SSI : Vẫn là anh cả dòng chứng bền vững tiến lên...( P2)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 03/06/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
213 người đang online, trong đó có 85 thành viên. 05:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1365618 lượt đọc và 9168 bài trả lời
  1. vn_xmen

    vn_xmen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    715
    Có khi nào đến cuối tháng 11...CTG có giá bằng SSI không ta...X_X
    Cong8688SuSuCaRot thích bài này.
  2. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.733
    Biêt đâu được ạh, mà nay thanh khoảng tăng kinh mới coa 70 phút > 10k tỷ rồi
    Cong8688 thích bài này.
  3. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.733
    Công ty chứng khoán kiếm bộn tiền nhờ thị trường khởi sắc
    07:43 | 28/10/2021

    Dòng tiền FOMO đẩy chứng khoán Việt Nam lên đỉnh lịch sử

    Sau nhịp điều chỉnh trong quý III trước sự bùng phát của làn sóng COVID-19 lần thứ tư, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) lấy lại đà tăng và tiến sát đến vùng đỉnh lịch sử 1.423 điểm khi những biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt dần được nới lỏng.

    Tính đến ngày 30/9/2021, VN-Index đóng cửa ở mức 1.342,06 điểm, tăng 0,8% so với cuối tháng trước và tăng 21,6% so với cuối năm 2020. Tương tự, HNX-Index đóng cửa ở mức 357,33 điểm, tăng 4,2% so với cuối tháng trước và tăng 75,9% so với cuối năm 2020. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 6.861 nghìn tỷ đồng, tăng 29,6% so với cuối năm 2020, tương đương 109% GDP.
    Mặc dù vận động của thị trường có phần chậm lại so với nửa đầu năm, tính đến hết quý III, nhiều công ty chứng khoán vẫn công bố kết quả kinh doanh tích cực, vượt xa kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đặt ra trước đó. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp đã nâng kế hoạch kinh doanh cả năm lên mức cao mới để phù hợp với diễn biến thị trường.

    Câu lạc bộ "lãi nghìn tỷ" ngành chứng khoán gọi tên TCBS, SSI, VND, VCI
    [​IMG]
    Top10 CTCK với lợi nhuận lớn nhất sau 9 tháng đầu năm 2021. (Nguồn: Thảo Bùi tổng hợp).

    Dẫn đầu trên "đường đua" lợi nhuận là CTCP Chứng khoán Kỹ thương Việt Nam (TCBS) khi báo lãi gần 802 tỷ đồng trong quý III, gần tương đương với kết quả đạt được trong quý trước đó và tăng trưởng 16% so với cùng kỳ.

    Kết quả này chủ yếu đến từ doanh thu tăng trưởng hơn 39%, trong đó doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng 247%, đạt 244 tỷ đồng. Trong quý III, TCBS cũng đã leo lên vị trí thứ 7 về thị phần môi giới tại HOSE với 4,81%, tăng một bậc so với nửa đầu năm. Tại HNX và UPCoM, công ty chứng khoán này lần lượt giành vị trí thứ 6 và thứ 4 về thị phần.

    Tuy vậy, nguồn thu chính của TCBS vẫn đến từ nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán với 450 tỷ đồng. Công ty tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu mảng môi giới trái phiếu tại HOSE, đạt 34,86% thị phần trong quý III.

    Lũy kế 9 tháng đầu năm, TCBS lãi ròng hơn 2.277 tỷ đồng lãi ròng, tăng 33% so với kết quả thực hiện trong cùng kỳ 2020.

    Trong nhóm dẫn đầu, CTCP Chứng khoán SSI (Mã: SSI) cũng là một trong những đơn vị báo lãi tích tực trong quý III với lãi ròng hơn 667 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ. Theo báo cáo tài chính công ty mẹ, nguồn thu lớn nhất trong quý đến từ mảng môi giới chứng khoán với 667 tỷ đồng, tăng gấp 3,7 lần so với cùng kỳ 2020. Trong quý III, thị phần môi giới cổ phiếu của SSI tại HOSE tăng 0,6% so với quý II, đạt 11,58%.
    Dự kiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế sau 9 tháng đầu năm 2021 của công ty chứng khoán này đạt khoảng 2.100 tỷ đồng. Với kết quả trên, SSI đã hoàn thành vượt 12% kế hoạch lợi nhuận năm 2021. Ngoài việc nằm trong top đầu về lợi nhuận, SSI cũng giữ "ngôi vương" ở mảng cho vay ký quỹ với dư nợ cuối quý III đạt mức kỷ lục 18.107 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu năm.

    Theo sát SSI, CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) đã lần đầu góp mặt vào câu lạc bộ vốn hóa tỷ USD trên TTCK Việt Nam sau khi giá cổ phiếu đạt đỉnh trong tháng 9. Cùng với đó, VNDirect đã nâng kế hoạch kinh doanh năm 2021 lên 82% so với mục tiêu ban đầu.

    Trong quý III, VNDirect báo lãi trước thuế kỷ lục 686 tỷ đồng, tăng trưởng 122%. Lũy kế kể từ đầu năm, tổng doanh thu hoạt động của công ty đạt trên 3.838 tỷ đồng, tăng trưởng 149% và lãi ròng đạt 1.453 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, công ty chứng khoán này thực hiện 97% chỉ tiêu doanh thu và 90% kế hoạch mới được điều chỉnh.

    Đơn vị cuối cùng nằm trong "câu lạc bộ" lãi nghìn tỷ đồng là CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC - Mã: VCI) với lãi ròng 1.031 tỷ đồng sau 9 tháng, vượt 1% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Tính riêng trong quý III, công ty chứng khoán này lãi hơn 329 tỷ đồng, chủ yếu nhờ VCSC đã hiện thực hóa lợi nhuận một số khoản đầu tư nên doanh thu bán tài sản tài chính tăng 274 tỷ đồng, tương ứng tăng 502% so với quý III/2020.

    Theo quan sát, danh mục đầu tư của công ty chứng khoán không có nhiều thay đổi so với cuối quý II, tuy nhiên VCSC đã giảm vị thế tại các cổ phiếu như TCB, VPB và DGC.

    [​IMG]
    ROE tại 10 CTCK có lợi nhuận cao nhất sau 9 tháng đầu năm. (Nguồn: Thảo Bùi tổng hợp).

    Bên cạnh nhóm lợi nhuận nghìn tỷ, CTCP Chứng khoán FPT (FPTS - Mã: FTS) là cái tên với mức tăng trưởng mạnh trong quý III. Doanh nghiệp này báo lãi sau thuế quý III đạt 296 tỷ đồng, gấp 6,2 lần cùng kỳ và là quý có lợi nhuận cao nhất kể từ khi hoạt động tới nay.

    Lũy kế từ đầu năm, FPTS lãi sau thuế đạt 671 tỷ đồng, gấp 9,6 lần cùng kỳ và vượt xa kế hoạch lợi nhuận năm. Nhờ đó, FPTS soán ngôi TCBS trở thành công ty chứng khoán có mức ROE cao nhất với 10,5%.

    Những nốt trầm trong bức tranh lợi nhuận
    [​IMG]
    Thống kê lợi nhuận 20 CTCK trên thị trường chứng khoán Việt Nam. (Nguồn: Thảo Bùi tổng hợp).

    Bên cạnh những nốt thăng trong bức tranh lợi nhuận quý III, một số đơn vị lại ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực hơn. Dẫn đầu về thị phần môi giới trên toàn thị trường, thế nhưng CTCP Chứng khoán ***lại chỉ xếp thứ 8 về lợi nhuận trong ngành.

    Mặc dù doanh thu quý III tăng hơn 190% so với cùng kỳ năm trước nhờ các mảng kinh doanh đều tăng trưởng mạnh, chi phí hoạt động và chi phí tài chính đồng thời tăng mạnh khiến lợi nhuận sau thuế quý III chỉ còn 240 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2020.

    Lũy kế từ đầu năm, *** ghi nhận 6.648 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 604 tỷ đồng lãi sau thuế, tương ứng tăng lần lượt 149% và 66% so với cùng kỳ.

    Đáng chú ý, CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC - Mã: BMS) đơn vị đầu tiên báo lỗ ròng 38,2 tỷ đồng trong quý III và là mức lỗ lớn nhất kể từ quý I/2020. Nguyên nhân đến từ sự sụt giảm ở hoạt động tự doanh, vốn là mảng đóng góp lớn nhất cho doanh thu của BMSC.

    Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 46,4% xuống chỉ còn 29,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2020 đạt 54,7 tỷ đồng.

    Tuy vậy nhờ kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm, doanh thu lũy kế sau 9 tháng vẫn tăng trưởng 65,5%, đạt giá trị tương ứng 377 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 102,8 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 62 tỷ đồng cùng kỳ.

    Tương tự, Chứng khoán Agribank (Agriseco - Mã: AGR) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III giảm đến 40% so với cùng kỳ chỉ còn 30 tỷ đồng do doanh thu hoạt động tự doanh suy giảm. Dù vậy sau 9 tháng, công ty chứng khoán này vẫn đạt kết quả tích cực với con số lợi nhuận 342 tỷ đồng, tăng trưởng 239% so với cùng kỳ.
  4. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.733
    Kết phiên sáng toàn thị trường thanh khoảng lên 23k tỷ , dự phiên chiều tăng thêm 12-15k tỷ nữa hôm nay vol sẽ quanh 36-38k tỷ - VCI sẽ tăng trần - VND tăng 5-6% đều vượt đỉnh và bay cao nhưng SSI thì vẫn khó vượt đỉnh vì chắc là vì anh cả được hưởng lợi nhất nhưng do già cả nên yếu chỏ chạm đỉnh là thụt lùi …Index lên cao - Hàng loạt các cp tăng mạnh - quý 4/2021 sẽ cô cùng rực rõ cho dòng Ck hic híc mà ndt nãn với SSI quá rồi pic vắng bóng dù cho SSI có vuợt 41.5 lên 42 phiên chiều nay!^:)^:drm1
  5. mba0102

    mba0102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Đã được thích:
    4.175
    Con này già cỗi nên nhà đầu tư cổ đông khách hàng nó chán rồi, các loại đàn em đều sắp vượt mặt SSI hết
    SuSuCaRot thích bài này.
  6. whitetiger12

    whitetiger12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2020
    Đã được thích:
    760
  7. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.733
    Cho vay margin quý 3: Sân chơi về tay khối CTCK nội
    01-11-2021 11:00:00+07:00

    1 giờ trước
    • VietstockFinance, tới cuối quý 3/2021, 61 CTCK có dư nợ cho vay lớn trên thị trường đạt tổng dư nợ cho vay (chủ yếu là cho vay margin) hơn 154 ngàn tỷ đồng, tăng 10% so với quý trước đó. So với một năm trước, dư nợ cho vay gấp hơn 2 lần. Với kết quả này, dư nợ cho vay trên thị trường tiếp tục lập thêm kỷ lục mới.

      Trong 2 năm trở lại đây, dư nợ cho vay của khối CTCK liên tục mở rộng.

      Dư nợ cho vay của CTCK tại cuối mỗi quý từ năm 2018 tới nay
      Đvt: Tỷ đồng
      https://image.*********.vn/2021/11/01/du-no-margin-quy-3.png
      Top 20 CTCK có dư nợ cho vay lớn nhất vào cuối quý 3/2021
      Đvt: Tỷ đồng
      https://image.*********.vn/2021/11/01/margin-ctck-quy-3-2021-top-du-no.png
      Nguồn: VietstockFinance
      Dư nợ margin của khối ngoại không tăng trưởng

      Cuối quý 3 có tới 4 CTCK có dư nợ cho vay vượt mức 10,000 tỷ đồng là Chứng khoán SSI, Chứng khoán Mirae Asset, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), Chứng khoán VNDirect (VND). Trong đó, dư nợ cho vay của SSI dẫn dầu, ở mức 18.3 ngàn tỷ đồng.

      So với cuối quý 2, dư nợ cho vay của SSI tăng hơn 13% trong khi dư nợ cho vay của Mirae Asset giảm nhẹ. Việc chạm giới hạn cho vay đã khiến Mirae Asset gặp khó trong việc mở rộng dư nợ. Tới cuối quý 3, tỷ lệ dư nợ cho vay/vốn chủ sở hữu (VCSH) của Mirae Asset ở mức 205%.

      Bên cạnh đó, có thể thấy khối CTCK ngoại đang gặp khó trong việc gia tăng dư nợ margin. So với cuối quý trước, dư nợ cuối quý 3/2021 của Mirae Asset, Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS), Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Yuanta) hầu như không tăng trưởng, thậm chí còn giảm nhẹ.

      Trong các quý trước đà tăng mạnh của dư nợ cho vay đã khiến các CTCK chạm tới ngưỡng cản cho vay khi tỷ lệ dư nợ/ VCSH của nhiều công ty đã ngấp nghé mức 200%, trong đó có Mirae Asset.

      Ở khối nội, làn sóng tăng vốn đã phần nào giải cơn khát margin cho thị trường. Một đại diện trong nhóm dẫn đầu dư nợ là VND đã tăng vốn điều lệ lên gấp đôi theo đó, tỷ lệ dư nợ/VCSH của CTCK cuối quý 3/2021 giảm mạnh so với quý trước đó (192% về còn 134%).

      Chạm trần cho vay, hiện Mirae Asset cũng bắt đầu chạy đua tăng vốn. Trong tháng 10/2021, CTCK này đã phát hành cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn thêm 1,135 tỷ đồng.

      Tỷ lệ dư nợ/VCSH của top 20 công ty chứng khoán có dư nợ lớn nhất cuối quý 3/2021
      Đvt: Tỷ đồng
      https://image.*********.vn/2021/11/01/tinh-trang-margin-ctck-quy-3-2021.png
      Nguồn: VietstockFinance
      Tăng trưởng lãi margin của khối CTCK nội áp đảo khối ngoại

      Nhìn chung lãi cho vay tỷ lệ thuận với dư nợ margin của CTCK. Nghĩa là CTCK có dư nợ cho vay càng lớn thì lãi thu về càng lớn.

      Với tình hình tích cực của thị trường và dư nợ cho vay lập kỷ lục mới, các CTCK cũng thu đậm từ hoạt động cho vay margin. Trong quý 3, lãi cho vay và phải thu của 61 CTCK đạt tổng hơn 3.9 ngàn tỷ đồng, gấp 2.6 lần cùng kỳ và tăng 18% so với quý liền trước.

      Xét về kết quả lãi margin, khối nội đang chiếm ưu thế hơn trên sân chơi cho vay margin.

      Top 20 CTCK có lãi cho vay và phải thu lớn nhất quý 3/2021
      Đvt: Tỷ đồng
      https://image.*********.vn/2021/11/01/margin-ctck-quy-3-2021-top-lai.png
      Nguồn: VietstockFinance
      Trong quý 3, SSI, Chứng khoán TP.HCM (HCM), VND dẫn đầu về kết quả lãi cho vay và phải thu. Mức lãi của các công ty này đều tăng bằng lần so với cùng kỳ. So với quý trước, mức tăng cũng từ 15 - 30%.

      Trong khi đó, tăng trưởng lãi cho vay và phải thu của các CTCK ngoại thấp hơn đáng kể. Mirae Asset chỉ tăng 41% so với cùng kỳ và 4% so với quý trước, KBSV tăng gần 70% so với cùng kỳ còn so với quý trước thì chưa tới 1%. Hay như Yuanta với mức lãi tăng 1.5% so với quý trước.

      So sánh lãi cho vay và phải thu của khối CTCK nội và ngoại
      Đvt: Tỷ đồng
      https://image.*********.vn/2021/11/01/margin-ctck-quy-3-2021-ctck-ngoai-noi.png
      Nguồn: VietstockFinance
      Nội bộ nhóm ngoại cũng có sự phân hóa, một số CTCK ngoại vẫn ghi nhận mức tăng khá tốt so với cùng kỳ và quý trước như Chứng khứng khoán Maybank Kim Eng (MBKE), Chứng khoán NH (NHSV), Chứng khoán Pinetree, Chứng khoán Shinhan, Chứng khoán Funan. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn chưa thể so với khối CTCK nội.

      Lãi cho vay và phải thu của một số CTCK ngoại
      Đvt: Tỷ đồng
      https://image.*********.vn/2021/11/01/margin-ctck-quy-3-2021-ctck-ngoai.png
      Nguồn: VietstockFinance
    grabru thích bài này.
  8. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.733
    PMI tháng 10 đạt 52.1 điểm, các điều kiện kinh doanh cải thiện
    01-11-2021 08:34:08+07:00

    4 giờ trước
    Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (Purchasing Managers’ Index - PMI) ngành sản xuất Việt Nam tăng trở lại lên trên ngưỡng trung tính 50 điểm trong tháng 10 khi đạt 52.1 điểm, sau khi chỉ đạt 40.2 điểm trong tháng 9.

    Điều này cho thấy các điều kiện kinh doanh đã cải thiện trong lĩnh vực sản xuất, từ đó kết thúc thời kỳ giảm kéo dài 4 tháng.

    https://image.*********.vn/2021/11/01/PMI.png​
    Việc nới lỏng các hạn chế do Covid-19 đã giúp một số công ty tái khởi động sản xuất trong tháng 10, trong khi những công ty khác tăng sản lượng để đáp ứng số lượng đơn đặt hàng mới tăng. Kết quả là, sản lượng tăng lần đầu tiên trong 5 tháng.

    Số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh trở lại khi các nhà sản xuất và khách hàng của họ đều khôi phục hoạt động. Sự cải thiện của tình hình đại dịch cho phép các công ty hưởng lợi từ tình trạng nhu cầu tăng trên thị trường quốc tế, từ đó số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới tăng lần đầu kể từ tháng 5.

    Niềm tin kinh doanh cải thiện đáng kể trong tháng 10 khi làn sóng đại dịch Covid-19 mới đây có dấu hiệu dịu lại. Niềm hy vọng đại dịch sẽ được kiểm soát đã giúp mức độ lạc quan đạt mức cao của 29 tháng.

    Những vấn đề liên quan đến việc làm vẫn hiện hữu, bất kể tăng trưởng đã trở lại. Việc làm tiếp tục giảm đáng kể trong tháng 10 khi một số nhân viên về quê trong làn sóng đại dịch mới nhất và vẫn chưa quay lại làm việc.

    Tình trạng khan hiếm lao động góp phần làm lượng công việc tồn đọng tiếp tục tăng, và số lượng đơn đặt hàng mới tăng cũng tạo thêm áp lực cho công suất. Tuy nhiên, tốc độ tăng đã chậm lại so với mức kỷ lục của tháng 9.

    Chi phí đầu vào tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 4/2011 và là một trong những mức tăng mạnh nhất trong lịch sử khảo sát. Chi phí vận tải tăng được nhiều người nhắc đến, và điều này làm tăng áp lực lạm phát vốn do tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu gây ra. Để đối phó với chi phí đầu vào tăng, các nhà sản xuất tăng giá bán hàng với tốc độ đáng kể và là tốc độ tăng nhanh nhất trong 5 tháng.

    Những nỗ lực hạn chế ảnh hưởng của tình trạng tăng giá có thể xảy ra trong tương lai đã khuyến khích các công ty tăng tồn kho hàng hóa đầu vào tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 10. Điều này được hỗ trợ thêm bởi hoạt động mua hàng tăng mạnh trở lại với tốc độ tăng gần kỷ lục.

    Cuối cùng, tồn kho hàng thành phẩm đã giảm nhẹ trong tháng 10. Một số công ty có hàng tồn kho giảm khi thành phẩm đã được đem bán, trong khi những công ty khác cho biết sản lượng tăng trở lại đã giúp họ ổn định hàng tồn kho.

    Bình luận về kết quả khảo sát mới đây, ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại IHS Markit, nói:

    Theo kết quả khảo sát PMI mới nhất, tình hình đại dịch cải thiện, kéo theo là việc nới lỏng các biện pháp hạn chế đã giúp các nhà sản xuất Việt Nam hoạt động trở lại trong tháng 10. Đồng thời, với việc tăng sản lượng, các công ty cũng tự tin hơn nhiều về triển vọng sắp tới so với các tháng gần đây. Tuy nhiên, vẫn có những vấn đề còn tồn tại do đợt bùng phát gần đây của đại dịch có thể kìm hãm tăng trưởng. Thứ nhất, những khó khăn với hoạt động vận tải và chuỗi cung ứng vẫn chưa kết thúc, từ đó khiến việc tìm kiếm nguồn hàng và phân phối sản phẩm trở nên khó khăn. Thứ hai, một số công ty vẫn đợi công nhân trở lại từ quê nhà, nơi họ phải quay về trong làn sóng Covid-19 gần đây, và điều này dẫn đến tình trạng khan hiếm nhân công trong tháng 10. Hy vọng những khó khăn này sẽ giảm bớt khi lĩnh vực sản xuất tiếp tục bình thường trở lại trong những tháng tới”.

    Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất tại Việt Nam (The Nikkei Vietnam Manufacturing PMI) dựa theo dữ liệu khảo sát hàng tháng được gửi đến các nhà quản trị mua hàng của hơn 400 doanh nghiệp ngành công nghiệp (industrial companies). Bảng dữ liệu được phân loại theo GDP và quy mô lực lượng lao động doanh nghiệp. Lĩnh vực sản xuất (manufacturing sector) được chia thành 8 mảng: Kim loại (basic metals), hóa chất và nhựa (chemicals & plastics), điện và quang học (electrical & optical), thực phẩm và đồ uống (food & drink), kỹ thuật cơ khí (mechanical engineering), dệt và may mặc (textiles & clothing), giấy và gỗ (timber & paper), vận chuyển (transport).
    grabruchoichoidi thích bài này.
  9. bambo08

    bambo08 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2015
    Đã được thích:
    20.484
    Bác Su lái tàu mà anh em yếu nhỉ :)):)):))
    SuSuCaRot thích bài này.
  10. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.733
    Chiều nay biết đâu SSI trỗi dậy vượt 42.x đó ahj....lâu lắm rồi chưa thấy mốc 42.x kể từ ngày 21.9.^:)^:drm1
    bambo08, grabruMinhKhoi thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này