SSI nói gì về ngành than nào

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by nguoihuydiet, Feb 23, 2010.

1633 người đang online, trong đó có 653 thành viên. 16:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nguoihuydiet

    nguoihuydiet Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 4, 2010
    Likes Received:
    0
    Th Ba, 23/02/2010



    Liên kết – Bản tin thị trường
    NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG


    Thị trường đã có một phiên giảm điểm khá mạnh với sức cầu yếu dần về cuối phiên. VNIndex đã giảm 13,7 điểm (2,69%) với số lượng mã giảm điểm áp đảo số tăng điểm với tỷ lệ 184/15. Ngoại trừ MSN và VPL tăng điểm, tất cả các cổ phiếu bluechips đều giảm, trong đó sự giảm điểm của DPM, PPC, PVF, SSI và VNM vào cuối phiên là nguyên nhân chính khiến VNIndex giảm sâu.
    Thông tin về CPI của thành phố ở mức cao (1,68%) đã khiến giới đầu tư thận trọng. Đến chiều này đã có thêm thông tin CPI của thành phố Hà nội tăng với mức 2,61%, gấp đối mức tăng của tháng 1 (1,3%). Đây là mức rất cao và có thể sẽ kéo chỉ số CPI của cả nước lên xấp xỉ 2% như những dự báo trước đó.
    Sự thận trọng mà chúng tôi có nhắc đến một vài ngày trước đã không phải là thừa. Chúng ta sẽ còn thấy thị trường phản ánh dần những thông tin về CPI và những dự báo về LSCB trong một vài phiên giao dịch sắp tới. Tuy vậy cũng nhận thấy rằng lực cầu ở vùng giá thấp ngày hôm nay vẫn khá tốt. Trong một kịch bản giảm điểm vào ngày mai, lực cầu này sẽ tiếp tục được duy trì và vì vậy, một đợt giảm điểm sâu khó có thể xảy ra ngay cả khi LSCB tháng 2 có thực sự tăng trong những ngày cuối tuần.
    Chúng ta một lần nữa thấy sự nhạy cảm của TTCK Việt nam với những vấn đề liên quan đến lạm phát và chính sách tiền tệ. NĐT ngoài việc nghiên cứu các mã cổ phiếu cụ thể cũng nên chú ý nhiều hơn đến các vấn đề vĩ mô để nhận biết một xu hướng lớn. Một đợt điều chỉnh ngắn hạn có thể sẽ xảy ra nhưng đây cũng là cơ hội để mua vào các cổ phiếu có cơ bản tốt và giá xuống đến vùng hợp lý. Cơ hội lượt sóng trong thời gian này không nhiều và vì vậy nên tránh các cổ phiếu có tính đầu cơ.
    Diễn biến thị trường tiền tệ
    Trên thị trường tiền tệ, tiếp theo việc hôm qua NHNN bơm hơn 3.000 tỷ qua OMO với lãi suất giảm xuống còn 7,8% (trước đó là 8%) và kỳ hạn giảm còn 7 ngày (trước đó là 28 ngày) thì lãi suất liên ngân hàng ngày hôm nay đã giảm rõ rệt. Lãi suất liên ngân hàng qua đêm giảm mạnh xuống mức xấp xỉ 9% trong khi trước tết, nhu cầu thanh toán cao đã khiến nhiều ngân hàng giữ trạng thái và đẩy lãi suất vượt 10%.
    Trong một vài tuần tới, kỳ vọng luồng tiền lưu thông ngoài thị trường sẽ dần quay lại hệ thống ngân hàng, làm tăng thanh khoản cho hệ thống. NHNN sẽ theo dõi những diễn biến này để quyết định chính sách tiền tệ cho tháng 3, mà động thái được chờ đợi nhiều nhất là lãi suất cơ bản. Nếu thanh khoản ngân hàng được cải thiện và chỉ số CPI xấp xỉ 2% thì nhiều khả năng LSCB sẽ chưa thay đổi trong quyết định vào cuối tháng này. Trường hợp ngược lại, NHNN sẽ phải có những điều chỉnh.
    Trong một cuộc phỏng vấn trước tết, thống đốc NHNN có nói đến mục tiêu tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán năm 2010 ở khoảng 28% (năm 2009 thực tế là 26%) và tăng trưởng tín dụng là 25% (năm 2009 thực tế là 37,7%). Như vậy, thông điệp ưu tiên cho thanh khoản là rõ ràng trong điều hành chính sách tiền tệ trong năm nay. Khi thanh khoản được đảm bảo thì lãi suất sẽ ổn định, khả năng kiểm soát lãi suất sẽ cao hơn để phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

    Cập nhật ngành Than

    Trái ngược với diễn biến chung của thị trường, nhóm cổ phiếu than đã tăng điểm khá ấn tượng với NBC, TCS, THT tăng trần. Việc công bố kết quả kinh doanh 2009 của NBC với lợi nhuận tăng gấp nhiều lần các quý trước đã kéo giá cổ phiếu NBC lên trần kèm khối lượng lớn hơn nhiều so với các phiên giao dịch thông thường. Phản ứng dây chuyền cũng làm giá các cổ phiếu than khác tăng điểm.
    Kết quả lợi nhuận cao của NBC trong quý 4 cũng có phần gây bất ngờ cho thị trường. Mặc dù mức định mức lợi nhuận trước thuế 3% (tăng lên từ 2%) đã được thị trường kỳ vọng từ trước, NBC đã vượt cả mức này, đạt khoảng 4,6% cả năm do quản lý chi phí tốt và đây chính là yếu tố gây bất ngờ.
    Trong quý 1 2010, KQKD của các công ty than sẽ không thể tốt như quý 4. Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy giá của các cổ phiếu ngành than sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi yếu tố tăng giá bán than cho ngành điện. Theo nguồn tin báo chí, giá điện vừa được chính phủ chấp nhận tăng khoảng 6,8%, và giá than bán cho điện cũng sẽ được tăng tương ứng (ước khoảng 28% so với giá bán hiện hành).
  2. nguoihuydiet

    nguoihuydiet Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 4, 2010
    Likes Received:
    0
    Cập nhật ngành Than

    Trái ngược với diễn biến chung của thị trường, nhóm cổ phiếu than đã tăng điểm khá ấn tượng với NBC, TCS, THT tăng trần. Việc công bố kết quả kinh doanh 2009 của NBC với lợi nhuận tăng gấp nhiều lần các quý trước đã kéo giá cổ phiếu NBC lên trần kèm khối lượng lớn hơn nhiều so với các phiên giao dịch thông thường. Phản ứng dây chuyền cũng làm giá các cổ phiếu than khác tăng điểm.
    Kết quả lợi nhuận cao của NBC trong quý 4 cũng có phần gây bất ngờ cho thị trường. Mặc dù mức định mức lợi nhuận trước thuế 3% (tăng lên từ 2%) đã được thị trường kỳ vọng từ trước, NBC đã vượt cả mức này, đạt khoảng 4,6% cả năm do quản lý chi phí tốt và đây chính là yếu tố gây bất ngờ.
    Trong quý 1 2010, KQKD của các công ty than sẽ không thể tốt như quý 4. Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy giá của các cổ phiếu ngành than sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi yếu tố tăng giá bán than cho ngành điện. Theo nguồn tin báo chí, giá điện vừa được chính phủ chấp nhận tăng khoảng 6,8%, và giá than bán cho điện cũng sẽ được tăng tương ứng (ước khoảng 28% so với giá bán hiện hành).
  3. nguoihuydiet

    nguoihuydiet Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 4, 2010
    Likes Received:
    0
    Khó tính như SSI mà còn thích cổ phiếu than thì thôi rồi khỏi chê [r2)]
  4. foxywolf

    foxywolf Thành viên mới

    Joined:
    Jul 30, 2009
    Likes Received:
    0

    thị trường đang cho thấy xu hướng không rõ ràng, trong khi ngành than tuy có thông tin LN tốt nhưng đều trích gần hết cho Tập Đoàn và các quĩ (trong đó có quĩ Than Tặc)... hehe... Còn nói về tính thanh khoản thì rất yếu, múc rùi ko biết có thoát ra dc ko, còn cổ tức cho cổ đông thì dc mấy cọc mấy đồng ko bằng chị Dâu bán chó bán con
  5. nguoihuydiet

    nguoihuydiet Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 4, 2010
    Likes Received:
    0
    Cứ chê đi, chê nữa đi cho SSI nó xơi [r2)]
    Năm nay lợi nhuận ngành than là vô đối

  6. marlborovn

    marlborovn Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 9, 2009
    Likes Received:
    0
    Thôi thì ôm than vậy
  7. WidowVNI

    WidowVNI Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 31, 2010
    Likes Received:
    0
    SSI vào con nào, con đó thê thảm, tự doanh SSI giờ cực ngắn hạn. Mua bán rối tung, TD mua, Quỹ TN bán và ngược lại. botay...[r37)]
  8. agifish

    agifish Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 6, 2007
    Likes Received:
    0
    Than mua dài hạn thì rất tốt, còn ngắn hạn thì sẽ phải tuỳ các quỹ đánh thế nào
  9. nguoihuydiet

    nguoihuydiet Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 4, 2010
    Likes Received:
    0
  10. nguoihuydiet

    nguoihuydiet Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 4, 2010
    Likes Received:
    0
    Về đề xuất của TKV tăng giá bán than cho ngành điện: Có tăng giá hàng loạt theo than, điện?
    [​IMG]
    Than tăng giá lúc này liệu có hợp lý? Ảnh: Hoàng Long

    Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản VN (TKV) vừa có đề nghị tăng gấp đôi giá bán than đối với sản xuất điện bắt đầu từ ngày 1-1-2010.

    Theo đề xuất này, giá bán than các loại cho ngành điện sẽ từ 690.000đồng/tấn đến 1,11 triệu đồng/tấn. Hiện tại, giá than các loại đang được bán ở mức 405.000đồng/tấn đến 442.000 đồng/tấn. Như vậy, với mức tăng giá than bán cho ngành điện sẽ tăng hơn gấp đôi so với mức giá hiện hành. Các chuyên gia ngành điện cho biết, đây là mức tăng cao nhất đối với các nhà máy điện trong vài năm trở lại đây.

    TKV khẳng định lần tăng giá này được thực hiện theo đúng lộ trình mà đã phê duyệt, nghĩa là từ năm 2010, giá bán than sẽ được điều tiết theo cơ chế thị trường. Đại diện ngành than cho biết, riêng trong năm 2009 ngành than phải bù lỗ 2.000 tỷ đồng tiền chênh lệch bán than cho điện thấp dưới giá thành và giá thị trường. Một lý do khác được ngành than đưa ra nhằm giải thích cho việc giá than tăng không ảnh hưởng tới ngành điện bởi theo đúng lộ trình, giá bán điện cũng sẽ được điều hành theo cơ chế thị trường. Khi ấy, giá điện sẽ được tính trên cơ sở giá nguyên liệu đầu vào thực tế.

    Trên thực tế, giá bán điện vẫn chưa thể thực hiện theo cơ chế thị trường. Theo phê duyệt của Chính phủ giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012 mặc dù sẽ theo cơ thế thị trường, nhưng các mốc biến động giá điện cũng chỉ dự trù được xoay quanh mốc tăng 5%. Do đó, theo một quan chức ngành điện, nếu giá bán than tăng cao như vậy thì sẽ làm ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của sản xuất điện, khiến giá thành mỗi kWh điện sẽ không thể chỉ tăng trong phạm vi bị không chế.

    Nếu giá bán than cho ngành điện được tăng lên với mức như đề xuất thì chi phí phát điện sẽ tăng lên đáng kể, ước tính mức tăng này lên tới gần 4.500 tỷ đồng so với phương án giá điện năm 2010 được EVN đề xuất khi ngành than chưa đề xuất tăng giá. Theo tính toán, với mức giá than như đề xuất, giá bán điện bình quân sẽ không còn ở mức 948,5 đồng/ kWh mà sẽ tăng lên mức 1.110 đồng/ kWh, tăng hơn 17%.

    Mặc dù thời điểm 1-1-2010 đã gần kề, ngành than và cả ngành điện vẫn chưa tìm được tiếng nói chung quanh chủ trương “thả” giá theo cơ chế thị trường, mà vẫn còn chờ quyết định cuối cùng từ phía cơ quan nhà nước là Bộ Tài chính và Bộ Công thương, nhưng cũng rất lo ngại về sự tăng giá hàng loạt cùng với than và điện.

    Các chuyên gia kinh tế cho rằng thời điểm này không thích hợp để đưa ra đề xuất cho việc tăng giá, ngay cả khi nó rơi vào đúng lộ trình đã được hoạch định từ trước. Việc tăng giá than và điện sẽ tác động mạnh và gây ra hiệu ứng tăng giá hàng loạt bởi đây là hai nguyên liệu quan trọng quyết định không nhỏ đến sản xuất và giá thành của sản phẩm. Trong khi để duy trì mức lạm phát năm 2009 dưới một con số, chúng ta đã phải dùng nhiều nỗ lực và đã rất khó khăn để khống chế thì bước sang những tháng đầu năm 2010 chúng ta càng cần phải cẩn trọng hơn để tránh những tác động tiêu cực tới toàn bộ nền kinh tế, có nguy cơ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, hạn chế thu hút đầu tư nước ngoài và quan trọng hơn, đó là làm ảnh hưởng tới đời sống của đông đảo bộ phận người dân.

    Hương Thuỷ
    Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, Viện phó Viện nghiên cứu & quản lý giá (Bộ Tài Chính):
    Chỉ tăng giá than, điện sau khi dự tính được lạm phát của cả năm 2010.

    Việc tập đoàn than điều chỉnh giá bán cho tập đoàn điện, là điều hợp lý, cần ủng hộ, tạo ra nhiều mức giá phù hợp với thị trường phát triển. Giá than sẽ tăng bao nhiêu liên quan đến chủ trương khai thác than. Hiện nay, mức than chủ yếu được khai thác để xuất khẩu. Khi mà điều chỉnh giá than làm cho mình chủ động được lượng than bán ra và từ đó có mức giá cả hợp lý.

    Tập đoàn than khoáng sản là tập đoàn của Nhà nước, việc tăng giá than trong thời điểm này cũng không ngoài mục đích giữ ổn định thị trường. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất đặt ra hiện nay là phải điều chỉnh mức tăng giá than như thế nào là hợp lý nhất và từ đó điện phải tính mức tăng đúng thời điểm nào.

    Năm 2009, khi mà điện tăng giá 8,92%, thì dư luận đã cho là cao. Nếu giá điện phải tăng theo lộ trình và phù hợp với mức tăng giá của than là 17%, chắc chắn sẽ khó tránh khỏi phản ứng từ nhiều ngành sản xuất khác, sẽ tác động mạnh đến đời sống xã hội.

Share This Page