Sự sụp đổ của cổ phiếu dầu khí.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lephamvuchinhndc, 30/11/2015.

7864 người đang online, trong đó có 1119 thành viên. 14:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 35362 lượt đọc và 255 bài trả lời
  1. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Khi nào GAS xuống 2x thì em sẽ phân tích cho bác.

    Còn giá 3x thì tuyệt đối quên luôn GAS và dòng Pxx.8-x
    --- Gộp bài viết, 12/12/2015, Bài cũ: 12/12/2015 ---
    Tội nghiệp chú ấy rồi.:D

    Thủng 36 rồi, ai biết tuần sau có xuống nữa không ? Nếu vậy thì dòng P thảm chắc , kéo theo toàn sàn chứng khoán Việt Nam thảm theo. Ai cũng chết cả chứ không riêng mua dòng P mới đi viện.:-s
  2. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Chỉ số Dow Jones mất hơn 300 điểm do giá dầu giảm

    Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 11/12 khi giá dầu rớt xuống mức thấp nhất trong gần 7 năm trước khi diễn ra cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

    Chỉ số S&P 500 có tuần giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 8, còn chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số tổng hợp Nasdaq có tuần tồi tệ nhất trong 1 tháng. Các chỉ số này giảm hơn 3% trong tuần, riêng Nasdaq giảm khoảng 4%.

    Riêng trong phiên cuối tuần này, chỉ số S&P 500 chốt phiên giảm 1,8% xuống 2.012,37 điểm do cổ phiếu năng lượng giảm hơn 3% - dẫn đầu mức mức giảm trong 10 nhóm ngành.

    Cổ phiếu năng lượng giảm khi giá dầu WTI của Mỹ kết thúc phiên này giảm 3,1% xuống 35,62 USD – mức đóng cửa thấp nhất kể từ năm 2009.

    Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 310 điểm trong phiên này, chốt phiên tại 17.265,21 điểm, chủ yếu do cổ phiếu của DuPont và Goldman Sachs kìm hãm.

    Chỉ số Nasdaq giảm 2,2% xuống 4.933,46 điểm, dưới ngưỡng tâm lý 5.000 điểm lần đầu tiên kể từ ngày 17/11. Cổ phiếu Apple thuộc chỉ số này giảm 2,6%.

    Thị trường đang chờ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần tới, trong đó nhiều người dự báo ngân hàng trung ương Mỹ có thể tăng lãi suất lần đầu tiên trong vòng 9 năm qua.

    [​IMG]

    Trước đó, thị trường Châu Âu cũng đóng cửa giảm mạnh do tác động từ giá dầu, với chỉ số Stoxx 600 giảm 1,9%, đưa mức giảm cả tuần lên 4%.

    Tất cả các thị trường lớn tại Châu Âu đều mất điểm mạnh, trong đó thị trường Đức giảm 2,4%, thị trường Anh giảm 2,2%, và thị trường Pháp giảm 1,8%.
  3. AnhDuc07

    AnhDuc07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2015
    Đã được thích:
    31
    http://vneconomy.vn/the-gioi/nhung-thay-ma-dau-khi-o-my-20151211014537952.htm

    Sau 17 tháng giá dầu liên tiếp sụt giảm, một số công ty khai thác dầu đá phiến của Mỹ giờ “sống mà như đã chết”, hãng tin Reuters cho biết.

    Đợt sụt giảm kéo dài gần một năm rưỡi qua của giá dầu đã tạo ra hàng chục “thây ma” dầu khí - thuật ngữ mà các luật sư và nhà tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp ở Mỹ sử dụng để miêu tả những công ty chỉ còn đủ tiền để trả lãi nợ, nhưng không thể khoan thêm giếng dầu mới để thay thế những giếng cũ đã cạn dầu.

    Vòng xoáy nguy hiểm

    Không có một định nghĩa duy nhất nào cho “thây ma” dầu khí, nhưng hầu hết các nhà đầu tư và phân tích được Reuters hỏi ý kiến đều nói đó thường là những công ty có mức nợ cực cao và đối mặt với trữ lượng dầu suy giảm.

    Hiện có khoảng hơn hai chục công ty dầu khí đáp ứng được miêu tả nói trên. Các công ty này đều đã bị công ty đánh giá tín nhiệm Moody’s hạ điểm tín nhiệm xuống mức “rác” - không khuyến nghị đầu tư. “Nổi bật” trong số này có những cái tên như SandRidge Energy, Comstock Resources, và Goodrich Petroleum.

    Để duy trì sự tồn tại, các công ty “thây ma” phải cắt giảm hoạt động khoan tìm dầu tốn kém và sử dụng nguồn thu từ hoạt động khai thác dầu hiện tại để trả lãi và các chi phí khác trong quá trình mà một số chuyên gia gọi là “thanh lý chậm”.

    Các vụ phá sản và vỡ nợ đang có nguy cơ bùng phát do việc cắt giảm đầu tư cho khai thác mới đã mạnh đến mức nhiều công ty có thể sẽ rơi vào một vòng xoáy nguy hiểm của trữ lượng dầu suy giảm, doanh thu giảm sút, và không thể vay được vốn mới.

    Chừng nào giá dầu còn ở dưới mức 50 USD/thùng - mức giá được xem là hòa vốn đối với lĩnh vực khai thác dầu đá phiến ở Mỹ - thì số các công ty “thây ma” trong ngành này sẽ còn tăng lên.

    Trên thực tế, số công ty dầu đá phiến đang trong cảnh vật vờ tồn tại nhiều đến nỗi “thây ma” dầu khí đã trở thành chủ đề của một bài phát biểu chính tại một hội thảo năng lượng lớn ở Houston hôm 10/12.

    Liệu có cầm cự được?

    SandRidge là một ví dụ “thây ma” điển hình. Cuối quý 3 vừa qua, công ty này còn 790 triệu USD tiền mặt, đủ để trả lãi nợ trong vòng 10 quý, nhưng không đủ để mở rộng khoan tìm dầu. Số giàn khoan của công ty đã giảm khoảng 80% trong năm nay.

    Để có tiền mặt, vào tháng 5, SandRidge đã rao bán cao ốc văn phòng 30 tầng của mình, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được khách mua. Vào tháng 4, công ty sa thải ít nhất 130 nhân viên, tương đương 20% số nhân viên làm việc ở trụ sở.

    Một nhân viên của SandRidge tiết lộ, công ty đang phải tiết kiệm từng đồng, thậm chí cắt nước ngọt miễn phí cho nhân viên.

    Một “thây ma” khác là Goodrich được giới chuyên gia dự báo sẽ rơi vào tình trạng cạn thanh khoản vào cuối năm 2017. Công ty này mới đây tuyên bố sa thải 30% công nhân.

    Một số công ty dầu đá phiến của Mỹ đã dừng gần như toàn bộ hoạt động khoan tìm dầu mới và cảnh báo sản lượng của họ có thể sớm giảm xuống, khiến họ càng kẹt tiền hơn, đồng thời đẩy nhanh sự sụt giảm sản lượng dầu thô của Mỹ.

    Ngừng khoan giếng mới là một điều rất nguy hiểm trong ngành khai thác dầu đá phiến, bởi các giếng dầu đá phiến cạn dầu nhanh hơn nhiều so với giếng dầu thông thường.

    Theo công ty đánh giá tín nhiệm Fitch, số vụ vỡ nợ của các công ty dầu khí hiện đã ở mức cao nhất kể từ năm 1999. Từ đầu quý 3 đến nay, ít nhất 12 công ty dầu khí đã lâm cảnh vỡ nợ.

    Các công ty “thây ma” tin rằng họ sẽ cầm cự được cho đến khi giá dầu hồi phục, nhưng triển vọng rất u ám.

    Giá dầu thô ngọt nhẹ tại đã giảm dưới 37 USD/thùng, gần thấp nhất trong 7 năm. Các hợp đồng tương lai dự báo giá dầu phải tới đầu năm 2018 mới trở lại ngưỡng 50 USD/thùng.

    “Làm sao [các công ty “thây ma”] có thể tồn tại cho tới lúc đó nếu không có giếng dầu mới”, luật sư tái cơ cấu Deborah Williamson ở San Antonio đặt câu hỏi.
  4. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Chính phủ Mỹ đang tung tiền mua lại các công ty dầu đá phiến bị phá sản vì :

    Đơn giản là các mỏ dầu đá phiến tạo ra nhiều việc làm cho nước Mỹ ( 211.000 việc làm được tạo ra trong tháng 11 của Mỹ : nhờ vào 1 phần việc làm từ khai thác dầu mỏ ) , tạo ra hàng chục tỉ USD tiền thuế cho ngân sách và nhất là tự chủ nguồn năng lượng trong hàng thế kỉ sau mà không phụ thuộc vào Ả rập như trước nữa.:)

    Mỹ giàu mà, lỗ dầu khí thì cứ ưu đãi , bù lỗ ,bơm tiền cho các công ty dầu khí vay để cầm cự bằng cách lấy tiền thuế từ các ngành khác ăn nên làm ra như sản xuất ( apple, boeing,coca,pepsi,JNJ,GM,P&G.....), tài chính ( Berkshire Hathaway , JPMorgan Chase & Co,BNY Mellon,Citigroup.... ),công nghệ facebook,google,micosoft,ibm,amazon....),bán lẻ ( wal-mart,target,mcdonal )

    ----------------------------

    Kịch bản thì trước mắt giá dầu sẽ giảm mạnh cho đến khi Ả rập và Nga chịu không nổi nữa, mất thị phần về tay Mỹ thì may ra giá dầu tương lai mới tăng lại,nhưng chắc là giá sẽ thấp kéo dài như phim " Cô dâu 8 tuổi".X_X

    Cầm cự chừng 3 năm là Ả rập và Nga bị Mỹ nó đè cho phá sản hết, khác gì mấy công ty cạnh tranh với nhau theo kiểu bán phá giá , ai rẻ và trường vốn thì thắng .


    -----------------------------------

    Các công ty dầu đá phiến dai sức hơn dự đoán

    Có lẽ Ả-rập-xê-út đã đánh giá sai các đối thủ đến từ Mỹ. Năm ngoái, các ngân hàng đầu tư đã ước tính mức chi phí sản xuất để hòa vốn của các công ty sản xuất dầu đá phiến ít nhất là trên 60 USD/thùng, nhưng theo một phân tích mới đây của Bloomberg, điều này là không chính xác. Ví dụ như tại McKenzie, phía Bắc bang Dakota, một phần của mỏ dầu khai thác dầu đá phiến Bakken (mỏ dầu đá phiến lớn nhất của Mỹ), thì giá bán để hòa vốn thậm chí chỉ ở mức 29 USD/thùng. Đây còn là mức cao hơn một chút so với một số vùng khác của khu mỏ.

    Có vẻ như giới phân tích đã đánh giá sai khả năng cắt giảm chi phí và gia tăng hiệu quả sản xuất của các công ty đá phiến Mỹ. Cơ quan Quản lý thông tin năng lượng Mỹ cho biết sản lượng dầu được khai thác trên mỗi giàn khoan của các khu vực khai thác dầu khí đá phiến trên toàn nước Mỹ đã tăng đáng kể trong năm qua.

    http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/g...ng-ngung-tang-san-luong-20150905154516717.chn
  5. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Giá dầu xuống sát đáy thời khủng hoảng tài chính sau đánh giá của IEA

    Giá dầu thô Mỹ giảm 1,14USD/thùng, tương đương 3,1% xuống 35,62USD/thùng.
    Đây là lần đầu tiên giá vàng xuống mốc 35USD/thùng kể từ tháng 2/2009.
    [​IMG]


    Giá dầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 11/12 sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo tình trạng dư cung toàn cầu có thể trầm trọng hơn trong năm 2016.

    Ngân hàng như Goldman Sachs đã dự đoán giá dầu có thể giảm xuống dưới mốc 20 USD/thùng nếu thế giới cạn kiệt diện tích để chứa dầu.

    Nhiệt độ mùa Giáng Sinh năm nay tại Mỹ được dự đoán lên cao hơn bình thường.Nhu cầu đốt nóng giảm khiến giá hợp đồng xăng giao sau vượt giá hợp đồng dầu giao tháng 12 lần đầu tiên trong vòng ít nhất 5 năm.

    [​IMG]
    http://cafebiz.vn/thi-truong/gia-dau-tho-my-mat-moc-35usd-lan-dau-ke-tu-2009-20151212091513215.chn
    Last edited: 12/12/2015
  6. nghihe

    nghihe Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Đã được thích:
    362
    Nói như vầy là chú chưa hiểu hết rồi. Đánh giá cp phải đánh giá sản phẩm, đánh giá thị trường.
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  7. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    14.696
    Thì bán dòng P, mua cổ ngược với dòng P. NTP - BMP.
    --- Gộp bài viết, 12/12/2015 ---
    VCS lên trên 100 k/cổ đới.
    lephamvuchinhndc thích bài này.
    Hungckvn65 đã loan bài này
  8. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    %%-Thứ 1 : Em không đánh giá gì nhiều VCS , chỉ cảm thấy VCS thương hiệu không bằng BMP , phụ thuộc vào xuất khẩu quá, giá thì đắt ngang BMP. Khả năng tăng giá trong vòng 1-2 năm là không có trong dài hạn.

    %%-Thứ 2 : Mấy bác nghĩ sao trong ngắn hạn thì tùy, chứ em không chắc giá 72,3k lãi hay lỗ thì sẽ không bao giờ vào.Quy tắc của em là dài hạn chắc 95% tăng giá mới vào.

    %%-Thứ 3 : Công ty mẹ nắm 72% rồi, ai biết được sau này lỡ làm ăn khó khăn thì lại giành quyền lợi với cổ đông VCS như Trung Nguyên ,nắm chi phối quá nhiều dễ độc tài , ghét nhất thể loại nắm quá nhiều ,VNM ,BMP,DHG,TRA nhà nước đâu nắm nhiều như vậy.


    => VCS vào giá 72,3 là không nên chút nào.Tỉ lệ thua rất cao = 70%

    Quy tắc của chủ top là : thắng 95% trong dài hạn mới vào.
    Last edited: 12/12/2015
    binhnguyenpnam thích bài này.
  9. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    14.696
    Động lực lớn nhất của doanh nghiệp bây giờ là gì không???. Đó là tư nhân hóa???. Tiền của tư nhân phải nắm nhiều nhất vì khi mất nó sẽ mất nhiều nhất. Ghét nhất loại doanh nghiệp mà lãnh đạo không có cổ phiếu hoặc nắm giữ rất ít cổ?
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  10. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Đã được thích:
    14.696
    VCS - VSC - SVC đều ngon đó
    lephamvuchinhndc thích bài này.
    Hungckvn65 đã loan bài này

Chia sẻ trang này