-----------Sóng "zích zắc".------------

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thangbomnhat, 19/02/2012.

4447 người đang online, trong đó có 348 thành viên. 23:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12531 lượt đọc và 183 bài trả lời
  1. VinhCTPro

    VinhCTPro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Đã được thích:
    525
    CPI tháng 2 là 1,39% thấp hơn dự kiến 1,4 - 1,5%
  2. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    giảm là mua.
  3. Rich_Dads

    Rich_Dads Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    1.098
    Vẫn muốn hôm nay điềuchỉnh hơn, nhưng dòng tiền thực sự quá mạnh
    Chả hiểu tiền đâu nhiều thế
  4. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Sẽ còn rung lắc nữa anh, sau đó sẽ tăng mạnh.;));))
  5. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    4000 tỷ TPCP được đấu thầu thành công
    Lãi suất trúng thầu trái phiếu kỳ hạn 5 năm còn 11,35%/năm.
    Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo kết quả đấu thầu TPCP ngày 23/2012. Lượng trái phiếu được chào bán là 4.000 tỷ đồng ở 2 kỳ hạn 3 năm và 5 năm. Mỗi kỳ hạn gọi thầu 2.000 tỷ đồng.

    Kỳ hạn 3 năm có 15 thành viên tham gia đấu thầu với tổng số tiền đăng ký lên tới 8.610 tỷ đồng. Kết quả đã bán thành công 2.000 tỷ đồng TPCP kỳ hạn 3 năm với lãi suất trúng thầu là 11,3%/năm.

    Tại kỳ hạn 5 năm chỉ có 12 thành viên tham gia với khối lương đăng ký dự thầu là 8.330 tỷ đồng. Toàn bộ khối lượng TPCP kỳ hạn 5 năm đã được đấu thầu thành công với lãi suất trúng thầu 11,35%/năm.

    Như vậy phiên đấu thầu ngày 23/02 tiếp tục ghi nhận kết quả đầu thầu thành công của các phiên mở thầu TPCP với lãi suất theo chiều hướng giảm dần. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực trên thị trường trái phiếu 2012.

    Thanh Hải
  6. hailua1975

    hailua1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2011
    Đã được thích:
    9.499
    Vậy còn sóng nữa à cụ
    hàng thứ 2 về HNX 80tr cổ về liệu có đỡ nổi không?
  7. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Thời điểm này sao cụ còn mang tư tưởng T+ vậy, cụ xem tt tạo sao thanh khoản cứ tăng dần lên, cụ nên xem lại cách thức tham gia và nhìn nhận thị trường từng thời điểm xem đã phù hợp chưa, thị trường mỗi giai đoạn nó khác nhau, tại sao cứ áp đặt những điều đó vào thị trường.[r23)][r23)]
  8. PTLUYEN

    PTLUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2010
    Đã được thích:
    158
    dot nay Bac rat chuan, cho kiem chung tiep
  9. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Nhập siêu tháng 2 khoảng 800 triệu USD

    (NDHMoney) Trong tháng 2/2012, Việt Nam đã nhập siêu khoảng 800 triệu USD, xóa sạch nỗ lực xuất siêu 172 triệu USD của tháng trước.


    Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng 2 tháng (Đơn vị: triệu USD). Nguồn: GSO

    Tổng tục Thống kê ước tính kim ngạch xuất khẩu tháng 2/2012 vào khoảng 8,2 tỷ USD, tăng 15,6% so với tháng trước; kim ngạch nhập khẩu tháng này ước đạt khoảng 9 tỷ USD, tăng 30%.

    Như vậy, trong tháng 2/2012, Việt Nam đã nhập siêu khoảng 800 triệu USD, xóa sạch nỗ lực xuất siêu 172 triệu USD của tháng trước.

    Tính chung lại, tổng kim ngạch xuất khẩu hai tháng qua ước đạt gần 15,3 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2011; nhập khẩu đạt trên 15,9 tỷ USD và tăng 11,8%.

    Tính từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã nhập siêu khoảng 628 triệu USD.

    Điểm mặt các nhân tố đột biến, xuất khẩu thủy sản, rau quả, hạt điều, chè, hạt tiêu trong 2 tháng đầu năm đều đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch 2 con số so với cùng kỳ.

    Đáng chú ý là xuất khẩu hạt tiêu giảm về lượng (4,5%) nhưng tăng rất mạnh về giá trị (36,1%), cho thấy mức giá bán thay đổi lớn so với năm ngoái.

    Tuy nhiên, xuất khẩu sắn và sản phẩm lại đi theo hướng ngược lại. “Thê thảm” hơn, xuất khẩu gạo tính đến tháng này đã giảm 46% về lượng và 43% về giá trị so với cùng kỳ. Cao su tăng gần gấp rưỡi về lượng nhưng giá trị thì giảm hơn 6%.

    Xuất khẩu than đá thu tiền về khá tốt, tăng gần 30% về kim ngạch so với 2 tháng đầu năm ngoái, nhưng xét về lượng đã tăng gần gấp đôi.

    Ở các nhóm hàng hóa xuất khẩu có kim ngạch lớn, dầu thô giảm nhẹ, nhưng đáng chú ý là dệt may, giày dép đều tăng trưởng trên 20%. Những quan ngại thị trường khó khăn khó ký hợp đồng, đến nay chưa thấy thể hiện rõ trên các con số thống kê.

    Nhóm điện tử, máy tính; máy móc, dụng cụ, phụ tùng; phương tiện vận tải cũng tăng ở mức rất cao trong so sánh 2 tháng đầu năm với cùng kỳ, từ mức trên 50% đến hơn 80%.


    Bình Minh - NDHMoney
  10. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Giá dầu lên 109$. Đây là một tin ko tốt cho ttck hiện tại, có thể kìm đã tăng của thị trường trong vài phiên.

Chia sẻ trang này