SSI : Vẫn là anh cả dòng chứng bền vững tiến lên...( P2)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 03/06/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
111 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 01:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1366785 lượt đọc và 9168 bài trả lời
  1. FanFLC

    FanFLC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2020
    Đã được thích:
    2.871
    Bao giờ có hả cụ. Cách đây 1 tuần là nhà em nằm mơ nên báo các cụ thế, chứ em cũng không biến khi mô có :)):)):))
    SuSuCaRotMinhKhoi thích bài này.
  2. Vietnhat68

    Vietnhat68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2020
    Đã được thích:
    6.056
    Mới đu 59 hôm này à?:D
    SuSuCaRotcataput thích bài này.
  3. thua_chay_tui

    thua_chay_tui Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    1.229
    có cụ cũng là ẾCH ngoài kia đang trym; không biết các cụ có cùng 1 bầu trời ?
    http://f319.com/threads/tinh-hinh-nay-thu-2-chac-sap-chu-trong-mong-gi.1640679/page-2#post-37902383
    SuSuCaRot thích bài này.
  4. Nickmoi6868

    Nickmoi6868 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/04/2020
    Đã được thích:
    4.134
    Nhớ ông trong HĐQT NKG đăng ký bán 500K khi NKG giá 13-14…bán xong NKG lên 30…
    SuSuCaRot thích bài này.
  5. MinhKhoi

    MinhKhoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2013
    Đã được thích:
    7.277
    Thấy ng nhà A Hưng đăng ký bán là sắp có zòi .:)):)):))
    --- Gộp bài viết, 02/07/2021, Bài cũ: 02/07/2021 ---
    Đu gì mà đu , hàng đầy kho mua cả tháng nay rồi . Ng nhà A Hưng đăng ký bán là sắp có tin , thế thôi .:p
    bnw2006SuSuCaRot thích bài này.
  6. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.816
    Những công ty chứng khoán đầu tiên hé lộ mức lãi khủng trước mùa báo cáo
    15:03 | 02/07/2021

    Một công ty chứng khoán muốn tăng vốn gấp đôi lên nghìn tỷ, dùng toàn bộ tiền thu về để cho vay margin

    Chứng khoán Việt Nam khởi sắc trong quý II/2021
    Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến nhiều dấu hiệu phục hồi tăng trưởng nhờ chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Nhà nước. Tổng mức huy động vốn cho nền kinh tế của thị trường chứng khoán tính đến hết tháng 5 ước tính đạt 116,4 nghìn tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước.

    Trong 6 tháng đầu năm, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu đạt 22.428 tỷ đồng/phiên, tăng 302,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 6, giá trị giao dịch trung bình một phiên đạt 1 tỷ USD, cá biệt có những phiên chạm ngưỡng 1,5 tỷ USD.

    [​IMG]
    Thanh khoản thị trường 1 tháng gần đây. (Nguồn: Thu Thảo tổng hợp).

    Lượng tài khoản chứng khoán mở mới đạt 480.000 tài khoản, cao hơn 20% số lượng tài khoản chứng khoán được mở cả năm 2020. Hiện, Việt Nam có hơn 3,25 triệu tài khoản chứng khoán đang giao dịch, trong đó có 3,2 triệu tài khoản là của nhà đầu tư trong nước, chiếm gần 3% dân số của Việt Nam.

    Kết phiên 30/6, VN-Index chạm ngưỡng 1.408,55 điểm, tăng 5,67% so với cuối tháng trước và tăng 26,5% kể từ đầu năm. Mức vốn hóa thị trường đạt 5.305,2 nghìn tỷ đồng, tăng gần 30% so với thời điểm đầu năm



    Thị trường phái sinh cũng chứng kiến giao dịch sôi động. Trong 5 tháng đầu năm, thị trường phái sinh ghi nhận tăng trưởng lên tới 13%, với khối lượng giao dịch bình quân đạt 183.000 hợp đồng mỗi phiên.

    Công ty chứng khoán hé lộ mức lãi đột biến


    Trước diễn biến tích cực của thị trường, một số công ty chứng khoán đã hé lộ mức lãi đột biến so với cùng kỳ. Cụ thể, trong ĐHCĐ thường niên chiều 30/6, ban lãnh đạo của CTCP Chứng khoán Agribank (mã: AGR) công bố lãi trước thuế ước tính 6 tháng đầu năm đạt 160 tỷ đồng. Kết quả này tăng mạnh so với mức 53 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020 và vượt kế hoạch lợi nhuận 129,2 tỷ đồng cả năm 2021.

    Đại diện Agriseco kỳ vọng doanh nghiệp xóa mức lỗ lũy kế 263 tỷ đồng đến hết năm 2020. Để hoàn thành mục tiêu xóa lỗ lũy kế trong năm nay, lợi nhuận của Agriseco cần tăng gấp 3 lần so với năm 2020, lên mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

    [​IMG]
    (Nguồn: Tinnhanhchungkhoan).

    Tương tự, CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (mã: SHS)cũng dự báo lợi nhuận khả quan đạt 600 tỷ đồng sau 6 tháng. Với mức lãi trên, SHS đã hoàn thành khoảng 80% kế hoạch năm. Trong tháng 4 – 5, dư nợ margin tăng trưởng khoảng 30 - 40% đóng góp lớn vào lợi nhuận hoạt động của công ty.

    Năm 2021, SHS đặt kế hoạch doanh thu 1,887 tỷ đồng và lãi trước thuế 751 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và xấp xỉ kết quả 2020. ĐHĐCĐ Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội cũng thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Nếu thực hiện phát hành thành công, công ty sẽ huy động thêm 1.177 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ lên hơn 3.250 tỷ đồng.


    Ban lãnh đạo CTCP Chứng khoán VIX (mã: VIX) mới đây đã công bố lãi ước tính trước thuế quý II đạt trên 100 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, VIX dự kiến đem về 500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành hơn 70% kế hoạch lợi nhuận năm 2021 (680 tỷ đồng).

    Mặc dù vậy, tại ĐHCĐ thường niên năm 2021, cổ đông VIX còn cho rằng kế hoạch này còn khiêm tốn và đề nghị ban lãnh đạo thực hiện điều chỉnh mục tiêu tham vọng hơn.

    Cũng trong năm 2021, VIX dự kiến chào bán gần 128 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, công ty sẽ phát hành thêm hơn 19 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 15%). Dự kiến thực hiện kế hoạch trong nửa cuối năm 2021. Nếu phát hành hoàn tất, VIX sẽ nâng vốn lên mức 2,746 tỷ đồng.

    Chia sẻ với báo giới, một số công ty như CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS), CTCP Chứng khoán VNDirect (VND) cho biết hoàn thành cơ bản mục tiêu lợi nhuận năm 2021 nhờ vào diễn biến khả quan trên thị trường. Dư nợ giao dịch ký quỹ (margin) trong quý II/2021 tăng 20 - 30% so với quý I/2021 đã giúp nhiều công ty ghi nhận thêm khoản thu.

    Nhóm quy mô nhỏ hơn, ban lãnh đạo CTCP Chứng khoán Thành Công (TCI) và CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HBS) cũng chia sẻ doanh nghiệp có thể đạt mục tiêu kinh doanh năm 2021 sau 6 tháng đầu năm.

    Hiện nay, dòng vốn tập trung vào thị trường chứng khoán do hoạt động sản xuất kinh doanh tạm thời bị ảnh hưởng. Cùng với xu hướng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức thấp và sức hấp dẫn suy giảm của các kênh thay thế như bất động sản, vàng, tiền ảo…, dòng tiền "khủng" của các cá nhân đổ vào chứng khoán không ngừng tạo đà tăng cho thị trường.

    Chia sẻ trong buổi tọa đàm của Tạp chí kinh tế và dự báo, TS. Nguyễn Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam nhận định: "Trên nền tảng kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm khá thuận lợi, nền kinh tế và thị trường chứng khoán còn dư địa tăng trưởng tích cực trong cuối năm"
    Vietnhat68 thích bài này.
  7. cataput

    cataput Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Đã được thích:
    1.186
    haahahahahahah tâm tốt lên tí .... giá rẻ hơn tí cậu à
    Vietnhat68 thích bài này.
  8. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.816
    Mua 59 bán 69 giống Su mua 49 bán 59 vậy á , có điều lúc này chỉ cần 2 phiên CE là gần tới đích rồi áh:p
    Vietnhat68 thích bài này.
  9. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.816
    VNDirect: Nhà đầu tư cần 'chọn mặt gửi vàng' trong 6 tháng cuối năm 2021
    2 giờ trước
    Theo báo cáo chiến lược 6 tháng cuối năm 2021, Công ty Chứng khoán (CTCK) VNDirect nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam nửa cuối năm nay sẽ được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố tích cực. Tuy nhiên, VNDirect cũng đánh giá khoảng thời gian dễ dàng đã qua, nhà đầu tư đến lúc phải “chọn mặt gửi vàng”.

    Theo VNDirect, hai yếu tố đầu tiên sẽ hỗ trợ thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2021 là hiệu ứng FOMO (tâm lý sợ bỏ lỡ) và dòng tiền dồi dào từ nhà đầu tư cá nhân. Hai yếu tố này sẽ góp phần duy trì xu hướng tăng điểm của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh các chỉ số chứng khoán vượt đỉnh lịch sử đang thu hút sự chú ý lớn từ các nhà đầu tư.

    Yếu tố tiếp theo sẽ hỗ trợ thị trường chứng khoán chính là môi trường lãi suất thấp. Hiện, lãi suất bình quân kỳ hạn 1 năm tại các ngân hàng thương mại ở mức 5.7%/năm, thấp hơn mặt bằng lãi suất bình quân kỳ hạn 1 năm giai đoạn 2017-2019 (trước dịch Covid-19) ở mức 7%/năm. Việc mặt bằng lãi suất tiền gửi ở mức thấp đã kích thích dòng vốn của nhà đầu tư cá nhân trong nước đổ vào thị trường chứng khoán.

    Bên cạnh đó, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực của các công ty niêm yết sẽ hỗ trợ cho việc định giá các cổ phiếu trên thị trường. Dựa trên việc lợi nhuận của các công ty niêm yết tăng trưởng ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2021, VNDirect nâng dự báo tăng trưởng EPS của các doanh nghiệp niêm yết trong năm 2021 lên mức 30%, từ mức dự báo trước đó là 23%.

    Dự phóng tăng trưởng lợi nhuận ròng giai đoạn 2021-2022 theo ngành
    https://image.*********.vn/2021/07/02/VND-du-bao-tang-truong.PNG​
    Việc nghẽn lệnh khi giao dịch đã trở thành nỗi nhức nhói của nhiều nhà đầu tư suốt hơn 6 tháng qua. Vì vậy, VNDirect cho rằng việc hệ thống giao dịch nâng cấp của
    • HOSEdự kiến hoạt động từ giữa tháng 7/2021 sẽ tạo tâm lý tích cực cho các nhà đầu tư do hệ thống này được kỳ vọng có thể giải quyết triệt để tình trạng nghẽn lệnh suốt thời gian qua.

      Không chỉ nghẽn lệnh, nút thắt về tình trạng dư nợ cho vay ký quỹ cao tại các CTCK cũng dự báo được giải quyết trong thời gian tới nhờ các CTCK đang đẩy nhanh quá trình tăng vốn chủ sở hữu để đáp ứng các quy định về cho vay ký quỹ của cơ quan quản lý.

      Dù được nhiều yếu tố tích cực ủng hộ nhưng thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2021 vẫn còn đó một số rủi ro tiềm ẩn. Lãi suất tiền gửi của Việt Nam dự kiến tăng nhẹ trong nửa cuối năm 2021 trong bối cảnh áp lực lạm phát cao hơn, qua đó giảm bớt sức hấp dẫn của kênh đầu tư chứng khoán so với kênh tiền gửi tiết kiệm.

      Trong nửa đầu năm 2021, đã có hàng loạt công ty niêm yết lên kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu trong năm 2021. Tổng mệnh giá các mã cổ phiếu đã hoàn thành tăng vốn và đang trong kế hoạch lên đến 25,617 tỷ đồng, gấp 3 lần mức thực hiện cả năm 2020. Với mức thanh khoản thị trường bình quân hiện nay vào khoảng 1 tỉ USD/phiên, VNDirect cho rằng nguồn cung cổ phiếu này chưa gây sức ép lớn lên thị trường như trong giai đoạn 2014-2019, tuy nhiên, rủi ro này vẫn cần được theo dõi sát sao.
    BiPhamVietnhat68 thích bài này.
  10. thua_chay_tui

    thua_chay_tui Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    1.229
    Các cụ nay đua 59 trận này bắt tài hay sửu thế?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này