STB và ACB hôm nay khớp khủng báo hiệu điềm xấu ngày càng đến gần ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 26/02/2009.

1541 người đang online, trong đó có 616 thành viên. 20:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4294 lượt đọc và 69 bài trả lời
  1. becks2367

    becks2367 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    308
    Khiếp! Ngày nào cũng chỉ có 1 câu: Ngày mai sẽ có câu trả lời cho người nào mua STB. STB tăng 3 phiên liên tiếp roài đó cụ ah. Sợ hãi, đến lúc vào thì người trước xã cho vỡ mẹc
  2. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    World Indexes





    North/Latin America



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    DOW JONES INDUS. AVG 7,062.93 -119.15 -1.66% 02/27
    S&P 500 INDEX 735.09 -17.74 -2.36% 02/27
    NASDAQ COMPOSITE INDEX 1,377.84 -13.63 -0.98% 02/27
    S&P/TSX COMPOSITE INDEX 8,123.02 -63.80 -0.78% 02/27
    MEXICO BOLSA INDEX 17,752.18 -294.98 -1.63% 02/27
    BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 38,183.31 3.13 0.01% 02/27


    More North/Latin America Indexes



    Europe/Africa/Middle East



    INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
    DJ EURO STOXX 50 õ,ơ Pr 1,976.23 -44.91 -2.22% 02/27
    FTSE 100 INDEX 3,830.09 -85.55 -2.18% 02/27
    CAC 40 INDEX 2,702.48 -42.36 -1.54% 02/27
    DAX INDEX 3,843.74 -98.88 -2.51% 14:30
    IBEX 35 INDEX 7,620.90 -190.80 -2.44% 02/27
    S&P/MIB INDEX 15,282.00 -382.00 -2.44% 02/27
    AEX-Index 219.81 -3.86 -1.73% 02/27
    OMX STOCKHOLM 30 INDEX 640.38 -3.55 -0.55% 02/27
    SWISS MARKET INDEX 4,690.67 -80.11 -1.68% 02/27



    TuỏĐn chơm sÂu cỏằĐa VNI bỏt 'ỏĐu tỏằô thỏằâ 2 tỏằ>i này . CK Mỏằạ và chÂu Âu sỏẵ hơnh thàng 'Ăy mỏằ>i trong thĂng 3 này .
  3. songoku13

    songoku13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Đã được thích:
    9
    hihi có gì đâu mà sợ; đã quen sống trong những ngày xấu rồi mà
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thế hả pác ! Pác nhảy sóng mấy em ngon quá ! Chúc mừng pác

    Ngày càng tồi tệ hơn pác à :
    Chính phủ Mỹ nắm 36% cổ phần tại Citigroup (CafeF) - Cổ phiếu của Citigroup hiện đã hạ xuống mức thấp nhất trong 18 năm.


    Chính phủ Mỹ đẩy mạnh nỗ lực cứu Citigroup bằng việc giảm cổ phần của các cổ đông xuống mức 74%. Cổ phiếu của Citigroup hạ 39% sau thông tin trên.

    Bộ Tài Chính Mỹ thông báo họ sẽ chuyển đổi 25 tỷ USD cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu thường nếu các cổ đông đồng ý với điều khoản tương tự. Như vậy chính phủ Mỹ sẽ năm 36% cổ phần trong Citigroup.



    Những chính sách can thiệp của chính phủ vào Citigroup đã làm khó giám đốc điều hành Vikram Pandit trong khi ông này cố gắng hồi phục lòng tin của thị trường vào tổ chức.



    Cổ phiếu của Citigroup hiện đã hạ xuống mức thấp nhất trong 18 năm. Bộ Tài Chính Mỹ không bơm tiền trực tiếp vào Citigroup sau khi đã rót 45 tỷ USD vào Citigroup năm 2008.


    Moody mới đây đã hạ xếp hạng nợ của Citigroup. Moody cho rằng ngay cả khi chính phủ đã hỗ trợ Citigroup, tình hình tại Citigroup sẽ chưa có nhiều cải thiện.



    Standard & Poor?Ts hạ xếp hạng tín dụng đối với Citigroup và viện dẫn đến khả năng chính phủ sẽ tiếp tục phải đưa ra các biện pháp mới để cứu Citigroup.



    Trong phiên giao dịch gần nhất tại thị trường New York, cổ phiếu của Citigroup hạ 96 cent xuống mức 1,50USD/cổ phiếu.



    Cổ phiếu của Citigroup mất 90% giá trị trong 12 tháng qua, từ đầu năm 2009 cho đến nay, cổ phiếu này hạ 78%.

    Citigroup sau khi nhận hỗ trợ của chính phủ đã chấp thuận hạn chế lương thưởng đối với đội ngũ điều hành và hạn chế chi tiêu một số khoản như sửa sang văn phòng và đi lại bằng máy bay riêng. Citigroup cũng cho biết họ có thể giảm cổ tức đối với cổ phiếu ưu đãi.



    Ngọc Diệp

    Theo Bloomberg
  5. mtuanbig

    mtuanbig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Qua nhận định mình cảm thấy ACB là NH có hướng đi rất đúng đắn, năm 2008 ACB đã chủ động thắt chặt Tín dụng - chỉ cho vay những KH thật tốt - không có rủi ro. Với số lãi hơn 2,5 ngàn tỷ này NH đã trích tất cả các loại dự phòng.... nên thực chất lãi còn cao hơn số công bố cho các cổ đông.

    Giá thấp nhất 52 tuần 17.80
    Giá cao nhất 52 tuần 49.86
    Thị giá vốn(tỷ VND) 15,931
    Số CP đang lưu hành 632,165,377
    Tỷ lệ cổ tức/Mệnh giá 2,500(25%)
    Ngày chốt quyền 17/11/2008
    Ngày trả cổ tức 28/11/2008
    EPS 3,491
    ROA 2.06%
    ROE 48.29%
    Đòn bẩy TC 14.71
    P/E 7.21
    Beta 1.43
    Khối lượng TB 10 ngày 1,102,590

    Thời gian này tùy theo diễn biến vào TT nhưng nên mua dần cp ACB.
  6. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thứ 7, 28/02/2009, 08:52
    31 tỷ USD cứu các ngân hàng Đông Âu
    (CafeF) - Ngân hàng tái thiết, phát triển châu Âu, Ngân hàng đầu tư châu Âu và Ngân hàng Thế giới cam kết dành 31 tỷ USD trong 2 năm để hỗ trợ các ngân hàng khu vực Đông Âu.


    Các ngân hàng khu vực Đông Âu hiện đang gặp nhiều khó khăn bởi tỷ lệ nợ xấu cao.



    Đại diện của Ngân hàng tái thiết và phát triển châu Âu phát biểu:?Bao lâu nay, các ngân hàng châu Âu tồn tại trong một thể thống nhất và đây chính là nguồn phát triển thịnh vượng, mang lại lợi ích chung. Vì thế khi các ngân hàng Đông Âu khó khăn, chúng tôi không thể để sự đi xuống của họ ảnh hưởng tiêu cực đến thể thống nhất có lợi trên.?



    Kế hoạch này được công bố trước thềm cuộc họp khẩn cấp của Ngân hàng Trung ương châu Âu vào Chủ nhật về việc cứu các ngân hàng ra khỏi khủng hoảng hiện nay.



    Ngành ngân hàng châu Âu đang gặp rất nhiều khó khăn. Tập đoàn ngân hàng Lloyds của Anh cho biết họ thua lỗ 14 tỷ USD do nợ xấu tăng cao tại ngân hàng cho vay thế chấp HBOS mà tập đoàn tiến hành thâu tóm vào tháng 1/2009.



    Ngày thứ Năm (ngày 26/02) Ngân hàng Hoàng gia Scotland cho biết họ thua lỗ chưa từng có trong lịch sử ngành ngân hàng Anh.



    Những tháng gần đây, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã chấp thuận cấp những gói giải cứu với tổng chi phí 50 tỷ USD cho Iceland, Hungary, Latvia, Ukraina, Serbia và Belarus. Tuy nhiên điều này vẫn không ngăn được chính phủ Iceland và Latvia sụp đổ.

    Ngọc Diệp

    Theo Bloomberg
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Cuối cùng, kế hoạch của tân Bộ trưởng Tài chính Geithner và đặc biệt cách thức triển khai kế hoạch có thể coi là một bước tiến dài. Chính quyền Bush liên tiếp bị rơi vào cái chiếc bẫy do chính mình tạo ra: cam kết với từng tiểu tiết, và rồi lại bị mất thể diện, đánh mất lòng tin, sự tín nhiệm của người dân. Khi bị Quốc hội (bao gồm thành viên của cả hai đảng) chất vấn vì sự thiếu chi tiết trong bản kế hoạch, Geithner đã kịch liệt phản đối và chỉ cho họ thấy rằng chính quyền sẽ không bị dồn vào tình thế vội vã đưa ra các chính sách thiếu sáng suốt chỉ bởi họ không đủ kiên nhẫn với đôi điều chưa rõ ràng.

    Sự thú nhận thành thực của Geithner chợt đem lại cho chúng ta cái nhìn mới mẻ hơn, trong đó nhấn mạnh rằng chúng ta đang bị cuốn vào một nguồn nước chưa ai từng thám hiểm, cũng có nghĩa cần thêm thời gian để khám phá, thử nghiệm. Bên cạnh đó, ông cũng không e ngại đưa ra cảnh báo với toàn thị trường rằng sẽ không có một kết thúc có hậu kiểu nàng Lọ Lem cho tất cả kế hoạch này. Chúng ta càng thực tế bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu.


    Kinh tế Mỹ trông đợi nhiều vào những quyết sách của ông Obama để vượt lên khủng hoảng. Ảnh: worldsikhnews.com

    http://www.tuanvietnam.net/vn/harvard/lanhdaoquanly/6235/index.aspx
  8. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    GDP Mỹ tụt giảm 07:16'' 28/02/2009 (GMT+7)
    Cao hơn nhiều so với dự báo trước đó, GDP của Mỹ trong quý IV vừa qua đã giảm rất mạnh. Và cùng với một số dự báo khác vừa được đưa ra, nhiều khả năng tình trạng này còn kéo dài ít nhất tới giữa năm 2009.
    Cụ thể, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ quý IV/2008 đã giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước đó - mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1982.Một số liệu khác cũng vừa được công bố ngày 27/2 cho thấy, tâm lý của người tiêu dùng và các hoạt động của doanh nghiệp nước này giảm mạnh trong tháng 2/2009.

    ?oKhông có dấu hiệu nào cho thấy tốc độ suy giảm đang chậm lại?, Bill Cheney, nhà kinh tế trưởng tại Công ty John Hancock Financial Services Inc. tại Boston nói và cho biết thêm ?ogói kích thích kinh tế 787 tỷ USD của Tổng thống Barack Obama sẽ có tác động sớm nhất là vào giữa năm 20009?.

    Sức tiêu dùng của người dân trong quý IV/2008 đã giảm ở mức mạnh nhất trong 3 thập kỷ qua và có thể sẽ khó phục hồi trở lại bởi rất nhiều doanh nghiệp, từ General Motors Corp. cho tới JPMorgan Chase & Co. hiện vẫn đang cắt giảm tiền lương nhân viên.
    Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng tín dụng cũng chưa có dấu hiệu chấm dứt với việc chính phủ Mỹ hôm 27/2 buộc phải ra tay cứu Tập đoàn Citigroup Inc. lần thứ 3 liên tiếp trong vòng 5 tháng qua sau khi tập đoàn này ngập sâu vào thua lỗ.

    Phản ứng ngay lập tức với thông tin trên, đa số các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ lại ào ào đi xuống phiên thứ 9 trong vòng 10 phiên qua.
    Kết thúc phiên giao dịch 27/2, chỉ số công nghiệp Dow Jones giả 119,15 điểm xuống 7.062,93 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 17,74 điểm (-2,36%) xuống 735,09 điểm; chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 13,63 điểm (-0,98%) xuống 1.377,84 điểm.
  9. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
  10. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Citi BAC .... giảm 39%+ và 25%+ mà DJ vẫn không phá nổi 7K. Tuần sau tâm lý ổn định là lên lại ngay

Chia sẻ trang này