Soros cảnh báo bong bóng giá dầu. (13:46 - 03/06/2008)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hanoimoi68, Jun 3, 2008.

118 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 02:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hanoimoi68

    hanoimoi68 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 15, 2008
    Likes Received:
    0
    Soros cảnh báo bong bóng giá dầu. (13:46 - 03/06/2008)

    Soros cho biết ông dự định sẽ gửi lên Tiểu ban Thương Mại Hạ viện một bức thư cảnh báo về việc giá dầu và các hàng hóa khác đang được đầu cơ quá mức tạo các bong bóng giá do tác động của việc các quĩ đầu tư đã sử dụng thị trường kỳ hạn thông qua index funds.


    Được biết Tiểu ban Thương Mại Hạ viện Mỹ sẽ có buổi họp đầu tiên vào hôm nay 3/6 trong một loạt các buổi nghe điều trần trong tháng này để nghe các điều trần về nguyên nhân giải pháp giá năng lượng tăng cao.


    Một số nhà quản lý cho rằng giá dầu và các hàng hóa khác tăng do cung cầu mất cân đối và sự yếu đi của đồng U$ - đồng tiền được định giá hàng hóa. Tuy nhiên một số chính trị gia tin rằng giá tăng là do nguyên nhân chính là không có một bức tường pháp lý nào được dựng lên ngăn cản dòng vốn chạy các loại tài sản như Commodity Index.


    Soros cho biết, đầu tư bằng cách mua index đã được phát triển dự trên một lý thuyết sai lầm. Việc các quĩ đầu tư vào index và coi đó như một loại tài sản là không đúng luật khi các quĩ tìm mọi cách đẩy giá đi theo một hướng, và làm thị trường mất cân bằng. Nếu xu hướng giá hàng hóa đột ngột thay đổi như đã từng xảy ra năm 1987, thì các quĩ sẽ bị sụp đổ hàng loạt.





    Vanginfo
  2. hanoimoi68

    hanoimoi68 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 15, 2008
    Likes Received:
    0
    Mọi điều đều có thể xảy ra. Nếu như cảnh báo của Soros đúng sự thật thì mọi thứ có thể thay đổi, nhân loại toàn thế giới sẽ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng.
  3. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2003
    Likes Received:
    49
    Đầu cơ và bong bóng giá... chính xác!!! Thế giới đang nở rộ đầu cơ và đâu đâu cũng thấy bong bóng giá nhưng ai là người chủ động và thu lợi thì các bác tham khảo tí nhé:

    ==============
    Thứ Hai, 02/06/2008, 17:19

    Mỹ: Kim ngạch XK nông sản 2008 có thể đạt xấp xỉ 110 tỷ USD

    Theo dự báo của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA), tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Mỹ trong tài khóa 2008 (kết thúc vào ngày 30/9/08) dự kiến có thể đạt mức cao kỷ lục, với các mặt hàng chủ lực gồm ngũ cốc, hạt có dầu và thịt đều tăng mạnh.

    Có nhiều nguyên nhân làm tăng kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản của Mỹ trong năm 2008, như đồng USD mất giá mạnh so với các ngoại tệ mạnh khác, giá lương thực thực phẩm toàn cầu leo thang, nhu cầu mới xuất hiện nhưng tăng rất mạnh của ngành nhiên liệu sinh học và do mùa màng bị thất bát ở một số quốc gia xuất khẩu nông sản.

    Theo dự báo của USDA, trong tài khóa 2008 tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Mỹ có thể đạt 108,5 tỷ USD, tăng 7,5 tỷ USD so với mức dự báo hồi tháng 2/2008 và cao hơn nhiều so với tổng kim ngạch xuất khẩu 81,9 tỷ USD của các mặt hàng này trong tài khóa 2007. Trừ mặt hàng bông bị sụt giảm, giá trị xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng nông sản khác của Mỹ như gạo, ngô, đậu tương, thịt gia cầm, gia súc và sữa dự kiến đều tăng. Các mặt hàng nông sản xuất khẩu đạt doanh thu cao trong tài khóa 2008 dự kiến gồm ngô, có thể đạt kỷ lục 63 triệu tấn, tương đương 12,9 tỷ USD, tiếp đến là các hạt có dầu và các sản phẩm có dầu dự kiến đạt 20,7 tỷ USD, thịt các loại và các sảm phẩm sữa đạt 20,5 tỷ USD.

    Được chính phủ trợ cấp hàng chục tỷ USD và được hưởng lợi từ việc giá lương thực, thực phẩm liên tục gia tăng từ năm 1990 tới nay tại Mỹ và cả thế giới, nên nông dân Mỹ trong những năm qua đã giầu lên trông thấy. Trong năm 2007, mức thu nhập của họ tăng 7%, trung bình mỗi hộ thu nhập hơn 83.000 USD/năm. Riêng tại các bang nông nghiệp truyền thống như Minnesota, thu nhập trung bình của các hộ nông gia tăng tới 80%, đạt 95.000 USD/năm.

    Các công ty chế biến và kinh doanh lương thực, thực phẩm của Mỹ cũng như các công ty chế tạo và kinh doanh máy móc, thiết bị nông nghiệp cũng thu lợi nhuận kếch sù. Tổng chi phí của nước Mỹ cho các mặt hàng lương thực, thực phẩm năm 2006 là 1.082,5 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm 2005.

    Trong khi đó, USDA dự kiến tổng kim ngạch nhập khẩu hàng nông sản của Mỹ trong tài khóa 2008 cũng sẽ tăng lên mức kỷ lục 78,5 tỷ USD, nhưng ngành nông nghiệp vẫn đạt thặng dư khoảng 30 tỷ USD.

    ttxvn
  4. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2003
    Likes Received:
    49
    OPEC: Những gã nhà giàu bàng quang trước nỗi đau các nước sẽ phải trả giá trong thời gian tỡi

    Cùng với việc đổ lỗi cho giá nhiên liệu tăng cao hoàn toàn do đầu cơ và thái độ khoanh tay bàng quang thủ lợi của OPEC trong giai đoạn sắp tới sẽ khiến họ trả giá khi làn sóng tăng giá lan toả ra khắp các mặt hàng thiết yếu, dịch vụ thiết yếu khác. Liệu họ còn thủ lợi đưọc bao lâu và mối lợi này có đủ để bù cho những thiệt hại trong giai đoạn tiếp theo không???

    =====================
    Thứ Ba, 03/06/2008, 11:47

    Côoét đang đối mặt với tình trạng lạm phát cao

    Theo thống kê do Ngân hàng trung ương Côoét (CBK) mới công bố, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 2/08 đã leo lên 10,14%, so với mức 9,53% của tháng 1/08. Cũng trong tháng 2/08, chi phí dịch vụ nhà đất tăng tới 16% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí chăm sóc y tế và giáo dục tăng 12%. Cùng kỳ, giá thực phẩm tăng 9,2%, trong đó giá đồ uống và thuốc lá tăng 14,9%. Đặc biệt, chỉ số giá tiêu dùng tại Côoét trong tháng 2/08 đã tăng từ mức 115,4 điểm của cùng kỳ năm trước lên 127,1 điểm.

    Côoét, nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ tư trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đang phải vật lộn để chống lại nạn lạm phát - đạt trung bình 5,5% trong năm 2007. Trong đó, riêng tháng 12/07, lạm phát tại nước này leo lên mức kỷ lục 7,5% do giá thực phẩm, dịch vụ chăm sóc y tế và nhà đất tăng mạnh.

    Hồi tháng 5/07, Côoét đã bãi bỏ chế độ cố định đồng nội tệ dinar với đồng USD và gắn đồng tiền này vào rổ tiền tệ, trong đó đồng USD vẫn chiếm phần lớn nhất. Mục đích của quyết định trên là nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát đang ngày một trầm trọng do đồng USD mất giá. Kể từ đó đến nay, đồng dinar đã tăng giá 8,3% so với đồng USD, nhưng lại mất giá hơn 10% so với đồng euro và đồng yên Nhật Bản. Hiện tượng này đã "tiếp lửa" cho lạm phát bùng thêm, do phần lớn hàng hóa nhập vào thị trường Côoét là từ Châu Âu và Nhật Bản.

    Trong tháng Năm vừa qua, Thống đốc CBK, ông Sheikh Salem Abdulaziz al-Sabah đã lên tiếng cảnh báo lạm phát là một thách thức đối với quốc gia giàu dầu mỏ này.

    AFP
  5. hanoimoi68

    hanoimoi68 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 15, 2008
    Likes Received:
    0
    Nạn đầu cơ đã và đang làm người nghèo thêm khốn khổ. Theo WFP, mỗi ngày trên thế giới có hơn 25.000 người bị chết, hoặc ốm, vì đói. WFP đã liệt kê danh sách hơn 30 nước được coi là dễ bị tác động nhất của cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay. Mặc dù rất cố gắng kêu gọi các nước quyên góp, nhưng do thiếu ngân sách, tổ chức này đang phải quyết định hoặc giảm 40% lượng lương thực cung cấp, hoặc giảm 40% số người được tổ chức này cung cấp lương thực.
  6. hanoimoi68

    hanoimoi68 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 15, 2008
    Likes Received:
    0
    Giá dầu giảm sẽ kéo giá cả hàng hoá khác giảm, lạm phát giảm khi đó tình hình kinh tế ổn định.
  7. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 26, 2007
    Likes Received:
    6
    có 1 điều khi bong bóng vỡ tất cả đều chết, người giầu lên nhanh nhất là khi nó bước lên từ đống đổ nát.
  8. allurehn

    allurehn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 13, 2006
    Likes Received:
    0
    cuộc sống thật bất công và các bác phải chấp nhận điều đó kaka "bill gates"
  9. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 22, 2002
    Likes Received:
    2
    Giá dầu và vàng tuần qua đường biểu diễn hình răng cưa đi xuống

    Gold

    In contrast to the week ending May 23, gold, along with the other precious metals reviewed, weakened on the appreciation of the U.S. dollar, the potential easing of inflationary pressures arising from the fall in crude oil prices coupled with increased expectations that the federal funds target rate will receive a zero rate change this coming June, and a slight upturn in selected equities. Gold?Ts average London PM Fix fell by 1.5% or $14.11 per ounce from the last review. Its average would post at $901 per ounce, above its 30-day and 120-day moving averages. Real annual gains fell by 2 percentage points from the last review to 34%.

    Silver

    Although silver?Ts average London Fix would rise 0.3% from the week prior to post at $17.50 per ounce, its spot price over the global markets would also fall over the course of the week. Silver?Ts average London Fix rose above its 10-day, 30-day, and 120-day moving averages. Real annual gains also fell by 2 percentage points from the week prior to post at 30%.

    Platinum Group Metals

    The platinum group metals also weakened through the course of last week. Platinum would manage to keep itself in the $2,000 per ounce range by the week?Ts end. Its London PM had fallen to a low of $1,987 while its average of $2,078 per ounce fell by 3.8% from the week ending May 23, 2008. Its average would still continue to sit above its 10-day to 120-day moving averages. Real annual gains fell by 3 percentage points from the week prior, but remain the highest out the metals at 60%.

    Palladium?Ts London PM Fix posted an average of $439 per ounce. Its average moved down 1.8% from the week prior, but is still above its 30-day and 120-day moving averages. Real annual gains fell by 1 percentage point to 17%.

    Finally, rhodium continued its upward momentum before falling on Thursday and reaching its low of $9,800 per ounce by Friday. Its average price of $9,855 per ounce would rise 1.4% or $134 per ounce above its average in the week ending May 23 as well as sit well above its 10-day to 120-day moving averages. Real annual gains still remain among the highest, increasing by 4 percentage points from the last review to post at 56%.
  10. modep4

    modep4 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 3, 2007
    Likes Received:
    14
    Để xem sau lời của trùm -mà cả TG nhìn theo từng cử chỉ - Gía dầu giảm hay ?

Share This Page