STP..............đến hẹn lại lên.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kimnganbach, 07/04/2010.

3106 người đang online, trong đó có 92 thành viên. 01:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 7 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 7)
Chủ đề này đã có 23713 lượt đọc và 359 bài trả lời
  1. vietstock05

    vietstock05 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Đã được thích:
    373
  2. cuoivo

    cuoivo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Đã được thích:
    188
  3. cuoivo

    cuoivo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Đã được thích:
    188
    Bác mặc áo vào, đi đâu cũng nhông nhông thế nhở =))
  4. khanhlinh06

    khanhlinh06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Đã được thích:
    0
  5. vietstock05

    vietstock05 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Đã được thích:
    373
  6. kimnganbach

    kimnganbach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Đã được thích:
    0
    STP có món đầu tư tài chính tại SHN, chiếm 2,19% tại SHN.

    Với giá hiện tại của SHN là 45, riêng món này sẽ đem lãi trên danh nghĩa cho STP là gần 7 tỉ. Khoản đầu tư này chính thức được cởi trói hạn chế chuyển nhượng kể từ 30/3/2010.

    Đấy là một con số đột biến cho Quý 2 này.

    Và tui không ngạc nhiên khi cuối Quý 2 này sẽ thấy có con số khủng trên.[r24)]
  7. kimnganbach

    kimnganbach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Đã được thích:
    0

    Link http://stockbiz.vn/Stocks/SHN/MajorHolders.aspx
  8. kimnganbach

    kimnganbach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Đã được thích:
    0
    ĐÁ TRẮNG LÀ MỘT NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN VÔ CÙNG KHAN HIẾM VÀ QUÝ GIÁ

    Xin trích một câu chuyện liên quan:


    Ngày 21-11-2006, bảy côn đồ ập đến chém ông Trương Doạt tại nhà riêng ở thôn Đò, xã Thọ Hợp. Ông Doạt vốn là ******* huyện nghỉ hưu, có kinh nghiệm khống chế tội phạm nhưng vẫn bị chém trọng thương. Đây là lần thứ hai ông Doạt bị chém. Lý do: ông nhận hợp đồng mở rộng vùng đá trắng cho Công ty Thạch An nên bị các chủ mỏ giáp ranh sai bọn đâm thuê chém mướn tới để “hành xử”. Cũng vì tranh giành mỏ đá mà ông Nguyễn Trọng Tân ở thôn Đò bị bắn lén suýt bỏ mạng trên đường vào mỏ. Ông Đậu Văn Bằng cũng bị chém vì lý do tương tự. Nói về những vụ thanh trừng lẫn nhau vì tranh chấp mỏ đá, trung tá Nguyễn Ngọc Chuyên - phó ******* huyện Quỳ Hợp - cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng kết thúc điều tra vụ chém ông Trương Văn Diền tại mỏ đá Thọ Hợp để khởi tố vụ án điểm, nhằm răn đe các tội phạm nguy hiểm kiểu này đang rộ lên ở vùng mỏ”.
    Tính đến cuối tháng 12-2006 Quỳ Hợp có đến 173 đơn vị khai thác đá trắng có giấy phép. Ngoài ra còn có 25 mỏ không có giấy phép đăng ký khai thác.

    Hiện chúng tôi đã ra quyết định thu hồi giấy phép của 61 doanh nghiệp tư nhân. Lý do, một số mỏ hết hạn khai thác nhưng vẫn cố tình không làm thủ tục gia hạn để khai thác lậu. Một số mỏ vi phạm điều luật về khai thác khoáng sản: không có thiết kế mỏ; không ký quĩ phục hồi môi trường; không làm thủ tục thuê đất; không chấp hành báo cáo định kỳ mức độ khai thác và đặc biệt là không có giám đốc điều hành mỏ.

    Đúng là tình trạng khai thác đá trắng vô tổ chức đang gây bức xúc trong dư luận vì làm thất thoát tài nguyên và thất thoát tiền thuế rất lớn. Hiện một số mỏ bị rút giấy phép nhưng không chịu đóng mỏ. Rõ ràng chính quyền xã, huyện phải thẳng tay mới xử lý dứt điểm được. Dư luận cho rằng một số vị trong chính quyền sở tại bảo kê, ăn ý với người làm sai là có nhưng rất khó biết cụ thể người đó là ai. Vì xã, huyện phải biết có bao nhiêu mỏ khai thác trái phép chứ. Hôm qua không biết thì hôm nay phải biết. Không biết thì không làm gì. Kiểu nói của trưởng Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Quỳ Hợp Nguyễn Quý Hùng “đá trắng là kho tài nguyên thiên nhiên ở giữa trời chứ không phải cái kho của nhà mình nên không quản lý được” là thiếu trách nhiệm. Sở tôi sẽ tham mưu cho tỉnh có biện pháp ngăn chặn kịp thời để bảo vệ và sử dụng đúng nguồn tài nguyên.

    Ông Đinh Viết Hồng (giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Nghệ An)
  9. kimnganbach

    kimnganbach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Đã được thích:
    0



    Đây là một ví dụ về sự tranh giành khai thác mỏ đá, chém giết lẫn nhau....để đủ thấy lợi ích của nó lớn đến mức nào...
  10. kimnganbach

    kimnganbach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Và tui đã mục sở thị một vùng bao la hùng vĩ , những ngọn núi có trữ lượng khổng lồ về đá trắng của STP tại Yên Bái...

    Chỉ cần xén một góc nhỏ ( như đất nước Trung Quốc bỏ đi cái đảo Hải Nam) để nhượng quyền khai thác cho một đối tác khác, STP sẽ thu về cơ man nào là xèng.[r24)]

Chia sẻ trang này