SSI : Cổ phiếu chứng khoán đầu ngành - Tăng trưởng bền vững ( P3)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 26/07/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
810 người đang online, trong đó có 324 thành viên. 21:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 708033 lượt đọc và 4605 bài trả lời
  1. datmasutoo

    datmasutoo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2010
    Đã được thích:
    197
    Cơm ko ăn gạo còn đó, nền càng chặt chạy càng xa
    system84, SuSuCaRot, Smile701 người khác thích bài này.
  2. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Đã được thích:
    14.042
    Oki bác
    system84Smile70 thích bài này.
  3. Dautuck88

    Dautuck88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2018
    Đã được thích:
    1.644
    Tây múc không biết mệt, anh em ai có hàng giữ lấy chờ khi ra tin nhé. Lúc đó bán cũng đc thêm vài giá :D
    system84, Smile70SuSuCaRot thích bài này.
  4. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.775
    SSI hình như cái gì cũng nhất thì phải!!!!


    Thứ hai, 2/8/2021, 11:00 (GMT+7)
    Nghịch lý lợi nhuận môi giới chứng khoán
    HoSE: SSI) có lợi nhuận gộp ở mảng môi giới lớn nhất trong nhóm CTCK với hơn 253 tỷ đồng, tăng 580% so với cùng kỳ và 41% so với quý trước. Tỷ suất lợi nhuận gộp là gần 41%. Trong bối cảnh nhiều công ty chứng khoán lao vào cuộc đua miễn giảm phí môi giới, ban lãnh đạo SSI luôn giữ vững mục tiêu tăng trưởng bền vững, không chạy đua mà tăng thị phần theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm đi kèm tối ưu nguồn vốn kinh doanh, cân bằng giữa lợi ích của cổ đông - đối tác - khách hàng.

    Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) nhiều quý liên tiếp đứng đầu về tỷ lệ cho vay margin nhưng lợi nhuận gộp mảng môi giới chỉ là 30 tỷ đồng, tỷ suất 13%.

    [​IMG]
    10 công ty chứng khoán có lợi nhuận gộp mảng môi giới lớn nhất. Đơn vị: Tỷ đồng.

    Tương tự SSI, Chứng khoán TP HCM (HSC, HoSE: HCM) hay Chứng khoán Techcombank (TCBS) cũng đều đứng trên VPS về lợi nhuận gộp của mảng môi giới. Đối với TCBS, đơn vị này trước đây đều được nhiều nhà đầu tư nhìn nhận là CTCK mạnh nhất ở mảng trái phiếu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, TCBS bắt đầu đẩy mạnh mảng môi giới cổ phiếu và có được những kết quả đáng kể. Tỷ suất lợi nhuận gộp hàng quý của TCBS đều duy trì trên 80% trong các năm gần đây.

    Mảng cho vay margin của các CTCK cũng được hưởng lợi. Thống kê của FiinTrade cho thấy dư nợ cho vay margin tại 51 công ty chứng khoán, chiếm hơn 95% thị phần cho vay margin toàn thị trường, tăng 26% so với quý trước, đạt 126.400 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý.

    [​IMG]
    Tổng lãi từ các khoản cho vay và phải thu của 40 CTCK có tổng tài sản lớn nhất. Đơn vị: Tỷ đồng.

    Nếu chỉ tính trong 40 CTCK có tổng tài sản lớn nhất, phần lãi từ các khoản cho vay và phải thu chiếm 20% tổng doanh thu hoạt động ở quý II, tăng 123% so với cùng kỳ và 29% so với quý trước.

    Khác với lợi nhuận từ mảng môi giới, lợi nhuận từ cho vay margin các CTCK khá tương đồng với dư nợ margin. SSI đứng đầu với gần 338 tỷ đồng, tăng 38% so với quý trước. SSI cũng đứng đầu từ dư nợ cho vay margin tại thời điểm cuối quý II với mức kỷ lục 15.509 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Khoản cho vay của 10 CTCK hàng đầu. Đơn vị: Tỷ đồng.

    [​IMG]
    Top 10 CTCK có lợi nhuận từ cho vay margin lớn nhất. Đơn vị: Tỷ đồng.

    Với lượng margin liên tục tăng thêm và duy trì ở mức cao, khiến nhiều công ty chứng khoán gặp phải tình trạng "căng margin”. Trước tình trạng này và trong bối cảnh thị trường chứng khoán vẫn diễn biến sôi động, nhiều CTCK muốn tăng nguồn cho hoạt động margin. Thời gian gần đây, rất nhiều CTCK đã có kế hoạch hoặc đã thực hiện tăng vốn để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, trong đó tập trung đẩy mạnh mảng cho vay margin đặc biệt là những đơn vị top đầu như SSI, VNDirect, HSC...

    Ngoài phương thức phát hành cổ phiếu tăng vốn để bổ sung vào hoạt động cho vay margin, một số CTCK còn tìm đến các khoản vay bên ngoài. Như trường hợp của SSI, đơn vị này mới đây đã ký thành công hợp đồng vay vốn với hạn mức lên tới 100 triệu USD – tương đương 2.300 tỷ đồng - vốn tín chấp từ nhóm các ngân hàng hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc) với lãi suất rất hấp dẫn.
    BiPham, system84, Smile701 người khác thích bài này.
    system84 đã loan bài này
  5. 2hoang

    2hoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2011
    Đã được thích:
    1.677
    Một số Room đang khuyên nhà đầu tư chốt lãi dòng CK, nhất là SSI đã mua giá từ 50-52. Nhưng có Tây đang khoán món T0 từ năm 2022 , nên ra bao nhiêu, nó múc bấy nhiêu.
    system84Smile70 thích bài này.
  6. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.775
    SSI: Định mức tín nhiệm ngày càng cao
    02/08/2021

    (Nguồn: ĐTCK) Liên tiếp nhận được các gói vay tín chấp từ tổ chức tài chính quốc tế quy mô lớn, lãi suất thấp, SSI cho thấy định mức tín nhiệm không ngừng thăng hạng.

    [​IMG]

    Thêm gói vay tín chấp quốc tế lớn nhất trong ngành

    Mới đây, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI) công bố đã chính thức ký hợp đồng vay vốn tín chấp lên tới 100 triệu USD, tương ứng khoảng 2.300 tỷ đồng – là khoản vay tín chấp nước ngoài lớn nhất về giá trị tài trợ dành cho nhóm các công ty chứng khoán tại Việt Nam.

    Được biết, gói vay kỳ hạn không quá 12 tháng, với mức lãi suất ngắn hạn theo thị trường tiền tệ quốc tế và dự kiến được giải ngân thành hai đợt. Lãi suất mà SSI nhận được từ gói vay này cũng thuộc hàng cạnh tranh nhất so với các gói vay tín chấp khác trên thị trường. Các điều khoản vay vốn này cho thấy định mức tín nhiệm rất cao của SSI với các đối tác quốc tế.

    Đứng đầu thu xếp khoản tín dụng này là Ngân hàng Union Bank of Taiwan (UBOT) và Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd (Fubon). Đồng thời, còn có sự tham gia của các ngân hàng lớn khác như Bank of Taiwan, Taiwan Shin Kong Commercial Bank, Hua Nan Commercial Bank…

    Đây không phải là lần đầu tiên SSI nhận được gói vay tín chấp từ các tổ chức tài chính quốc tế. Từ năm 2019 đến nay, mỗi năm, SSI đều thành công trong huy động vốn tín chấp quốc tế với giá trị gia tăng hàng năm. Cụ thể, năm 2019, hạn mức tín chấp 55 triệu USD từ Ngân hàng Sinopac (Đài Loan); cuối năm 2020 là khoản vay tín chấp 85 triệu USD từ nhóm 9 ngân hàng nước ngoài và nay là khoản vay 100 triệu USD.

    Quy mô các gói vay tăng dần cho thấy độ tín nhiệm, uy tín của SSI đã được bảo chứng và ngày càng nâng cao trong mắt các đối tác quốc tế. Trong đó, ngoại trừ khoản vay đầu tiên (Sinopac thu xếp), cả hai khoản vay trong năm 2020 - 2021 đều được kết nối thu xếp bởi Khối Dịch vụ Ngân hàng đầu tư SSI (Investment Banking - IB SSI), đặc biệt thương vụ mới đây được hoàn thành chỉ sau 3 tháng thương thảo.

    Bà Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng đầu tư (IB SSI) cho biết, bên cạnh đánh giá sức khỏe tài chính doanh nghiệp thông qua chất lượng tài sản của SSI, thì uy tín và tính minh bạch cũng được yêu cầu rất cao.

    Đặc biệt là khoản vay tín chấp, họ không chỉ xem các thông tin hiện hữu, mà nhìn lại cả các con số tài chính quá khứ, xét các tiêu chí triển vọng về doanh nghiệp trong ngành nói riêng và nền kinh tế nói chung.

    Hay nói cách khác, để có thể tiếp cận nguồn vốn vay tín chấp quốc tế, doanh nghiệp phải có một nền tảng vững mạnh, thương hiệu hàng đầu, hiệu quả hoạt động đã được kiểm nghiệm qua thời gian.

    Chính nhờ hội tụ được các yếu tố trên, SSI luôn thỏa thuận được mức chi phí vay hợp lý.

    Trong khi đó, từ phía các đối tác nước ngoài, ngoài vấn đề tìm kiếm lợi nhuận từ hợp tác cấp vốn cho SSI, họ cũng có cơ hội giải ngân khoản vay hiệu quả/an toàn vào tổ chức có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực chứng khoán, qua đó, mở rộng và lan tỏa các hoạt động kinh doanh khác tại Việt Nam.
    Nền tảng vốn vững chắc, SSI bứt phá về dư nợ cho vay

    Đứng trước lượng nhà đầu tư mới gia nhập liên tục lập kỷ lục từ năm 2020 đến nay, qua đó đẩy giao dịch trên thị trường thường xuyên ở mức trên 1 tỷ USD – đã trở thành cơ hội kinh doanh tuyệt vời cho các công ty chứng khoán. Nhưng bản thân các công ty chứng khoán đang bị bó buộc trong “chiếc áo nguồn vốn đã chật”, dư địa cho vay margin còn lại của các công ty chứng khoán khá hẹp. Nhiều công ty chứng khoán trong tình trạng cạn vốn margin đã huy động vốn từ khách hàng thông qua hợp tác đầu tư.

    [​IMG]
    Tỷ lệ cho vay margin/vốn chủ sở hữu của 20 CTCK có khoản cho vay margin lớn nhất.

    Trong khi đó, thống kê cho thấy, mặc dù margin tăng mạnh nhưng dòng tiền của nhà đầu tư vào thị trường chủ yếu vẫn là dòng tiền thực, vì thế mà nhu cầu vay margin của nhà đầu tư vẫn còn rất nhiều. Theo đó, công ty chứng khoán nào sớm giải quyết được vấn đề nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu dịch vụ tài chính đột biến trên thị trường sẽ nắm được cơ hội bứt tốc.

    Xuất phát từ nhu cầu thực tế thị trường, nhiều công ty chứng khoán đã và đang rốt ráo tăng vốn, qua đó, cũng xóa nhòa dần lợi thế cạnh tranh về nguồn vốn và chi phí vốn rẻ với các công ty chứng khoán ngoại.

    Với SSI, việc có thêm nguồn vốn mới càng củng cố thêm tiềm lực tài chính mạnh mẽ - trở thành đòn bẩy hiệu quả những lợi thế vốn có SSI như bề dày kinh nghiệm, thương hiệu hàng đầu trong ngành chứng khoán, có bộ phận phân tích tốt, môi giới chất lượng cao, sản phẩm tài chính đa dạng.

    Con số thực tế cũng cho thấy kết quả từ những chuyển động mới của SSI. Tính đến thời điểm 30/6/2021, SSI là gương mặt nổi bật về tăng trưởng dư nợ cho vay với mức tăng 45% so với cuối quý I/2021, tăng 72% so với đầu năm 2021, ghi nhận 16.159 tỷ đồng. Với con số dư nợ này, SSI dẫn đầu về dư nợ cho vay trên thị trường, vượt qua cả Mirae Asset với dư nợ 15.111 tỷ đồng.

    Tổng tài sản SSI ở mức 41.538 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 11.096 tỷ đồng và vốn điều lệ 6.498 tỷ đồng - giữ vững vị thế là công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam.

    Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương, Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tài chính của SSI chia sẻ, SSI luôn mong muốn mang tới chất lượng dịch vụ trên nền tảng chi phí thấp và hiệu quả cao cho khách hàng cũng như đảm bảo lợi ích của cổ đông.

    Việc mở rộng thêm các hạn mức vay nước ngoài với số vốn lớn sẽ giúp SSI có thêm lợi thế vượt trội để triển khai các mảng kinh doanh của công ty hiệu quả, duy trì vị thế công ty chứng khoán dẫn đầu thị trường về cho vay ký quỹ (thông qua mức chi phí và quy mô cạnh tranh nhất trên thị trường).
    Bà Hương cũng nhấn mạnh: “Với lợi thế là công ty chứng khoán lớn nhất thị trường, Công ty sẽ tiếp tục tận dụng lợi thế nguồn vốn lớn, tiềm lực tài chính vững mạnh để duy trì vị thế công ty chứng khoán dẫn đầu thị trường về cho vay ký quỹ”.

    Khi nguồn vốn tăng lên, SSI hoàn toàn có thể chủ động trong các chương trình ưu đãi lãi suất, các dịch vụ, sản phẩm được thiết kế riêng biệt cho từng phân khúc khách hàng tại Công ty.

    Thực tế cho thấy, không chỉ mảng cho vay margin cần đến nguồn vốn dồi dào, mà sự phát triển của thị trường cũng sẽ kéo theo nhu cầu mở rộng các hoạt động kinh doanh chứng khoán như mảng thu xếp vốn, bảo lãnh, phát hành chứng quyền có bảo đảm, tự doanh...

    Bên cạnh đó, với kế hoạch cho các sản phẩm, nghiệp vụ mới đang được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán thúc đẩy triển khai như bán chứng khoán chờ về, bán khống, mua bán chứng khoán trong ngày... đặt ra các yêu cầu cao về sức khỏe tài chính – thì các công ty chứng khoán như SSI sớm chuẩn bị về nền tảng nguồn vốn và nhân sự sẽ là lợi thế để tham gia triển khai.
    Chia sẻ
    --- Gộp bài viết, 02/08/2021, Bài cũ: 02/08/2021 ---
    https://www.ssi.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien-ssi/ssi-dinh-muc-tin-nhiem-ngay-cang-cao
    BiPham, system84Smile70 thích bài này.
  7. Smile70

    Smile70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2019
    Đã được thích:
    8.540
    Sắp được miễn dịch cộng đồng rồi các ông nhé
    >:D<

    SỨC KHỎE

    Số người tiêm vaccine Covid-19 trong một ngày tại TP.HCM cao kỷ lục
    • Thứ hai, 2/8/2021 10:20 (GMT+7)
    Ngày 1/8, số lượng người được tiêm vaccine Covid-19 tại TP.HCM tăng gần 41.000 trường hợp so với 31/7, cao nhất kể từ khi thành phố bước vào đợt tiêm chủng thứ 5.

    Theo cập nhật của Sở Y tế TP.HCM, trong ngày 1/8, TP.HCM đã tiêm vaccine Covid-19 cho 144.970 người. Như vậy, tổng số trường hợp đã được tiêm vaccine trong đợt 5 là 767.885. Tốc độ tiêm chủng tại thành phố đang cải thiện rõ rệt. Số lượng mũi tiêm tăng nhanh hơn và người trì hoãn tiêm trong đợt này cũng giảm đi nhiều.
    system84, KiemsoatmienbacSuSuCaRot thích bài này.
  8. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.775
    TP.HCM chưa phát sinh ổ dịch Covid-19 mới sau 2 ngày
    [​IMG]
    1 giờ trước
    Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), 29 ổ dịch đang bùng phát tại thành phố đã được khoanh vùng, giám sát chặt.
    HCDC cho biết tính đến 6h ngày 2/8, thành phố có 97.076 trường hợp mắc bệnh đã được Bộ Y tế công bố. Trong đó, 94.758 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 321 ca nhập cảnh.

    Trong ngày 1/8, 3.207 bệnh nhân ở TP.HCM được xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 37.846.

    Theo HCDC, trong vòng 2 ngày qua, TP.HCM không phát hiện thêm các ổ dịch mới. 29 ổ dịch đang bùng phát đã được truy vết, khoanh vùng và giám sát chặt.

    Ngành y tế TP.HCM đang điều trị cho 34.438 bệnh nhân dương tính (bao gồm người có kết quả xét nghiệm rRT-PCR và test nhanh dương tính). Trong đó, 924 bệnh nhân nặng đang thở máy, 8 trường hợp được can thiệp ECMO. Trong ngày 1/8, TP.HCM ghi nhận thêm 170 trường hợp tử vong.

    Từ ngày 27/4 đến 1/8, TP.HCM đã lấy 1.046.818 mẫu với 570.296 mẫu đơn, 476.522 mẫu gộp. Tổng cộng 4.223.668 người được lấy mẫu (tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao...). Trong đó, tổng số mẫu chưa có kết quả: 8.175 mẫu (mẫu đơn: 7.677, mẫu gộp: 498).

    Về chiến dịch tiêm chủng vaccine đợt 5, theo thông tin của Sở Y tế TP.HCM, trong ngày 1/8, thành phố đã tiêm vaccine Covid-19 cho 144.970 người. Như vậy, tổng số trường hợp đã được tiêm vaccine trong đợt 5 là 767.885. Tốc độ tiêm chủng tại thành phố đang cải thiện rõ rệt. Số lượng mũi tiêm tăng nhanh hơn và người trì hoãn tiêm trong đợt này cũng giảm đi nhiều.

    Đợt 5 của chiến dịch tiêm vaccine tại thành phố triển khai chính thức từ ngày 22/7. Trong đợt này, thành phố thực hiện tiêm chủng tại nhiều địa điểm, bao gồm các điểm tiêm cố định và lưu động ở cộng đồng, bệnh viện. Trong đợt 5, TP.HCM dự kiến tiêm cho 930.000 người. Như vậy, tính đến hết tháng 7, thành phố đã hoàn thành gần 67% kế hoạch đề ra.
    system84Smile70 thích bài này.
  9. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.775
    Giao dịch chứng khoán sáng 2/8: Dòng tiền vào mạnh, nhịp tăng kéo dài

    ĐTCK) Mặc dù có chút rung lắc đầu phiên nhưng với lực cầu gia tăng mạnh đã giúp thị trường nhanh chóng củng cố đà tăng điểm. Đáng chú ý, trong khi hầu hết các cổ phiếu ngân hàng đều quay đầu điều chỉnh nhẹ thì nhóm cổ phiếu phân bón và vận tải biển đua nhau tăng mạnh.
    [​IMG]

    Thị trường vừa khép lại tháng 7 bằng tuần giao dịch khá thuyết phục cả về điểm số và thanh khoản, đã giúp VN-Index lần đầu vượt lên đường MA20 sau gần 3 tuần.

    Bên cạnh dòng tiền trong nước được cải thiện qua từng phiên giao dịch, cùng sự trở lại trạng thái mua ròng của khối ngoại, yếu tố tích cực được nhắc tới nhiều trong tuần qua chính là sự hồi phục của nhóm cổ phiếu ngân hàng

    Tất nhiên, nhịp hồi phục này vẫn chỉ mang tính kỹ thuật khi chỉ số vẫn vận động theo hướng tăng về đỉnh cũ. Dự báo về xu hướng thị trường, các công ty chứng khoán đều cho rằng thị trường sẽ vẫn tiếp tục duy trì đà tăng điểm trong những phiên đầu tháng 8, nhưng sự rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao khiến VN-Index thu hẹp đà tăng điểm.


    Thực tế thị trường phiên sáng nay cũng diễn biến theo đúng dự báo. VN-Index sau khi vượt lên đường giá trung bình 20 phiên (MA20) và đi vào dải mây Ichimoku trên biểu đồ kỹ thuật đã tăng nhẹ và bám sát cạnh dưới của mây, thanh khoản trong phiên sáng đạt mức khá tốt khi đạt gần 8.000 tỷ đồng trên sàn HOSE vào thời điểm 10h30.

    Lực cầu tốt sẽ là yếu tố quyết định để các chỉ số vượt lên các hoài nghi, và đảm bảo cho nhịp phục hồi này được kéo dài. Tất nhiên để về lại vùng đỉnh khu vực 1.420 thì cần nhiều thời gian hơn nữa.

    Quay lại diễn biến thị trường sáng nay, phiên giao dịch đầu tuần mới và cũng là phiên giao dịch đầu tiên của tháng 8 được các nhà đầu tư tiếp cận khá thận trọng từ đầu phiên. Phần lớn các mã trong nhóm VN30 đều quay đầu điều chỉnh, đã trở thành gánh nặng khiến VN-Index mở cửa trong sắc đỏ.

    Sau nhịp giảm lùi về dưới mốc 1.305 điểm, thị trường đã bật ngược đi lên và biến động nhẹ quanh vùng giá 1.310 điểm trước sự phân hóa mạnh của thị trường nói chung và nhóm VN30 nói riêng.

    Một số điểm đáng chú ý trong phiên sáng nay đó là nhóm cổ phiếu ngân hàng sau tín hiệu tích cực trong tuần trước cũng đã đồng loạt quay đầu, chỉ còn một vài điểm le lói sắc xanh. Trong đó, cổ phiếu BID đang là điểm sáng của nhóm trên sàn HOSE trong phiên sáng nay khi tăng hơn 3%. Mặc dù vậy, những dấu hiệu tích lũy đang khá rõ ở nhóm này khi nhiều mã có lực cầu hấp thu rất tốt lượng cổ phiếu bán ra, chẳng hạn như CTG, giá trị giao dịch đã vượt 13 triệu cổ phiếu thời điểm 10h45, tức là gần bằng giá trị phiên giao dịch cuối tuần trước.

    Trong khi đó, nhóm cổ phiếu hóa chất – phân bón và nhóm vận tải biển lại là điểm sáng của thị trường . Các mã DCM, DPM tăng hơn 5%, BFC tăng kịch trần, TSC cũng nhanh chóng khoe sắc tím vào đầu phiên và hiện tăng hơn 4%...; hay nhóm vận tải biển GMD, STG, TCL tăng trên dưới 2%; HAH và TMS đều tăng trên 4%...

    Sau nửa đầu phiên rung lắc nhẹ, dòng tiền nhập cuộc tích cực đã giúp VN-Index lấy lại đà tăng tốt và có thời điểm áp sát ngưỡng 1.320 điểm.

    Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 197 mã tăng và 174 mã giảm, VN-Index tăng 7,62 điểm (+0,58%), lên 1.317,67 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 341,9 triệu đơn vị, giá trị hơn 11.119 tỷ đồng, cùng tăng hơn 2% cả về khối lượng và giá trị so với phiên sáng cuối tuần trước ngày 30/7. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 11 triệu đơn vị, giá trị 581,75 tỷ đồng.

    Nhóm VN30 vẫn đóng vai trò là trụ cột chính nâng đỡ thị trường với nhiều mã tăng tốt. Trong đó, BID vẫn dẫn đầu khi ghi nhận mức tăng 4,1% và chốt phiên tại mức giá 42.800 đồng/CP.

    Ngoài ra, GAS và MWG cùng tăng hơn 3%, BVH tăng 2,7% lên 52.500 đồng/CP và nhiều mã khác như FPT, MSN, NVL, PDR, VIC, VJC có mức tăng trong khoảng 1-2%. Trong đó, cổ phiếu FPT chốt phiên tăng 1,9% lên vùng đỉnh mới tại ngưỡng 95.800 đồng/CP.

    Bên cạnh công bố thông tin khả quan từ kết quả kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm đều ghi nhận mức tăng trưởng trên dưới 20% so với cùng kỳ năm ngoái, FPT cũng vừa thông báo chốt danh sách cổ đông chi hơn 900 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 với tỷ lệ 10%. Đây là những thông tin hỗ trợ tích cực giúp FPT xác lập vùng đỉnh mới.

    Ở dòng bank, ngoài BID tăng tốt, trong nhóm này còn có HDB và OCB giữ được sắc xanh, còn lại biến động rung lắc và điều chỉnh nhẹ với mức giảm trên dưới 1% như TCB, VCB, CTG, STB, MBB, VPB...
    Trong khi đó, các cổ phiếu thép dù không có sự bứt phá ngoại trừ SMC tăng hơn 5%, nhưng tất cả đều khởi sắc .


    Đáng chú ý, các cổ phiếu ngân hàng và thép vẫn là tâm điểm của dòng tiền với những mã giao dịch nổi bật có CTG khớp lệnh 16,68 triệu đơn vị, HPG khớp 15,19 triệu đơn vị, STB khớp 11,76 triệu đơn vị và HSG khớp 9,77 triệu đơn vị.

    Bên cạnh đó, các cổ phiếu trong nhóm phân bón – hóa chất và nhóm vận tải biển vẫn duy trì đà tăng khá tốt trong suốt cả phiên sáng với DCM, DPM đều tăng hơn 4%, GMD +3,3%, VOS và BFC cùng khoe sắc tím, HAH +6,3% lên sát trần…

    Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, giao dịch cũng khởi sắc và khá sôi động. Điển hình là TSC ghi nhận mức tăng 6,7% và chốt phiên đứng tại mức giá trần 10.200 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 6,85 triệu đơn vị và dư mua trần gần 1,65 triệu đơn vị. Các mã khác như ROS, FLC, FIT, HQC, TTF, DLG… đều tạm dừng phiên sáng trong sắc xanh.

    Trên sàn HNX, nhận tín hiệu tích cực trên sàn HOSE, thị trường cũng lấy lại đà tăng tốt trong nửa cuối phiên sáng.

    Chốt phiên sáng, sàn HNX có 82 mã tăng và 91 mã giảm, HNX-Index tăng 1,68 điểm (+0,53%), lên 316,53 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 58,96 triệu đơn vị, giá trị 1.443,65 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 1,95 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 62 tỷ đồng.

    Trong khi hầu hết các cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực bán ra sau những phiên hồi phục tuần trước, thì cổ phiếu NVB vẫn là điểm sáng của ngành và xác lập phiên tăng mạnh thứ 6 liên tiếp. Tạm chốt phiên sáng, cổ phiếu NVB tăng 9,8% lên mức giá trần 24.700 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh gần 5,5 triệu đơn vị và dư mua trần 121.600 đơn vị.

    Bên cạnh đó, một số mã bluechip và mã lớn khác hỗ trợ cho đà tăng của thị trường như PVS, VND, MBS, PAN, VCS…

    Ở nhóm cổ phiếu phân bón và hóa chất, cổ phiếu LAS tiếp tục tăng mạnh với biên độ tăng 6,2% và lập đỉnh mới tại vùng 15.500 đồng/CP với thanh khoản vượt trội so với những phiên giao dịch trước đó, đạt gần 3,44 triệu đơn vị.

    Ngoài sự khởi sắc chung của nhóm ngành, một trong những thông tin giúp LAS bật cao chính là báo cáo tài chính quý II/2021 vừa được công bố khá khả quan với lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 67 tỷ đồng, vượt 86% kế hoạch cả năm.

    Về thanh khoản, ngoài NVB, 2 mã khác cũng có thanh khoản trong top đầu sàn HNX là SHB khớp lệnh 5,52 triệu đơn vị và VND khớp hơn 5 triệu đơn vị.

    Trên UPCoM, thị trường cũng giữ đà tăng điểm trong sáng đầu tuần.

    Chốt phiên sáng, UpCoM-Index tăng 0,46 điểm (+0,53%), lên 87,39 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 30,79 triệu đơn vị, giá trị 650,73 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận không đáng kể chỉ đóng góp 2,46 tỷ đồng.

    Cổ phiếu dầu khí BSR hạ nhiệt khi biến động giằng co bởi áp lực bán chốt lời gia tăng và chốt phiên sáng nay tại mức giá tham chiếu 19.100 đồng/CP, nhưng vẫn là mã giao dịch sôi động nhất UPCoM, đạt 6,53 triệu đơn vị.

    Trong khi đó, cổ phiếu thuộc nhóm phân bón và hóa chất DDV khởi sắc khi ghi nhận mức tăng 6,3%, chốt phiên tại mức giá 15.100 đồng/CP với thanh khoản chỉ đứng sau BSR, đạt 2,57 triệu đơn vị giao dịch.

    Các mã lớn có đóng góp tích cực hỗ trợ thị trường như VGT tăng 2,4% lên 16.900 đồng/CP, QNS tăng 2,8% lên 44.500 đồng/CP, VGI tăng 3,3% lên 31.100 đồng/CP…

    --- Gộp bài viết, 02/08/2021, Bài cũ: 02/08/2021 ---
    Chiều nay SSI thế nào bác nhỉ !!! bác vào thêm 200 k rồi - Vượt 55 lên 56… áh
    --- Gộp bài viết, 02/08/2021 ---
    Hom nay Tây mua SSI HDB VIB vs VND nhiều nhất.
    Last edited: 02/08/2021
    BiPham, system84, 2hoang1 người khác thích bài này.
  10. 2hoang

    2hoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2011
    Đã được thích:
    1.677
    Lang thang ôm nhiều em, nhưng SSI vẫn mạnh và hiệu quả nhất. Quyết định vào thêm đến cuối năm.
    --- Gộp bài viết, 02/08/2021 ---
    Sàn bị đơ phải không các bác ???
    system84SuSuCaRot thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này