Sự thực về cổ phiếu ngân hàng và sẽ có 36 ngàn tỷ tăng vốn chỉ riêng ở ngành ngân hàng trong khi lợi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nokia6600, 30/03/2008.

166 người đang online, trong đó có 66 thành viên. 05:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1874 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. nokia6600

    nokia6600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Sự thực về cổ phiếu ngân hàng và sẽ có 36 ngàn tỷ tăng vốn chỉ riêng ở ngành ngân hàng trong khi lợi nhuận thì be bết

    Các bác tính lại PE trên vốn mới nhá sẽ còn thê thảm hơn cả ở ước tính của bài báo này, loãng toẹt roài!



    Thị trường sẽ tràn ngập cổ phiếu ngân hàng

    30-03-2008 22:30:34 GMT +7


    Ngân hàng ồ ạt tăng vốn, thị trường sẽ bội thực cổ phiếu. Ảnh: H.Thúy.
    Một trong những nguyên nhân đẩy giá cổ phiếu xuống thấp thê thảm hiện nay là do nguồn cung ào ạt của các doanh nghiệp phát hành trong thời gian qua. Nỗi sợ đó hiện chưa lắng dịu trong lòng nhà đầu tư, thì năm nay thị trường lại sắp phải đối mặt với cơn lũ cổ phiếu tuôn ra từ các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP).

    Tăng do cơ chế?

    Theo website của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (www.sbv.gov.vn), đến cuối tháng 3-2008, trên cả nước có 33 ngân hàng TMCP đô thị (không kể nông thôn), với tổng vốn điều lệ là 45.144 tỉ đồng. Số vốn này lớn hơn 4,7% so với toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán TPHCM (HoSE) đến ngày 30-3. Mặc dù nhà đầu tư trong và ngoài nước chưa hết sợ cơn lũ cổ phiếu thì trong kỳ đại hội đồng cổ đông lần này các ngân hàng TMCP lại nêu nghị quyết tiếp tục phát hành thêm rất nhiều cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm nay.

    Trong năm 2008, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) sẽ tăng vốn từ 2.630 tỉ đồng hiện tại lên 6.355 tỉ đồng, mức tăng 141%; Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) sẽ tăng từ 2.800 tỉ đồng lên tối thiểu 5.300 tỉ đồng (và có thể tăng lên 7.380 tỉ đồng), mức tăng đạt từ 90% - 164%; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (STB) sẽ tăng từ 4.449 tỉ đồng lên 6.048 tỉ đồng... Số vốn tăng thêm tùy theo khả năng và cách tính toán của từng đơn vị. Nhưng nếu lấy mức tăng bình quân khoảng 80% trên vốn hiện có thì năm nay toàn bộ hệ thống ngân hàng TMCP đô thị sẽ phát hành thêm khoảng 36.000 tỉ đồng, tương đương 3,6 tỉ cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng). Đó là chưa kể hàng tỉ cổ phiếu khác sắp ra đời từ việc cổ phần hóa các ngân hàng quốc doanh, các ngân hàng mới thành lập... Do các đơn vị chạy đua tăng vốn nên sắp tới thị trường sẽ tràn ngập cổ phiếu ngân hàng.

    Sở dĩ có cuộc chạy đua này một phần là do cơ chế Nhà nước quy định về các khoản đầu tư thường lấy vốn điều lệ làm hạn mức. Ví dụ, muốn mở thêm một chi nhánh tại TP thì ngân hàng phải cấp cho chi nhánh 100 tỉ đồng vốn, thay vì 20 tỉ đồng như trước đây; hạn mức cho vay chứng khoán không quá 20%/vốn điều lệ... Mặt khác, theo quy định, đến năm 2010 tất cả các ngân hàng TMCP đô thị đều phải đạt mức vốn điều lệ tối thiểu là 3.000 tỉ đồng. Vì vậy, ngay từ bây giờ các ngân hàng TMCP hạng nhỏ cũng phải tìm mọi cách chạy đua tăng vốn cho đạt tiêu chuẩn quy định.

    Sẽ trở thành cổ phiếu... ?ohạng ruồi?

    Năm 2007, nhiều ngân hàng TMCP đạt kết quả kinh doanh khá cao, như ACB đạt lợi nhuận trước thuế là 2.100 tỉ đồng, STB đạt 1.452 tỉ đồng, Eximbank đạt lợi nhuận sau thuế 463 tỉ đồng... Các ngân hàng đạt mức lợi nhuận khá cao như vậy một phần là do đầu tư cổ phiếu. Năm nay, do tình hình thị trường trở nên khó khăn nên hầu hết các ngân hàng đều đưa ra kế hoạch khiêm tốn. ACB nêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 2.500 tỉ đồng. Sau khi đóng thuế xong (được giảm 50%), dự kiến thu nhập trên đầu cổ phiếu khoảng 3.400 đồng, trong đó chia cổ tức 29% (tương đương 2.900 đồng). Còn với STB, nếu đạt lợi nhuận như kế hoạch (cũng được giảm thuế 50%) thì thu nhập sẽ vào khoảng 2.900 đồng/cổ phiếu...

    Mức thu nhập đó của các ngân hàng là quá thấp khi so với hầu hết các cổ phiếu được coi là hạng trung và ?ohạng ruồi? (hạng bét) ở trên sàn. Chẳng hạn, cổ phiếu ?ohạng ruồi? của Công ty Việt Hàn (VHG), vốn điều lệ là 250 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2007 là 86 tỉ đồng. Năm 2008, VHG nêu chỉ tiêu giữ nguyên vốn điều lệ, còn lợi nhuận sau thuế là 110 tỉ đồng. Nếu đạt kế hoạch đó thì thu nhập của VHG là 4.400 đồng/cổ phiếu, cao hơn rất nhiều so với ACB và STB. Khi tăng vốn điều lệ lên quá nhanh mà thu nhập tăng không tương ứng thì các ngân hàng đã tự biến mình thành cổ phiếu ?ohạng ruồi?, với mức thu nhập xếp hạng bét trên thị trường.
  2. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý 5 từ cuối cùng của tiêu đề Topic của bác.

    Sắp chết sặc máu rồi.
  3. elnino2008

    elnino2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    0
    CP ngành ngân hàng, tài chính "móm" nặng khi thị trường kinh tế suy thoái. Bên Mỹ có chú mất tới hơn 70%. Trung binhg từ đầu năm đến nay là hơn 50%.
  4. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Nói luôn cho bác. Trong hệ thống bank của VN, đến ngày hôm nay đi. Có trên 15 chú đã bị lỗ thực. Sắp phải tiễn đưa các cụ ấy lên đường roài.
  5. muathucauca

    muathucauca Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    204
    NHNN bắt nộp tiền với lãi xuất 7% và cho vay lại với lãi xuất 9% thì làm gì không lỗ..?

    Thu lấy của người ta với lãi xuất 7% xong lại cho vạy lại với lãi xuất 9%...tức chênh 3%. Thế mà giới hạn trần cho vay là 11% tức vẫn -1% ...vậy lỗ hay lãi ?
  6. phungkhacke

    phungkhacke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Như chú ngân hàng ĐẠI DƯƠNG (OCEAN BANK) huy động được 400 tỷ thì ném hơn 300 tỷ vào kênh chứng khoán.

    Ko hiểu sao nữa, chắc xuất thân từ dân Chùa Dận bên Bắc Ninh cũng nên
  7. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0

    Còn chưa nói đến mấy quả cho vay Bất động sản đâu các bác nhé. Vụ này còn to và huỷ hoại lâu hơn Chứng khoán nhiều phần.

    Chán quá.
  8. Tungsafi

    Tungsafi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    1
    1-Ngân hàng phải tăng nhanh vốn điều lệ là để mau chóng đạt tầm vóc tương xứng trong khu vực . Hiện giờ STB,ACB vẫn còn là muỗi .
    2-Khi muốn học đòi thiên hạ về việc nói CP loãng hay ko loãng thì phải nghiên cứu cho kỹ phương án tăng vốn của người ta. Sumitomo, May bank,.... nó chưa ngu đến mức ko nhìn thấy những cái mà mấy thằng nhà báo nhãi nhép nhìn . STB đã từng có lúc P/E cỡ 70 lần, ko xét yếu tố hưng phấn quá độ của tt thì đằng sau nó là tiềm năng tăng trưởng ....
    3-Phần lớn ngân hàng tại VN hiện nay đều có Tổng tài sản>2VHTT . Và nhớ là ngành tài chính ở VN sẽ còn phát triển mạnh với tư cách đầu tàu của nền kinh tế tăng trưởng .
    =======================================
    VHG là cổ phiếu bơm vá , từ lúc chào sàn đến giờ chỉ cho người ta nếm trái đắng thôi:
    1-CP bị pha loãng quá nhiều , đầu năm 2007 là 40 tỷ, tháng 9/2007 là 247 tỷ mà thặng dư vốn cổ phần chỉ tăng thêm có 152 tỷ. Tức là giá phát hành thêm chỉ có 2x,potay.com

    2-LN quý 3/2007 chỉ có 8.6 tỷ thôi đấy . Vốn tăng từ đầu năm 2007 đến lúc đó mà KQKD kém đi rất nhiều .

    3-Gốc tư nhân => Khó kiếm ăn.

    4-Ngành cáp trong nước gặp khó khăn vì cầu kém do ngành bưu điện ngừng giải ngân các dự án vì bị thanh tra.
  9. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Vâng, ko biết bác ôm bao nhiêu SAFI và lãi bao nhiêu rồi.

    Ngân hàng tài chính năm nay tèo nặng. Khi kinh tế tăng trưởng, Bank là No1. Nhưng khi suy thoái, ôm bank là ôm Bomb.

    Bye bye TTCK Việt Nam.
  10. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc khủng khiếp quá, đừng có kiểu muốn mua STB và ACB ngày mai mà phải viết cái bài bẩn này lên chứ. Cái chú viết bài này đúng là chẳng hiểu đếch gì về hệ thống ngân hàng cả, chỉ biết 1 điều là zốt, quá zốt. vậy nên đã zốt nên em cũng chẳng cần phải giải thích chỉ bảo, vì zốt có nói cũng vẫn zốt. đề nghị cái chú viết và post bài này nghiên cứu dành thời gian học hỏi thêm đừng có suốt ngày nhìn bảng điện tử rồi phát biểu lung tung .

Chia sẻ trang này