Sự khác biệt giữa TTCKVN và các nước ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi diepmkc, 24/09/2010.

57 người đang online, trong đó có 23 thành viên. 04:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 319 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. diepmkc

    diepmkc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2010
    Đã được thích:
    58
    Làm một phép so sánh, nền kinh tế Việt Nam và các nước mới nổi hiện tại và tương lai nhiều năm nữa vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao, ổn định và ít bị ảnh hưởng hơn bởi đợt khủng hoảng vừa qua. Dòng vốn quốc tế đang chảy vào các thị trường này Vậy mà trong thời gian gần đây Thị trường Mẽo vẫn tăng trưởng đều??? ngược lại Việt Nam thì cứ tèo. Đúc kết lại là do:

    1. Chính phủ Mẽo đã dùng xèng và các biện pháp khác can thiệp vào Thị trường CK nhằm duy trì lòng tin giới đầu tư và người dân không thì toi. Chính phủ Việt Nam và UBCK ko làm được điều này.
    2. Năm nay dính đến cuộc chiến ngầm cho đại hội Đảng lần thứ 11 (diễn ra tháng 01 năm 2011). Dòng tiền vốn đã eo hẹp do bị hạn chế bời hành động hạn chế cung xèng (ngược lại hẳn với việc các bác chóp bu hô hào tăng cung tiền hạ lãi suất cho vay) nay lại càng ít hơn do việc bán giấy quá dễ tại Thị trường Việt Nam, kết quả thị trường đành phải tự vận động = cách tiền đầu cơ đổ về một số mã nhóm ngành có vốn hóa vừa phải.

    Kết luận: Qua Đại hộ Đảng sắp tới đâu lại vào đó, Chứng khoán Việt đã bị đè khá lâu, chắc chắn một điều sẽ bùng nổ năm sau. Cung tiền sẽ như thác. Ván bài mới sắp chia rồi, có thể thị trường còn giảm ít nữa nhưng nhìn xa một chút thì đây là cơ hội. Chuẩn bị hành lý thôi thời gian không còn xa. Cuối tháng 9 rồi. Kakaka

Chia sẻ trang này