STB-SỰ TRỞ LẠI CUẢ ÔNG ĐẶNG VĂN THÀNH ???

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by A115, Apr 3, 2017.

723 người đang online, trong đó có 289 thành viên. 07:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. attbgroup6868

    attbgroup6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 25, 2015
    Likes Received:
    3,462
    E My ngực to nhỉ, tôi ko nghĩ Ông T quay lại STB khi ông P đang muốn bay cao. nếu lên thì khác nào cấu kết à.
    A115 likes this.
  2. Giatrivn

    Giatrivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 24, 2016
    Likes Received:
    584
    • Gửi: 15:41 Thứ sáu, 07/04/2017
    ĐHĐCĐ TCM: Mục tiêu thị trường Mỹ chiếm 15% doanh thu may mặc
    Theo Tri Túc - *********

    Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (HOSE: TCM) sáng ngày 07/04, Công ty đặt mục tiêu cho 3 năm tiếp theo với tỷ lệ doanh thu từ thị trường Mỹ đâu đó khoảng 15%, hoặc ít nhất cũng phải được 10% doanh thu trong mảng may mặc.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Nhà máy Vĩnh Long – Thành Công năm 2017 sẽ kinh doanh tốt hơn

    Đặt kỳ vọng vào sự giảm lỗ từ nhà máy Vĩnh Long, cũng như sự cải thiện trong kinh doanh tại mảng sợi, TCM đã đặtkế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu đạt 3,315 tỷ đồng, tăng nhẹ 8% và lợi nhuận sau thuế đạt 177 tỷ đồng, tăng đến 54% so với thực hiện năm 2016. Về cơ cấu doanh thu năm 2017, Công ty cho biết doanh thu từ mảng vải dự kiến sẽ chiếm 1/10 tổng doanh thu kế hoạch, lợi nhuận sau thuế theo đó đạt khoảng 1 triệu USD, tương đương 12% cơ cấu lãi ròng của Công ty.

    Với những chỉ tiêu kinh doanh đề ra như trên, Công ty kế hoạch vẫn duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2017 ở mức 10%. Hình thức chi trả theo TCM sẽ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy theo tình hình thực hiện kinh doanh năm 2017. Tuy nhiên, với kết quả kinh doanh kỳ vọng tăng trưởng, để đáp ứng kỳ vọng từ cổ đông, phía lãnh đạo Công ty cho biết sẽ điều chỉnh tỷ lệ chi trả dao động từ 10% - 15% tùy thuộc vào kết quả thu về thực tế trong năm 2017.

    [​IMG]

    Một vấn đề khác được nêu ra tại đại hội liên quan đến kế hoạch may mặc giai đoạn 2017 - 2020, Công ty cho biết có thể nói đây là xương sống trong cơ cấu kinh doanh của TCM. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại của Công ty là yếu tố đơn hàng, làm sao để có được đơn hàng tốt trên thế giới, đặc biệt là thị trường Mỹ là câu hỏi nan giải mà chính TCM cũng đã tư hỏi từ nhiều năm nay.

    Theo đó,Công ty đặt mục tiêu cho 3 năm tiếp theo với tỷ lệ doanh thu từ thị trường Mỹ đâu đó khoảng 15%, hoặc ít nhất cũng phải được 10%.Về chiến lược cụ thể, Công ty cho biết sẽ tận dụng thế mạnh từ những khách hàng lớn hiện tại để mở rộng thị trường xuất khẩu trong tương lai, trong đó có Iceland đang là khách hàng lớn về mảng may mặc của TCM, đóng góp khoảng 30% - 40% doanh thu hiện tại của Công ty. Ngoài ra, Nhật Bản cũng là một khách hàng tiềm năng Công ty đang hướng đến, được biết nhiều năm trở lại đây Nhật Bản cũng đã có ngỏ ý giao thương với TCM, tuy nhiên nội lực hiện tại của Công ty vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu từ vị khách hàng khó tính này.

    Chia sẻ thêm tại đại hội, TCM cho biết lợi nhuận quý 1/2017 tăng đột biến chủ yếu do trong kỳ Nhà máy Thành Công – Vĩnh Long đã giảm lỗ từ 600,000 USD (quý 1/2016) xuống còn khoảng 300,000 USD (quý 1/2017). Trong đó, riêng mảng sợi tuy chưa tạo ra lợi nhuận nhiều, nhưng so với cùng kỳ đã có những cải thiện đáng kể. Đặc biệt, doanh thu mảng áo cùng với đó cũng đạt con số kỷ lục 10,000 USD, đây được xem là mức cao nhất từ trước đến nay của Công ty. Với những lý do trên khiến kết quả kinh doanh quý 1/2017 đạt được những con số tương đối ấn tượng, lãi ròng tăng từ mức 22 tỷ đồng (quý 1/2016) lên 49 tỷ đồng, thực hiện đến 28% kế hoạch cả năm.

    Cùng với đó, cổ đông Công ty cũng thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài từ mức hiện tại là 49% lên 100%.

    Nhận được nhiều quan tâm từ Novaland, Đất Xanh,… về quỹ đất của Công ty

    Về kết quả kinh doanh năm 2016, Công ty đạt 3,070 tỷ đồng doanh thu, tăng 10% so với năm 2015 nhưng chỉ mới thực hiện 94% kế hoạch. Trong đó, mảng sợi đã giảm tỷ trọng về mức 24%, song song với sự tăng trưởng đáng kể trong đóng góp từ mảng may vào cơ cấu doanh thu. Lợi nhuận sau thuế cũng chỉ tương đương 72% kế hoạch, đạt 115 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.

    Theo giải trình từ phía Công ty, sở dĩ cả hai chỉ tiêu doanh thu và lãi ròng đều không đạt kế hoạch đề ra là do Nhà máy Thành Công – Vĩnh Long còn trong giai đoạn đầu của đầu tư (kể từ tháng 7/2015 đến tháng 12/2016, mới đưa vào hoạt động hơn 16 tháng), nên vẫn chưa bù đắp được các chi phí sản xuất đặc biệt là chi phí khấu hao thời gian đầu ở mức khá cao. Theo chia sẻ riêng từ ông Trần Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Nhà máy Vĩnh Long trên thực tế đã hòa vốn trước đó, nhưng do phải trả chi phí duy trì cho khoảng đất trống xung quanh khu vực nhà máy nên vẫn phải báo lỗ, theo đó ước tính năm 2016 con số lỗ tại nhà máy đâu đó 2.8 triệu USD, tương đương 60 tỷ đồng. Một lý do khác nữa, thị trường ngành dệt may chung của Việt Nam 2016 gặp phải sự cạnh tranh từ các nước trong khu vực được hưởng ưu đãi thuế suất, khiến đơn hàng xuất khẩu tại doanh nghiệp trong nước giảm sút.

    Với kết quả kinh doanh năm 2016 không mấy “hài lòng”, TCM có thay đổi về kế hoạch chi trả cổ tức, từ 10% bằng tiền mặt theo dự kiến ban đầu, đến nay Công ty sẽ chi trả 5% bằng tiền mặt, 5% còn lại được chi trả bằng cổ phiếu. Theo đó, TCM dự kiến phát hành thêm gần 2.5 triệu cổ phần với tổng trị giá thanh toán tính theo mệnh giá tương đương 24.5 triệu đồng. Nguồn chi trả sẽ được trích từ quỹ đầu tư phát triển (số dư tại thời điểm 31/12/2016 đạt hơn 171 tỷ đồng), theo đó vốn điều lệ sau khi thanh toán cổ tức dự kiến tăng lên hơn 516 tỷ đồng, thời điểm tăng vốn dự kiến vào tháng 8/2017.

    Như vậy, nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trên, Công ty dự kiến sẽ dùng để bổ sung vốn đầu tư cho Nhà máy Thành Công – Vĩnh Long hoặc có thể đầu tư sang lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, phía lãnh đạo Công ty cũng cho biết, năm 2017 Công ty vẫn chưa có kế hoạch gì liên quan đến lĩnh vực bất động sản, mặc dù nhận được rất nhiều sự quan tâm từ nhiều “ông lớn” bất động sản như Novaland, Đất Xanh, … về quỹ đất của Công ty. Được biết thêm, năm 2016 Công ty đã quyết định đóng cửa nhà máy tại quận 4, TP.HCM sau nhiều năm duy trì để giữ giá trị khu đất tại vị trí này.

    Tại Đại hội, cổ đông Công ty cũng đã thông qua quyết định miễn nhiệm ông Han Kukyung khỏi vị trí thành viên HĐQT theo đề xuất cá nhân, đồng thời bổ nhiệm ông Lee WooHae thay thế./.
    A115 likes this.
    A115 đã loan bài này
  3. A115

    A115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 25, 2015
    Likes Received:
    8,695
    Vậy mới xử lý mớ bồng bông để đưa STB,...bay cao xa xa hơn chứ !;)
  4. A115

    A115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 25, 2015
    Likes Received:
    8,695
    e này thì ngon rồi !
  5. A115

    A115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 25, 2015
    Likes Received:
    8,695
    Novaland rút lui, ông Đặng Văn Thành sẽ quay trở lại sau 'đại phẫu' Sacombank?
    Infonet08/04/17 16:091 liên quan
    9Gốc
    Những tin đồn về một nhóm các cổ đông, trong đó có Novaland và cựu Chủ tịch Sacombank Đặng Văn Thành muốn được tham gia tái cơ cấu Sacombank đã khiến giá cổ phiếu STB tăng lên đỉnh 1 năm là 12.400 đồng/cổ phiếu.
    Tuy nhiên, ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland đã chính thức xác nhận việc rút khỏi kế hoạch tham gia tái cấu trúc Sacombank sau khi tập đoàn bất động sản này có tờ trình gửi đến Ngân hàng Nhà nước xuất mua 20% cổ phần của Sacombank.

    Trước đó, Novaland đã trình NHNN kế hoạch mua 20% số lượng cổ phiếu lưu hành của Sacombank vào ngày 16/12/2016, tương đương 360,72 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị là 6 nghìn tỷ đồng. Con số này tương đương mức giá 16.633 đồng/cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với mức giá hiện tại.

    Việc rút lui của Novaland không dập tắt toàn bộ tin đồn M&A xung quanh cổ phiếu STB. Trên thực tế đã có một loạt tin đồn M&A liên quan đến Sacombank trong thời gian qua. Đáng chú ý nhất là thông tin về khả năng ông Đặng Văn Thành cùng với Evercore và Red Sun Limited đã thể hiện sự quan tâm đối với Sacombank.

    [​IMG]

    Ông Đặng Văn Thành được cho là đang trên đường trở lại Sacombank.

    TÀI TRỢ
    Nếu điều này xảy ra, chắc chắn sẽ có lợi cho Sacombank bởi NHNN vẫn đang tìm kiếm một giải pháp cho tương lai dài hạn cho ngân hàng này.

    Sacombank vẫn đang nợ các nhà đầu tư báo cáo tài chính đã kiểm toán các năm 2015, 2016 và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, cho dù ngày tổ chức đại hội được ấn định là 28/4/2017. Không chỉ những thông tin về kết quả kinh doanh, lý do chính khiến tài liệu này được mong chờ là có thể sẽ có thông tin chi tiết về đề án tái cơ cấu ngân hàng đã được Chính phủ phê duyệt.

    Lưu ý là ngày 10/4 được ấn định là thời hạn chót để Sacombank nộp danh sách ứng viên vào HĐQT. Như vậy thời hạn nộp danh sách ứng viên vào HĐQT của Sacombank muộn hơn bình thường vì thông thường danh sách này phải nộp lên NHNN ít nhất 1 tháng trước ngày họp đại hội đồng cổ đông thường niên. Hiện HĐQT của Sacombank có 7 thành viên kể từ khi ông Trầm Bê và con trai từ nhiệm.

    Ngân Giang
  6. novaG

    novaG Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    2,153
    Thật ra điều buồn cười ở thương vụ STB là tại sao lại có người tin rằng Novaland sẽ được cho phép tái cơ cấu STB. Một anh chưa từng làm ngân hàng, tiền lại ko nhiều, phần lớn tài sản được nhán dãn không ổn định, nguồn vốn cũng không ổn định, căn cứ nào mà đòi cho vào tái cơ cấu một ngân hàng lớn.
    A115 likes this.
  7. A115

    A115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 25, 2015
    Likes Received:
    8,695
    Ai thương và hiểu con mình = cha mẹ chứ !:-bd Từ đưa con ngoan bị chúng nó làm cho ra nông nổi thế này ![-O< Ba mẹ Phải quay về mà đưa nó về chính nó thôi !:-?
  8. DrWin

    DrWin Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2015
    Likes Received:
    5,142
    :-bd chuẩn đới bác!
    A115 likes this.
    A115 đã loan bài này
  9. A115

    A115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 25, 2015
    Likes Received:
    8,695
    'Dậy sóng' cổ phiếu ngân hàng trước mùa Đại hội cổ đông
    KTĐT08/04/17 15:051 liên quan
    1Gốc
    Tháng 4 năm nay được coi là một tháng mùa đại hội cổ đông (ĐHCĐ) của các Ngân hàng thương mại (NHTM).
    Với những thông tin “nóng”về tăng vốn, về tái cơ cấu và về nhân sự cao cấp của các NH trước kỳ ĐH, thực sự đã gây nên một “cơn sóng” của các cổ phiếu NH trên thị trường chứng khoán.
    Chính sách vĩ mô linh hoạt “cú huých” quan trọng cho sự ổn định và phát triển các NHTM:
    Ngay những tháng đầu năm 2017, NHNN đã có một số điều chỉnh lại chính sách đối với hệ thống NHTM với một loạt các quy định được các NHTM và giới đầu tư chứng khoán đánh giá tích cực. Trong đó điển hình là nội dung Thông tư 39 và 41 sửa đổi cùng với một số điều khoản quy định về các nghiệp vụ tín dụng thận trọng hơn, nhưng bên cạnh đó các thông tư này cũng mở ra một số điều kiện cho các NH thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh.

    [​IMG]

    Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet

    Điển hình là việc giãn áp dụng tiêu chuẩn an toàn theo chuẩn mực quốc tế (Basel II) cho các NHTM đến năm 2010 như nội dung Thông tư 41 đã giãn thời gian áp dụng tiêu chuẩn an toàn theo chuẩn NHNN cũ và điều chỉnh tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) từ 9% xuống 8% - giúp một số NHTM dễ thở hơn trong tăng trưởng tín dụng cũng như có thêm thời gian để bổ sung thêm nguồn vốn cấp 1, tái cấu trúc lại tài sản để nâng tỷ lệ CAR lên mức cao hơn.
    Nhìn về tổng thể tình hình của một số NHTM vẫn còn những khó khăn, nhưng trước sự điều hành linh hoạt, cương quyết của NHNNVN, các chỉ số đo lường về lãi lỗ, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ lãi dự thu trên tổng lãi của toàn ngành NH đang dần cải thiện. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã phát đi những thông điệp mới trong việc tái cấu trúc lại ngành, trong đó có thể cho phép các nhà đầu tư ngoại sở hữu hơn 30% cổ phần tại một NHTM trong nước.
    Rõ ràng động thái linh hoạt trong chính sách điều hành vĩ mô đã tạo điều kiện ổn định và phát triển cho các NHTM sau quá nhiều khó khăn mà họ phải vượt qua trong thời gian vừa qua.
    Mặt bằng lãi suất trong năm nay được kỳ vọng sẽ giúp cho biên lãi ròng (NIM) của các NH cải thiện. Với việc cung ứng 80% tổng vốn cho nền kinh tế, nên một khi nền kinh tế cải thiện hơn so với năm trước sẽ mang lại niềm vui cho các cổ đông NH – đi đầu trong số những người hưởng lợi là các NH như: VCB, CTG hay BIDV với lợi thế về quy mô và mạng lưới bán hàng.
    Niềm tin tăng cao cho các nhà đầu tư cổ phiếu NH
    Thị trường chứng khoán trong những tháng đầu năm 2017 đã có mức tăng trưởng ấn tượng với nhiều nhóm ngành thăng hoa. Chỉ số VN-Index ngày 7/4 đã lên tới 726 điểm, tăng khoảng 9% so với đầu năm.Trong số các nhóm ngành tăng mạnh có các cổ phiếu NH.
    Hãy điểm mặt các ngân hàng đã đạt mức tăng hai chữ số và một số cổ phiếu NH tăng gấp 4-5 lần mức tăng của chỉ số VN Index.
    NHTMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) với nhưng thông tin khả quan trước kỳ ĐHCĐ vào cuối tháng này với kế hoạch tái cơ cấu khá mạnh mẽ trong sự giám sát chặt chẽ và hỗ trợ của NHNNVN. Sự chuyển giao về trách nhiệm quản trị điều hành trở nên rõ ràng hơn sau khi cha con ông Trầm Bê thôi quản trị và điều hành NH từ tháng 2. Ngoài sự hỗ trợ của NHNN với Sacombank thì những kỳ vọng về nhóm cổ đông mới, thông tin về việc quay trở lại của cựu chủ tịch Đặng Văn Thành, cũng làm nhà đầu tư phấn chấn hơn. Từ mức giá chỉ 8.700 đồng/cổ phiếu, STB của Sacombank nay đã tăng tổng cộng tới 50%, lên 13.150 đồng/cổ phiếu.
    Cổ phiếu EIB của Eximbank dù không tạo ra sự chú ý nào thời gian qua bằng những đợt sóng giá hay lượng giao dịch nhưng cũng cần mẫn đi lên và đã tăng tổng cộng tới khá ấn tương (25% so với đầu năm), hiện ở quanh vùng 12.200 đồng/cổ phiếu Vơi những thông tin tích cực về một ĐHCĐ hứa hẹn về sự ổn định về nhân sự cao cấp để có thể tạo được sựphục hồi tăng trưởng ổn định, đột phá như giai đoạn 2012 trở về trước của NH này.
    NHTMCP Sài Gòn – Hà Nôi (SHB) là một trong những cổ phiếu NH tăng trưởng đột phá trong thời điểm những tháng đầu năm vừa qua. Từ mức giá 4.700 đồng hồi đầu năm, cổ phiếu SHB đã tăng ngoạn mục lên quanh 6.000 đồng, mức tăng tới 27%. Khối lượng giao dịch các phiên đều nằm trong top đầu của sàn HNX, bên cạnh nhiều phiên thỏa thuận với đơn vị tính bằng triệu cổ phiếu. Đây là hiện tượng khá lạ của cổ phiếu này khi trong một thời gian dài, SHB chỉ có đi ngang, thậm chí vùng giá quanh mức 5.000 đồng/cổ phiếu vẫn chưa thoát được kể từ tháng 8 năm ngoái cùng đáy thiết lập gần 4.000 đồng hồi tháng 11/2016. Sự tăng trưởng ấn tượng của cổ phiếu SHB có thể được lý giải bởi kỳ vọng của nhà đầu tư vào những tương lai tươi sáng hơn của NH này khi con số lợi nhuận đã chạm tới nghìn tỷ đã trong năm 2016. Song những nhà đầu tư còn hi vọng nhiều vào những “pha cứu giá” với lượng lớn cổ phiếu dự định mua của cổ đông nội bộ sẽ đẩy cổ phiếu này thoát khỏi “vùng chết”.
    NHTMCP Á Châu (ACB) cũng là một điển hình của sự phục hồi lòng tin cho mức tăng cổ phiếu. Từ đầu năm tới nay cổ phiếu này đã tăng khoảng 35% giá trị, từ mức 18.500 đồng lên quanh 25.000 đồng. Cácchuyên gia phân tích thị trường chứng khoán cho rằng đó là nhờ những kỳ vọng vào kết quả kinh doanh và tình hình ngày càng ổn định của NH này. ACB được cho là đang trên đà phục hồi mạnh mẽ sau “sự cố bầu Kiên” hồi 2012. ACB cũng đã đưa ra tuyên bố sẽ dứt điểm khoản dư nợ tới hơn 6.000 tỷ liên quan nhóm bầu Kiên ngay trong năm 2017, thay vì năm 2018 như dự kiến ban đầu.
    Các cổ phiếu của các NHTM có phần vốn của Nhà nước vốn dĩ đã có giá giao dịch cao, ổn định với biên độ tăng giảm ít đột biến, nhưng với những thông tin hoạt động tăng trưởng tốt và nhân sự cao cấp ổn định trước ký ĐHCĐ cũng tăng trưởng nhiều hơn so với mức tăng chung của thị trường từ đầu năm tới nay như BID của BIDV, CTG của VietinBank.
    Nhiều cổ phiếu ngân hàng đã tăng giá hơn 30%, thậm chí 50% từ đầu năm tới nay, gấp 3-5 lần mức tăng chung của toàn thị trường.
    Nếu so với mặt bằng giá chung trên thị trường, giá cổ phiếu của nhiều NH vẫn đang ở mức khá rẻ khi chỉ dao động từ mức 10.000 – 20.000 đồng. Giá quá thấp sẽ là điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đặt lòng tin và đổ vốn đầu tư vào các cổ phiếu NH khi họ có đủ niềm tin cho sự ổn định về lợi tức và giá trị tăng nhanh của khoản đầu tư.
  10. A115

    A115 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 25, 2015
    Likes Received:
    8,695
    Chứng khoán tuần qua: Nhóm ngân hàng đẩy chỉ số tăng mạnh
    NCĐT08/04/17 17:20
    0Gốc
    Đà tăng tốt của nhóm ngân hàng (STB, EIB, ACB, SHB) là nhân tố chính thúc đẩy thị trường trong tuần vừa qua.
    [​IMG]

    VN-Index có phiên tăng điểm mạnh cuối tuần. Điều này đã giúp chỉ số có một tuần giao dịch thành công, xác lập một mức đóng cửa cao mới tính từ năm 2009 đến nay.

    Đà tăng tốt của nhóm ngân hàng (STB, EIB, ACB, SHB) là nhân tố chính thúc đẩy thị trường trong tuần vừa qua. Đặc biệt, câu chuyện ai sẽ cổ đông lớn mới tại Sacombank đã thu hút sự chú ý cho nhà đầu tư đẩy giá cổ phiếu STB tăng mạnh trong sự nghi ngờ tiếp tục.

    Trong khi, nhóm đầu cơ tuần qua có phần khá giằng co với ITA, HID, HQC, HBC, … ở chiều giảm mạnh còn DLG, HKB, TSC, LCG,… là những mã tăng điểm tốt trong tuần.

    Trong tuần, một số thông tin đáng chú ý:

    + Tính đến 23/03/2017, tín dụng tăng trưởng 3,14% so với cuối năm 2016, trong khi cùng kỳ 2016 tăng 1,79%. Điều này dự báo sẽ thúc đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

    + Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chưa thể trình kịch bản giá điện 2017 do các yếu tố chi phí đầu vào của sản xuất điện đã tăng liên tục từ năm 2015 song chưa được đưa vào cân đối giá điện hiện hành. Điều này có thể tạo nên áp lực cho chỉ số giá tiêu dùng khi điện tăng giá chính thức.

    + Nikkei Việt Nam công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 3 đạt 54,6 điểm, ghi nhận tốc độ tăng sản lượng sản xuất nhanh nhất kể từ tháng 5/2015 đến nay. Theo Nikkei, lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã kết thúc quý 1/2017 với một kết quả tích cực, sản lượng ngành sản xuất tăng mạnh hơn trong tháng 3 khi số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng mạnh.

    VN-Index vẫn tiếp tục trong xu hướng tăng cả ngắn và dài hạn với ngưỡng giá mục tiêu gần nhất quanh 735 điểm. Một số mã cổ phiếu kỳ vọng kết quả hoạt động 2017 khả quan: TCM, MWG, DIG, CTI, PVT, NKG, HSG, PVB, IMP, REE, FPT, HBC, TNA, ACB, HAX.

    [​IMG]

    Đinh Minh Trí

Share This Page