SSI : Vẫn là anh cả dòng chứng bền vững tiến lên...( P2)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SuSuCaRot, 03/06/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
385 người đang online, trong đó có 154 thành viên. 05:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1361538 lượt đọc và 9168 bài trả lời
  1. sontiny83

    sontiny83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/05/2015
    Đã được thích:
    1.418
    tuan sau 55 vẫy gọi
    grabru, Leminhson2000SuSuCaRot thích bài này.
  2. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.632
    Mình nghĩ 51-52 là tốt lắm rồi!
    grabru, Leminhson2000, FLCE1 người khác thích bài này.
  3. TranGiaPhat

    TranGiaPhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2020
    Đã được thích:
    2.997
    Cụ biết tiền mới ở đâu mà ko thấy, hay Cụ muốn tiền mới vào hàng penny, rác để Cụ xả. Rồi nếu như Cụ nói thì xả xong thì làm sao? Cụ chim từ 3x đến 4x chưa chán ah, ít ra nđt họ bây giờ cũng bắt đầu phải nhận diện đến việc họ nên đầu tư vào đâu, vào những cty có lãi lớn, tiềm năng tăng trưởng còn có cơm có cháo, chứ vào những cty lỗ sập mặt thì ăn cái gì, họ nhà Louis khiến không biết bao người nhận ra bài học cay đắng.
  4. FLCE

    FLCE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Đã được thích:
    19.832
    E iu 1200 tỷ là sao? nói rõ cái đi.
    SuSuCaRot thích bài này.
  5. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.632
    Cái gì mà rõ ràng rồi thì hết háp dỡn ah… kệ nó đi bác quan tâm chi ạh hihi
    Last edited: 20/11/2021
    TranGiaPhat thích bài này.
  6. Mitnana

    Mitnana Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2020
    Đã được thích:
    360
    Vậy phải múc AAS ah Susu ơi?
  7. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.632
    Thanh khoản lập kỷ lục mọi thời đại trong phiên thị trường "bốc hơi" hơn 17 điểm, giá trị giao dịch vượt ngưỡng 56.300 tỷ đồng
    THỨ 6, 19/11/2021, 21:54
    449CHIA SẺ

    BÁO NÓI - 5:41


    Xét riêng trên sàn HoSE, giá trị giao dịch cũng lập kỷ lục mới khi đạt 44.802 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ đồng so với phiên hôm qua. Mức thanh khoản này vượt xa phiên cũ gần nhất được xác lập vào 3/11

    [​IMG]
    Phiên giao dịch cuối tuần 19/11 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc cho nhà đầu tư, tuy nhiên phần đa là không mấy tích cực. Thị trường đã ghi nhận biến động mạnh nhất kể từ đầu tháng 11 tới nay, chấm dứt chuỗi tăng giảm đan xen với biên độ hẹp.

    Theo đó, ngay trước phiên ATC, áp lực bán chốt lời của hàng loạt cổ phiếu vừa và nhỏ sau chuỗi tăng "nóng" đã khiến chỉ số chính của thị trường VN-Index "rơi tự do", có thời điểm đánh mất hơn 36 điểm, hơn 410 cổ phiếu đỏ lửa trong khi bên tăng chỉ 60 cổ phiếu.

    Tuy nhiên, lực bắt đáy xuất hiện khi các cổ phiếu chạm ngưỡng giá sàn giúp thị trường có sự phục hồi trở lại. Thậm chí, nhiều cổ phiếu penny ngay khi giảm sàn đã bứt tốc quay lại tăng hết biên độ và giữ nguyên mức giá trần đến khi kết phiên như TNI, DAG, EVG... Chốt phiên, VN-Index giảm 17 điểm về 1,452.35 tương đương mức giảm 1,19%; HNX-Index giảm 14,75 điểm (3,15%) còn 453,97 điểm trong khi UPCoM-Index giảm 0,28 điểm (0,25%) còn 113,24 điểm.

    Đặc biệt, trong ngày vốn hóa thị trường mất đi hàng chục nghìn tỷ đồng, dòng tiền ồ ạt đổ vào thị trường giúp giá trị giao dịch trên tổng ba sàn ghi nhận 56.337 tỷ đồng (2,45 tỷ USD)- vượt xa kỷ lục 52.144 tỷ đồng thiết lập trong phiên 3/11 trước đó, qua đó ghi nhận đỉnh cao nhất trong vòng 21 năm lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động. Giữa lúc thị trường đang gay cấn, nhiều nhà đầu tư lại tiếp tục gặp sự cố lỗi giao dịch tại các công ty chứng khoán lớn như VPS, TCBS..., càng gây nên tâm lý bất an.

    Xét riêng trên sàn HoSE, giá trị giao dịch cũng lập kỷ lục mới khi đạt 44.802 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ đồng so với phiên hôm qua. Mức thanh khoản này vượt xa phiên cũ gần nhất được xác lập vào 3/11. Thanh khoản của hai chỉ số trên sàn Hà Nội gồm HNX-Index và UPCoM-Index cũng lập kỷ lục mới, lần lượt đạt 6.470 tỷ đồng và 5.065 tỷ đồng.

    Dòng tiền chảy mạnh nhất vào nhóm ngân hàng với giá trị giao dịch đạt hơn 10.000 tỷ đồng. Ngược với đà rơi chung của thị trường chứng khoán, nhóm cổ phiếu vua đã quay lại với sức mạnh bất ngờ, hầu hết cổ phiếu ngân hàng tăng giá trong đó các mã vốn hóa lớn như HDB, ACB, CTG...tăng mạnh mẽ.

    Trái lại, nhóm bất động sản, xây dựng quay đầu giảm mạnh, IJC, DRH giảm sàn trong khi KBC, TDC, HBC cũng hạ xuống sát giá sàn. Ngoài ra, hàng loạt mã SZC, NLG, HTN, TDH giảm mạnh hơn 5%.

    Tính riêng theo từng mã cổ phiếu, cổ phiếu HPG đứng đầu về cả khối lượng lẫn giá trị giao dịch, lần lượt đạt hơn 48 triệu cổ phiếu và khoảng 2.400 tỷ đồng. Tuy vậy, đây vẫn là phiên giao dịch buồn với cổ đông của ông lớn ngành thép khi thị giá tiếp tục lao dốc, giảm gần 2.000 đồng tương ứng giảm gần 4% về 48.000 đồng/cổ phiếu. Nếu so với mức giá của một tháng trước, cổ phiếu HPG giảm 16%, có nghĩa là vốn hóa của HPG đã bốc hơi hơn 41.000 tỷ đồng.

    Theo sau, TCB, SSI và GEX xếp tiếp theo về giá trị giao dịch. Còn nhìn theo khối lượng, các cổ phiếu penny vẫn chiếm lĩnh những vị trí đầu bảng như FLC, ITA và HQC.

    Trong phiên thị trường đỏ lửa, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn, giá trị xấp xỉ 780 tỷ đồng, trong đó giá trị bán ra xấp xỉ 2.400 tỷ đồng, tập trung nhiều nhất hàng trăm tỷ tại HPG, VPB trong khi mua vào chỉ khoảng 1.600 tỷ đồng.


    Thanh khoản trên thị trường chứng khoán tăng mạnh khi VN-Index hướng đến ngưỡng điểm mới 1.500 điểm

    Từ đầu năm 2020 đến nay, làn sóng nhà đầu tư mới ồ ạt đổ vào thị trường đã giúp thanh khoản tăng mạnh. Năm 2020, thanh khoản bình quân mỗi phiên giao dịch HoSE đạt 6.190 tỷ đồng, tăng 58% so với năm trước. Sang năm 2021, dù tình trạng tắc nghẽn song dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào thị trường khiến thanh khoản thường trên ngưỡng 15.000 tỷ đồng mỗi phiên, những phiên giao dịch trên 23.000 tỷ đồng (~1 tỷ USD) đã xuất hiện nhiều hơn.

    [​IMG]
    Sau khoảng quý 3 giao dịch có phần trầm lắng hơn theo xu hướng đi ngang của thị trường, thị trường chứng khoán đặc biệt sôi động kể từ khoảng cuối tháng 10 trở lại đây khi VN-Index đã chính thức bứt phá khỏi những nhịp lình xình để liên tục ghi nhận những mốc điểm mới. Kéo theo đó, nhà đầu tư không thể ngồi im khi thị trường liên tục bứt phá và hướng tới vùng điểm 1.500 điểm nên đã mạnh tay đổ tiền vào chứng khoán.

    Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng, hầu hết các phiên kỷ lục về thanh khoản gần nhất là 19/11 và 3/11 hay xa hơn là 20/8 đều đi kèm với những "cú rơi" mạnh của thị trường. Nhiều nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo cổ phiếu rồi lại lao vào nhằm bắt đáy những mã giảm sàn khiến tần suất giao dịch bị đẩy lên nhanh chóng cũng là nguyên nhân đẩy thanh khoản lên mức cao kỷ lục.
    grabru, TranGiaPhatFLCE thích bài này.
  8. grabru

    grabru Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2021
    Đã được thích:
    352
    ối zời ơi 1 ngày gần 3 tỷ mỹ kim tiền ở đâu ra mà lắm thế liệu cty ckhoan có phải giấu lãi cho đỡ phản cảm không các bác :drm1:drm1:drm1:drm1
    SuSuCaRot thích bài này.
  9. canply

    canply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Đã được thích:
    4
    Sao em nó lình xình giá kh thăng được nhỉ. Đánh dấu theo dõi đến cuối năm xem ntn
    SuSuCaRot thích bài này.
  10. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.632
    Người dân rút ròng tiền gửi 2 tháng liên tiếp, dòng tiền "ầm ầm" đổ vào chứng khoán
    CHỦ NHẬT, 21/11/2021, 09:56
    Lãi suất tiền gửi rục rịch tăng trở lại?

    Số liệu do NHNN mới công bố cho thấy tiền gửi của người dân tại các ngân hàng đã giảm 2 tháng liên tiếp, trong bối cảnh lãi suất huy động duy trì ở mức rất thấp. Từ tháng 3 đến nay, tiền gửi của người dân tăng trưởng "èo uột", không có tháng nào tăng trên 0,5%, thậm chí là nhiều tháng sụt giảm. Đây là diễn biến chưa từng thấy những năm trước đây.

    [​IMG]
    Ngân hàng Nhà nước vừa cập nhật số liệu về tiền gửi tại hệ thống tổ chức tín dụng đến cuối tháng 9/2021.

    Theo đó, cuối quý 3/2021, tổng tiền gửi của khách hàng tại các TCTD đạt hơn 10,55 triệu tỷ đồng, tăng hơn 530 nghìn tỷ so với đầu năm, tương đương tăng 5,3%. Mức tăng trưởng này chủ yếu nhờ khách hàng doanh nghiệp khi tiền gửi của nhóm khách hàng này tăng hơn 380 nghìn tỷ, tương đương tăng 7,8%. Trong khi đó, tiền gửi của dân cư tăng yếu, chỉ tăng thêm hơn 150 nghìn tỷ, tương đương tăng 2,9%.

    Đáng chú ý, tiền gửi dân cư đã giảm 2 tháng liên tiếp tháng 8, tháng 9. Tiền gửi của người dân trong tháng 9 sụt giảm tới gần 1.500 tỷ đồng xuống còn hơn 5,291 triệu tỷ. Trước đó, trong tháng 8, tiền gửi của người dân cũng đã giảm gần 1.000 tỷ đồng.
    Trong khi đó, tiền gửi của doanh nghiệp có tăng trưởng khả quan hơn. Sau khi giảm gần 26.000 tỷ trong tháng 7, tiền gửi của nhóm khách hàng này đã tăng trưởng trở lại trong tháng 8, tháng 9. Đến cuối quý 3, tiền gửi của tổ chức kinh tế tại ngân hàng đạt hơn 5,25 triệu tỷ đồng.

    Có thể thấy, từ tháng 3 đến nay, tiền gửi của người dân tăng trưởng "èo uột" không có tháng nào tăng trên 0,5%, thậm chí có những tháng tăng trưởng âm. Đây là diễn biến chưa từng thấy những năm trước đây, bởi thông thường, tiền gửi của dân cư luôn tăng trưởng rất đều đặn, chỉ có thể giảm ở những tháng đầu năm do yếu tố mùa vụ Tết Nguyên đán.

    [​IMG]
    Việc tiền gửi dân cư sụt giảm mạnh trong tháng 8, tháng 9 có thể do làn sóng Covid-19 bùng phát mạnh ở thời điểm này. Theo đó, thu nhập của nhiều người bị ảnh hưởng, đồng thời giãn cách xã hội cũng khiến khách hàng khó đến ngân hàng để gửi tiết kiệm. Nhiều người có tiền nhàn rỗi cũng không còn "mặn mà" gửi ngân hàng vì lãi suất quá thấp, như gửi 1 năm chỉ được lãi khoảng 6%.

    Theo quan sát, một số ngân hàng cũng đã tăng lãi suất huy động thời gian gần đây để thu hút người gửi tiền trở lại. Như Sacombank hồi tháng 10 đã tăng lãi suất tiền gửi thêm 0,4-0,6%/năm ở nhiều kỳ hạn, áp dụng từ 19/10/2021. Chẳng hạn, đối với hình thức gửi tại quầy, tại kỳ hạn 36 tháng, hiện Sacombank niêm yết lãi suất ở mức 6,1%/năm, tăng 0,4 điểm phần trăm so với khảo sát hồi đầu tháng 10. Tương tự, kỳ hạn 24 tháng, 18 tháng, lãi suất cũng tăng 0,4 điểm phần trăm lên 6%/năm và 5,9%/năm.

    Tại Eximbank, ngân hàng tăng 0,1 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống và tăng 0,1-0,2 %/năm lãi suất kỳ hạn từ 6-9 tháng. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng lên 3,3%/năm, kỳ hạn 3 tháng tăng lên 3,5%/năm, trong khi kỳ hạn 6 tháng giảm còn 5%/năm và 9 tháng giảm còn 5,4%/năm.


    Dù vậy, nhìn chung mặt bằng lãi suất huy động hiện nay vẫn ở mức thấp, ngoài 2 ngân hàng trên tăng lãi suất, đa số các ngân hàng khác vẫn giữ nguyên, thậm chí giảm nhẹ. Một trong những lý do là thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn đang rất dồi dào nhờ các các hợp đồng mua ngoại tệ đến từ Ngân hàng Nhà nước và Kho Bạc Nhà nước thời gian gần đây. Ngoài ra, các ngân hàng cũng tăng cường huy động vốn rẻ từ vay quốc tế, tăng tỷ lệ CASA nhờ ứng dụng ngân hàng số. Các nhà băng cũng tích cực huy động vốn trên thị trường trái phiếu, với khoảng 116 nghìn tỷ đồng trái phiếu được phát hành thành công trong 9 tháng đầu năm 2021.

    Lãi suất tiền gửi ở mức thấp kỷ lục đã khiến nhiều người dân chuyển tiền sang đầu tư chứng khoán, bất động sản,… Chỉ trong vòng 10 tháng đầu năm 2021, nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam đã mở mới hơn 1 triệu tài khoản chứng khoán, cao hơn tổng số tài khoản đã được nhóm này mở trong cả 4 năm 2017 - 2020 cộng lại. Riêng chỉ trong tháng 10/2021 đã hơn 129.500 tài khoản chứng khoán do nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới, tăng gần 13% so với tháng trước.

    Số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán tăng đột biến đã góp phần đẩy thanh khoản thị trường tăng mạnh. Phiên giao dịch gần đây nhất (19/11), lần đầu tiên nhà đầu tư chứng kiến tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường lên hơn 56.195 tỷ đồng, xấp xỉ 2,5 tỷ USD.

    Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy tổng mức huy động vốn cho nền kinh tế của thị trường chứng khoán 9 tháng đầu năm 2021 ước tính đạt 292.100 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi trước đó, tổng kết nửa đầu năm 2021, Ủy ban Chứng khoán nhà nước cho biết tổng mức huy động vốn thực tế trên thị trường chứng khoán ước đạt 176.745 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước.

    Không gửi tiết kiệm, doanh nghiệp đổ tiền vào chứng khoán
    TranGiaPhat thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này