Sự thật

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vietstock168, 23/04/2008.

2273 người đang online, trong đó có 909 thành viên. 13:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1319 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. vietstock168

    vietstock168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Sự thật

    Theo các bác Nhà đầu tư nào đang mua vào trên thị trường lúc này. Các nhà đầu tư đang mua vào hiện nay thuộc thể loại nào. Mạo hiểm, thời cơ, hay khùng, hay thông minh.... Tóm lại là thể loại nào, theo các bác???
  2. quanghiep

    quanghiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Là những loại rời thị trường cuối năm 06, t3 năm 07, t10 năm 07 và các NĐT trường vốn, các tay lướt sóng cự phách, các nick hô hào down khắp các diễn đàn và khoai tây. Ồ bọn ngu thế nhỉ!!!!
  3. casablanca1981

    casablanca1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Đã được thích:
    0
    Một trong số đó là tôi đây...
  4. dphamhai

    dphamhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ngu như các bác, rõ khổ thân chúng mình.
  5. sdssg

    sdssg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Đã được thích:
    982
    loại này tạm gọi là ngu trong ngắn hạn hay còn gọi là "ngu lướt sóng"
  6. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Đã được thích:
    0
    sự thật đang xảy ra với TTCK VN , cũng là sự thật đang xảy ra với toàn bộ nền kinh tế . trong tổng thể của nền KT , TTCK chỉ là 1 phần , nhưng nó phản ánh toàn bộ hoạt động kinh tế của nhà nuớc , bao gồm từ sản xuất tới tiêu thụ . TTCK là nơi sản xuất (gom) tiền , đồng thời cũng là nơi tiêu thụ sản phẩm gián tiếp cho doanh nghiệp , như vậy , nguời tham gia CK đồng thời làm 2 nhiệm vụ , đó là tạo vốn cho thị truờng , 2 là tiêu thụ sản phẩm gián tiếp cho doanh nghiệp .

    sự thật đầu tiên xảy đến với TTCK , không gì khác , đó là sự kiệt quệ .

    người tham gia CK , 1 phần thua lỗ , 1 phần ngân hàng không mạo hiểm cho vay thêm , cộng thêm việc thiếu nội vốn toàn diện dẫn đến hiện tuợng suy thoái . chúng ta vẫn thấy các doanh nghiệp niêm yết công bố lãi , nhưng sự suy thoái của thị trường không bắt đầu từ việc các doanh nghiệp thua lỗ hay có lãi , mà bắt đầu từ việc người đầu tư thua lỗ, những người trực tiếp đầu tư-tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp .
    khi người đầu tư thua lỗ , tâm lý chán nản xuất hiện đầu tiên , tâm lý bầy đàn tác động trực tiếp , tạo ra không khí ảm đạm trên toàn thị trường . khi các thông tin tốt được đưa ra , nhưng thực tế các hoạt động tài chính không đủ sức hỗ trợ cho người đầu tư , nghĩa là sau lưng các nhà đầu tư hiện nay , chỉ còn toàn là thuyền cháy . điều này tạo ra tâm lý phân vân với các nhà đầu tư , tiếp tục tiến lên , hay quay đầu nhìn thuyền cháy .

    sự thật thứ 2 đang xảy ra , đó là sự phân tách của các tập đoàn tài chính và các doanh nghiệp niêm yết .

    sự phân tách thứ nhất xảy ra từ bên trong bản thân doanh nghiệp . khi các doanh nghiệp làm IPO, việc đầu tiên đó là lựa chọn cổ đông chiến lược . xét từ phía các cổ đông , họ đầu tư vào doanh nghiệp , mục đích đầu tiên là tìm kiếm chỗ đứng , 2 là tìm kiếm lợi nhuận , và cuối cùng , mục tiêu xa nhất , đó là thâu tóm doanh nghiệp . như vậy , không thể tránh được việc lủng củng trong nội bộ doanh nghiệp , sự điều động vốn không còn tính phản xạ cao do cần có sự đông thuận tập thể dẫn đến việc thiếu linh hoạt khi thị trường có động , và sự thiếu linh hoạt trong việc sử dụng đồng vốn của các doanh nghiệp kéo theo sự trì trệ trong hoạt động mua bán CK , bởi 1 lí do , các cổ đông chiến lược và bản thân chủ doanh nghiệp đều muốn thâu tóm tuyệt đối lượng CP , cho nên ưu tiên hàng đầu của các DN niêm yết hiện nay , không nhắm tới lợi ích của nhà đầu tư trên sàn , mà chủ yếu là nhắm tới lợi ích của các cổ đông thành phần là chủ yếu . khi lợi ích cổ đông đặt cao hơn lợi ích của nhà đầu tư trên sàn , mắt xích đã bị phá vỡ .

    sự phân tách thứ 2 , chưa rõ ràng nhưng đang hình thành , đó là tính cạnh tranh của các ngân hàng thương mại và ngân hàng quốc doanh đang trên đường tiến tới gay gắt .

    chưa thể nắm được số liệu cụ thể số vốn của 2 hệ thống ngân hàng , nhưng chúng ta có thể thấy , nếu số vốn của 2 hệ thống là tương đương và không có sợi dây liên kết , cuộc đua lãi xuất có thể sẽ tái xuất hiện. thỏa thuận lãi xuất trần của liên ngân hàng vừa bị phá vỡ , điều này chưa tác động nhiều tới thụ trường tài chính và tiền tệ , nhưng khi thỏa thuận bị phá thì tính cạnh tranh độc lập sẽ xuất hiện , và thị trường tiền tệ sẽ bị xáo trộn , trong khi chức năng quản lý chưa hoàn thiện , thì dòng chảy của vốn sẽ bị thay đổi ngoài tầm kiểm soát , và khi sự kiểm soát không còn , bất ổn sẽ xảy đến .

    2 sự phân tách trên tác động trực tiếp tới thị trường do sức luân chuyển vốn giữa doanh nghiệp với các tập đoàn tài chính là rất mạnh . khi 2 sự phân tách trên thể hiện trên TTCK , có thể sẽ tạo ra được 1 làn sóng , nhưng nếu 2 sự phân tách trên được chia cắt bởi các chính sách quản lý chủ quan từ 3 phía : doanh nghiệp - sàn giao dịch- tập đoàn tài chính với cán cân là chủ sàn giao dịch thì thị trường sẽ tiếp tục thời kì ảm đạm , và sóng ngầm hoàn toàn vẫn có thời cơ để bùng phát . xét tới các số liệu tháng này , thì chúng ta thấy , những nhà quản lý thị trường đang trong thời kì cầm cự , và đợi chờ kết quả từ sự thật chưa xảy tới .

    sự thật thứ 3 , đó là ngay cả bản thân các bộ , ngành và những cơ quan quản lý kinh tế đều nhìn thấy , đó là sự thoái trào của nền kinh tế toàn cầu . khi tổng thể của kinh tế thế giới là 1 bức tranh nhiều tương phản , thì việc tham gia các hoạt động giao thương quốc tế đều ẩn chứa rủi ro , và cái duy nhất mà VN có thể chờ đợi , vẫn là sức xuất khẩu và tiêu thụ của thị trường nội địa . 1 phần của bức tranh kinh tế mà VN có thể nhìn rõ , đó là sức sản xuất và tiêu thụ nhằm tìm kiếm nguồn thu cho nền kinh tế , nhưng đáng tiếc , đây lại là 1 bức tranh với những gam màu lạnh .

    khi lạm phát tăng cao thì sức tiêu thụ bị giảm sút , đây là tâm lý của người tiêu dùng . giá tăng cao làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp, như vậy xét về cả 2 phía sản xuất và tiêu dùng , VN đều đang trong thời điểm bất lợi . lạm phát và tăng trưởng đang tăng theo tỉ lệ thuận , nhưng xu hướng nghịc đảo đang được hình thành do việc giá cả nguyên liệu -nhiên liệu đầu vào tăng nhanh dẫn đến việc thoái trào của toàn bộ hệ thống kinh tế . để khắc phục tình trạng này , VN dường như bất lực . sự thật thứ 3 , vẫn là sự kiệt quệ , nhưng khác với sự thật thứ nhất , đó là nhà nước không có đường lui như người đầu tư trên sàn .

    nếu không có các chính sách tăng cường vốn cho nền kinh tế để tạo thời cơ (không phải tạo đà ) phát triển , tình trạng cầm cự có thể sẽ được kéo dài nhằm đảm bảo tính bền vững , nhưng khi tính bền vũng được đảm bảo thì không có bất ngờ , và điều này không mang lại tính kích thích cho TTCK .
  7. vietstock168

    vietstock168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác này có vẻ rất lý thuyết, viết như bọn nhà báo, nghe có vẻ rất hay, rất có điểm nhấn, nhưng là nói phét. Nếu mà nói TTCK Mỹ, Anh hay Nhật nó như vậy thì được. Còn TTCK Việt Nam, các doanh nghiệp niêm yết toàn những thằng còi cọc, có được mươi ông lớn chẳng thể phản ánh được tổng thể những gì cao siêu như bác nói đâu. Chắc bác học Tiến sĩ rồi nên nói rất hay như vậy. Xin cảm ơn.
  8. hanoimoi68

    hanoimoi68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Thị trường luôn luôn đúng, thị trường là do quan hệ cung cầu quyết định.
  9. vietstock168

    vietstock168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác nói như sách giáo khoa vậy. Bác cho em hỏi thêm một câu, vậy những yếu tố nào tác động đến cung cầu và mức độ tác động của mỗi yếu tố vào từng thời điểm như thế nào.
    Em tin rằng để trả lời câu hỏi này bác phải viết đến 10 quyển sách giáo khoa mất.
  10. muathucauca

    muathucauca Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    204
    Ngoài NN, em nghĩ các bác đầu tư giá trị đang bắt đầu giải ngân từng ít một...

    Các tự doanh, quỹ đang đảo danh mục.

    Một số bác đánh bạc. Lỡ rồi thì cũng tìm cách cưa chân bàn...

    ...

    Cứ tình hình này thì em cũng bắt đầu để giải ngân...với mục tiêu trung hạn.

Chia sẻ trang này