-----------Sóng "zích zắc".------------

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thangbomnhat, 19/02/2012.

2768 người đang online, trong đó có 33 thành viên. 03:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12542 lượt đọc và 183 bài trả lời
  1. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Standard Chartered: Lãi suất sẽ giảm vào quý 3
    Standard Chartered cũng kỳ vọng tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam năm 2012 vẫn đạt 5,9% như năm 2011
    Ngân hàng Standard Chartered vừa đưa ra một số cập nhật và dự đoán về thị trường Việt Nam trong năm 2012 với các vấn đề nóng như giảm lãi suất, áp lực tiền đồng và trái phiếu Chính phủ.

    Theo báo cáo của Standard Chartered, sau một năm đối mặt với tình trạng lạm phát cao, giá các mặt hàng tiêu dùng của Việt Nam đã tăng chậm lại.

    Sau khi chạm đỉnh ở mức 23% vào tháng Tám năm 2011, tỷ lệ lạm phát đã bước đầu hạ nhiệt trong 5 tháng liên tiếp. Lạm phát cơ bản đã giảm từ mức 19,8% vào tháng 11 và 18,1% vào tháng 12/2011 xuống mức 17,3% vào tháng 1/2012. Giá lương thực thực phẩm và vật liệu xây dựng tăng nhẹ, lạm phát của nhóm giao thông vận tải vẫn ở mức cao. Mặc dù vậy, tỷ lệ này có chiều hướng giảm dần trong những tháng tới nhờ vào sự ổn định của giá dầu thô tại thời điểm hiện tại.

    Ông Tai Hui, Trưởng bộ phận Nghiên cứu khu vực Ðông Nam Á, trực thuộc đội Nghiên cứu toàn cầu của Ngân hàng Standard Chartered cho rằng, Standard Chartered kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục giảm từ tháng 2/2012, sau dịp nghỉ Tết và sẽ trở về còn 1 chữ số vào cuối quý 2/2012. Việc này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự ổn định giá cả hàng hóa thế giới và độ ổn định của tiền Đồng. Khả năng giá điện tăng có thể làm tăng nguy cơ lạm phát cao trở lại vào năm 2012.

    "Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục kỳ vọng lạm phát sẽ giảm xuống một chữ số vào cuối nửa đầu của 2012, tạo điều kiện cho Ngân hàng Trung ương nới lỏng các chính sách tiền tệ," ông Tai Hui nhấn mạnh.

    Với tỷ lệ lạm phát có chiều hướng giảm, Standard Chartered kỳ vọng vào các chính sách cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước vào nửa sau của năm 2012 để phục hồi kinh tế và kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn từ 15% xuống 12% vào cuối quý 2 và 11% vào quý 3/2012.

    Bên cạnh đó, Standard Chartered cũng kỳ vọng tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam năm 2012 vẫn đạt 5,9% như năm 2011. Thay cho những khó khăn trong nước, những thách thức trên thị trường quốc tế sẽ trở thành yếu tố quan trọng nhất trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thị trường châu Âu vì đây là thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam – chiếm 14% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, sự đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sang các khu vực khác có thể phần nào làm giảm bớt những ảnh hưởng tiêu cực khi nhu cầu nhập khẩu của châu Âu suy giảm.

    Ông Tai Hui cho biết, với bối cảnh lạm phát đang trên đà đi xuống và cơ chế cung – cầu thuận lợi, chúng tôi kỳ vọng lợi tức của trái phiếu Chính phủ kỳ 2 năm sẽ giảm xuống còn 11,3% vào quý 4/2012. Trong khi đó, chúng tôi cũng khuyến nghị việc hạn chế phân khúc thị trường trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 0-3 năm và tập trung vào trái phiếu Chính phủ kỳ dài hạn khi tính thanh khoản liên ngân hàng nội địa được cải thiện.

    Theo Minh Thúy
    Vietnamplus
  2. Rich_Dads

    Rich_Dads Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    1.098
    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  3. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Giá điện, xăng, than theo cơ chế thị trường từ năm sau

    “Lộ trình đến năm 2013, các mặt hàng điện, than, xăng dầu cơ bản sẽ điều hành theo nguyên tắc thị trường. Điều đó có nghĩa rằng giá điện sẽ tiếp tục tăng để bù đắp chi phí một cách hợp lý.” - Bộ trưởng Bộ Tài Chính Vương Đình Huệ khẳng định.

    Giá điện sẽ tiếp tục tăng (ảnh minh họa)

    Tại Lễ ký bản cam kết thực hiện tiết kiệm điện, giảm tổn thất điện năng và tiết kiệm chi phí năm 2012 của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) được tổ chức sáng 21/2, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu khá rõ nét đối với chính sách điều hành giá của 3 mặt hàng đó là: điện, than và xăng dầu.

    Theo Bộ trưởng, giá năng lượng trên thế giới gần đây tăng mạnh do thời tiết khắc nghiệt ở Châu Âu cũng như căng thẳng ở Vùng Vịnh. Trong khi đó, việc thua lỗ trong sản xuất kinh doanh của EVN có nguyên nhân từ chính sách điều hành giá. “Chúng ta phải kiên quyết điều hành giá theo cơ chế thị trường.” – người đứng đầu ngành tài chính khẳng định.

    Lộ trình đến năm 2013, muộn nhất, các mặt hàng điện, than, xăng dầu cơ bản được điều hành theo nguyên tắc thị trường. Điều đó có nghĩa rằng giá điện sẽ tiếp tục tăng để bù đắp chi phí một cách hợp lý cũng như thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển cơ sở hạ tầng.

    Không chỉ điện, xăng dầu và than cũng tương tự. “Chúng ta không thể bao cấp tràn lan và phải bù chéo như hiện nay” – Bộ trưởng nói.

    Lý giải cho những khó khăn trong chính sách điều hành kinh tế, Bộ trưởng cho biết, có 2 mục tiêu quan trọng đó là một mặt thì phải tiến theo cơ chế thị trường, mặt khác lại phải giảm lạm phát xuống hai con số. Thực hiện hai mục tiêu này cùng một lúc là quá khó vì chúng gần như trái ngược với nhau.

    Có thể lấy ví dụ ngay từ việc tăng giá điện. Theo tính toán, cứ tăng khoảng 5% giá điện sẽ tác động trực tiếp gần 0,4% CPI. Nếu thực hiện mục tiêu lạm phát khoảng 9%/năm, mà 2 tháng đầu năm ước tính 2,5%, vậy chỉ còn 6,5% cho những tháng còn lại, khi các mặt hàng như điện, xăng, than luôn chịu áp lực tăng giá. “Nếu chúng ta điều chỉnh dồn dập thì tác động tới xã hội sẽ rất lớn.” – Bộ trưởng khẳng định.

    Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, để giảm bớt áp lực trên, thì việc thực hiện tiết giảm chi phí trong tập đoàn EVN nói riêng và các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước khác nói chung sẽ có ý nghĩa rất lớn.

    Nhất là năm 2012 được dự báo sẽ khó khăn hơn năm 2011, các thành phần kinh tế muốn tồn tại phải nâng cao khả năng quản trị, trong đó có quản trị về tài chính.

    Lãnh đạo EVN cho biết mục tiêu trong năm 2012 của Tập đoàn là sẽ triệt để tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh trên 1.800 tỷ đồng. Trong đó bao gồm: 5% chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài, điện, nước, đi công tác… (162 tỷ đồng); giảm 0,2% điện tự dùng trong sản xuất, truyền tải và phân phối (330 tỷ đồng); và đặc biệt là giảm khoảng 1% sản lượng điện tiêu dùng xã hội (tương đương 1 tỷ kWh, giảm chi phí sản xuất điện được khoảng 1.300 tỷ đồng).

    Theo Lan Hương - Dân Trí
  4. hailua1975

    hailua1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2011
    Đã được thích:
    9.499
    Sáng nay chưa múc VND nếu múc là tiêu rồi đang còn tiền 100%
  5. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Vậy cụ ngồi ngoài luôn cho an toàn. TT nó sẽ như vậy nữa, còn khi nó tăng liên tục thì mọi chuyện đã xong.;))
  6. hailua1975

    hailua1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2011
    Đã được thích:
    9.499
    Chờ điều chỉnh là vào nếu ngưỡng 62.5 không thủng
  7. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Ok cụ, chiến thuật đó cũng ổn, nhưng lại sợ lúc đó cụ lại ko dám mua thì chít.[:D][:D]
  8. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Kinh doanh xăng dầu vẫn lỗ gần 850 đ/lít
    Theo tính toán của Bộ Tài chính, tất cả các chủng loại xăng, dầu đều có giá cơ sở cao hơn giá bán hiện hành từ 372 đ/lít đến 844 đ/lít.
    Qua theo dõi của Liên Bộ Tài chính - Công Thương, giá xăng, dầu thành phẩm bình quân 30 ngày gần đây (từ ngày 16/1/2012 – 14/2/2012) so với bình quân 30 ngày trước đó (từ ngày 17/12/2011 đến ngày 15/1/2012) đã tăng từ 3,14 – 6,47% trong đó tăng mạnh nhất là xăng với tỷ lệ tăng 6,47%.

    Theo Bộ Tài chính, kể từ thời điểm 14/2/2012 đến nay, giá thế giới của các mặt hàng này tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường.

    Căn cứ nguyên tắc tính toán giá cơ sở, Bộ Tài chính đã tính toán, xác định giá cơ sở từng mặt hàng xăng dầu, chênh lệch giữa giá cơ sở với giá bán mặt hàng xăng, dầu trong nước hiện nay. Theo tính toán này, tất cả các chủng loại xăng, dầu đều có giá cơ sở cao hơn giá bán hiện hành từ 372 đ/lít đến 844 đ/lít. Cụ thể:

    Mặt hàng


    Giá bán hiện hành (1)


    Mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá hiện hành (2)


    Giá cơ sở (3)


    Chênh lệch sau khi sử dụng Quỹ BOG

    3 – (1+2)

    1. Xăng RON 92


    20.800


    1.400


    23.044


    844

    2. Điêden 0,05 S


    20.400


    1.240


    22.027


    387

    3. Dầu hoả


    20.200


    780


    21.352


    372

    4. Madút


    16.800


    1.610


    18.854


    444

    Trước đó, ngày 19/1/2012, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã thống nhất yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán các loại xăng, các loại dầu điezen, dầu hỏa, dầu madut như hiện hành; đồng thời cho phép tăng mức sử dụng Quỹ BOG (xăng: 1.400 đồng/lít; điezen: 1.240 đồng/lít; dầu hoả: 780 đồng/lít; madut: 1.610 đồng/kg) để bù đắp mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở với các mặt hàng dầu (ở nhiệt độ thực tế).

    Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 25/2012/TT-BTC ngày 21/2/2012, giảm thuế suất thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng xăng giảm từ 4% xuống 0%, đối với dầu diesel và dầu hỏa giảm từ 5% xuống 3%; thời gian thực hiện từ ngày 21/2/2012.

    Với tình hình hiện nay, Liên Bộ Tài chính – Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán xăng dầu trong nước.

    Phương Dung

    Theo TTVN/Bộ Tài chính
  9. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Xây khu đô thị công nghiệp 20 tỉ đô la tại Đồng Nai
    Công ty cổ phần Amata Việt Nam sẽ phát triển thêm dự án Amata Express City tại Đồng Nai
    Công ty cổ phần Amata Việt Nam vừa được Chính phủ đồng ý cho triển khai dự án khu đô thị công nghiệp tổng hợp có tên Amata Express City tại tỉnh Đồng Nai với tổng vốn đầu tư ước 20 tỉ đô la Mỹ.

    Thông tin trên được ông Huỳnh Ngọc Phiên, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Amata Việt Nam, cho biết qua trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online ngày 21-2, sau khi các hãng tin quốc tế đưa tin về dự án thứ hai của tập đoàn Amata liên quan đến phát triển khu đô thị công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai.

    Theo ông Phiên, Amata Express City có tổng diện tích khoảng 1.300 héc ta, nằm ngay sát dự án đường cao tốc lên sân bay Long Thành, Đồng Nai.

    Dự án Amata Express City gồm 3 dự án thành phần, gồm khu đô thị mới dịch vụ sát bờ sông có diện tích 760 héc ta, khu công nghiệp công nghệ cao 420 héc ta và khu đô thị thị trần Long Thành khoảng 105 héc ta.

    “Riêng vốn cho xây dựng cơ sở hạ tầng ước khoảng nửa tỉ đô la (500 triệu đô la Mỹ), và khi xây dựng xong cả thành phố thì số vốn ước lên đến chừng 20 tỉ đô la Mỹ”, ông Phiên nói.

    Với số vốn đầu tư lớn như vậy, ông Phiên cho biết công ty sẽ kêu gọi các nhà đầu tư khác cùng tham gia phát triển dự án. Công ty cổ phần Amata Vietnam sẽ chịu trách nhiệm làm quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng tiện ích, làm công tác tiếp thị, kêu gọi đầu tư vào dự án…

    Việc vẽ bản đồ dự án vừa được công ty hoàn tất chiều 20-2. Hiện Amata Việt Nam đang cố gắng hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc cấp phép tại Đồng Nai, khởi công xây dựng dự án vào đầu năm 2013 với hình thức xây dựng khu đô thị công nghiệp này theo kiểu cuốn chiếu, có mặt bằng tới đâu xây dựng tới đó cho đến khi hoàn thành cả khu đô thị, ông Phiên cho biết thêm.

    Amata Việt Nam là Công ty liên doanh giữa Công ty phát triển khu công nghiệp Biên Hòa (Sonadezi) và Công ty Amata Corporation Public Company Limited (Thái Lan) để phát triển khu công nghiệp Amata tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai từ năm 1994 với tổng vốn đầu tư khu công nghiệp Amata khoảng 1,8 tỉ đô la Mỹ. Tính đến nay, khu công nghiệp Amata đã có khoảng 125 doanh nghiệp hoạt động, với tỷ lệ lấp đầy đạt 99%.

    Theo đó, thời gian xây dựng khu công nghiệp công nghệ cao mất khoảng 7 năm và thời gian xây dựng 2 khu đô thị hiện đại mất khoảng 15 năm.

    Amata Express City là một trong những dự án được tỉnh Đồng Nai đăng ký với Chính phủ là dự án trọng điểm. Công ty có kế hoạch tổ chức giới thiệu dự án vào tuần tới sau khi đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

    * Vào tháng 8-2011, tỉnh Đồng Nai và Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp công bố quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây sẽ là cảng hàng không lớn của Việt Nam và là trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực.

    Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 6-2011, Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến sẽ được xây dựng trên diện tích đất 5.000 héc ta tại tỉnh này từ năm 2015 và bắt đầu khai thác từ năm 2020.

    Giai đoạn 1 (từ năm 2015 đến 2020) của dự án có vốn đầu tư gần 7 tỉ đô la Mỹ gồm 2 đường hạ cất cánh, khu điều hành khai thác, quản lý hoạt động bay, nhà ga hành khách có công suất 25 triệu lượt khách/năm, nhà ga hàng hóa công suất 1,2 triệu tấn/năm. Cảng hàng không này sẽ tiếp nhận 50 triệu lượt khách/năm, 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm trong giai đoạn 2 (từ năm 2020 đến 2030); 100 triệu lượt khách/năm và 5 triệu tấn hàng/năm trong giai đoạn 3 (từ năm 2030).

    Cũng tại buổi công bố quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Long Thành, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết tỉnh đang triển khai quy hoạch khu khoảng 21.000 héc ta xung quanh nhằm chuẩn bị xây dựng khu đô thị và các công trình phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự án này sẽ tạo thêm động lực phát triển không chỉ cho tỉnh Đồng Nai mà là toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

    Theo Vân Nam

    SGGP
  10. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Chủ tịch Agribank nói về ‘động cơ’ giảm lãi suất còn 14,5%

    (NDHMoney) “Bốn ngân hàng lớn cộng với nhiều ngân hàng có chất lượng tốt đều nằm ở nhóm 1 thì tôi tin mặt bằng lãi suất sẽ giảm dần trong thời gian ngắn”.

    Ông Nguyễn Ngọc Bảo

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) cho biết, từ ngày 22/2 sẽ đồng loạt giảm lãi suất cho vay bằng VND từ 1,0% - 1,5%/năm đối với mọi khách hàng vay vốn.

    Theo đó, đối với lãi suất cho vay ngắn hạn: chi phí sản xuất nông - lâm - ngư - diêm nghiệp đối với hộ sản xuất, lãi suất cho vay thấp nhất 15,5%/năm; chi phí sản xuất, thu mua, chế biến, xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm và chi phí sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa khác, lãi suất thấp nhất 14,5%/năm.

    Chi phí sản xuất, thu mua, chế biến hàng nông sản thực phẩm tiêu dùng trong nước, chi phí cung ứng vật tư, dịch vụ kỹ thuật cho sản xuất nông - lâm - ngư - diêm nghiệp, lãi suất thấp nhất 16,5%/năm; chi phí sản xuất kinh doanh đối với các ngành nghề khác là 17%/năm.

    Đối với lãi suất cho vay trung hạn, lãi suất cho vay thấp nhất từ 17-18,5%/năm; dài hạn là 19%/năm; đối với lĩnh vực phi sản xuất, lãi suất cho vay thấp nhất cũng là 19%/năm.

    Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch hội đồng thành viên Agribank cho biết, việc giảm lãi suất cho vay trên diện rộng, đối với hầu hết khách hàng vay vốn là sự chia sẻ lợi ích tài chính của Agribank đối với cộng đồng khách hàng mà chủ yếu là các hộ sản xuất, doanh nghiệp ở địa bàn nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện cho các hộ sản xuất, doanh nghiệp tiếp cận nhiều hơn vốn vay của Agribank để sản xuất kinh doanh các ngành nghề phục vụ sản xuất nông nghiệp nông thôn.

    Ông Bảo cho biết thêm, tổng số vốn cho vay tăng thêm trong năm 2012 của Agribank khoảng 54.000 tỷ đồng, tăng 17%/so với năm 2011.

    Trong đó, cho vay ngắn hạn tăng thêm trong năm 2012 là khoảng 44.000 tỷ đồng phục vụ chi phí sản xuất - kinh doanh; vốn trung, dài hạn tăng thêm 10.000 tỷ đồng, tập trung vào đầu tư các nhà máy sản xuất, chế biến nông thủy sản, chăn nuôi với công nghệ cao; chương trình cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản; cho vay kinh tế trang trại và hộ sản xuất.

    Agribank dự kiến tổng dư nợ cho vay tăng trưởng khoảng 10% so với năm 2011. Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn tăng 15% - 18%; chiếm tỷ trọng hơn 70%/tổng dư nợ cho vay nền kinh tế. Bên cạnh đó, Agribank sẽ giảm dư nợ và tỷ trọng cho vay phi sản xuất (đối với lĩnh vực bất động sản và cho vay tiêu dùng), nâng cao chất lượng tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu.

    Agribank sẽ đẩy mạnh huy động vốn từ nền kinh tế trong nước và nước ngoài; tập trung mọi nguồn vốn huy động và nguồn thu nợ từ cho vay lĩnh vực phi sản xuất chuyển sang để cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cho vay xuất khẩu, các doanh nghiệp nhỏ và vừa...

    Như vậy, tính đến thời điểm này đã có 4 ngân hàng thương mại lớn vào cuộc giảm lãi suất cho vay là BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank.

    Theo ông Bảo, 4 ngân hàng này chiếm khoảng từ 55-60% thị trường, cho vay chủ yếu các tập đoàn kinh tế lớn, chắc chắn mặt bằng lãi suất sẽ được kéo xuống.

    “Bốn ngân hàng này cộng với nhiều ngân hàng có chất lượng tốt đều nằm ở nhóm 1 thì tôi tin rằng mặt bằng lãi suất cho vay sẽ giảm dần trong thời gian ngắn,” ông Bảo khẳng định.

    Được biết, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đến 31/12/2011 của Agribank là 443.476 tỷ đồng, (tăng 7%) so với năm 2010. Trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn là: 301.608 tỷ đồng, chiếm 68,01%/tổng dư nợ cho vay nền kinh tế và tăng 39.341 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng là 15% so với đầu năm.


    Công Minh - NDHMoney

Chia sẻ trang này