-----------Sóng "zích zắc".------------

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thangbomnhat, 19/02/2012.

4530 người đang online, trong đó có 367 thành viên. 23:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12531 lượt đọc và 183 bài trả lời
  1. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Nhận định thị trường phiên giao dịch 23.02.2012

    - Đánh giá phiên giao dịch 22.02.2012.
    + Thị trường đã có phiên tăng điểm khá +7,5 (418.41) điểm, thanh khoản giảm nhẹ - ở mức thấp. Các mã vốn hóa đã được sử dụng khiến thị trường giảm điểm đầu phiên, nhưng lực cầu mạnh đã kéo thị trường tăng trở lại, dòng tiền đã có tín hiệu tích cực rõ rệt, điều này sẽ giúp thị trường ổn định và tiếp tục tăng trong thời gian tới.

    - Thông tin.
    + Xăng: hiện tại giá xăng đã 131$/thùng, vậy việc tăng giá xăng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng việc tăng giá xăng này sẽ không tác động nhiều đến giá cả hàng hóa như trước đây, hiện tại việc kiểm soát giá thị trường đã trở nên tốt hơn, chính việc kiểm soát giá của hàng hóa trên thị trường trước đây không được chặt chẽ là nguyên nhân chính khiến các giá cả hàng hóa tăng mạnh ảnh hưởng đến CPI. Cùng với chính sách tiền tệ đã có tác dụng tích cực trong việc kiểm soát tốt CPI, do đó nếu giá xăng có tăng cũng không ảnh hưởng đến CPI nhiều.
    + Lãi suất: CPI đang có chiều hướng giảm mạnh, việc hạ lãi suất của NHNN sẽ có thể thực hiện trong quí 1.2012 chỉ là vấn đề thời gian, quá trình hạ lãi suất sẽ từ từ, để tránh lạm phát bùng phát tăng trở lại.
    - Nhận định thị trường phiên giao dịch 23.02.2012.
    + Thị trường vẫn tiếp tục tăng, thanh khoản duy trì ở mức ổn định, dòng tiền vẫn tập trung mạnh ở các mã đầu cơ, các cổ phiếu thị giá nhỏ có cơ bản tốt sẽ được chú ý. Sự phân hóa thị trường diễn ra mạnh, cổ phiếu tốt sẽ vẫn tăng, còn cổ phiếu yếu kém vẫn giảm. Quá trình đi lên sẽ tiếp tục xảy ra rung lắc, đây là cơ hội cho NĐT cơ cấu lại danh mục, nên tham gia đầu cơ mạnh trong giai đoạn này. Tiếp tục mua và nắm giữ. Hãy bình tĩnh và kiên nhẫn.
    + Danh mục đã chỉnh sửa và gửi qua mail.

    Chúc thành công![};-

    P/s: Như tôi đã nhận định là thị trường tăng theo hình Zích zắc và xảy ra tăng giảm liên tục, NĐT cần bình tĩnh trước các biến động của thị trường, không cần bán ra bằng mọi giá ở các phiên điều chỉnh, nếu ai có khả năng thì có thể tranh thủ lướt sóng, nhưng vẫn giữ tỷ lệ cổ phiếu cao hơn tiền. Con sóng thật sự mới chỉ bắt đầu.
    + Thị trường sẽ có một số cổ phiếu sẽ bị hủy niêm yết ở dạng tự nguyện hoặc ép buộc, vì vậy NĐT hãy cẩn thận tránh các cổ phiếu quá yếu kém.
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Khuyến cáo
    - Những phân tích và nhận định trong bài viết thể hiện quan điểm riêng, độc lập của người viết và mang tính khách quan, không đại diện cho công ty chứng khoán. Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, quyết định mua/bán thuộc về bạn.
    Thangbomnhat.
  2. Rich_Dads

    Rich_Dads Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    1.098
    Theo dõi bài cụ bao lâu. Hôm nay mới thấy cụ máu thế [r2)][r2)]
  3. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Lúc cần đánh là phải đánh, lúc cần rút thì sàn cũng rút.;));))
  4. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    CEO Ngân hàng Phương Đông: Xu hướng giảm lãi suất là chắc chắn
    OCB mới nhận được công văn của Ngân hàng nhà nước, theo đó chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng mà OCB nhận được cho năm 2012 là 15%, đồng nghĩa với việc OCB được xếp vào nhóm II.
    Xoay quanh đề tài tăng trưởng tín dụng, hạ lãi suất, xu hướng lãi suất huy động, cho vay trong thời gian tới, CafeF đã có cuộc trao đổi ngắn với Ông Trịnh Văn Tuấn - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

    Được biết, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn thông báo mức tăng trưởng tín dụng năm 2012 gửi đến từng ngân hàng. Thưa ông, năm 2012 OCB được giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng bao nhiêu %?

    OCB mới nhận được công văn của Ngân hàng nhà nước, theo đó chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng mà OCB nhận được cho năm 2012 là 15% (đồng nghĩa với việc OCB được xếp vào nhóm II), ngân hàng trong 4 nhóm phân loại sức khỏe của ngân hàng.

    Cá nhân tôi nghĩ OCB đủ khả năng để xếp vào ngân hàng nhóm I, chúng tôi sẽ nỗ lực để được vào nhóm I trong những thời gian tới.

    Lĩnh vực nào hay nhóm khách hàng nào sẽ được OCB ưu tiên cho vay vốn trong năm 2012?

    Trong năm nay, trước dự đóan là rất khó khăn thì kế hoạch để tăng trưởng tín dụng của OCB cũng đặt ra một cách vừa phải, ban đầu OCB định hướng đưa ra một kế hoạch tăng trưởng tín dụng là 20%, nhưng với chỉ tiêu 15% thì OCB sẽ điều chỉnh lại.

    OCB sẽ thực hiện theo chỉ đạo của NHNN là dành vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, không ưu tiên vào phi sản xuất. Bên cạnh đó, OCB cũng giành tỷ trọng vốn vay đáng kể cho khách hàng truyền thống của OCB.

    Dư nợ tín dụng cho khách hàng cá nhân vay tiêu dùng, vay đầu tư chứng khoán/bất động sản chiếm tỷ trọng nhỏ.

    OCB được xếp tăng trưởng tín dụng vào nhóm II trong khi ông nghĩ sẽ được xếp vào nhóm I từ năm 2012, phải chăng là do OCB có sự hậu thuẫn về mặt tài chính của cổ đông chiến lược nước ngoài?

    Chúng tôi đã nỗ lực cải tổ, xây dựng được nền tảng cơ sở để đẩy ngân hàng phát triển với tốc độ cao, nhưng ổn định. Năm 2011 mặc dù là năm khó khăn, nhưng OCB đã làm được nhiều điều quan trọng: đảm bảo thanh khoản, hoạt động an toàn.

    Ngoài ra, chúng tôi đã tái cấu trúc bộ máy hoạt động, làm được các dự án trọng điểm về công nghệ: như mobibanking, internet banking, quản lý vốn…để làm nền tảng quản lý ngân hàng một cách khoa học, theo thông lệ quốc tế, quản trị được rủi ro.

    Nhưng điểm đặc biệt là tăng vốn thành công cho đối chiến lược BNP Paribas lên 20% vốn điều lệ ngân hàng, và các tổ chức tài chính quốc tế như Worldbank - IFC, JiCa – Nhật Bản cho vay tín dụng, và mở hạn mức tài trợ. Điều này đồng nghĩa, OCB được đánh giá là một ngân hàng đạt tiêu chuẩn về quản trị điều hành, năng lực tài chính, quản trị rủi ro….

    Về cơ bản, chúng tôi có chủ trương nguồn vốn đa dạng, từ huy động trong dân, doanh nghiệp, trái phiếu, các định chế trong nước và ngoài nước. Khi nguồn vốn từ các định chế tài chính nước ngoài, hòa chung với nguồn vốn hiện có, cơ cấu vốn sẽ tốt hơn, an toàn hơn. Bởi vốn trong nước chủ yếu là tiền gửi ngắn hạn.

    Như vậy, OCB đặt kế hoạch tăng trưởng tiền gửi khách hàng năm 2012 là bao nhiêu?

    Chúng tôi có kế hoạch huy động tiền gửi khách hàng trong năm nay khoảng 30%. Thứ nhất để bù đắp những thiếu hụt, thứ hai càng nhiều nguồn, càng an toàn hơn.

    Báo cáo tháng 1/2012 của NHNN cho biết số dư tiền gửi trong tháng 1 đã giảm 3,29% có thể xem là dấu hiệu huy động tiền gửi trên thị trường một của các TCTD sẽ tiếp tục khó khăn?

    Huy động bao giờ cũng khó hơn cho vay. Nền kinh tế Việt Nam vẫn là nền kinh tế mới nổi, với tăng trưởng GDP 6%/năm, cho nên khát vốn là một logic bình thường. Để đạt được tăng trưởng GDP 6% thì tín dụng tăng 15-16% là rất bình thường. Nên việc cho vay không quá áp lực.

    Hiện tại một số ngân hàng đã tiến hành giảm lãi suất cho vay. Ông có cho đây là xu hướng trong thời gian tới và không ngoại trừ OCB cũng sẽ đi theo không?

    Xu hướng giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay là chắc chắn. Bởi, lãi suất cao khiến doanh nghiệp không thể vay; là điều rất bất lợi đối với doanh nghiệp, cả cho hoạt động tài chính ngân hàng.

    Lãi suất giảm là điều mong muốn của hầu hết các thành phần kinh tế. Nhưng lạm phát kỳ vọng xuống thấp không có lý do cho việc lãi suất huy động cao.

    Chúng tôi hi vọng, sau khi xắp xếp xong 4 nhóm tín dụng, NHNN sẽ có những quyết sách phù hợp để khoanh những ngân hàng thực sự yếu kém, ngăn chặn các cuộc chạy đua lãi suất, để các ngân hàng hoạt động lành mạnh theo cơ chế thị trường. Từ đó lãi suất sẽ giảm xuống rất lớn so với bây giờ.
    Chúng tôi cũng đang điều chỉnh giảm dần lãi suất huy động và cho vay.

    Xin cám ơn ông!

    Năm 2011, dư nợ cho vay khách hàng trung và dài hạn chiếm tỷ trọng khoảng 40%, và cố gắng giữ ở mức 30 - 35%, dư tiền gửi khách hàng ngắn hạn chiếm khoảng 80%.

    Được biết, trước đó OCB dự kiến kế hoạch năm 2012 tăng trưởng tín dụng của ngân hàng là 20%, nhưng với chỉ tiêu được giao, OCB phải điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh của mình.

    Theo TTVN
  5. Batison2010

    Batison2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    0
  6. Rich_Dads

    Rich_Dads Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    1.098
    Điều chỉnh quá đẹp
  7. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Giảm là mua.
  8. Rich_Dads

    Rich_Dads Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    1.098
    Sao kiến nghị mà MOD ko bỏ NON OFFICIAL ta
    Bờm có quan hệ mạnh với MOD ko? có cần phải phong bì gì ko ta?:-w:-w:-w
  9. Vanhac

    Vanhac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Đã được thích:
    169
    Nhận định có tính thuyết phục cao
  10. VinhCTPro

    VinhCTPro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Đã được thích:
    525
    Nhưng nó hết giảm rồi mà chưa mua được, có nên đua trần thời điểm này nữa ko?

Chia sẻ trang này