SỰ THẬT VỀ VỤ VIỆC NHÀ ĐẦU TƯ BỊ MẤT TIỀN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN HABUBANK MÀ BÁO CHÍ ĐÃ ĐƯA TIN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi oneheartonelove, 17/04/2008.

101 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 03:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 419 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    SỰ THẬT VỀ VỤ VIỆC NHÀ ĐẦU TƯ BỊ MẤT TIỀN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN HABUBANK MÀ BÁO CHÍ ĐÃ ĐƯA TIN

    Vừa qua, trong số báo ra ngày 02/4/2008, Báo Đầu tư chứng khoán đã đăng bài "Nhà đầu tư bị ?ochôm" tiền tại CTCK", và Báo Sài gòn giải phóng đầu tư tài chính số ngày 10/04/08 đưa bài "Trục lợi trên tài khoản của nhà đầu tư? trong đó có phản ánh trường hợp ông Trần Tiến Dũng, nhà đầu tư tại sàn Công ty chứng khoán Habubank (HBBS), cho rằng bị ?ochôm? tiền/bị ?otrục lợi? trong tài khoản. Ngay sau khi báo chí đưa tin, Ngân hàng mẹ Habubank đã cùng với đoàn Kiểm tra của Uỷ ban chứng khoán thực hiện kiểm tra trực tiếp tại HBBS đối với việc quản lý tiền và chứng khoán của nhà đầu tư Trần Tiến Dũng (TK 015C000205). Tại Biên bản kiểm tra của Đoàn thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 11/04/2008 đã kết luận về vụ việc này như sau:

    1. HBBS đã thực hiện việc quản lý tiền của khách hàng độc lập bởi Ngân hàng Habubank từ khi bắt đầu hoạt động nên việc quản lý tiền đối với khách hàng là rõ ràng.

    2. Kiểm tra các giao dịch vào ngày 26, 27, 28/03/08 của Tài khoản 015C000205 ?" nhà đầu tư Trần Tiến Dũng tại HBBS: Sau khi xem xét, đối chiếu các tài liệu chứng từ do HBBS cung cấp với các dữ liệu giao dịch tại HOSE, Đoàn kiểm tra đã kết luận: ?ođối chiếu số dư tiền mặt, khoản vay ứng trước tiền bán chứng khoán và số tiền thu phí mua và bán chứng khoán của Ông Dũng tính đến ngày 28/03/08 trên tài khoản là khớp đúng. Số tiền 3.871.625 đồng mà ông Dũng cho rằng HBBS thu thêm chính là số phí giao dịch bán 29.500 STB và 9000 SSI mà ông Dũng phải nộp cho HBBS (số tiền phí giao dịch này không được vay ứng trước của Habubank nên ông Dũng phải bổ sung thêm tiền vào tài khoản)".

    3. Kiểm tra việc ông Dũng cho rằng phát sinh thêm 04 khoản "phí lạ?: Trong sao kê tài khoản giao dịch chứng khoán của HBBS gửi ông Dũng ngày 27, 28/03/08 có 09 khoản phí ông Dũng phải nộp và 09 khoản phí mà ông Dũng nêu đều là phí giao dịch mà ông Dũng phải trả cho HBBS. Trong đó 04 khoản phí mà ông Dũng gọi là ?ophí lạ? chính là phí giao dịch của 4 đợt khớp bán cổ phiếu STB và SSI của Ông Dũng vào ngày 26/4/2008.

    Như vậy, Công ty chứng khoán Habubank không hề ?ochôm? tiền của Nhà đầu tư và/hoặc ?otrục lợi? trên tài khoản của Nhà Đầu tư như báo chí đã phản ánh mà chỉ là do sự nhận thức chưa đúng của nhà đầu tư.

    Từ vụ việc trên, chúng tôi cho rằng, các nhà đầu tư, ngoài các kỹ năng phân tích thị trường, cần hoàn thiện trau dồi thêm kiến thức về kế toán, lưu chuyển dòng tiền để tính toán đúng số tiền mình có, số tiền mình nợ để đưa ra các quyết sách đúng khi thực hiện các giao dịch của mình và trả phí cho CTCK. Chúng tôi cũng luôn mong muốn các nhà đầu tư tăng cường hợp tác, trao đổi với CTCK để tránh phát sinh các hiểu lầm đáng tiếc không đáng có giữa các bên có thể dẫn đến xáo trộn thêm nữa tâm lý các nhà đầu tư trên thị trường, đặc biệt trong thời gian thị trường gặp khó khăn, biến động như hiện nay.

Chia sẻ trang này