Sự thật về các topic ngành than thời gian vừa qua...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Chicken-die, 21/04/2011.

1381 người đang online, trong đó có 552 thành viên. 22:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4184 lượt đọc và 91 bài trả lời
  1. sgnvina

    sgnvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Đã được thích:
    102
    Link trên cafef đó. Về KL của Thanh Tra CP tôi nghĩ là sẽ tốt cho cổ đông Than nói chung. Từ nay trở đi vụ xuất lậu sẽ không còn công khai nữa. Mấy vụ kiếm chác sẽ giảm bớt nhiều.
  2. Chicken-die

    Chicken-die Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Ăn nhau ở thời điểm... Hàng đầu tư dài hạn đón đầu sự thay đổi chính sách...
    Bác nào muốn ăn nhanh.... cứ hàng nóng mà phang...
  3. Chicken-die

    Chicken-die Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Đã được thích:
    0

    [r24)]Thực ra thì đối với các DN than... lỗi lo lớn nhất của cổ đông là Lãnh đạo TKV, Lãnh đạo DN bật đèn xanh và bắt tay với Than thổ phỉ...

    [r24)]Hai là, đầu tư, mua sắm tài sản trang thiết bị bị rút ruột...

    [r24)]Vấn đề thứ nhất thì ai cũng biết và cũng đã hé lộ những kết quả thanh tra...

    [r24)] Chờ mãi kết quả thanh tra về vấn đề thứ 2, nhưng không thấy gì... nên vẫn còn một lượng tiền chờ thời cơ...
  4. sgnvina

    sgnvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Đã được thích:
    102
    Các bác chú ý mục hàng tồn kho của TDN nhe . 31/12 là 108 tỷ 31/3 là 241 tỷ . từ 1/4 tăng giá bán than thì riêng hàng tồn 241 tỷ này cũng toác mỏ thật rồi.
  5. Chicken-die

    Chicken-die Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)]Quý I lợi nhuận khả quan là do các DN than đẩy mạnh xuất khẩu... mang USD về để CP bình ổn tỷ giá...
    [r2)]Quý II có khả quan hay không còn phụ thuộc rất lớn vào sản lượng xuất khẩu (móc tài nguyên lên bán cũng chẳng sung sướng gì)... bán trong nước vẫn đang bán dưới giá thành cho dù tăng 20-40%...
    [r2)]Tuy nhiên, được bán giá tăng lên... sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều cho các DN than gia tăng hiệu quả kinh doanh.
  6. sgnvina

    sgnvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Đã được thích:
    102
    Giá thành than được xây dựng trên cơ sở khai thác hầm lò. TCS và TDN khai thác lộ thiên mà. Giá thành hai chú này thấp hơn bên hầm lò rất nhiều lần.
  7. sgnvina

    sgnvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Đã được thích:
    102
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Ngành than: Tăng giá than cho điện ở quanh mức 15-20% sau quý 1/2011
    Theo SSI, trong năm 2011, ngành than sẽ tiếp tục có những hỗ trợ tích cực như trong quý 4/2010. Thời tiết thuận lợi cho khai thác và sản xuất than sạch từ tháng 10 đến tháng 3, tạo điều kiện giảm chi phí, tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nhiều khả năng định mức lợi nhuận cho các công ty than sẽ được TKV nâng lên do doanh thu và lợi nhuận công ty mẹ năm nay được hỗ trợ từ việc tăng giá than quốc tế (tăng 25% kể từ đầu năm và 36% so với cùng kỳ năm ngoái) và sự mất giá của đồng Việt Nam.
    TKV đã chính thức đề xuất tăng giá than cho điện lên Thủ tướng Chính phủ. Theo đó giá than bốn loại là 4b, 5, 6a, và 6b được điều chỉnh tăng từ quý 1/2011 khoảng 47-52% và
    nâng lên bằng giá thị trường từ quý 4/2011.
    Nếu dựa vào áp lực lạm phát dự kiến đến quý 1/2011, giá điện bán lẻ tăng 6.8% sau khi giá than bán cho điện tăng trung bình 28% trong năm 2010 và thông báo của Bộ Tài chính về việc nâng giá điện trong năm 2011, SSI kỳ vọng mức tăng giá than cho điện ở quanh mức 15-20% sau quý I/2011.
  8. Chicken-die

    Chicken-die Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác lấy báo cáo cũ của SSI àh... Giá bán cho điện tăng 5% thôi bác
  9. Chicken-die

    Chicken-die Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Đã được thích:
    0
    showStoreAd("th","100%","102px", 0, 0, 5, "grid");
    --> Tham khảo >> Xã hội
    Trục lợi từ than

    06.29am 23-04-2011
    [​IMG]
    (baodautu.vn) Cố tình làm bừa để trục lợi, tình trạng cấp phép một đằng, khai thác một nẻo là những câu chuyện chưa bao giờ cũ ở ngành than.
    Thất thu 200 tỷ đồng
    Theo kết quả thanh tra mới đây của Thanh tra Chính phủ về việc quản lý, khai thác và kinh doanh than tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (Vinacomin), từ năm 2006-2009, sau khi được cấp giấy phép khai thác, Vinacomin đã giao kế hoạch cho các đơn vị tổ chức thực hiện không đúng quy định theo giấy phép. Cụ thể, được cấp phép khai thác hầm lò, nhưng Vinacomin lại giao kế hoạch khai thác lộ thiên cho những đơn vị không được cấp phép khai thác than lộ thiên, như Công ty Than Uông Bí, Hạ Long, Quang Hanh, Mạo Khê, Khe Chàm...
    Tình trạng giao khai thác vượt công suất so với giấy phép được cấp, khai thác ngoài ranh giới được cấp phép, xâm phạm khu vực cấm và hạn chế hoạt động khoáng sản đã diễn ra trong các đơn vị thuộc Vinacomin. Thậm chí, có những nơi khai thác mà không có thiết kế mỏ, hoặc có, nhưng khai thác không đúng, hay đã hết hạn giấy phép khai thác được cấp nhưng vẫn tổ chức khai thác.
    Nguồn lợi “vàng đen” mà Vinacomin được giao khai thác quản lý cũng đem lại cơ hội rất lớn cho Tập đoàn, song sự tự tung, tự tác trong công tác quản lý doanh thu, chi phí và kê khai với Nhà nước của Vinacomin, thậm chí đã có tình trạng tính tỷ trọng đất đá không chính xác, tính thuế tài nguyên và khai báo giá trị hải quan khi xuất khẩu than với các trường hợp sử dụng cần cẩu của tàu chưa đúng, hạch toán chi phí phát sinh năm trước vào năm sau..., gây thất thu ngân sách nhà nước với số tiền hơn 201 tỷ đồng.
    Vòng vèo giao thầu
    Để đẩy nhanh việc bốc đất đá, phục vụ khai thác than, Vinacomin đã cho phép các công ty khai thác than thành viên thuê các đơn vị trong và ngoài Vinacomin thực hiện một số công đoạn như bốc xúc, vận chuyển đất đá với quy định khối lượng được thuê không quá 30% công việc, cũng như nghiêm cấm việc thuê vận chuyển than ra khỏi khai trường. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra các công đoạn sản xuất than cho thấy, rất nhiều đơn vị đã không thực hiện đúng chủ trương này. CTCP Than Núi Béo, CTCP Than Vàng Danh chủ yếu chỉ định thầu, hoặc đấu thầu hạn chế. Các bên B sau khi được ưu ái giao thầu cũng ngay lập tức đi thuê lại các B’ thực hiện phần công việc của mình.
    Hay việc CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ thuộc Vinacomin được giao quản lý, bảo vệ và tổ chức, thăm dò, khai thác tại 18 vỉa than khi chưa có Nghị quyết phê chuẩn của HĐQT. Đặc biệt, việc giao các điểm mỏ này không được Vinacomin căn cứ vào năng lực thực tế của doanh nghiệp này, mà cụ thể là chỉ có khả năng khai thác 1 điểm mỏ. Chính bởi vậy, CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ phải thuê 21 đơn vị bên ngoài thực hiện các công đoạn khai thác than, kể cả việc vận chuyển than khỏi khai trường cho đến khi dừng khai thác.
    Điều này đã dẫn tới việc CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ không có cơ sở để thanh toán cho các đơn vị hơn 2 triệu m3 đất đá. Sự buông lỏng quản lý, cố ý làm trái các quy định của Vinacomin về quản lý vận chuyển than nên bên nhận thầu của DN “con” này đã tiếp tục giao lại cho các đơn vị khác làm thầu phụ, dẫn tới tình trạng khai thác than lộn xộn, vượt ngoài tầm quản lý, kiểm soát của Vinacomin trước năm 2008.

    Hợp thức hóa than lậu bằng tận thu
    Cơ quan chức năng cũng phát hiện Công ty TNHH Hải Đăng đã trục lợi khi được UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép được tận thu than trong diện tích đất được giao thuộc dự án trồng rừng tại khu vực Ngã Hai (phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả), với thiết kế 12.000 tấn và thời hạn tận thu tới ngày 31/12/2005. Theo báo cáo của Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh tháng 11/2010, từ năm 2004-2009, Công ty TNHH Hải Đăng có lượng than khai thác là 1,05 triệu tấn, thu mua 58.226 tấn. Nhưng đáng nói là, Công ty Hải Đăng không được giao khai thác than từ năm 2005-2009 và trong thời gian từ 2005-2007 lại tự nguyện kê khai nộp thuế tài nguyên với hơn 1,03 tỷ đồng, tương ứng khoảng 861.000 tấn than. Như vậy, có 1,038 triệu tấn than của Công ty Hải Đăng không rõ nguồn gốc.
    Ăn theo khai thác tận thu vàng đen còn có CTCP Tập đoàn Indevco. Theo báo cáo của Cục Hải quan Quảng Ninh, tổng số than xuất từ ngày 15/5/2004 đến 30/9/2010 của Indevco là 3,2 triệu tấn than, trong đó than mua từ các công ty thuộc Vinacomin 431.605 tấn và có nguồn gốc từ việc khai thác ở đồi 908 (Cẩm Phả) là 2,8 triệu tấn. Tuy nhiên, theo quy chuẩn kỹ thuật, lượng than tối đa mà Indevco có thể thu hồi tại đồi 908 thông qua khối lượng đất đá đo đạc được chỉ 200.000 tấn. Ngoài ra, từ năm 2004 đến tháng 9/2010, số than được nộp thuế tài nguyên của Indevco là 3,5 triệu tấn. Bởi vậy, cơ quan thanh tra cũng cho rằng, có dấu hiệu Indevco khai khống, hợp thức hóa 2,8 triệu tấn than không rõ nguồn gốc để thu lợi bất chính.
    Sự lộng hành của Indevco trong khai thác than còn được tiếp tay bởi Vinacomin khi cho phép Indevco tự bốc xúc, vận chuyển, chế biến lấy than cám và than cục từ bãi thải, mà thực chất là đã cho phép Indevco khai thác khoáng sản tận thu. Điều này cũng trái với quy định của Luật Khoáng sản.
    Với những sai phạm này, Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị chuyển sang cơ quan điều tra Bộ ******* tiếp tục làm rõ việc khai khống số lượng than thu hồi tại đồi 908 để xuất khẩu với khối lượng 2,8 triệu tấn than, có trị giá lên tới 32,5 triệu USD, cũng như dấu hiệu lợi dụng hợp đồng giữa Vinacomin và Indevco để tiêu thụ than trái phép số lượng lớn.
  10. Chicken-die

    Chicken-die Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ gỡ khó cho TKV [​IMG] [​IMG]
    Cập nhật lúc: 09:22 15/04/2011
    [​IMG]


    (Thanh tra) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý về nguyên tắc giao phần tài nguyên than còn lại ở vùng Đông Bắc cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

    Phó Thủ tướng chỉ đạo TKV làm việc cụ thể với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương và UBND tỉnh Quảng Ninh xác định khu vực, khoanh diện tích, tọa độ còn lại tại vùng than Đông Bắc, hoàn thiện hồ sơ theo quy định hiện hành của pháp luật về khoáng sản, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

    Việc cấp giấy phép khai thác than tại khu vực Quảng Ninh và đồng bằng sông Hồng cho TKV, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3479/VPCP-KTN ngày 25/5/2010 của Văn phòng Chính phủ. Về xây dựng và điều hành kế hoạch khai thác than dao động trong khoảng trên/dưới 15% công suất mỏ theo giấy phép, cần tuân thủ theo công suất xác định trong giấy phép khai thác mỏ được cấp. Trường hợp cần thiết, TKV báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định.

    Việc thăm dò đánh giá tài nguyên để đầu tư dự án thử nghiệm công nghệ khai thác than tại bể than đồng bằng sông Hồng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1617/VPCP-KTN ngày 15/3/2010 của Văn phòng Chính phủ.

    Về việc sử dụng than trong nước cho các dự án điện, Bộ Công thương sớm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 299/TB-VPCP ngày 9/11/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng biểu đồ phụ tải xác định cụ thể từng nhà máy nhiệt điện sử dụng than nội địa hoặc than nhập khẩu, trình Thủ tướng Chính phủ.

    Về giá than cho điện theo cơ chế giá thị trường, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 167/CĐ-TTg ngày 11/2/2011, Công văn số 514/VPCP-KTTH ngày 12/5/2010 và Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 11/2/2011 của Văn phòng Chính phủ.
    Hải Ngọc

Chia sẻ trang này