SSI : Cổ phiếu chứng khoán đầu ngành - Tăng trưởng bền vững ( P3)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 26/07/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
598 người đang online, trong đó có 239 thành viên. 23:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 708092 lượt đọc và 4605 bài trả lời
  1. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.776
    Yuanta: "Định giá thị trường đang ở giai đoạn rẻ, VN-Index hướng tới đỉnh cũ 1.420 điểm trong tháng 8"
    THỨ 7, 07/08/2021, 00:05
    353CHIA SẺ


    Đối với kịch bản khi dịch bệnh hạ nhiệt dần trong tháng 8/2021, chỉ số VN-Index còn có thể hướng về mức mục tiêu 1.456 – 1.500 điểm.

    [​IMG]
    Trong báo cáo mới được công bố, CTCK Yuanta Việt Nam nhận định kinh tế vĩ mô Việt Nam trong tháng 7 nhìn chung là cho thấy sự gián đoạn thật sự do đợt bùng phát Covid-19 và các đợt giãn cách xã hội.

    Việc FDI đăng ký bất ngờ giảm mạnh 53,8% so với cùng kỳ được cho là hệ quả của đợt bùng phát Covid tại Việt Nam và các nước đối tác như Singapore và Nhật Bản, đồng thời Yuanta nghiêng về kịch bản đây chỉ là giai đoạn chững lại của FDI do dịch bệnh.

    [​IMG]

    Việt Nam tiếp tục nhập siêu 1,7 tỷ USD trong tháng 7 - cao thứ 2 tính từ đầu năm 2021 do xuất khẩu giảm mạnh 19% ở khối doanh nghiệp trong nước và chậm lại ở khối FDI khi chỉ tăng gần 25%. Tuy vậy, Yuanta vẫn chỉ ra có một số nhóm hàng duy trì tăng trưởng xuất khẩu như: dệt may, gỗ, cao su, hóa chất, nông – thủy sản, phương tiện vận tải và phụ tùng.


    Hoạt động sản xuất công nghiệp trong tháng 7 vẫn tăng trưởng nhưng tiếp tục chậm lại do làn sóng dịch bệnh. Yuanta nhận thấy nhóm CN chế biến, chế tạo đã giảm tốc trong khi các ngành cơ bản như điện, nước tiếp tục có tăng trưởng tốt trong tháng 7 nhưng mức tăng đã chậm lại so với tháng 6. Số liệu PMI cũng cho thấy tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng do Covid vẫn tiếp tục trong tháng 7.

    Đáng chú ý, ngành bán lẻ được đánh giá là đã “ngấm đòn” Covid thật sự trong tháng 7 khi tổng mức bán lẻ lũy kế 7 tháng đầu năm 2021 thấp hơn cùng kỳ 2 năm trước. Tuy nhiên, Yuanta vẫn đánh giá đây chỉ là “gián đoạn trong ngắn hạn” và duy trì quan điểm tích cực trong trung và dài hạn cho thị trường bán lẻ Việt Nam sau khi Chính phủ kiểm soát dịch thành công cũng như tiến độ tiêm vaccine đang được đẩy mạnh.

    [​IMG]

    Yuanta cho rằng, lạm phát của Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng mạnh từ giá hàng hóa quốc tế (xăng dầu, giá thép). Hiện, giá các hàng hóa này trên thị trường quốc tế đang đi ngang và được kỳ vọng sẽ tạm thời chững lại đà tăng, do đó CPI có khả năng sẽ sớm tạo đỉnh ngắn hạn.

    Yuanta cho rằng, trong kịch bản lạm phát có thể giữ được trong mức dưới 4%, sẽ có khả năng Chính phủ tiếp tục yêu cầu giảm lãi suất hoặc có một gói hỗ trợ kinh tế mới.

    "VN-Index trở lại đỉnh cũ 1.420 điểm trong tháng 8"


    Về thị trường chứng khoán, mức P/E TTM của chỉ số VN-Index hiện dưới mức 16 lần nhờ vào KQKD quý 2/2021 tăng trưởng mạnh cho thấy thị trường đang ở giai đoạn định giá rẻ.

    Việc khối ngoại quay trở lại mua ròng mạnh và các chính sách tiền tệ nới lỏng tiếp tục duy trì cho thấy dòng tiền sẽ tiếp tục hướng vào kênh chứng khoán tuy nhiên sẽ hướng đến các thị trường mới nổi và cận biên có khả năng kiểm soát sớm dịch bệnh.

    Yuanta dự báo chỉ số VN-Index có thể sẽ hồi phục trở lại mức đỉnh cũ 1.420 điểm trong tháng 8/2021. Tuy nhiên, khả năng vượt mức 1.420 điểm phụ thuộc vào khả năng kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam.

    [​IMG]

    Đối với kịch bản khi dịch bệnh hạ nhiệt dần trong tháng 8/2021, chỉ số VN-Index còn có thể hướng về mức mục tiêu 1.456 – 1.500 điểm. Tuy nhiên, trong điều kiện tiêu cực khi dịch bệnh kéo dài hết quý 3/2021, chỉ số VN-Index khó có thể vượt khỏi vùng 1.420 điểm.

    Yuanta cũng đưa ra khuyến nghị một số ngành và cổ phiếu đáng chú ý trong tháng 8 gồm: thép (HSG, HPG), ngân hàng (TCB, STB, MBB), bất động sản (NVL, DIG, KDH, NLG, VHM), chứng khoán (SSI, VCI, HCM), vận tải (GMD), bán lẻ và sản xuất thực phẩm (MWG, MSN).
  2. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.776


    Sáng 7/8, thêm 3.794 ca mắc COVID-19,( giảm 215 ca ) riêng TPHCM có 1.836 trường hợp ( giảm 727 ca so với hôm qua )

    [​IMG]
    2 giờ trước20 liên quan
    Sáng 7/8, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.794 ca nhiễm mới trong nước (933 ca trong cộng đồng).

    Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (1.836), Bình Dương (882), Đồng Nai (466), Tiền Giang (165), Long An (160), Bà Rịa - Vũng Tàu (100), Vĩnh Long (62), Phú Yên (31), Sơn La (20), Kiên Giang (17), Bình Định (17), Lâm Đồng (12), Đồng Tháp (11), Đắk Nông (7), Hải Dương (3), Bạc Liêu (3), Thanh Hóa (2).
    duydu, HuyHan, MinhKhoi5 người khác thích bài này.
  3. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.776
    Đón nhận số liệu việc làm đầy khởi sắc, Dow Jones và S&P 500 cùng chạm mức cao nhất mọi thời đại
    THỨ 7, 07/08/2021, 07:07
    'Đẩy thần đèn quay trở lại chiếc bình': Nỗ lực giảm nợ của Trung Quốc sẽ chỉ khiến nền kinh tế giảm tốc?

    Kết thúc phiên 6/8, Dow Jones và S&P 500 cùng lập đỉnh lịch sử khi thị trường đón nhận số liệu kinh tế khả quan.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 144,26 điểm, tương đương 0,4% và đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại là 35.208,51 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng gần 0,2% và chạm mức kỷ lục 4.436,52 điểm. Nasdaq Composite giảm 0,4% xuống 14.835,76 điểm.
    Leminhson2000, HuyHan, MinhKhoi5 người khác thích bài này.
  4. cataput

    cataput Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Đã được thích:
    1.186
    P
    tớ ị gì vào máng cậu nhỉ… ăn nói cho đúng kakaka… cuối tuần ghen ăn tức ở gì cho mệt mà hậm hực thế…. ko bấn ra kiếm ít lợi nhuận thì thứ 2 bán… có gì đâu; phải sàn đâu mà bán ko được nà….
    Cuối tuần uống bia đi các cậu … đưngg hậm hực vì điều chỉnh là điều dễ hiểu… nhưng ko chịu cứ hô 10 phiên tăng trần liên tục… nào là phá đỉnh… để giờ vào giá với mức rủi ro cao… thì lại run….
    Định ko viết : nhưng thấy trò cười quá … nên viết vài dòng chơi….
    Tuần sau tăng hay giảm ko phải là chuyện của caataput…. ; thoai uống bia đi … hhhhhh
    BiPham thích bài này.
  5. duydu

    duydu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Đã được thích:
    7.561
    đỉnh dịch , đáy CK
  6. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.776
    SSI nâng dự báo lợi nhuận HDBank năm 2021 lên 7.800 tỷ đồng
    THỨ 7, 07/08/2021, 09:55
    HDBank giảm mạnh lãi suất cho vay với 18.000 khách hàng, áp dụng từ 15/7
    Tăng trưởng huy động của HDBank trong 6 tháng đầu năm cao hơn nhiều so với tăng trưởng tín dụng. SSI cho rằng, không ngoài khả năng ngân hàng đang lên kế hoạch cho vay một số dự án lớn dài hạn trong cuối năm 2021 khi hạn mức tăng trưởng tín dụng được nới và do đó huy động trước nguồn vốn trung dài hạn để chuẩn bị cho điều này.

    [​IMG]
    Bộ phận phân tích chứng khoán SSI (SSI Research) vừa có báo cáo phân tích về ngân hàng HDBank (mã HDB).


    Trong kịch bản cơ sở là làn sóng bùng phát Covid-19 sẽ được kiểm soát vào cuối tháng 8 và toàn dân sẽ được tiêm chủng đầy đủ trong quý 2/2022, SSI tăng ước tính lợi nhuận năm 2021 và 2022 cho HDB lên 7,8 nghìn tỷ đồng (tăng 33% so với năm 2020) và 9,4 nghìn tỷ đồng ( tăng 21% so với năm 2021).

    SSI giả định tăng trưởng tín dụng năm nay của HDBank là 17%, giảm so với dự kiến 20% do mức trần thấp sau đợt nới lỏng hạn mức tăng trưởng tín dụng lần đầu. Mặc dù vậy, do cơ sở so sánh thấp năm 2021, việc phục hồi có thể mạnh hơn trong năm 2022. Nhóm cũng phân tích cũng dự báo thu nhập lãi thuần của HDBank năm 2021 đạt khoảng 13.895 tỷ đồng, NIM ở mức 4,3%.

    Trong khi đó, SSI ước tính đà tăng cho vay bán lẻ sẽ có thể giảm bớt phần nào tác động từ việc giảm lãi suất cho vay. Ngoài ra, trước đây, SSI cũng đã cẩn trọng giả định NIM ở mức tương đối thấp (4,32% so với 4,47% trong 6 tháng đầu năm 2021) do cho rằng HDB sẽ chủ động giảm lãi suất cho vay nên không thực hiện điều chỉnh giả định NIM. Việc giảm NIM sẽ được bù đắp thông qua tăng quy mô tăng trưởng tín dụng.

    Doanh thu từ dịch vụ thanh toán là yếu tố bất ngờ trong quý 2/2021 nhờ số lượng thẻ tín dụng và ghi nợ và số lượng tài khoản mobile banking tăng mạnh. Điều này được hưởng lợi từ giãn cách xã hội khi người dân tăng tần suất sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến thay vì trả tiền mặt. Theo đó, SSI dự báo thu nhập thuần ngoài lãi của ngân hàng sẽ đạt 2.984 tỷ đồng, tăng 18% so với dự báo trước.
  7. kevinzeng

    kevinzeng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Đã được thích:
    28
    Điều chỉnh 1-2 giá ko có gì phải lăn tăn ✌️
    phongtrantamhiepSuSuCaRot thích bài này.
  8. Mr_siro

    Mr_siro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2014
    Đã được thích:
    2.505
    cũng ko lăn tăn lắm..vừa rồi chỉnh chục giá còn ko si nhê gì :))
    kevinzeng, phongtrantamhiepSuSuCaRot thích bài này.
  9. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.776
    Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

    Cổ phiếu VHM được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 997,9 tỷ đồng, tương đương khối lượng 9,3 triệu đơn vị.

    Trong khi đó, cổ phiếu ngân hàng STB dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng trong tuần qua, đạt 19,78 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 602,1 tỷ đồng.

    Đứng ở vị trí tiếp theo cũng là các cổ phiếu trong nhóm tài chính gồm SSI được mua ròng 522,6 tỷ đồng (9,3 triệu đơn vị), MBB được mua ròng 357,5 tỷ đồng (12,11 triệu đơn vị), HDB được mua ròng 187,2 tỷ đồng…

    Trái lại, cổ phiếu VIC bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong tuần qua với giá trị đạt 341 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt xấp xỉ 3 triệu đơn vị. Tiếp theo là VNM bị bán ròng 122,8 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,42 triệu đơn vị.

    Còn VRE là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt hơn 3,8 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 105,9 tỷ đồng.
    phongtrantamhiep, Smile70Vietnhat68 thích bài này.
  10. phongtrantamhiep

    phongtrantamhiep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2016
    Đã được thích:
    4.341
    Hội đồng đạo đức đánh giá 'vaccine Nanocovax an toàn, sinh miễn dịch tốt'
    HÀ NỘIHội đồng đạo đức trong Nghiên cứu y sinh học, Bộ Y tế, sáng 7/8 họp đánh giá giữa kỳ, thẩm định kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 của vaccine Nanocovax.

    Thông tin được Bộ Y tế cung cấp cho báo chí chiều 7/8. Theo đó, Hội đồng đạo đức trong Nghiên cứu y sinh học thống nhất nghiệm thu kết quả giai đoạn 1, đồng ý với báo cáo kết quả giữa kỳ giai đoạn 2 của nhóm nghiên cứu. Hội đồng đánh giá "vaccine Nanocovax an toàn, có khả năng sinh miễn dịch, chưa đánh giá hiệu lực bảo vệ vaccine".

    Đánh giá này được Hội đồng đưa ra sau khi xem xét tài liệu và hồ sơ do Học viện Quân y và Viện Pasteur TP HCM, Công ty Nanogen gửi ngày 3/8, về giai đoạn thử nghiệm lâm sàng 1 và 2 vaccine Nanocovax. Trong đó, giai đoạn 1 bắt đầu từ 17/12/2020, trên 60 người, thử nghiệm ba mức liều 25, 50 và 75 mcg; giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 26/2, trên 560 người, chia thành 4 nhóm gồm 3 mức liều tiêm nói trên và giả dược.

    Tại cuộc họp, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn cho biết: "Chiến lược vaccine đóng vai trò chủ chốt trong phòng, chống Covid-19 và bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Song, việc nghiên cứu, thử nghiệm vaccine cần đảm bảo khoa học, chặt chẽ, số liệu tin cậy".

    Thứ trưởng Thuấn đồng ý với đề nghị thành lập tổ hỗ trợ phân tích đánh giá, giám sát số liệu và quy trình nghiên cứu của hai đơn vị tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, báo cáo trước ngày 14/8.

    Thứ trưởng cũng đề nghị Học viện Quân y, Viện Pasteur TP HCM, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kết hợp với Công ty Nanogen gửi báo cáo giai đoạn 3a trong đầu tuần sau. Trong đó, Học viện Quân y và Viện Pasteur TP HCM đang tham gia nghiên cứu lâm sàng ở hai miền, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đóng vai trò là cơ quan đánh giá độc lập. Từ báo cáo này, Thứ trưởng đề nghị các thành viên trong Hội đồng tiếp tục họp đánh giá kết quả giai đoạn 3a vào ngày 15/8.

    Ông cũng đề nghị các nhà nghiên cứu cân nhắc xem xét nghiên cứu bổ sung liều tiêm thứ ba để kéo dài tính sinh miễn dịch và khả năng bảo vệ của vaccine; bổ sung biến thể Delta vào nghiên cứu ở thời điểm thích hợp.

    Thứ trưởng chỉ đạo Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo nhanh chóng phản hồi các tỉnh về công văn xin phép tiêm thử Nanocovax. Theo đó, Thứ trưởng nêu rõ "quan điểm ủng hộ, tạo mọi điều kiện để các tỉnh tham gia thử nghiệm lâm sàng, tuy nhiên phải tuân thủ quy trình, quy định và không đồng ý lợi dụng ưu tiên thử nghiệm lâm sàng vào mục đích thương mại".

    [​IMG]
    Mẫu vaccine Nanocovax tại nhà máy của Công ty Nanogen ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần.

    Nanocovax là vaccine Covid-19 do Công ty Cổ phần Sinh học dược Nanogen nghiên cứu, phát triển, với một liệu trình hai liều tiêm. Vaccine hiện thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba trên 13.000 người với liều lượng 25 mcg và so sánh với giả dược. Trong đó, giai đoạn này chia làm hai giai đoạn nhỏ, gồm 3a với 1.000 người, tiêm theo tỷ lệ 6 vaccine một giả dược; 3b với 12.000 người, tỷ lệ 2 vaccine một giả dược.

    Hôm 6/8, Nanogen đã gửi báo cáo hỏa tốc tới Bộ Y tế, cho biết ước lượng vaccine Nanocovax có hiệu quả khoảng 90%, dựa trên các phân tích và so sánh trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai.

    Trước đó, Bộ Y tế cho phép sử dụng kết quả đánh giá giữa kỳ của các giai đoạn thử nghiệm, sau đó gối vụ các giai đoạn thử nghiệm, thay vì quy trình lần lượt như trước, để tạo điều kiện thúc đẩy nghiên cứu, phát triển các vaccine Covid-19 trong nước.

    Theo Nanogen, Nanocovax được sản xuất dựa trên công nghệ tái tổ hợp, sử dụng những mảnh kháng nguyên vô hại (protein) thích hợp nhất của nCoV để kích thích tạo đáp ứng miễn dịch phù hợp. Ông Hồ Nhân, Tổng giám đốc Nanogen, hồi cuối tháng 6 cho biết công suất sản xuất của nhà máy Nanogen ước tính đạt 8-12 triệu liều một tháng. Công ty đang nâng cấp dây chuyền lên 30-50 triệu liều một tháng sau tháng 10 năm nay, dự kiến cung cấp đủ 50 triệu liều đến tháng 12 và 100 triệu liều vào năm 2022.
    SuSuCaRotVietnhat68 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này