Sự trở lại của: Bank, Chứng, Thép

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Tinhledt, Oct 5, 2021.

12430 người đang online, trong đó có 1080 thành viên. 14:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    Anh giải ngân gì chưa, sao cười vậy, đợi sập à :D
    --- Gộp bài viết, Oct 5, 2021, Bài cũ: Oct 5, 2021 ---
    .......................
    - Nhiều cổ phiếu đã quay về vùng giá hấp dẫn tương đương VNI 1200, sẽ là động lực giúp VNI đi xa hơn trong thời gian tới @};-
    thetaurus likes this.
  2. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
  3. xxxuehxxx

    xxxuehxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 3, 2013
    Likes Received:
    3,782
    Dầu khí thôi bác ơi. Bạnk hết thời rồi
    Tinhledt likes this.
  4. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    ..........................
    Ngân sách được bổ sung sau khi thoái vốn ~o)
    .............................................................................
    Nhà nước dự thu 15.000 - 20.000 tỷ từ thoái vốn Sabeco, FPT, Bảo Minh...
    04-10-2021 - 08:16 AM | Doanh nghiệp

    BÁO NÓI - 6:09

    [​IMG]
    Việc triển khai cổ phần hóa, thoái vốn năm 2021 dự kiến không đạt kế hoạch đề ra.


    FPT: Công ty Cổ phần FPT
    Giá hiện tại
    94.4

    Thay đổi
    -1.2 (-1.3%)
    Cập nhật lúc 15:15 Thứ 3, 05/10/2021
    Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) vừa có báo cáo về tình hình cơ cấu lại DNNN 08 tháng đầu năm 2021, đánh giá thực hiện cân đối nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước cho Ngân sách nhà nước năm 2021, dự kiến năm 2022 và định hướng giải pháp giai đoạn 2021 – 2025.

    Theo báo cáo, việc triển khai cổ phần hóa, thoái vốn năm 2021 dự kiến không đạt kế hoạch đề ra. Trong 08 tháng đầu năm 2021, số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (Quỹ) là 366 tỷ đồng trong khi dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch thu tiền từ bán bớt phần vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp do Trung ương quản lý năm 2021 là 40.000 tỷ đồng.

    Trong 08 tháng đầu năm 2021, có 03 doanh nghiệp (không thuộc kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020) được phê duyệt phương án cổ phần hóa; các Tập đoàn, tổng công ty thực hiện thoái vốn với giá trị 286,6 tỷ đồng, thu về 2.165 tỷ đồng, trong đó có 03 doanh nghiệp thuộc kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020 thực hiện thoái vốn giá trị 52,5 tỷ đồng, thu về 84,1 tỷ đồng.

    Cục Tài chính doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch thoái vốn trong năm 2022 dự kiến tại 06 doanh nghiệp do SCIC quản lý, thực hiện công tác thoái vốn ngay từ quý I/2022 bao gồm:

    (1) Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu - Nước giải khát Sài Gòn – Sabeco (mã SAB - giá trị phần vốn nhà nước theo mệnh giá là 2.308 tỷ đồng),

    (2) Tập đoàn FPT (giá trị phần vốn nhà nước theo mệnh giá 460,1 tỷ đồng),

    (3) Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (mã BMI - giá trị phần vốn nhà nước theo mệnh giá 463,1 tỷ đồng),

    (4) Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (mã NTP - giá trị phần vốn nhà nước theo mệnh giá 437 tỷ đồng),

    (5) Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (mã VNR - giá trị phần vốn nhà nước theo mệnh giá 529 tỷ đồng),

    (6) Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (giá trị phần vốn nhà nước theo mệnh giá 160 tỷ đồng).

    [​IMG]


    Theo đó, với giá trị cổ phiếu niêm yết tham chiếu trên sàn giao dịch chứng khoán ngày 23/8/2021, Cục TCDN đã xây dựng 2 kịch bản dự kiến nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn từ các doanh nghiệp trung ương trong năm 2022, tính một cách thận trọng, Ngân sách nhà nước có khả năng đạt được khoảng từ 15.000 – 20.000 tỷ đồng.

    Kịch bản 1, để đạt được tối thiểu 10.000 tỷ đồng: cần thực hiện thoái vốn Nhà nước tại 05 doanh nghiệp là (1) Tập đoàn FPT (giá trị dự kiến thu về là 4.188 tỷ đồng với giá trị 91.000 đồng/cổ phần), (2) Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (giá trị dự kiến thu về là 1.778 tỷ đồng với giá trị 38.400 đồng/cổ phần); (3) Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (giá trị dự kiến thu về là 2.303 tỷ đồng với giá trị 52.700 đồng/cổ phần), (4) Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (giá trị dự kiến thu về là 1.269 tỷ đồng với giá trị 24.000 đồng/cổ phần), (5) Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (giá trị theo mệnh giá 160 tỷ đồng).

    Kịch bản 2, để đạt được tối thiểu 30.000 - 40.000 tỷ đồng: ngoài việc thực hiện thoái vốn nhà nước tại 05 doanh nghiệp nêu tại phần (i) thì cần thực hiện thoái vốn nhà nước tại Sabeco với giá trị phần vốn nhà nước dự kiến thu về là 32.320 tỷ đồng (với giá trị 140.000 đồng/cổ phần).

    Kế hoạch cổ phần hoá, thoái vốn 2022-20255

    Giai đoạn 2022-2025, để đảm bảo nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn tại các DNNN nộp về NSNN đáp ứng kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025 là 248.000 tỷ đồng, Cục TCDN đề xuất Uỷ ban quản lý vốn

    (i) Ưu tiên tập trung hoàn thành việc cổ phần hóa công ty mẹ Tổng công ty Viễn thông Mobifone trong giai đoạn 2022 - 2023 (tỷ lệ nhà nước nắm giữ sau cổ phần hóa là 51%, dự kiến số thu từ cổ phần hóa theo mệnh giá là 9.255 tỷ đồng);

    (ii) Trong năm 2023 - 2024, triển khai và hoàn thành công tác cổ phần hóa công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (tỷ lệ nhà nước nắm giữ sau cổ phần hóa là 51%, dự kiến số thu từ cổ phần hóa theo mệnh giá là 30.759 tỷ đồng); Công ty mẹ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (tỷ lệ nhà nước nắm giữ sau cổ phần hóa là 51%,dự kiến số thu từ cổ phần hóa theo mệnh giá là 7.068 tỷ đồng).

    Bên cạnh đó, Cục TNDN đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung hoàn thành cổ phần hóa Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trong năm 2022 và đầu năm 2023 (tỷ lệ nhà nước nắm giữ sau cổ phần hóa là 51%, dự kiến số thu từ cổ phần hóa theo mệnh giá là 19.847 tỷ đồng).

    Đề nghị Bộ Xây dựng tập trung hoàn thành cổ phần hóa Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) và Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) trong giai đoạn 2022 – 2024.

    Châu Cao

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
    --- Gộp bài viết, Oct 5, 2021, Bài cũ: Oct 5, 2021 ---
    E thích mua những con người ta chê thui anh :D
    --- Gộp bài viết, Oct 5, 2021 ---
    .....................................
    Cánh đồng xanh bất tận :drm1:drm1:drm1
    [​IMG]
    mtam137 likes this.
  5. thetaurus

    thetaurus Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 7, 2014
    Likes Received:
    4,184
    Mình vẫn đang ôm mấy con BCG, PVS, MML là chủ lực và thêm tí mẹ con nhà bác Thuốn lừa:). Bank chốt con HDB từ giữa năm (được ~80% mất công ôm từ đầu năm, tuy kém xa mấy con bank điên khác nhưng cũng happy rồi) tới nay vẫn chưa dám quay lại nhặt. Nói chung ý kiến cá nhân thấy thép có thể còn thơm vì hi vọng sóng đầu tư công và P/E đa số (HPG, HSG, NKG) vẫn hấp dẫn chứ thấy bank chứng vẫn hơi khoai giai đoạn này đấy:D
    Anyway, good luck%%-
    Tinhledt likes this.
  6. xxxuehxxx

    xxxuehxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 3, 2013
    Likes Received:
    3,782
    Bác hồi giờ vẫn trung thành với e TCb, tôi lạ gì đâu. Mà mình thấy bạnk nó không giảm thì cũng không thể tăng mạnh được
    Tinhledt likes this.
  7. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    ............................................

    HPG, HSG khởi sắc phiên đầu tháng, Việt Nam có hai cổ phiếu thép vốn hóa tỷ đô
    07:33 | 03/10/2021

    [​IMG]
    Một chi nhánh tôn Hoa Sen tại Hà Nội. (Ảnh: Song Ngọc).

    Cổ phiếu thép tiến sát đỉnh lịch sử
    Trong phiên giao dịch 1/10, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tiêu cực khi các chỉ số đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. VN-Index và VN30-Index giảm lần lượt 0,53% và 0,82%. HNX và UPCoM-Index cũng mất tương ứng 0,24% và 0,6%.

    Cổ phiếu ngành thép là một trong những nhóm diễn biến khả quan và hỗ trợ thị trường. NKG của Nam Kim và VGS của Việt Đức cùng tăng 1,2%, HPG của Hòa Phát thêm 0,9%, HSG của Hoa Sen tăng 0,5%.

    Hiện nay, HPG chỉ còn cách đỉnh lịch sử thiết lập hôm 1/6 (ngày chốt quyền cổ tức) chưa đầy 4%. HSG và NKG cũng ở sát các mức giá kỷ lục đạt được hồi giữa tháng 9 vừa qua.

    Trong một tháng 1/9 – 1/10, VN-Index chỉ đi ngang quanh 1.335 điểm nhưng nhiều cổ phiếu thép tăng trưởng tốt, có những mã đi lên hai chữ số.

    [​IMG]
    Xét về vốn hóa, HPG tiếp tục bỏ xa các doanh nghiệp khác với giá trị niêm yết gần 239.000 tỷ, tương đương 10,4 tỷ USD. HSG đứng thứ 2 ngành thép với vốn hóa 23.070 tỷ đồng, tức vừa đủ 1 tỷ USD. Theo sau là TVN với 11.500 tỷ và NKG với 9.800 tỷ.

    Một trong những nhân tố thúc đẩy cổ phiếu ngành thép vượt trội so với thị trường chung là kết quả kinh doanh tương đối khả quan trong bối cảnh dịch bệnh vẫn hoành hành.

    Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), tiêu thụ thành phẩm thép các loại trong 8 tháng đầu năm nay đạt hơn 18 triệu tấn, tăng 25% so với cùng kỳ 2021.

    Trong đó, bán hàng thép cuộn cán nóng (HRC) tăng trưởng mạnh nhất khi vọt lên 113% và đạt 4,85 triệu tấn, chủ yếu nhờ Hòa Phát đưa thêm lò cao tại Khu liên hợp Dung Quất vào hoạt động.

    Tiêu thụ tôn mạ đạt 3,4 triệu tấn, tăng gần 37%. Thị trường xuất khẩu chiếm tới 61% tổng sản lượng. Một số doanh nghiệp chuyên về tôn mạ như Hoa Sen và Nam Kim đã bán tới 70 – 75% sản lượng ra nước ngoài trong 8 tháng đầu năm. Tỷ lệ xuất khẩu/tổng tiêu thụ tôn mạ của Đông Á là 61%, của Hòa Phát là 59%.

    Riêng tháng 8 vừa qua, thị trường nước ngoài chiếm tới trên 80% sản lượng tôn mạ của nhiều doanh nghiệp, với Nam Kim là hơn 93%.

    Mỹ và châu Âu là những thị trường xuất khẩu quan trọng và cũng là nơi mà sản phẩm thép của Việt Nam có lợi thế về giá thành.

    Hiệp hội Thép Thế giới (WSA) dự báo sản lượng tiêu thụ thép của EU sẽ tăng 10,2% vào năm 2021 và 4,8% vào năm 2022 do các hoạt động sản xuất và xây dựng phục hồi sau đại dịch.

    Theo ước tính của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), giá HRC (nguyên liệu để làm tôn mạ, ống thép) tại Mỹ lên tới 2.100 USD/tấn, trong khi ở Việt Nam chỉ khoảng 900 USD/tấn. Sau khi cộng thêm chi phí vận chuyển và thuế nhập khẩu, giá HRC Việt Nam tại Mỹ là khoảng 1.350 USD/tấn, vẫn đảm bảo cạnh tranh.

    Trong 7 tháng đầu niên độ tài chính (bắt đầu từ tháng 10/2020), Hoa Sen đã vượt mục tiêu lợi nhuận cả niên độ.

    Lũy kế 11 tháng tính đến tháng 8 vừa qua, sản lượng tiêu thụ của Hoa Sen là 2,05 triệu tấn, vượt 14% kế hoạch toàn niên độ và tăng 43% so với cùng kỳ. Doanh thu ước tính 42.551 tỷ, lãi sau thuế xấp xỉ 4.000 tỷ, tăng lần lượt 74% và 279% so cùng kỳ và đều vượt xa kế hoạch.

    Hòa Phát đã bán gần 218.000 tấn tôn mạ trong 8 tháng, đạt 66% kế hoạch cả năm và cao gần gấp đôi cùng kỳ 2020. Tiêu thụ thép xây dựng những tháng gần đây gặp khó khăn do nhiều địa phương giãn cách chống dịch, nhưng lũy kế 8 tháng vẫn đạt 2,47 triệu tấn, tăng trưởng gần 16%.

    Ngoài ra, Hòa Phát còn đẩy mạnh tiêu thụ HRC, là sản phẩm có nhu cầu và biên lợi nhuận cao hơn. Chủ tịch Trần Đình Long cho biết: “Hiện nay mỗi tháng Hòa Phát sản xuất 250.000 - 300.000 tấn HRC nhưng nếu có 1 triệu tấn cũng bán hết, nhu cầu thép trên thị trường là rất lớn và lâu dài”.

    [​IMG]
    Triển vọng cổ phiếu dầu, khí
    Cổ phiếu tác động tích cực nhất lên VN-Index phiên 1/10 vừa qua là GAS của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas). Với mức tăng 6,7%, GAS đã giúp chỉ số thị trường có thêm 3,35 điểm. Kết phiên, GAS dừng ở giá 103.500 đồng/cp, mức cao nhất kể từ tháng 10/2018 trở lại đây.

    [​IMG]
    Việc giá dầu thô Brent tiến lên sát ngưỡng 80 USD/thùng trong tháng 9 này đã tác động tích cực tới cổ phiếu dầu khí. Trong báo cáo phân tích mới đây, Chứng khoán VNDirect cho biết giá dầu vẫn sẽ là động lực dẫn dắt nhóm cổ phiếu "dòng P" trong thời gian tới.

    Bất chấp những khó khăn trong hoạt động năm 2021 do làn sóng COVID-19 hiện tại, VNDirect tin rằng giá dầu tăng mạnh sẽ không chỉ thúc đẩy giá cổ phiếu trong ngắn hạn mà còn cải thiện nền tảng cơ bản của ngành trong những năm tới.

    Giá dầu tăng có thể mang lại nhiều động lực hơn cho các đơn vị liên quan để tái khởi động những dự án lớn tại Việt Nam, trước tiên là mang lại cơ hội rất lớn cho các công ty thượng nguồn như PVD và PVS.

    Tất cả giàn khoan tự nâng của PVD đều đã ký hợp đồng trong 6 tháng cuối năm, cho thấy hoạt động thăm dò & khai thác (E&P) tại Việt Nam đang được đẩy mạnh nhờ giá dầu tăng. Đáng chú ý, tại Việt Nam, giá dầu Brent duy trì trên 60 USD/thùng là điều kiện thuận lợi để hoạt động E&P hoạt động hiệu quả.

    VNDirect có cái nhìn lạc quan về cổ phiếu GAS trong những năm tới nhờ ba lí do.

    Thứ nhất, giá dầu được kỳ vọng sẽ dao động trên mặt bằng giá mới trong giai đoạn 2021-2023.

    Thứ hai, nhu cầu cấp thiết về khí tự nhiên trong bối cảnh nhu cầu điện ngày càng tăng ở Việt Nam,

    Thứ ba, GAS hiện đang trong giai đoạn đầu tư lớn, các dự án LNG (cảng Thị Vải ...) và một số dự án khai thác khí trọng điểm (Lô B, Cá Voi Xanh. ...) sẽ là động lực chính cho GAS trong dài hạn. Nhìn chung, VNDirect dự báo tăng trưởng kép lợi nhuận ròng của GAS đạt 18,3% trong giai đoạn 2021-2023.

    https://vietnambiz.vn/hpg-hsg-khoi-...hieu-thep-von-hoa-ty-do-20211003070653203.htm
    --- Gộp bài viết, Oct 5, 2021, Bài cũ: Oct 5, 2021 ---
    - Hiện E ôm 4 con: H.PG, T.CB, S.HS, V.RE
    - Danh mục này có thể em không thắng đậm nhưng chắc chắn không lỗ, E chú trọng yếu tố an toàn lên trên hết ạ :D
  8. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    ...............................
    Giá thép hôm nay 5/10/2021: Vượt mức 5.706 nhân dân tệ/tấn
    (Taichinhcongnghe.vn) Ghi nhận vào lúc 9h50 ngày 5/10 (theo giờ Việt Nam), giá thép hôm nay giao tháng 1/2022 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 65 nhân dân tệ lên mức 5.706 nhân dân tệ/tấn.
    Oct 5, 2021 - 14:36
    Facebook Twitter
    Giá thép hôm nay 5/10/2021: Vượt mức 5.706 nhân dân tệ/tấnGiá thép hôm nay tiếp tục tăng trên sàn Thượng Hải (Ảnh minh họa)
    Tổ chức Đánh giá và Nghiên cứu Ấn Độ (Ind-Ra) đã duy trì triển vọng ổn định đối với lĩnh vực thép trong nước trong 6 tháng cuối năm tài chính 2022, theo Business Standard.

    Theo đó, giá than luyện cốc cao hơn có khả năng làm giảm thu nhập trên mỗi tấn trước lãi vay, thuế, khấu hao do giá quặng sắt giảm trong bối cảnh giá thép ổn định.



    Giá than luyện cốc đã tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái vào giữa tháng 9/2021 và có khả năng sẽ tiếp tục biến động. Cơ quan này cho biết, giá quặng sắt có thể điều chỉnh khi nguồn cung cải thiện dần, nhưng vẫn ở mức cao do thay đổi cơ cấu sau các cuộc đấu giá mỏ.

    Nhu cầu thép trong nước chủ yếu phụ thuộc vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng và xây dựng, chiếm khoảng 60% trong số đó.

    Việc áp dụng kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 111 nghìn tỷ rupee của chính phủ, bên cạnh sự chú trọng của ngân sách vào cơ sở hạ tầng và đầu tư, có khả năng đảm bảo nhu cầu nội địa ổn định.

    Việc tạo ra dòng tiền mạnh mẽ trong giai đoạn nửa cuối năm tài chính 2021 và nửa đầu năm tài chính 2022 đã cho phép các công ty thép tại Ấn Độ xóa nợ đáng kể và bắt tay vào chu kỳ đầu tư tiếp theo.



    Tỷ lệ các hành động đánh giá theo hướng tích cực đã cao hơn trong giai đoạn này và nó có thể duy trì trong phần còn lại của năm tài chính 2022.

    Cường độ vốn đầu tư trong giai đoạn 2022-2023 có khả năng sẽ vẫn ổn định, trong khi một số khoản vốn đầu tư sắp hoàn thành và số vốn đầu tư phát sinh sẽ diễn ra theo từng giai đoạn.

    Việc Trung Quốc tiếp tục tập trung vào hạn chế sản lượng thép thô và duy trì sự gián đoạn hậu cần, bao gồm lượng container hạn chế, lượng hàng tồn kho tại cảng cao hơn và chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao, là những yếu tố quan trọng cần được theo dõi.

    Tiêu thụ thép sụt giảm trong tháng 8

    Tháng 8, sản xuất thép thành phẩm đạt 2,35 triệu, giảm 1,9% so với tháng 7/2021, tương đương với mức sản lượng cùng kỳ năm 2020. Tiêu thụ thép các loại đạt 1,9 triệu tấn, giảm lần lượt 9,4% so với tháng trước và giảm 8% so với tháng 8/2020.

    Riêng sản xuất và lượng tiêu thụ thép xây dựng tháng 8/2021 có mức sản lượng thấp nhất trong 5 năm gần đây với 713.964 tấn, giảm 2,06% so với tháng 7/2021 và giảm 8,1% so với cùng kỳ 2020; bán hàng đạt 559.482 tấn, giảm mạnh 29,31% so với tháng trước và giảm 39,6% so với cùng kỳ năm 2020.

    Sản xuất thép cuộn cán nguội tháng 8 đạt hơn 383.000 tấn, giảm 12,73% so với tháng 7/2021 và giảm 12,9% so với cùng kỳ 2020; tiêu thụ đạt gần 164.000 tấn, giảm 8,35% so với tháng trước và giảm 10% so với cùng kỳ 2020…

    Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, sản xuất và bán hàng các sản phẩm thép vẫn tăng khá do kế thừa được kết quả kinh doanh tốt của những tháng đầu năm 2021. Sản xuất thép các loại đạt hơn 20,6 triệu tấn, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2020; bán hàng thép các loại đạt hơn 18 triệu tấn, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu thép các loại đạt hơn 4,7 triệu tấn, tăng 74,1% so với cùng kỳ năm 2020.

    Theo Tạp chí Điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam
  9. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    .........................................
    Hòa Phát tiêu thụ 6,3 triệu tấn thép các loại trong 9 tháng
    05/10/2021 16:00

    Tháng 9/2021, sản xuất thép thô của Tập đoàn Hòa Phát đạt 686.000 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 738.000 tấn, tăng 22% so với tháng 9/2020. Trong đó, thép xây dựng đạt 327.000 tấn, tăng 22% so với tháng 8; thép cuộn cán nóng là 176.000 tấn, còn lại là phôi thép, tôn mạ, ống thép các loại.

    [​IMG]
    Hoạt động xuất khẩu thép thành phẩm các loại của Hòa Phát trong tháng vừa qua tăng trưởng mạnh. Cụ thể, sản lượng xuất khẩu thép xây dựng Hòa Phát kỷ lục 120.000 tấn, gần gấp đôi so với cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu chính là Úc, Canada, Hong Kong, Hàn Quốc, và một số nước trong khu vực Đông Nam Á.

    Tôn Hòa Phát cũng ghi nhận sản lượng xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay với gần 50.000 tấn, gấp 2 lần tháng trước. Sản phẩm ống thép Hòa Phát xuất khẩu tăng 50% so với cùng kỳ.

    Lũy kế 9 tháng 2021, Tập đoàn Hòa Phát đạt sản lượng thép thô 6,1 triệu tấn, tăng 50% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 6,3 triệu tấn, tăng 43%. Trong đó, thép xây dựng là 2,8 triệu tấn, tăng 12%. Thép cuộn cán nóng (HRC) đạt gần 2 triệu tấn. Tôn Hòa Phát ghi nhận 273.000 tấn, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Sản phẩm ống thép là 498.000 tấn, giảm 12% so với 9 tháng 2020.

    Với công suất thép thô 8 triệu tấn/năm, Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu của Tập đoàn luôn là tiêu thụ hết sản phẩm sản xuất ra, trong đó ưu tiên số 1 là thị trường trong nước.

    HPG News
  10. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    ..................................................
    Sẽ khởi công 67 dự án giao thông trọng điểm trong thời gian tới
    05-10-2021 - 16:07 PM | Bất động sản

    BÁO NÓI - 2:25
    [​IMG]
    Tại buổi giao ban công tác 9 tháng đầu năm của Bộ GTVT và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 mới đây, Chánh văn phòng Bộ GTVT Nguyễn Trí Đức cho biết giai đoạn 2021 - 2025 đơn vị dự kiến triển khai khởi công 67 dự án, gồm 11 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và 56 dự án đầu tư công.


    Trong số 11 dự án Bộ GTVT dự kiến đầu tư theo phương thức PPP, có 5 dự án quan trọng quốc gia gồm dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, vành đai 4 Hà Nội và vành đai 3 Tp.HCM.

    Theo Bộ GTVT, cả 5 dự án trên đang được thực hiện ở bước trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

    Riêng dự án vành đai 4 Hà Nội và vành đai 3 Tp.HCM, Thủ tướng giao Hà Nội và Tp.HCM là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bộ đang phối hợp với 2 địa phương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

    Đối với 6 dự án còn lại, có ba dự án gồm: Dầu Giây - Tân Phú, Chơn Thành - Đức Hòa và An Hữu - Cao Lãnh hiện đang được Bộ GTVT hoàn thiện hồ sơ xin cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

    Nhà đầu tư kì cựu chỉ ra 3 cột mốc “vàng” để mua bất động sản sau khi nới giãn cách
    Bảo Anh

    Theo Nhịp sống kinh tế

Share This Page