Sự trở lại của: Bank, Chứng, Thép

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Tinhledt, Oct 5, 2021.

12430 người đang online, trong đó có 1080 thành viên. 14:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 6, 2010
    Likes Received:
    7,810
    Lại là Đầu tư công!!! Cứ cổ Thép, VLXD...mà chén nhé!!!!
    :-bd:-bd


    Thứ ba 05/10/2021 18:48

    Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, chống tiêu cực

    (Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 5/10/2021 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

    [​IMG]
    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 - Ảnh: VGP

    Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã phát biểu ý kiến hết sức trách nhiệm, thẳng thắn, cầu thị, đánh giá đúng tình hình, kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, nguyên nhân công tác giải ngân 9 tháng đầu năm 2021 của bộ, cơ quan, địa phương mình; đồng thời thể hiện tinh thần, thái độ, ý thức quyết tâm cao khắc phục các hạn chế, tồn tại để phấn đấu đẩy mạnh giải ngân những tháng cuối năm với nhiều giải pháp cụ thể, khả thi.

    Thủ tướng Chính phủ biểu dương 4 cơ quan Trung ương và 11 địa phương đến hết tháng 9 năm 2021 giải ngân đạt trên 60% kế hoạch được giao; phê bình nghiêm khắc và yêu cầu 36 bộ, cơ quan Trung ương và 8 địa phương giải ngân dưới 40% kế hoạch giao (không bao gồm các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg) kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, trên cơ sở đó đề ra giải pháp phù hợp để đẩy mạnh giải ngân trong thời gian tới.

    Trong những tháng cuối năm 2021, dự báo tình hình dịch bệnh trên thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường; ở trong nước dịch bệnh vẫn tiếp tục tác động, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội. Với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch COVID-19”, chúng ta tiếp tục nỗ lực cao nhất để vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.

    Quan điểm chỉ đạo là: (1) Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành; xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2021; phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân. (2) Quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các Nghị quyết của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. (3) Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, lấy khó khăn thách thức là động lực để phấn đấu vươn lên, quyết tâm khắc phục các hạn chế, yếu kém trong giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua.

    Xử lý nghiêm các chủ đầu tư cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn.

    Để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất vốn đầu tư công năm 2021, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

    Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở đi đôi với tăng cường phân cấp, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp, các ngành, các địa phương.

    Triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Chính phủ: số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021, số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021, số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021; các Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ; Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

    Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm; cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân; coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tổ chức, cá nhân liên quan.

    Đề cao kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; kiểm điểm, xử lý kịp thời các cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

    Rà soát kỹ ngay từ khâu chuẩn bị dự án, lựa chọn dự án giao vốn đến công tác thiết kế, đấu thầu, thi công, thủ tục thanh, quyết toán… đối với từng dự án. Tập trung đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc phát sinh, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng.

    Hoàn thành giao vốn chi tiết cho các dự án khởi công mới năm 2021 trước ngày 30/9/2021 theo đúng quy định tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện ngay việc điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn hoặc điều chỉnh để thu hồi vốn ứng trước cho danh mục dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nếu còn) theo thẩm quyền quy định hoặc báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đối với số vốn không có khả năng giải ngân hết của bộ, cơ quan, địa phương mình để có phương án điều chuyển cho các bộ, cơ quan, địa phương khác có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân tốt.

    Tiếp tục rà soát các quy định pháp luật liên quan đến các thủ tục về đầu tư công, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công còn bất cập để kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, nhất là các quy định về xây dựng, đất đai, tài nguyên. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, cơ quan, địa phương, chuẩn bị kỹ nội dung và thực hiện đúng quy trình, thủ tục trong việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật.

    Tạo thuận lợi cho lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, không để xảy ra ách tắc nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh; các địa phương đang phải thực hiện giãn cách xã hội thì cần tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, bảo đảm triển khai ngay sau khi nới lỏng giãn cách xã hội.

    Rà soát, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính.

    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, tăng cường làm việc trực tuyến để tiết kiệm thời gian, chi phí và không gây phiền hà cho các bộ, cơ quan, địa phương.

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2021 từ các bộ, cơ quan, địa phương giải ngân chậm sang các bộ, cơ quan, địa phương giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định.

    Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư công còn vướng mắc, bất cập để đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

    Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm soát thanh toán, rút vốn từ nhà tài trợ, không để tồn đọng hồ sơ; xử lý kịp thời các vướng mắc về thanh, quyết toán, rút vốn; phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương công khai kết quả giải ngân hàng tháng của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử các bộ, cơ quan, địa phương và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

    Bộ Y tế khẩn trương ban hành Hướng dẫn về “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát có hiệu quả với dịch COVID-19” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để các địa phương, cơ quan áp dụng thống nhất.

    Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư và Tổ công tác đặc biệt về giải ngân đầu tư công tại các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tăng cường nắm tình hình, bám sát thực tiễn, đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc, bất cập trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.
    Tinhledt likes this.
  2. mrhome35

    mrhome35 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 16, 2020
    Likes Received:
    924
    Thì tôi nghe các chuyên da, các bậc thầy đầu tư phán thế. Hôm nay thấy tpb ra báo cáo mới vỡ lẽ
    Tinhledt likes this.
  3. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    Tính E nhát nên đi chậm cho chắc cụ ơi...P giá dầu mới tăng BC Q3 chưa biết thế nào mà kéo nhanh nên thui.
    Nguyenvuong933 likes this.
  4. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    Thép VLXD cứ túc tắc đi lên thui ạ...Rất an toàn! :drm
    --- Gộp bài viết, Oct 5, 2021, Bài cũ: Oct 5, 2021 ---
    Chuyên gia viết theo đơn đặt hàng hả cụ =))=))=))
    --- Gộp bài viết, Oct 5, 2021 ---
    Cứ từ từ thui cụ...Cho CIK bảo không có vol...Tăng trong nghi ngờ mới hay :drm
    nguyenhung101085 likes this.
  5. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    ........................
    Hơn 460 nghìn tỷ đồng được “bơm” thêm vào nền kinh tế

    08:33 22/06/2021
    Ngành Ngân hàng giữ vai trò huyết mạch của nền kinh tế (*)

    NHNN cho biết trong 6 tháng đầu năm, cơ quan này đã điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, duy trì thanh khoản hệ thống; đồng bộ các giải pháp tiền tệ, tín dụng, thanh toán góp phần ổn định thị trường và phục hồi tăng trưởng trước các tác động khó lường của dịch COVID-19.

    Trong điều hành tín dụng, NHNN tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) tăng trưởng tín dụng có hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng ngân hàng.

    Đến ngày 15/6, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 5,1% so với cuối năm 2020 (cùng kỳ năm 2020 tăng 2,26%). Trước đó, theo NHNN, cuối năm 2020, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đã đạt hơn 9,192 triệu tỷ đồng. Như vậy, ước tính từ đầu năm đến nay, hệ thống TCTD đã bơm thêm hơn 460 nghìn tỷ đồng tín dụng ra nền kinh tế.

    [​IMG]
    Hơn 257 nghìn khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được cơ cấu lại nợ.
    Tính đến ngày 31/5/2021, các TCTD đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 257.602 khách hàng với dư nợ 336.663 tỷ đồng; miễn giảm, hạ lãi suất cho 676.690 khách hàng với dư nợ hơ 1,27 triệu tỷ đồng; cho vay mới lãi suất thấp hơn so với trước dịch với doanh số lũy kế từ 23/1/2020 đến nay là hơn 3,5 triệu tỷ đồng. Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội đến 31/5/2021 đã thực hiện gia hạn nợ cho 174.871 khách hàng với dư nợ hơn 4.300 tỷ đồng, cho vay mới đối với hơn 3 triệu khách hàng với tổng số tiền hơn 111 nghìn tỷ đồng.

    Về điều hành chính sách tiền tệ 6 tháng cuối năm, NHNN cho biết trên cơ sở mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, trong 6 tháng cuối năm, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát; duy trì ổn định vĩ mô, thị trường, hỗ trợ phục hồi nhanh kinh tế.

    Theo đó, NHNN sẽ điều hành lãi suất phù hợp với điều hành cân đối vĩ mô, lạm phát, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ tạo điều kiện giảm chi phí vốn cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

    Điều hành tỷ giá chủ động, linh hoạt phù hợp với diễn thị trường, các cân đối vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ. Bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế để điều hành tín dụng phù hợp theo hướng mở rộng tín dụng, tập trung vốn cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh; định hướng cơ cấu tín dụng phù hợp với chuyển dịch nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững.

    Trong đó, tập trung một số nội dung trọng điểm: Đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 phục hồi sản xuất kinh doanh; Tiếp tục phối hợp với bộ, ngành liên quan đề xuất, triển khai chính sách cho vay hỗ trợ trả lương cho người lao động do bị ngừng việc, gián đoạn sản xuất cho ảnh hưởng COVID-19; Tiếp tục kiểm soát chặt tín dụng trong lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, các dự án BOT, BT giao thông, chứng khoán; Chỉ đạo các TCTD tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận tín dụng, đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân, góp phần hạn chế "tín dụng đen"...

    Hà An
    https://cand.com.vn/Thi-truong/Hon-460-nghin-ty-dong-duoc-bom-them-vao-nen-kinh-te-i617608/
  6. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    ..........................
    Thế giới tranh nhau bơm tiền....Đang đua xem máy bơm nào mạnh hơn á :)):)):))
    ...................................................
    Trung Quốc nhanh chóng bơm tiền cho ngân hàng giữa khủng hoảng Evergrande
    22/09/2021 17:18 GMT+7
    Tập đoàn Evergrande hứa trả lãi trái phiếu đúng hạn chót
    [​IMG]

    Ngân hàng Quốc gia Trung Quốc (PBOC) - Ảnh: REUTERS


    Đúng như kỳ vọng của giới đầu tư, PBOC đã có động thái nhằm xoa dịu thị trường giữa cuộc khủng hoảng của Evergrande.

    Theo Hãng tin Bloomberg, PBOC đã bơm 120 tỉ NDT (khoảng 18,6 tỉ USD) vào hệ thống ngân hàng của Trung Quốc thông qua các thỏa thuận mua lại nghịch đảo (RPP), tức mua tài sản với thỏa thuận sẽ bán chúng với giá cao hơn vào một ngày cụ thể trong tương lai.

    Với động thái này, PBOC đã bơm ròng 90 tỉ NDT (khoảng 13,9 tỉ USD) vào hệ thống tài chính của mình.

    Con số này ngang bằng với lượng tiền PBOC bơm vào hệ thống nhà băng của họ hôm 17-9, và gần bằng khối tiền ngân hàng trung ương này tung ra hôm 18-9.

    Tinh thần của giới đầu tư trở nên lạc quan hơn sau khi Tập đoàn bất động sản Hengda - một đơn vị kinh doanh bất động sản của Evergrande - thông báo sẽ thanh toán lãi trái phiếu trong nước đúng thời hạn ngày 23-9.


    “PBOC bơm ròng số tiền này có thể nhằm mục đích xoa dịu tâm lý nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường lo sợ về Evergrande”, ông Eugene Leow - chiến lược gia của Ngân hàng DBS (Singapore) - nhận định.

    Ông Leow cho rằng, bên cạnh việc giữ thị trường trật tự, Trung Quốc còn cần ngăn cuộc khủng hoảng của Evergrande ảnh hưởng đến nền kinh tế thực và các lĩnh vực khác.

    Vấn đề cấp bách ông Leow nhắc đến đã được thể hiện qua việc các loại chứng khoán liên quan tới Trung Quốc trên khắp thế giới rớt giá liên tiếp trong vài ngày qua.

    Theo Bloomberg, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục đã giảm 1,9% trong ngày 22-9. Hôm 20-9, chỉ số Hang Seng China Enterprises tại Hong Kong đã ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong vòng 2 tháng qua.

    Các loại chứng khoán này vẫn mất giá ngay cả khi nhiều chuyên gia lên tiếng trấn an rằng Evergrande sẽ không kích hoạt một cuộc khủng hoảng tài chính tiếp theo, giống như Tập đoàn Lehman Brothers vào năm 2008.

    TTO - Tập đoàn Evergrande của Trung Quốc đang "ôm" đống nợ khổng lồ hơn 300 tỉ USD mà chưa biết lấy đâu ra trả. Điều mà giới đầu tư quan tâm nhất lúc này là liệu Bắc Kinh có chìa tay ra với Evergrande?

    NGUYÊN HẠNH
    Vietnhat68 likes this.
  7. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    ..................................
    Mỹ hướng đến kế hoạch “bơm” 4,5 nghìn tỷ USD kích thích kinh tế
    Đức Cường-Thứ năm, ngày 26/08/2021 06:44 GMT+7

    Dự luật cơ sở hạ tầng 1.000 tỷ USD - “Cú hích” thúc đẩy kinh tế Mỹ
    Đây là một phần trong gói kế hoạch tổng thể lên tới 4,5 nghìn tỷ USD nhằm thúc đẩy nền kinh tế Mỹ trong thập niên tới.

    Tổng thống Mỹ Joe Biden, người được biết đến với các kế hoạch chi tiêu mạnh tay nhằm đưa nước Mỹ thoát khỏi các ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 và duy trì vị thế dẫn đầu thế giới, khẳng định gói chi tiêu 3,5 nghìn tỷ là cần thiết nhằm hỗ trợ các hộ gia đình và người lao động phổ thông.

    "Kế hoạch của tôi hướng đến những người thu nhập thấp và trung bình. Nó sẽ giúp nền kinh tế chúng ta trong dài hạn và giúp nước Mỹ chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với phần còn lại của thế giới", Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh.

    [​IMG]
    Hai viện Quốc hội Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua kế hoạch chi tiêu tổng thể vào tháng 9 tới. (Ảnh minh họa: Arab News)

    Hạ viện Mỹ muốn gộp kế hoạch chi tiêu 3,5 nghìn tỷ USD lần này với gói chi tiêu cho cơ sở hạ tầng trị giá 1 nghìn tỷ USD đã được Thượng viện thông qua vào ngày 11/8 trước đó. Như vậy, toàn bộ gói kích cầu kinh tế sẽ đạt quy mô 4,5 nghìn tỷ USD, đáp ứng hầu hết các mục tiêu của chính quyền Tổng thống Joe Biden từ xây dựng cơ sở hạ tầng, cắt giảm thuế cho người lao động, đến thúc đẩy các công nghệ và năng lượng mới thân thiện môi trường.

    Các kế hoạch chi tiêu lên đến hàng nghìn tỷ USD đã trở thành thương hiệu của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Trước đó vào tháng 3/2011, Tổng thống Mỹ cũng đã ký thông qua gói kích cầu kinh tế trị giá 1,9 nghìn tỷ USD.

    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

    Đáp lại những lo ngại về chính sách liên tục bơm tiền để thúc đẩy tăng trưởng sẽ dẫn đến nợ công tăng cao và thâm hụt ngân sách, hiện đã lên đến con số 2,5 nghìn tỷ USD, ông Joe Biden khẳng định các biện pháp này mang lại hiệu quả.

    "Nền kinh tế của chúng ta tạo thêm 4 triệu việc làm trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế đạt mức nhanh nhất trong vòng 40 năm", Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định.

    Theo kế hoạch, hai viện Quốc hội Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua kế hoạch chi tiêu tổng thể vào tháng 9 tới.
    https://vtv.vn/kinh-te/my-huong-den...-usd-kich-thich-kinh-te-20210826000202744.htm
  8. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    ...........................
    Ngân hàng sẽ bơm 100.000 tỷ đồng lãi suất 3-4%/năm ra thị trường
    TÀI CHÍNH Thứ Hai, 27/09/2021 14:25:41 +07:00
    Số dư nợ này được tính toán dựa trên gói cấp bù lãi suất 3.000 tỷ đồng mà các ngân hàng đang lên kế hoạch để cho vay ra thị trường hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
    Đây là thông tin được ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước, chia sẻ tại buổi đối thoại về gói hỗ trợ lãi suất của ngành ngân hàng với người dân và doanh nghiệp.

    Cụ thể, lãnh đạo Vụ tín dụng các ngành kinh tế cho biết các ngân hàng đang lên kế hoạch để cho vay ra thị trường với gói cấp bù lãi suất 3.000 tỷ đồng, tương đương quy mô cho vay hơn 100.000 tỷ đồng.

    Chia sẻ thêm, ông Tuấn Anh cho biết đến nay, các ngân hàng đã dành khoảng 26.000 tỷ đồng lợi nhuận để hỗ trợ giảm lãi suất cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

    Bên cạnh đó, các nhà băng đã miễn, giảm, hạ lãi suất cho trên 1,13 triệu khách hàng với dư nợ trên 1,58 triệu tỷ và doanh số cho vay mới với lãi suất thấp hơn so với trước dịch lũy kế từ 23/1/2020 đến nay đã đạt 4,46 triệu tỷ đồng.

    Tuy vậy, lãnh đạo Vụ tín dụng các ngành kinh tế cho rằng từ những kinh nghiệm trước đây, trong thời gian tới khi xây dựng cơ chế chính sách, cơ quan quản lý tiền tệ sẽ tính toán đến các mục tiêu, nhưng quan trọng nhất vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

    [​IMG]


    Gói tín dụng cấp bù lãi suất 3.000 tỷ đồng đang được các ngân hàng lên kế hoạch tương đương khoảng 100.000 tỷ đồng dư nợ cho vay lãi suất thấp. (Ảnh: Nam Khánh)


    Tại buổi đối thoại, đánh giá về gói tín dụng lãi suất thấp kể trên của ngành ngân hàng, tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa cho rằng quy mô gói tín dụng này vẫn quá nhỏ so với dư nợ toàn nền kinh tế và không thấm vào đâu để tạo sức bật cho nền kinh tế phục hồi.

    Mới đây chủ tịch Quốc hội đã có yêu cầu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định ngay trong kỳ họp tháng 10 tới các giải pháp về cấp bù lãi suất cho ngân hàng để giảm lãi suất cho vay nhằm tháo gỡ khó khăn về dòng tiền cho doanh nghiệp và giải pháp hỗ trợ dựa trên chi phí lao động.

    Ông Nghĩa cho rằng gợi ý này của chủ tịch Quốc hội cần được thảo luận một cách nghiêm túc. Theo đó, cần biện pháp mang tính chất vĩ mô từ hai phía, bao gồm cả Ngân hàng Nhà nước với các biện pháp hỗ trợ từ ngân sách, để bớt nặng để cho cả hai bên.

    Cụ thể, hiện nay Chính phủ và Quốc hội đã áp dụng nhiều chính sách cứu trợ doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp vẫn phản ánh không đủ.

    Theo vị chuyên gia, cần dùng chính sách tiền tệ của ngân hàng để tạo hiệu ứng giảm mặt bằng lãi suất chung cho thị trường, có thể là 1%/năm. Điều này cộng với gói tín dụng lãi suất thấp kể trên sẽ tạo nên hiệu ứng giảm lãi suất tương đối rõ rệt cho các doanh nghiệp.

    Ngoài ra, tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa cũng cho rằng đối với các gói tín dụng hỗ trợ lãi suất kể trên cần tiếp cận khách hàng theo hướng cởi mở hơn thay vì đưa ra các quy chuẩn theo Luật Các tổ chức tín dụng như khách hàng không được có nợ xấu, phải đảm bảo doanh thu, lợi nhuận, phải có tài sản đảm bảo.

    Theo đó, cần có khung pháp lý riêng cho các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch khi doanh thu sụt giảm, thậm chí lợi nhuận có thể âm, không có tài sản đảm bảo…

    Bên cạnh đó, vị chuyên gia cũng cho rằng việc kéo dài gói hỗ trợ này trong bao lâu cũng cần được tính toán.

    Ngoài ra, các chính sách về tín dụng và lãi suất này cần áp dụng cho tất cả doanh nghiệp trong mọi ngành nghề bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh chứ không áp dụng riêng cho nhóm doanh nghiệp nào.
    https://vtc.vn/ngan-hang-se-bom-100-000-ty-dong-lai-suat-3-4-nam-ra-thi-truong-ar638545.html
  9. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    ...............................
    Cam kết giảm lãi hơn 20.000 tỉ đồng, đến nay 16 ngân hàng đã giảm bao nhiêu?
    29/09/2021 19:52 GMT+7
    Các ngân hàng đã đồng thuận giảm lãi suất cho vay
    [​IMG]

    Ngân hàng Nhà nước vừa công khai số tiền giảm lãi của các ngân hàng cho các khách hàng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 - Ảnh: T.L.

    Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết tính từ 15-7 đến 31-8, số tiền lãi đã giảm cho khách hàng lũy kế của 16 ngân hàng thương mại gồm: Vietinbank, Vietcombank, Agribank, BIDV, MB, Bưu điện Liên Việt, TPBank, VIB, ACB, Seabank, SHB, HDBank, MSB, VPBank, Techcombank, Sacombank (chiếm 75% tổng dư nợ nền kinh tế) là 8.865 tỉ đồng, đạt 43,01% so với cam kết.

    Trong số đó giảm nhiều nhất là Agribank với tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 4.726 tỉ đồng; với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là gần 1,06 triệu tỉ đồng cho trên 3 triệu khách hàng.

    BIDV đã giảm 1.032 tỉ đồng tiền lãi cho 304.765 khách hàng, trong khi Vietcombank giảm 943 tỉ đồng tiền lãi cho 238.865 khách hàng.

    Xếp tiếp theo trong danh sách này là Vietinbank với mức giảm 857 tỉ đồng, còn MB giảm lãi cho khách hàng là 550 tỉ đồng.

    Ở các ngân hàng cổ phần, mức giảm thấp hơn. Như VPBank giảm lãi cho khách 137 tỉ đồng, ACB giảm 83 tỉ đồng, trong khi Sacombank giảm 37 tỉ đồng… HDBank giảm 51 tỉ đồng tiền lãi cho 11.879 khách hàng.

    Đây cũng là lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước công khai chi tiết số lãi mà các ngân hàng đã giảm cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đợt COVID-19 vừa qua, sau khi nơi này tuyên bố "sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện các cam kết giảm lãi suất để đảm bảo sự hỗ trợ thực chất".


    Đồng thời khi đó Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng thực hiện cam kết đồng thuận giảm lãi suất cho vay theo kế hoạch đã đăng ký với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, để giữ uy tín của mỗi ngân hàng cũng như toàn ngành nói chung trước người dân, doanh nghiệp và xã hội.

    Trước đó, Tuổi Trẻ Online từng phản ánh ý kiến của nhiều khách vay cho biết dù gặp khó khăn do dịch COVID-19 kéo dài, thậm chí mất thu nhập nhưng không được ngân hàng giảm lãi.

    Trong một diễn biến khác, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi các ngân hàng, trong đó yêu cầu các ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, chất lượng tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro hoặc chịu tác động lớn của dịch COVID-19, đặc biệt là dư nợ lĩnh vực bất động sản với mục đích tự sử dụng.

    Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến khích các tổ chức tín dụng trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ 100% số tiền dự phòng cụ thể phải trích bổ sung đối với các khoản nợ được cơ cấu lại, và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại thông tư 01 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

    Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng tập trung và tăng cường nguồn lực tài chính cho xử lý nợ xấu, đặc biệt đối với tổ chức tín dụng có kết quả kinh doanh ở mức cao trong khi chất lượng tín dụng chưa được cải thiện, nợ xấu và nợ tiềm ẩn thành nợ xấu vẫn còn lớn.

    TTO - Lãi suất huy động đã giảm rất mạnh, ngân hàng thậm chí còn không huy động kỳ hạn dài, tuy nhiên lãi suất cho vay chỉ giảm nhỏ giọt. Người vay méo mặt vì lãi suất cho vay hiện nay gần gấp đôi so với lãi suất huy động.

    A.HỒNG
    https://tuoitre.vn/cam-ket-giam-lai...-hang-da-giam-bao-nhieu-20210929191531621.htm
  10. thetaurus

    thetaurus Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 7, 2014
    Likes Received:
    4,184
    :D
    Tinhledt likes this.

Share This Page