Sự trở lại của: Bank, Chứng, Thép

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Tinhledt, Oct 5, 2021.

12430 người đang online, trong đó có 1080 thành viên. 14:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    ..................................
    Những tín hiệu tiêu cực nhất đã qua đi, lựa chọn cổ phiếu nào đón sóng cuối năm?
    05-10-2021 - 15:32 PM | Thị trường chứng khoán
    [​IMG]
    Everest cho rằng những điều xấu nhất đã đi qua trong tháng 9, tuy nhiên nền kinh thế và thị trường cần thời gian để tích luỹ và dần hồi phục trở lại.
    Trong báo cáo mới được công bố, Chứng khoán Everest (EVS) đánh giá trong tháng 9, thị trường và nhà đầu tư đã trải qua những phiên giao dịch khó khăn do ảnh hưởng (1) Dịch bệnh làm gián đoạn sản xuất kinh doanh kéo dài lên các doanh nghiệp. Tác động chung đến nền kinh tế phản ảnh rõ nét đến GDP quý 3/2021 sụt giảm 6,17% và là quý thấp nhất kể từ khi Việt Nam ghi nhận GDP từ 2000, (2) Ảnh hưởng tâm lý lên nhà đầu tư từ sự vụ Evergrande tác động đến nhóm cổ phiếu bất động sản niêm yết trên sàn, (3) Triển vọng nhóm cổ phiếu ngân hàng kém đã tạo áp lực lên thị trường chung cũng đóng góp chính vào xu hướng kéo chỉ số VN-Index sụt giảm trong tháng 9.

    Giá trị dòng tiền cũng có sự phân hoá mạnh trong tháng 9, nhóm cổ phiếu vốn hoá nhỏ và vốn hoá vừa hút mạnh dòng tiền, chiếm tỷ trọng lớn 55% trong khi nhóm vốn hoá lớn từ mức 55% sụt giảm mạnh về mức 45%.

    Everest cho rằng những điều xấu nhất đã đi qua trong tháng 9, tuy nhiên nền kinh thế và thị trường cần thời gian để tích luỹ và dần hồi phục trở lại. Ngoài ra, dù dịch bệnh đã giảm nhiều nhưng số ca nhiễm trên toàn quốc vẫn còn cao, di chuyển và vận tải giữa các địa phương vẫn còn nhiều rào cản kéo theo chi phí tăng theo, lực lượng lao động hoặc thiếu hụt hoặc dịch chuyển về quê cũng làm ảnh hưởng đến tiến trình tái khởi động trở lại của các doanh nghiệp.

    Dù vậy, Everest cho biết những tín hiệu tốt bắt đầu xuất hiện như thặng dư thương mại trở lại trong tháng 9 hay FDI tiếp tục tăng trưởng. Nửa cuối tháng 9 bắt đầu ghi nhận mức thặng dư thương mại trở lại sau hơn 5 tháng thâm hụt liên tiếp và FDI duy trì tốc độ tăng trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh là những tín hiệu tích cực cho thấy sức hút của Việt Nam đối với cộng đồng đầu tư quốc tế.

    Triển vọng tháng 10 từ thúc đẩy đầu tư công và gói hỗ trợ kinh tế

    Yêu cầu từ Chính phủ đẩy nhanh việc giải ngân đầu tư công 3 tháng cuối năm, nhằm đạt ít nhất 95% so với kế hoạch năm 2021 là 461.000 tỷ đồng (9 tháng đầu năm giải ngân chưa đến 50%) nhằm hỗ trợ kinh tế phục hồi. Ngoài ra, doanh nghiệp và thị trường và người dân cũng đang chờ đợi những gói hỗ trợ tiếp theo nhằm khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định đời sống kinh tế của người lao động.

    Everest dự báo lợi nhuận nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn nhất thuộc Top 50 (chiếm 89% đại diện thị trường) dự báo sụt giảm lợi nhuận 3,3% so với cùng kỳ, mức không quá lớn trong bối cảnh gần như nền kinh tế bị gián đoạn do ảnh hưởng dịch bệnh.

    [​IMG]
    Trong đó nhóm Tài chính (Ngân hàng, và chứng khoán) dự báo sụt giảm 6,7%, trong đó Ngân hàng dự báo sụt giảm 9% so với cùng kỳ, ngược lại nhóm chứng khoán dự báo tăng trưởng khoảng 59% so với cùng kỳ.

    Everest dự báo nhóm ngành Nguyên vật liệu ước tính mức tăng trưởng vượt trội nhất với 58%, nhóm bất động sản tăng 12,7% nhờ đóng góp chính từ VHM, trong khi sản xuất công nghiệp, trong đó gồm các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và vận tải hàng không tiếp tục ghi nhận mức lợi nhuận âm.

    Everest kỳ vọng thị trường đã phản ánh hầu hết các tiêu cực trong tháng 9 và cần thời gian đầu trong tháng 10 để nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng phục hồi của nền kinh tế trong quý 4 và nhà đầu tư cần thời gian phân bổ và tích luỹ cổ phiếu trở lại trước khi thị trường đón nhận những dấu hiệu rõ ràng và chắc chắn hơn cho việc hồi phục sản xuất kinh doanh và tăng trưởng trở lại của nền kinh tế giai đoạn những tháng cuối năm 2021.

    Everest cho rằng những điều xấu nhất đã đi qua trong tháng 9, tuy nhiên nền kinh thế và thị trường cần thời gian để tích luỹ và dần hồi phục trở lại.

    Lựa chọn cổ phiếu nào để đầu tư?

    Dựa trên các phân tích và số liệu cũng như triển vọng trong quý 4, Everest khuyến nghị những cổ phiếu đơn lẻ thuộc các nhóm ngành sau có thể tiếp tục thu hút dòng tiền và nhà đầu tư có thể cân nhắc tích luỹ thêm hoặc mua mới trong tháng 10:

    (1) Nhóm ngành Nguyên vật liệu gồm: HPG, PTB, HT1- Duy trì mức tăng LNST tăng trưởng vượt trội trong quý 3, tác động tích cực nhờ thúc đẩy đầu tư công, tăng mạnh từ thị trường xuất khẩu.

    (2) Nhóm cổ phiếu thuộc ngành BĐS_KCN gồm: VHM, BCM- Duy trì LNST tăng quý 3 và tích luỹ tiền mặt dồi dào, cũng nhưng ảnh hưởng tích cực nhờ dòng vốn FDI tiếp tục tăng mạnh và mở rộng quỹ đất phát triển khu công nghiệp.

    (3) Ngành hàng tiêu dùng gồm: PNJ, VHC- Tăng công suất bù đắp lại, kết quả kinh doanh quý 3 có thể ảnh hưởng tiêu cực nhưng có thể sớm quay lại mạnh mẻ trong quý 4/2021, đặc biệt những tháng cuối năm nhờ tính mùa vụ (mùa sắm Tết, Noel) nhờ lực cầu tăng mạnh sau sau khi nền kinh tế mở cửa trở lại.

    (4) Các cổ phiếu thuộc ngành khác: GMD, DPM, PC1- Tăng trưởng LNST quý 3 nhờ nhu cầu tăng và giá sản phẩm dịch vụ tăng cao giai đoạn giãn cách làm thiếu hụt nguồn cung và các sản phẩm thay thế giúp các doanh nghiệp này tận dụng lợi thế và mở rộng sản xuất kinh doanh so với các đối thủ cạnh tranh.

    Bảo Sơn

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
    Voiconbenho likes this.
  2. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    ......................................
    Doanh nghiệp khôi phục sản xuất, dồn lực cho xuất khẩu
    Báo đầu tư | Khoảng 2 tiếng
    Chia sẻĐăng lạiBình luận (7)
    Xuất khẩu đang có nhiều thuận lợi do nhu cầu hàng hóa thế giới tăng cao dịp cuối năm, nhưng bài toán lớn nhất với các oanh nghiệp lúc này là ổn định lao động, an toàn để sản xuất.

    [​IMG]

    Nhiều nhà máy đóng cửa trong tháng 9, đã kéo tụt tăng trưởng xuất khẩu dệt may 9 tháng qua.

    Áp lực khôi phục sản xuất

    Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam đang có những thuận lợi khi nhiều ngành hàng khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) và nhu cầu thị trường tăng vào dịp mua sắm cuối năm. Nhưng áp lực lớn với cộng đồng doanh nghiệp lúc này là có đủ lao động để tổ chức sản xuất an toàn, hoàn thành các đơn hàng cuối năm cũng như tạo đơn hàng mới cho đầu năm 2022.

    Mục tiêu xuất khẩu 40 tỷ USD của ngành dệt may trong năm 2021 đã bị “phá sản” vì Covid-19, nhưng không chỉ là lỗi hẹn, mà hệ lụy của việc thiếu lao động cho sản xuất tại mỗi doanh nghiệp là cực lớn, khi nền kinh tế mở cửa trở lại.

    Đang từ mức tăng gần 10% của 8 tháng đầu năm, nhưng do giãn cách, nhiều nhà máy đóng cửa trong tháng 9, đã kéo tụt tăng trưởng xuất khẩu dệt may 9 tháng qua xuống mức 5,8%, đạt 23,46 tỷ USD (giảm 18,6% về lượng).

    Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) cho biết, khoảng 37-47% lao động đã dịch chuyển từ các thành phố lớn như TP.HCM, Bình Dương về quê. Việc tiêm vắc-xin vẫn chưa được bao phủ toàn bộ, khiến người lao động rất khó quay trở lại làm việc khi nền kinh tế trở lại trạng thái bình thường.

    “Hiện tại, đơn hàng dệt may đã rút khỏi thị trường Việt Nam khoảng 30-34%, tỷ lệ đơn hàng các doanh nghiệp phía Bắc hỗ trợ doanh nghiệp phía Nam chỉ đạt khoảng 10%. Để khôi phục lại cũng mất từ 6 tháng đến 1 năm, nên các doanh nghiệp rất cần được hỗ trợ” ông Giang cho hay.

    Giày dép, túi xách - ngành hàng xuất khẩu 20 tỷ USD vào năm ngoái cũng gặp khó như dệt may. Dù giày dép không sụt giảm xuất khẩu, nhưng túi xách giảm 3,7% so với cùng kỳ, đạt 2,24 tỷ USD. Thiếu lao động cũng là trở ngại lớn của ngành khi quay trở lại sản xuất, bởi các nhà máy, xí nghiệp lớn đều đặt tại các tỉnh phía Nam như Đồng Nai, Bình Dương, Long An…

    Đại diện một doanh nghiệp giày xuất khẩu tại Bình Dương chia sẻ, mở cửa trở lại, nhưng thực tế là dịch bệnh chưa hết, thành thử doanh nghiệp phải nỗ lực điều phối sản xuất, nhưng đáng sợ nhất là những biện pháp phòng chống dịch cứng nhắc, hiểu không đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, gây khó khăn không cần thiết cho sản xuất, lưu thông hàng hóa.

    Thực tế, quý II và quý III/2021 là thời điểm Covid-19 bùng phát mạnh, đã tác động trực tiếp đến trung tâm sản xuất công nghiệp lớn tại các tỉnh phía Bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang; các tỉnh, thành phố phía Nam như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh và 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

    Điều đáng nói là, khu vực 19 tỉnh, thành phố ở phía Nam tương đương với 45% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Các địa phương này phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội ở mức cao nhất theo Chỉ thị 16/CT-TTg, nên có tác động rất lớn đến sản xuất, qua đó ảnh hưởng nhiều đến xuất khẩu.

    Kỳ vọng vào nhóm hàng nào

    Những tháng khó khăn vừa qua, bằng nhiều cách khác nhau, một số ngành hàng, doanh nghiệp đã hạn chế được tác động tiêu cực từ Covid-19, duy trì sản xuất và giữ được đà tăng doanh thu, lợi nhuận.

    Chẳng hạn, nhu cầu tiêu dùng sắt thép tại nhiều thị trường lớn từ đầu năm đến nay tăng, đã tiếp sức cho ngành này đẩy mạnh xuất khẩu. 9 tháng qua, xuất khẩu sắt thép đã mang về 8,23 tỷ USD, tăng 125,4% so với cùng kỳ năm trước (tăng 39,3% về lượng).

    Hay nhu cầu làm việc tại nhà ở nhiều nước gia tăng cũng thúc đẩy xuất khẩu máy tính, thiết bị điện tử, điện thoại. 9 tháng qua, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 36,4 tỷ USD, tăng 13,1%.

    “Xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử tăng trưởng tốt trong 9 tháng qua và dự kiến đạt mốc 50 tỷ USD trong năm nay”, Bộ Công thương dự báo.

    Trong khó khăn, nhưng ngành nông nghiệp vẫn tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế. Dù chịu nhiều thiệt hại do giãn cách, nhưng xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp vẫn đạt 20,1 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2020.

    “Nhiều mặt hàng tăng cả về sản lượng lẫn giá xuất khẩu, giúp tổng giá trị xuất khẩu tăng 2 con số. Chẳng hạn, xuất khẩu sắn tăng tới 67,6% về trị giá và tăng 50,2% về sản lượng so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu cao su dù chỉ tăng 17,1% về lượng, nhưng tăng tới 52,7% về trị giá xuất khẩu”, Cục Xuất nhập khẩu cho biết.

    Tuy nhiên, 3 tháng cuối năm, dù TP.HCM và các tỉnh phía Nam đã bắt đầu nới giãn cách, mở cửa trở lại, song doanh nghiệp vẫn lo ngại bị ảnh hưởng tới sản xuất, bởi giao thông vận tải, logistics chưa bình thường trở lại.

    Do đó, để ngăn chặn đà suy giảm xuất khẩu do ảnh hưởng của đại dịch, Bộ Công thương đã và đang tập trung các giải pháp củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu, tận dụng tối đa lợi thế từ các FTA đã có hiệu lực; hướng dẫn doanh nghiệp chú trọng vào các thị trường nhỏ và thị trường ngách. Làm việc với Đại sứ quán Trung Quốc đề nghị tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan, xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu biên giới phía Bắc…

    Thế Hải
  3. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    ......................................
    Nhịp sống tài chính
    Các doanh nghiệp Hoa Kỳ cam kết tiếp tục đầu tư vào Việt Nam
    05/10/2021 12:04

    (TBTCO) - Bộ Tài chính Việt Nam mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục đặt niềm tin vào sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của nền kinh tế Việt Nam, duy trì cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam.
    [​IMG]
    Toàn cảnh tại điểm cầu trực tuyến Bộ Tài chính Việt Nam. Ảnh: Đức Minh
    Sáng ngày 5/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã có buổi làm việc với Đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC). Buổi làm việc được thực hiện trực tuyến tại Việt Nam, Hoa Kỳ và một số nước ASEAN.

    Hoan nghênh sự đóng góp của doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với phát triển kinh tế Việt Nam

    Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Vũ Thị Mai bày tỏ sự vui mừng được làm việc với USABC để trao đổi những vấn đề các bên cùng quan tâm. Đồng thời, Thứ trưởng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ông Michael Michalak - Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc Điều hành khu vực của USABC, đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong nhiều năm qua; hoan nghênh các lãnh đạo cấp cao của USABC tiếp tục gắn bó với Việt Nam, đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

    [​IMG]
    Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Đức Minh

    Thứ trưởng cũng đánh giá cao hoạt động hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ nói chung và USABC nói riêng, đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam và sự phát triển của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

    Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã thông tin về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Theo đó, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 nhưng kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn giữ ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo, lạm phát thấp, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, thị trường tài chính tăng trưởng, thị trường tiền tệ ổn định.

    Trong bối cảnh tác động bất lợi của dịch bệnh, Chính phủ đã có chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp cũng như các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động.

    Bộ Tài chính tin tưởng, trong trung và dài hạn, nền kinh tế Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, bền vững phù hợp Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn 2045, mà Nghị quyết Đại hội Đảng XIII thông qua.

    Về các ưu tiên của Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, giai đoạn này, Bộ Tài chính tập trung nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính của Nhà nước và xã hội thông qua cơ cấu lại chính sách thu ngân sách theo hướng bao quát các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu; nghiên cứu xây dựng mức thuế suất hợp lý, bảo đảm tính công bằng, trung lập của hệ thống chính sách thuế, sửa đổi những vướng mắc trong chính sách hiện hành (sửa luật thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt).

    Đồng thời, Bộ Tài chính cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng bền vững, giảm chi thường xuyên, tăng đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước (NSNN, phân cấp NSNN...).

    Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế tài chính, khơi thông nguồn lực tài chính từ xã hội, thúc đẩy phát triển các thị trường tài chính, chứng khoán, bảo hiểm... theo hướng đồng bộ, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, xanh, bền vững, bao trùm và toàn diện.

    Bộ Tài chính tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính - NSNN, thúc đẩy việc hoàn thiện chính sách, tháo gỡ nút thắt nền kinh tế, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, đặc biệt là môi trường quản lý thuế, hải quan thuận lợi và hiệu quả, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh bình đẳng, minh bạch, thúc đẩy, thuận lợi hóa thương mại.

    Đồng thời, ngành Tài chính đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển đổi số mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực thuế, hải quan.

    Thứ trưởng Vũ Thị Mai khẳng định, Bộ Tài chính mong muốn tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, chào đón doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng tiếp tục đầu tư mới, mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

    Bộ Tài chính đề nghị USABC cũng như doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục đặt niềm tin vào sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam và duy trì đầu tư tại Việt Nam. Đồng thời, Chính phủ Việt Nam ủng hộ và vận động Chính phủ Hoa Kỳ duy trì môi trường thương mại đầu tư quốc tế mở và ổn định, phê duyệt Hiệp định tránh đánh thuế trùng Việt Nam - Hoa Kỳ đã ký kết năm 2017.

    Bộ Tài chính cũng đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ chủ động và tích cực tham gia góp ý với Bộ Tài chính trong hoàn thiện thể chế chính sách tài chính nhằm xây dưng môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch, hài hòa lợi ích các bên.

    Doanh nghiệp Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam triển khai mục tiêu kép
    Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Marc Mealy - Phó Chủ tịch cấp cao của USABC, cảm ơn Thứ trưởng Vũ Thị Mai đã dành thời gian cho cuộc đối thoại cởi mở, thẳng thắn. Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn tiếp tục được trao đổi với các đại diện của Bộ Tài chính cùng các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong thời gian tới.

    Theo ông Marc Mealy khẳng định, những thông tin Thứ trưởng Vũ Thị Mai chia sẻ rất hữu ích đối với USABC và doanh nghiệp Hoa Kỳ, đặc biệt giúp USABC hiểu rõ về ưu tiên của Bộ Tài chính trong thời gian tới.

    Ông Marc Mealy bày tỏ tin tưởng, Chính phủ Việt Nam sẽ có những biện pháp hiệu quả để đảm bảo cho người dân, doanh nghiệp thích ứng với bối cảnh mới, bối cảnh sau đại dịch Covid-19; đồng thời hy vọng, các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ có cơ hội hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, duy trì việc làm cho người lao động.

    [​IMG]
    Đại diện cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN phát biểu. Ảnh: Đức Minh

    Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam triển khai mục tiêu kép – vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, cũng như hỗ trợ mở cửa lại nền kinh tế của Việt Nam chuyển sang hoạt động bình thường mới.

    Nhân dịp này, đại diện các doanh nghiệp thuộc USABC trân trọng cảm ơn Bộ Tài chính đã luôn đồng hành, lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp. Đại diện các doanh nghiệp đều thể hiện cam kết tiếp tục đầu tư tại Việt Nam và đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến chính sách tài chính.

    Tại các điểm cầu, các doanh nghiệp trong USABC báo cáo về những ý tưởng, đề xuất, cũng như nêu những khó khăn, thách thức mà các doanh nghiệp đang gặp phải, đề xuất có những buổi họp tiếp theo với đại diện một số đơn vị của Bộ Tài chính để có thể xác định được những lĩnh vực hợp tác.

    Theo đại diện Tập đoàn AES - tập đoàn năng lượng của Hoa Kỳ: "Việt Nam là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh của AES. Chúng tôi cam kết mạnh mẽ trong thúc đẩy kinh tế và chuyển đổi năng lượng thông qua đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Việt Nam. Chúng tôi mong tiếp tục làm việc với Chính phủ Việt Nam trong hỗ trợ mục tiêu chuyển đổi năng lượng của Việt Nam, cam kết đóng góp vào chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam."

    Theo ông Nguyễn Nhật Thanh - Tổng giám đốc AI tại Việt Nam, Tập đoàn Bảo hiểm quốc tế Mỹ (AIG), là thành viên tích cực trong thị trường bảo hiểm, AIG trân trọng những công việc mà cơ quan quản lý bảo hiểm của Bộ Tài chính thực hiện cải thiện môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

    Ngoài ra, đại diện Bank of America mong muốn hợp tác với Bộ Tài chính và cơ quan hữu quan của Chính phủ Việt Nam nhằm củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên, bao gồm đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam, hỗ trợ dòng chảy thương mại của Việt Nam, thúc đẩy đầu tư tại Việt Nam của các tập đoàn tài chính quốc gia và xuyên quốc gia.

    Đại diện Amazon cũng mong muốn tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính và cơ quan có liên quan để đóng góp được nhiều ý kiến thiết thực vào sửa đổi các luật thuế...

    Kết thúc cuộc làm việc, Thứ trưởng Vũ Thị Mai hoan nghênh các ý kiến và cam kết phát triển lâu dài, mở rộng đầu tư ở Việt Nam của các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Thứ trưởng khẳng định, Bộ Tài chính cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, ủng hộ, tạo điều kiện để cùng các doanh nghiệp phát triển nền kinh tế Việt Nam, đem lại lợi ích cho các bên.

    Đức Minh
  4. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    ..................................
    TP. Hồ Chí Minh: Tăng trưởng tín dụng dương trong giãn cách
    Đào Vũ -
    Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, hoạt động tín dụng và huy động tại Tp.HCM vẫn giữ được tăng trưởng dương trong tháng 8...
    [​IMG]
    Dù dịch bệnh nhưng tín dụng TP. Hồ Chí Minh vẫn nhích tăng
    Tại Báo cáo Kinh tế - xã hội tháng 9/2021 vừa được Cục Thống kê Tp.Hồ Chí Minh công bố, tổng dư nợ tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn đến ngày 1/9 đạt 2,69 triệu tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2020.

    Theo các chuyên gia kinh tế, đây là nỗ lực đáng ghi nhận của hệ thống ngân hàng trong bối cảnh Tp.Hồ Chí Minh phải thực hiện giãn cách nhiều tháng qua.

    Trong khi đó, tín dụng toàn nền kinh tế đã chậm lại trong tháng 9 với mức giảm 0,23% so với tháng 8, tương đương giảm khoảng 30 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến 20/9/2021, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đạt 7,17%.

    Quay lại với số liệu tại Tp.Hồ Chí Minh, cơ quan thống kê cho biết, dư nợ tín dụng bằng nội tệ đạt gần 2,5 triệu tỷ đồng, chiếm 92,8% tổng dư nợ toàn hệ thống, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 12,9% so cùng kỳ năm 2020. Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ đạt 194.500 tỷ đồng, (chiếm 7,2%) tăng 1% so với tháng trước và tăng 17,4% so cùng kỳ.


    [​IMG]
    Tăng trưởng huy động và tín dụng tại Tp.HCM
    Xét theo thời hạn cho vay, dư nợ ngắn hạn chiếm hơn 1,22 triệu tỷ đồng, đóng góp 45,5% tổng dư nợ tín dụng, tăng 0,3% so với tháng 7 và tăng 7,3% so với một năm trước. Dư nợ trung hạn, dài hạn đạt gần 1,47 triệu tỷ đồng, (chiếm 54,5%) tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 18,7% với năm trước.

    Cũng tính đến ngày 1/9, tổng vốn huy động của toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn đạt 3,04 triệu tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 13,4% so cùng kỳ năm 2020.

    Trong đó, vốn huy động nội tệ đạt hơn 2,68 triệu tỷ đồng, chiếm 88,3% tổng vốn huy động, tăng 0,3% so với tháng 7 và tăng 14,5% so cùng kỳ. Vốn huy động bằng ngoại tệ đạt 357.000 tỷ đồng, (chiếm 11,7%) tăng 1,2% so tháng trước và tăng 5,3% so cùng kỳ.
    https://vneconomy.vn/tp-ho-chi-minh-tang-truong-tin-dung-duong-trong-gian-cach.htm
  5. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    ........................
    Thị trường chứng khoán: "Sức hút" trong dài hạn
    Nhật Lệ Thứ Ba | 05/10/2021 10:20


    [​IMG]
    Bảng giá giao dịch của Công ty Chứng khoán Rồng Việt. Ảnh: PV.

    Với tầm nhìn đến cuối năm 2021, mức định giá hiện tại của thị trường chứng khoán Việt Nam không còn nhiều hấp dẫn.


    • Kết thúc tháng 9, chỉ số VN-Index giao dịch ở mức P/E 16,3 lần, cao hơn 11,4% so với mức trung bình 10 năm và thấp hơn mức trung bình 10 năm cộng 1 độ lệch chuẩn 5,5%. Mức định giá hiện tại đã chiết khấu hơn 15% so với mức định giá tại vùng đỉnh lịch sử (VN-Index 1.424 điểm, P/E 19,3 lần) thiết lập hồi đầu tháng 7.

      Đối với các thị trường khác, như thị trường Mỹ và Ấn Độ đang có mức P/E tiệm cận mức trung bình 10 năm cộng 2 độ lệch chuẩn. P/E của các thị trường Singapore, Philippines, Thái Lan trong vùng trung bình 10 năm cộng 2 độ lệch chuẩn. Thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia đang giao dịch quanh vùng P/E trung bình 10 năm. Trong khi đó, thị trường Nhật, Hồng Kông, Đài Loan, và Malaysia giao dịch dưới mức P/E trung bình 10 năm.

      [​IMG]
      Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn hấp dẫn khi so với các nước trong khu vực. Nguồn: MiraeAsset.
      Tính đến hiện tại, VN-Index có tỉ suất sinh lời vượt trội so với nhiều thị trường khác trong năm nay, với mức tăng gần 22% (xếp sau Ấn Độ với mức tăng gần 24%). Dù đã tăng giá đáng kể, Công ty Chứng khoán Mirae Asset cho rằng mức định giá P/E 16,3x cho mức ROE 16% vẫn tương đối hấp dẫn hơn so với hầu hết các thị trường khác trong khu vực, cũng như khi so sánh với chỉ số MSCI các thị trường mới nổi, cận biên và phát triển.

      Dù triển vọng tăng trưởng quý III khá ảm đạm, tuy nhiên, thị trường vẫn kỳ vọng mức EPS sẽ tăng 33% trong năm nay, tương ứng mức P/E dự phóng cuối 2021 khoảng 15,9x. Với tầm nhìn đến cuối năm 2021, Mirae Asset cho rằng thị trường đang được định giá ở mức hợp lý và có phần kém hấp dẫn.

      [​IMG]
      Tuy nhiên, từ tháng 10/2021, khi dịch bệnh đã được kiểm soát phần nào và thực hiện nới lỏng giãn cách, các công ty sẽ dần tái khởi động lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, với sự hỗ trợ của các chính sách tài khóa và tiền tệ. Với triển vọng đó, mức kỳ vọng tăng trưởng EPS 2022 khoảng gần 23%, tương đương mức P/E dự phóng cuối 2022 khoảng gần 13x. Như vậy, mức định giá hiện tại vẫn hấp dẫn trước các cơ hội mở ra khi giai đoạn bình thường mới bắt đầu.

      Trong khi đó, Mirae Asset cho biết họ giữ nguyên kỳ vọng tăng trưởng EPS năm nay khoảng 33% trong kịch bản lạc quan, và 26% trong kịch bản xấu. Tương ứng, mức dao động của VN-Index cho quý IV/2021, với kịch bản cơ sở là 1.350 điểm, kịch bản khả quan là 1.440 điểm.

      Trong khi định giá thị trường có phần kém hấp dẫn với tầm nhìn đến cuối năm 2021, thì nhà đầu tư có phần e dè với các rủi ro ngắn hạn về việc kiểm soát dịch bệnh sau khi nới lỏng giãn cách, rủi ro nợ xấu ngành ngân hàng tăng cao sau dịch, cũng như các rủi ro bên ngoài liên quan đến việc khối ngoại rút vốn nếu Mỹ ngưng nới lỏng tiền tệ, và việc các chính sách mới của Trung Quốc có tác động đáng kể đến giá hàng hóa toàn cầu.

      Trong bối cảnh đó, Mirae Asset cho biết họ đánh giá cao các cổ phiếu được hưởng lợi khi nền kinh tế được nới lỏng giãn cách, bao gồm các cổ phiếu vật liệu xây dựng (như thép, đá, xi măng, nhựa đường), và xây dựng được hưởng lợi nhờ đầu tư công được đẩy mạnh. Thêm vào đó là các công ty thiên về xuất khẩu, cũng như ngành cảng biển, logistic sẽ được hưởng lợi nhờ triển vọng xuất khẩu lạc quan. Nhóm bất động sản khu công nghiệp sẽ được hưởng lợi nhờ thu hút đầu tư nước ngoài FDI vẫn tốt và cuối cùng là nhu cầu chuyển đổi số sẽ giúp cho ngành công nghệ thông tin được hưởng lợi trong dài hạn.
      https://nhipcaudautu.vn/tai-chinh/thi-truong-chung-khoan-suc-hut-trong-dai-han-3342270/
    Vietnhat68 likes this.
  6. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    .............................
    Hoạt động niêm yết mới trên sàn HOSE sôi động trở lại
    Thứ Ba, 05/10/2021 18:21 |
    Thị trường - Tài chính
    Sau 6 tháng “đóng băng”, hoạt động niêm yết mới trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) có xu hướng nhộn nhịp trở lại. Dự kiến sẽ có nhiều mã chứng khoán chuẩn bị gia nhập sàn HOSE trong quý IV này.
    [​IMG]
    Nhà đầu tư theo dõi bảng giá chứng khoán tại sàn HOSE.
    Từ đầu năm đến nay, trên HOSE có hơn 10 mã cổ phiếu được niêm yết mới; trong đó, chủ yếu rơi vào quý I/2021. Bước sang quý II, do tình trạng nghẽn lệnh, HOSE tạm thời không nhận hồ sơ niêm yết mới. Đồng thời, đã có 17 mã chứng khoán lần lượt chuyển giao dịch từ HOSE sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để giảm tải tình trạng nghẽn lệnh trong khoảng thời gian này.

    Đến đầu tháng 7/2021, tình trạng nghẽn lệnh tuy đã được giải quyết, song do tình hình dịch COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, HOSE phải tạm dừng giao dịch trực tiếp với khách hàng nên hoạt động niêm yết mới vẫn tiếp tục “đóng băng”.


    Tuy nhiên, mới đây hoạt động này "rục rịch" sôi động trở lại khi TP Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn “bình thường mới”. 17 mã chứng khoán trước đó tạm chuyển sang HNX hiện cũng đã lần lượt trở lại sàn HOSE; đồng thời một loạt cái tên mới chuẩn bị gia nhập sàn.

    Mở đầu sàn HOSE sau một thời gian dài “đóng băng” là cổ phiếu SHB của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội. Ngày 5/10 là phiên giao dịch cuối cùng của SHB trên HNX và dự kiến ngày 11/10 sẽ là ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE, với khối lượng hơn 1,92 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ ngân hàng là 19.260 tỷ đồng.

    SHB nộp hồ sơ niêm yết trên HOSE kể từ tháng 9/2020. Theo kế hoạch, cổ phiếu SHB sẽ chuyển giao dịch sang HOSE ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 diễn ra vào tháng 4/2021. Tuy nhiên, do tình trạng nghẽn lệnh, cộng thêm ảnh hưởng của dịch và sửa đổi bổ sung hồ sơ nên tiến độ chuyển sàn bị kéo dài hơn dự kiến.

    Việc chuyển giao dịch cổ phiếu sang HOSE được xem là bước đi chiến lược của ngân hàng này nhằm đẩy mạnh hình ảnh của SHB tới các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, gia tăng sức hút của các nhà đầu tư trong nước… Chốt phiên ngày 5/10, cổ phiếu SHB giao dịch ở mức 28.900 đồng/cổ phiếu, tăng 2,48% trước khi chuyển sang sàn HOSE.

    Mới đây, HOSE cũng vừa có quyết định chấp thuận niêm yết hơn 15,4 triệu cổ phiếu NHT của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (Nam Hoa Corp), tương đương vốn điều lệ hơn 154 tỷ đồng.

    Nam Hoa Corp được thành lập vào năm 1993, chuyên cung cấp sản phẩm từ gỗ như đồ chơi cho trẻ em, đồ nội thất, thiết bị đồ dùng nhà bếp... Sản phẩm của công ty được xuất khẩu sang châu Á, châu Âu, Mỹ và Australia và phục vụ cho thị trường Việt Nam với các nhãn hiệu Nam Hoa Toys, Nam Hoa Household. Doanh thu xuất khẩu chiếm 91% tổng doanh thu trong năm 2019. Hiện cổ phiếu NHT đang được giao dịch trên sàn UPCoM, với thị giá quanh mức 38.000 đồng/cổ phiếu.


    Ngoài 2 “tân binh” đã có quyết định chấp thuận niêm yết, danh sách nằm chờ và đã nộp hồ sơ niêm yết trên HOSE đang có 14 doanh nghiệp khác; trong đó, đáng chú ý là Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong, Công ty cổ phần Lê Bảo Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á, Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội, Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam…

    Bên cạnh cổ phiếu, hoạt động niêm yết mới chứng quyền có bảo đảm (CW) cũng đang sôi động trở lại với nhiều mã được niêm yết mới. Trong tháng 9/2021, trên HOSE có tới 22 mã CW được niêm yết mới. Đồng thời, có 37 mã CW đã được chấp thuận niêm yết.

    Với diễn biến dịch đang dần được kiểm soát, cộng thêm việc thị trường chứng khoán còn nhiều triển vọng tăng trưởng trong dài hạn và tình trạng nghẽn lệnh đã được giải quyết, hoạt động niêm yết mới trên HOSE dự kiến sẽ tiếp tục sôi động trở lại trong thời gian tới.

    Tính đến hết ngày 30/9, trên HOSE có 488 mã chứng khoán giao dịch; trong đó, có 401 mã cổ phiếu, 2 mã chứng chỉ quỹ đóng, 7 mã chứng chỉ quỹ ETF, 57 mã chứng quyền có bảo đảm và 21 mã trái phiếu.

    Trong số các công ty niêm yết, trên HOSE đã có 39 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD; trong đó, có 4 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD, bao gồm: Tập đoàn Vingroup (mã: VIC), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (VCB), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM) và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG)

    Tổng khối lượng cổ phiếu đang niêm yết đạt trên 111,3 tỷ cổ phiếu. Giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn 5,13 triệu tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng 8/2021, đạt khoảng 81,59% GDP năm 2020 (GDP theo giá hiện hành).

    Tin, ảnh: H.Chung (TTXVN)
  7. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 20, 2019
    Likes Received:
    27,287
    nay bắt phải mua đuổi còn ko đứng ngoài đến hết bc quý 3 đợi chỉnh mới vào đc =))
    Tinhledt likes this.
  8. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    Đoạn này tranh sáng, tranh tối...Kéo mỗi ngày phê lắm ~o)
    nguyenhung101085 likes this.
  9. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 6, 2010
    Likes Received:
    7,810
    [​IMG]
    Anh cả hôm nay quyết định tăng giá thép rồi nè!!! Mấy em út chơi tăng trước làm anh phải chạy theo thôi!!!:D:D
    Tinhledt likes this.
  10. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    - Dòng Thép từ nay tới cuối năm quá ngon ạ. :drm
    - Hỗ trợ: Đầu tư công + Giá Thép Tăng + Giá quặng sắt giảm

Share This Page