STB- Hồi sinh sau cuộc đại phẫu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi haisactigon, 20/05/2024.

4703 người đang online, trong đó có 376 thành viên. 21:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 8 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 5):
  2. tanphuc1998,
  3. Grace_Nguyen
Chủ đề này đã có 279847 lượt đọc và 1205 bài trả lời
  1. Thanhbinhbn

    Thanhbinhbn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Đã được thích:
    5.362
    Nếu được nâng hạng thì STB,CTG sẽ sớm kín room lại thôi
    Sẽ có phiên Tây mua 10 - 15tr
    Soigia1997 thích bài này.
  2. kaiyo88

    kaiyo88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2020
    Đã được thích:
    1.034
    Cụ thừa hiểu nâng hạng sao được mà cụ tin. EM nghĩ năm này mà không chia cổ tức thì năm sau ngành ngân hàng sấp mặt thôi. Chậm nhất đầu quí 1 năm sau các tay lái sẽ bán hàng khi không chịu cổ tức thôil.
    bnw2006 thích bài này.
  3. Soigia1997

    Soigia1997 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Đã được thích:
    5.330
    Lý do gì ngành ngân hàng sấp mặt ?

    Nền kinh tế với bđs là quan trọng đang phục hồi lại bảo bank năm sau sấp mặt.

    Chú em đi comment dạo các topic đều nhảm nhí, bớt nhảm đi.
    Paladin1987bnw2006 thích bài này.
  4. bond_9968

    bond_9968 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    2.452
    Nới lỏng thêm chính sách tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng?

    06/09/2024 13:02
    Đang có những động thái cho thấy chính sách tiền tệ được nới lỏng hơn nhằm hỗ trợ tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Vì sao lại vào thời điểm này và đó là những chính sách gì? Liệu điều này có tiếp tục được duy trì trong giai đoạn tới?

    Nới lỏng chính sách

    Trong những ngày cuối tháng 8 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản nới thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng (TCTD) đã đạt 80% chỉ tiêu mà NHNN giao hồi đầu năm. Với xu hướng cầu vay vốn đang phục hồi mạnh mẽ hơn trước triển vọng kinh tế tích cực trở lại, động thái tăng room tín dụng cho các ngân hàng được xem là giải pháp quan trọng để kích thích tăng trưởng.

    Dữ liệu gần nhất cho thấy, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đến ngày 26/8 đạt 6.63%, dù còn cách xa mục tiêu 15% đề ra trong năm nay, nhưng thực tế không ít nhà băng đã sử dụng gần hết room tín dụng được phân bổ. Vì vậy, việc nới thêm room cho các nhà băng là điều cần thiết để tránh gây ra tình trạng tắc nghẽn vốn, cũng như đảm bảo cho mục tiêu đạt được kế hoạch tăng trưởng tín dụng toàn ngành, trong trường hợp các ngân hàng tăng trưởng kém từ đầu năm vẫn không có sự cải thiện trong thời gian còn lại của năm nay.

    Đây cũng là một trong những tín hiệu cho thấy nhà điều hành dường như đang muốn nới lỏng chính sách tiền tệ nhiều hơn, trong bối cảnh hiệu quả của chính sách tài khóa trong việc hỗ trợ tăng trưởng vẫn đang có những hạn chế nhất định. Bên cạnh kích thích tín dụng, NHNN thời gian qua cũng đang chủ động kiềm giữ lãi suất, không những không tăng lãi suất điều hành như một số dự báo trước đó, mà thậm chí còn có những bước kéo giảm lãi suất trên một số thị trường trong thời gian gần đây.

    Cụ thể,‘trước 1 tuần có quyết định nới thêm room tín dụng cho các ngân hàng, NHNN đã có lần thứ 2 giảm lãi suất phát hành tín phiếu chỉ trong vòng chưa đến 1 tháng. Theo đó, sau khi điều chỉnh giảm lãi suất tín phiếu từ mức 4.5%/năm xuống còn 4.25%/năm và giảm lãi suất cho vay cầm cố giấy tờ có giá từ 4.5%/năm xuống mức 4.25%/năm hôm 5/8, đến ngày 20/8 NHNN tiếp tục giảm lãi suất tín phiếu xuống còn 4.2%/năm.

    Bên cạnh đó, nhà điều hành cũng tích cực bơm ròng qua kênh tín phiếu và thị trường mở (OMO) trong 2 tháng gần đây. Thống kê cho thấy trong tháng 7 và tháng 8, NHNN đã bơm ròng hơn 111,600 tỷ đồng, trong đó kênh tín phiếu bơm ròng gần 91,600 tỷ đồng và kênh OMO bơm ròng hơn 20,000 tỷ đồng. Và trong phiên đầu tháng 9 vừa qua (ngày 4/9), cơ quan này tiếp tục bơm ròng 16,875 tỷ đồng.

    Đặc biệt, kể từ phiên giao dịch 26/8 cho đến nay, NHNN đã ngừng chào bán tín phiếu. Đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng trở lại đây, cơ quan này không phát hành tín phiếu mới, theo đó với lượng tín phiếu phát hành trước đây đến thời điểm đáo hạn, lượng tiền bơm ròng qua kênh tín phiếu trong 6 phiên qua (tính đến ngày 4/9) lên đến 29,800 tỷ đồng.

    Việc NHNN cắt giảm lãi suất tín phiếu và OMO kết hợp với động thái tích cực bơm ròng qua 2 kênh này nhằm hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng, được kỳ vọng sẽ giúp kéo mặt bằng lãi suất liên ngân hàng đi xuống thấp hơn trong thời gian tới. Thực tế lãi suất qua đêm trên thị trường 2 trong những ngày cuối tháng 8 đã rớt xuống chỉ còn quanh 4% từ mức đỉnh cao gần 5% của 1 tháng trước đó. Xu hướng này có thể sẽ chưa dừng lại trước những động thái nới lỏng mạnh mẽ hơn của nhà điều hành.

    Các yếu tố hỗ trợ

    Trước đó, trong quý 2 và nửa đầu quý 3, NHNN đã phải liên tục duy trì thực hiện các biện pháp mang tính thắt chặt nhằm kìm hãm đà tăng của tỷ giá như: tăng lãi suất OMO, tăng lãi suất tín phiếu, bán ngoại tệ và hút ròng tiền đồng. Điều này đã tạo áp lực lên thanh khoản hệ thống ngân hàng và mặt bằng lãi suất trong những tháng vừa qua. Tuy nhiên, giờ đây mọi thứ dường như đang đảo chiều.

    Động thái nới lỏng chính sách của NHNN diễn ra trong bối cảnh tỷ giá USD/VNĐ cũng giảm mạnh trong thời gian gần đây. Chỉ trong tháng 8, giá mua USD tại các ngân hàng đã rớt đến 1.5%, còn giá USD tự do thậm chí còn giảm mạnh hơn với mức giảm đến 1.7%, đánh dấu tháng thứ 2 liên tiếp. Giới phân tích cũng cho rằng việc tỷ giá hạ nhiệt sẽ tạo điều kiện cho NHNN thực hiện chính sách tiền tể nới lỏng hơn nữa, nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng và nền kinh tế.
    Cùng với chính sách nới room tín dụng, giảm lãi suất và bơm ròng thanh khoản, đang có những kỳ vọng NHNN có thể sẽ mua ngoại tệ trở lại trong thời gian tới nhằm tăng cường dự trữ ngoại hối, sau khi đã bán ra khoảng 6.4 tỷ USD trong hơn nửa đầu năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có thêm lượng tiền đồng lớn được bơm vào hệ thống qua kênh mua ngoại tệ, từ đó càng giúp thanh khoản của các ngân hàng dồi dào hơn.

    Khi thanh khoản dồi dào hơn, các ngân hàng sẽ có điều kiện đẩy mạnh cho vay trong những tháng cuối năm mà không gây áp lực quá lớn lên lãi suất huy động đầu vào, vốn đã tăng đáng kể trong 5 tháng vừa qua. Đáng chú ý là cùng với lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đi xuống trở lại trong 1 tháng qua khi thanh khoản dồi dào hơn, cũng đã xuất hiện một số ít ngân hàng bất ngờ giảm lãi suất tiền gửi trở lại trong những ngày gần đây.

    Động thái nới lỏng chính sách của NHNN diễn ra trong bối cảnh tỷ giá USD/VNĐ cũng giảm mạnh trong thời gian vừa qua. Chỉ trong tháng 8, giá mua USD tại các ngân hàng đã rớt đến 1.5%, còn giá USD tự do thậm chí giảm mạnh hơn với mức giảm đến 1.7%, đánh dấu tháng thứ 2 giảm liên tiếp. Giới phân tích cũng cho rằng việc tỷ giá hạ nhiệt sẽ tạo điều kiện cho NHNN thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng hơn nữa, nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng và nền kinh tế.

    Cũng cần lưu ý về thời điểm nới lỏng của nhà điều hành, khi các chính sách cũng dường như đón đầu khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ chính thức đảo chiều chính sách tiền tệ trong cuộc họp tháng 9 này, với lần giảm lãi suất cơ bản đầu tiên kể từ tháng 3/2020. Hiện đang có sự đồng thuận rộng rãi về việc Fed sẽ giảm lãi suất ít nhất là 0.25% trong cuộc họp kết thúc vào ngày 19/9 tới.

    Dù có chậm hơn các Ngân hàng trung ương (NHTW) khác như ECB, BOC hay BOE, nhưng việc Fed giảm lãi suất trở lại rõ ràng vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn, không chỉ mang đến sự lạc quan cho các nhà đầu từ mà còn giúp các nền kinh tế khác sẽ không còn phải chịu áp lực quá lớn trong việc điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá.

    Trong khi đó, tại Trung Quốc, các cơ quan quản lý tài chính mới đây cũng đã đề xuất giảm lãi suất đối với các khoản vay thế chấp hiện có trên toàn quốc với tổng mức giảm khoảng 80 điểm cơ bản. Theo kế hoạch này, việc cắt giảm lãi suất sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn, với đợt đầu tiên có thể diễn ra trong vài tuần tới và đợt thứ hai vào đầu năm sau, có thể sẽ áp dụng cho cả ngôi nhà thứ nhất và ngôi nhà thứ hai. Điều này cho thấy quyết tâm của Chính phủ Trung Quốc trong việc hỗ trợ thị trường bất động sản vốn đang gặp khó khăn.

    Thụy Nhiên

    FILI
  5. tieungaothien161

    tieungaothien161 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2022
    Đã được thích:
    140
    HQS là gì vậy bác, tên một nhóm lái ah?
  6. kaiyo88

    kaiyo88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2020
    Đã được thích:
    1.034
    Lại nhìn kinh tế bằng 1 mắt. Phục hồi xong ai đi mua. Ai là con bạc cho các lái bds bán. Nhìn kiểu còn non lắm thua bao nhiêu rồi cụ. Dân không làm ra đồng nào ngồi đó mà đoán kinh tế phục hồi qua ngọn cỏ :))
  7. kaiyo88

    kaiyo88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2020
    Đã được thích:
    1.034
    Vấn để khoa của STB là cục cổ phần của nhóm Trầm Bê. Chứ cục đó báo loan định giá 40.Nhung sau vụ đại ca Thắng loan tin để đánh xuống. Có nghĩa chiều hướng xấu là một số nhóm lái đánh xuống bỏ đi. Hai là gom nhưng lình xình vẫn lên lại >30. Đoạn này STB muốn gì đây?
  8. ducdn1

    ducdn1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Đã được thích:
    188
    Topic này thiếu chất lượng vì những comment nhảm nhí của bác này.
    tranchibang, Soigia1997bnw2006 thích bài này.
  9. LakeHayes

    LakeHayes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2020
    Đã được thích:
    3.648
    Mấy người hay bi quan nên tranh thủ mưa bão mở FB anh Tony buổi sáng ra đọc, không cần học, mà chỉ cần hấp thụ chút khí thế, xem có thay đổi không.
    Có câu "thận trọng khi lạc quan" nhưng cũng có câu "trong gian khó vẫn còn đó cơ hội". Càng khó thì càng kiếm được hàng tốt giá rẻ mà lúc thường thì đỏ con mắt.
    Đấy là nói gian khó, chứ đi chơi khắp nơi, thấy nhà hàng và chỗ vui chơi giải trí vẫn đông nghịt người, kể cả sau lễ. Hay thấy các tuyến đường cao tốc lượng xe cont mật độ ngày càng cao thì chẳng thấy gian khó ở đâu.
    Hay nói về BĐS, từ giờ đến 2026 xem có đợi giá giảm ở Hà Nội được không? Và HCM nghe nói cũng đang nóng lên. Bảng giá đất mới và chính sách tận thu khi định giá thì hàng sơ cấp còn cao hơn cả thứ cấp.
    Còn ai mua được thì nếu nhìn vào khúc 80% thì thấy khó. Sao không nhìn vào khúc 20%? Chuyển sang thời lãi suất thấp thì khúc này nó còn chuyển sang nhiều thứ khác không phải tiền, chứ không phải BĐS không.
    bnw2006 thích bài này.
  10. Soigia1997

    Soigia1997 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Đã được thích:
    5.330
    Chú em anh có thấy ở vài topic, suốt ngày đi commend dạo. Chú em kiếm được 1 triệu USD đi rồi hãy đi phán vĩ mô nhé.

    Ở pic nào thì kệ, chứ vào pic này toàn cao thủ nhiều triệu USD đấy, đừng múa ở đây chả ai xem đâu.
    Thanhbinhbn thích bài này.

Chia sẻ trang này