Sự trở lại của: Bank, Chứng, Thép

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tinhledt, 05/10/2021.

12430 người đang online, trong đó có 1080 thành viên. 14:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21147 lượt đọc và 101 bài trả lời
  1. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ...........................
    Đề xuất nới trần nợ công để tăng quy mô gói hỗ trợ phục hồi kinh tế

    Tại buổi làm việc giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với VCCI và doanh nhân, doanh nghiệp diễn ra chiều nay (7/10), thay mặt cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công đã có nhiều kiến nghị, giúp doanh nghiệp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh", nhanh chóng khôi phục sản xuất.

    [​IMG]
    Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công. Ảnh: Diễn đàn Doanh nghiệp.

    Trong đó, Chủ tịch VCCI kiến nghị xem xét nâng trần nợ công quốc gia để tăng quy mô các gói hỗ trợ ứng phó dịch Covid-19. Hiện các gói hỗ trợ của Nhà nước mới đạt khoảng 2,2% GDP là mức khá thấp so với các nước trong khu vực như Thái Lan (15,6%), Malaysia (8,8%), Indonesia (5,4%), Philippines (3,6%).

    Các gói hỗ trợ duy trì và phục hồi kinh tế cần đủ lớn và kịp thời để nắm bắt được thời cơ phục hồi. Mặt khác, tổng nợ công/GDP của Việt Nam hiện đang ở mức thấp, vì vậy việc xem xét nâng trần nợ công quốc gia là giải pháp hợp lý, tạo nguồn ngân sách để phục vụ mục tiêu tăng trưởng, khôi phục kinh tế, mở rộng quy mô các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp.

    "Với GDP ước tính năm 2020 của Việt Nam là gần 6,3 triệu tỷ đồng, các gói hỗ trợ có thể mở rộng đến 4% GDP, tương đương 250.000 tỷ đồng", ông Công nói.

    Bên cạnh đó, Chủ tịch VCCI cũng kiến nghị Quốc hội nghiên cứu ban hành một số chính sách tài khóa, tiền tệ có tính chất đột phá. Hiện nay cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước chủ yếu dưới hình thức gián tiếp thông qua chính sách giãn, hoãn và kéo dài thời gian thực hiện các nghĩa vụ thuế, khoản vay đối với doanh nghiệp. Với tình thế "sống còn", tình trạng "kiệt quệ" hiện nay của các doanh nghiệp đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét các chính sách trực tiếp với mức độ hỗ trợ mạnh hơn.

    Cụ thể, Quốc hội xem xét bổ sung gói hỗ trợ cấp bù lãi suất cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, ở mức 3-5%/năm so với lãi suất thị trường. Gói hỗ trợ nên tập trung vào các ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh như du lịch, hàng không, vận tải, y tế, giáo dục đào tạo…

    Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp cũng kiến nghị Quốc hội xem xét mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT, tiền thuê đất ở mức cao hơn so với mức hỗ trợ giảm 30% như hiện nay lên mức 50%; giảm mức nộp BHXH, BHYT, BHTN 50% trong các năm 2021, 2022. Việc nghiên cứu, xem xét giảm mức thuế VAT từ 10% xuống 5% trong năm 2021, 2022 và xem xét giảm phí công đoàn doanh nghiệp phải nộp ở mức 50% so với quy định hiện hành, cũng được đưa ra.

    Ngoài ra, Chủ tịch VCCI cũng kiến nghị rà soát, sửa đổi bổ sung ngay những quy định pháp luật, chính sách về kinh doanh đang là rào cản, gây cản trở đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt những quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa thống nhất, chưa phù hợp thực tiễn, chưa vì lợi ích chung của nền kinh tế… tại Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), Luật Phá sản… để chủ động tránh nguy cơ chính sách lạc hậu, trở thành điểm nghẽn cho hoạt động của doanh nghiệp trong điều kiện bình thường mới.

    Theo báo cáo của VCCI, Việt Nam hiện có trên 800.000 doanh nghiệp hoạt động, hơn 25.000 hợp tác xã và khoảng 5,2 triệu hộ kinh doanh phi nông nghiệp. Với số lượng doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh nêu trên, tính một cách tương đối, cả nước có khoảng 7-8 triệu doanh nhân.
    https://ndh.vn/thoi-su/de-xuat-noi-...y-mo-goi-ho-tro-phuc-hoi-kinh-te-1301217.html
  2. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ...............................
    PYN Elite mua thêm VHM, CTG

    HoSE: TPB) đã chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn 10% lên gần 11.717 tỷ đồng. Với 3.300 tỷ đồng huy động, hệ số an toàn vốn (CAR) của ngân hàng này đứng top đầu ngành và có thể hỗ trợ tăng trưởng tín dụng trong vài năm tới.

    Sau đợt phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư trong nước, tỷ lệ sở hữu của khối ngoại giảm từ mức tối đa 30% về khoảng 27,4%. Theo đó, TPBank sẽ hở ‘room’ 30 triệu cổ phiếu dành cho nhà đầu tư nước ngoài. PYN Elite kỳ vọng lượng cổ phiếu này sẽ được bán nhanh chóng, vì hiện tại cổ phiếu TPB đang được giao dịch với phần bù 7% cho nhà đầu tư nước ngoài và khó tìm được người bán.

    Quỹ ngoại cho biết các cổ đông lớn đã đăng ký mua 28,4 triệu cổ phiếu TPB, tương đương 2,4% lượng cổ phiếu đang lưu hành, nhằm duy trì tỷ lệ sở hữu.

    Trước đó trong báo cáo tháng 5, quỹ ngoại cũng thể hiện sự kỳ vọng cao vào cổ phiếu TPB nhờ mức định giá hấp dẫn. PYN Elite đánh giá Ngân hàng Quốc tế (VIB) và TPBank rất giống nhau – có cùng quy mô mạng lưới, tốc độ tăng trưởng cho vay và đang ở vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực ngân hàng kỹ thuật số.

    Tuy nhiên, trong nửa năm qua cổ phiếu VIB nhận được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nhờ các yếu tố xúc tác như chia cổ tức bằng cổ phiếu, chuyển niêm yết sang sàn HoSE và được vào các quỹ ETF. Theo đó, VIB từng có mức P/B tương tự TPBank là 1,5 lần nhưng nay đã tăng lên 3 lần.
    https://ndh.vn/quy-dau-tu/pyn-elite-mua-them-vhm-ctg-1301167.html
    Cong8688 thích bài này.
  3. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Tin tốt đang bơm ra liên tục...Lợi nhuận nhiều ngân hàng cũng khá ổn! :drm
    Cong8688 thích bài này.
  4. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ....................
    Chủ tịch Quốc hội: Sẽ có gói hỗ trợ lớn hơn để tái thiết kinh tế
    Thứ năm, 7/10/2021 | 20:45 (GMT+7)

    Ông Vương Đình Huệ cho biết tuần tới sẽ làm việc với các bộ, Ủy ban của Quốc hội, tính toán chính sách tài khoá, tiền tệ, xây dựng gói hỗ trợ lớn hơn.

    Làm việc với VCCI và gặp gỡ đại diện giới doanh nhân chiều 7/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói, Hội nghị Trung ương 4 đã kết luận xem xét điều chỉnh chính sách tài khoá, tiền tệ với liều lượng hợp lý nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kích thích và phục hồi kinh tế.

    Do đó, tuần tới ông sẽ làm việc với Uỷ ban Kinh tế, Uỷ ban Tài chính ngân sách và 3 Bộ: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính và Ngân hàng Nhà nước để rà soát lại cách thức, liều lượng sử dụng các công cụ này.

    "Chúng ta sẽ tính toán chính sách tài khoá, tiền tệ để có gói hỗ trợ lớn hơn, với mục tiêu đóng góp nhiều hơn vào tái thiết kinh tế", Chủ tịch Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

    [​IMG]
    Cộng đồng doanh nghiệp gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chiều 7/10. Ảnh: Minh Phạm

    Phát biểu trước đó, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI, tính toán hiện quy mô các gói hỗ trợ mới đạt khoảng 2,2% GDP. Ông đánh giá đây là mức khá thấp so với các nước trong khu vực như Thái Lan (15,6% GDP), Malaysia (8,8% GDP), Indonesia (5,4% GDP)...

    Ông cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét bổ sung gói hỗ trợ cấp bù lãi suất cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ ở mức 3-5% một năm so với lãi suất thị trường. Gói hỗ trợ bù lãi suất này sẽ tập trung vào các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh như du lịch, hàng không, vận tải giáo dục...

    "Với tình thế "sống còn", tình trạng kiệt quệ, hiện nay của các doanh nghiệp, đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét chính sách trực tiếp với mức độ hỗ trợ mạnh hơn", ông nhấn mạnh.

    Chia sẻ với những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, người dân đã phải gánh chịu qua 4 đợt dịch Covid-19, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh khó khăn chỉ là tạm thời, và tin rằng các doanh nghiệp, doanh nhân sẽ vượt qua để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. "Giờ là lúc thử thách bản lĩnh của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân. Thắng không kiêu, bại không nản, chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo", ông nhắn nhủ.

    Vì thế Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ "đặt hàng" VCCI - đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp - có hiến kế cụ thể hơn về chiến lược tổng thể phát triển doanh nghiệp, cũng như phục hồi, phát triển kinh tế trên cơ sở chính sách tài khoá, tiền tệ.

    Từ năm 2020 khi xảy ra Covid-19 đến nay, Chính phủ, Quốc hội đã nỗ lực, đưa ra nhiều gói hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn. Riêng năm 2021 đã có nhiều chính sách hỗ trợ, như Nghị quyết 68 hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn vì dịch Covid-19 trị giá 26.000 tỷ đồng; các ngân hàng cam kết hỗ trợ 20.300 tỷ đồng lãi suất; gia hạn hơn 115.000 tỷ đồng tiền thuế, thuê đất hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn do Covid-19 theo Nghị quyết 52/2021... Cuối tháng 9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết cho phép chi 30.000 tỷ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người lao động, sử dụng lao động.

    Chính phủ đang hoàn thiện để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết miễn, giảm thuế hơn 21.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

    [​IMG]
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ tại cuộc gặp doanh nghiệp chiều 7/10. Ảnh: Minh Phạm

    Tại cuộc gặp, cộng đồng doanh nghiệp nêu nhiều vướng mắc trong xây dựng và thực thi chính sách pháp luật tới lãnh đạo Quốc hội. Họ cho rằng vướng mắc lớn nhất hiện nay là thể chế pháp luật và nếu được tháo gỡ đồng bộ sẽ là "liều oxy" giúp họ vượt qua khó khăn, phục hồi khi mở lại nền kinh tế.

    Theo ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM trải qua hơn 4 tháng chống chọi dịch bệnh, "sức khoẻ" doanh nghiệp tại đầu tàu kinh tế đã rất yếu ớt.
    https://www.google.com/amp/s/amp.vn...tro-lon-hon-de-tai-thiet-kinh-te-4368578.html
    Cong8688 thích bài này.
    Tinhledt đã loan bài này
  5. VuongKhang

    VuongKhang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2016
    Đã được thích:
    286
    FPT trở lại nữa là oke
    Tinhledt thích bài này.
  6. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ....................................................
    Đề xuất tăng 22 tỷ USD nợ công để đối phó đại dịch, phục hồi kinh tế
    Đại dịch Covid-19 hai năm qua gây hậu quả nghiêm trọng chưa từng có cho Việt Nam, theo GS Nguyễn Thiện Nhân (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM). Qua nghiên cứu kinh nghiệm của 20 nước ở 4 châu lục, ông Nhân đề xuất tăng nợ công đủ lớn, sử dụng nợ công như nguồn lực tài chính công chủ yếu để khắc phục nhanh hậu quả của dịch Covid-19 và phục hồi tăng trưởng kinh tế.

    Zing đăng tải bài viết của GS Nguyễn Thiện Nhân về nội dung này.

    I. Dự báo đại dịch Chính phủ các nước đã phản ứng rất nhanh, mạnh từ đầu năm 2020
    Khi dịch Covid-19 nổ ra tại Trung Quốc vào tháng 1/2020, lập tức Chính phủ Trung Quốc đã có hàng loạt giải pháp tiền tệ và tài chính công để hỗ trợ việc phòng chống dịch, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua hậu quả của dịch.

    Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc từ 16/1/2020 đã cắt giảm lãi suất cho vay 1 năm và 5 năm, sau đó 19/4/2020 lại cắt lãi suất lần thứ 2. Thông qua các hợp đồng mua tài sản có kỳ hạn của doanh nghiệp và các hỗ trợ vay trung hạn đến 6/2020, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bơm khoảng 650 tỷ USD để tăng thanh khoản cho nền kinh tế.

    Đến 6/2020, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng hỗ trợ cho vay lại và chiết khấu lại với quy mô 254 tỷ USD để cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa và lĩnh vực nông nghiệp vay. Ngày 13/3/2020 và 25/5/2020 tỷ lệ dự trữ bắt buộc cũng được giảm.

    Về chính sách tài chính công, ngày 22/5/2020 Chính phủ Trung Quốc đã ban hành gói hỗ trợ trị giá 506 tỷ USD để hỗ trợ chính quyền các địa phương chống dịch Covid-19 và giảm thuế cho doanh nghiệp. Ngày 3/6/2020, Chính phủ ban hành gói cứu trợ thứ 2 trị giá 766 tỷ USD để tăng chi cho chống dịch, sản xuất thiết bị y tế, tăng trả lương thất nghiệp, giảm thuế và bảo hiểm xã hội.

    Như vậy, tổng giá trị các hỗ trợ qua giải pháp tiền tệ và tài chính công của Trung Quốc từ 1/2020 đến 6/2020 có giá trị là 2.255 tỷ USD, tương đương hơn 15% GDP của Trung Quốc năm 2020.

    Đại dịch Covid-19 đã làm tăng trưởng GDP của Trung Quốc giảm từ 6% năm 2019 xuống còn 2,3% năm 2020, tức giảm -3,7%. Những gói tài trợ nói trên đã giúp nền kinh tế phục hồi tăng trưởng trong năm 2021, dự báo ở mức 8,1% so năm 2020.

    Nợ công của Trung Quốc tăng từ mức 57,1% GDP năm 2019 lên 66,3% năm 2020 và 70,3% năm 2021. Tức là nợ công đã tăng 13,2% GDP trong 2 năm 2020 và 2021. Như vậy có thể thấy phần lớn (88%) các gói tài trợ giá trị 15% GDP của Trung Quốc triển khai từ năm 2020 được chi từ nợ công tăng thêm của 2 năm 2020 và 2021 là 13,2% GDP.

    Ngày 11/3/2020, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố: Dịch Covid-19 đã mang tính chất đại dịch toàn cầu. Ngày 25/3/2020 Quốc hội Mỹ đã thông qua Luật Hỗ trợ phòng chống Covid và bảo vệ an ninh kinh tế (CARES Act) có giá trị 2.000 tỷ USD, ngày 27/12/2020 Luật sử dụng tài sản (ngân sách) tích hợp liên quan phòng chống Covid (CAA) có giá trị 910 tỷ USD có hiệu lực và ngày 11/3/2021 Luật Kế hoạch cứu trợ Mỹ (ARPA) giá trị 1.900 tỷ USD cũng có hiệu lực.


    Tăng trưởng GDP và tỷ lệ nợ công/GDP trước và trong đại dịch Covid-19 năm 2020-2021 của Trung Quốc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tăng trưởng GDP và tỷ lệ nợ công/GDP trước và trong đại dịch Covid-19 năm 2020-2021 của Việt Nam.

    III. Thách thức đối với kinh tế Việt Nam 2021 và 2022 từ xem xét chính sách ứng phó với hậu quả dịch Covid-19 của 20 nước
    Khảo sát cách 20 nước ứng phó với hậu quả của đại dịch Covid-19, chúng ta thấy về cơ bản nội dung các giải pháp của họ và của Việt Nam là giống nhau, song có 4 điểm khác biệt nổi bật:

    1. Các gói hỗ trợ của họ đều đưa ra rất sớm, từ đầu 2020, sau đó liên tục được bổ sung cho đến đầu 2021, còn của ta triển khai chủ yếu vào giữa năm 2021.

    2. Tốc độ triển khai các giải pháp của họ rất nhanh, các gói giải pháp hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ (1/7/2021) đến nay mới chi được 24% kinh phí.

    3. Đối tượng được hỗ trợ của họ rộng, chi tiết, đặc biệt hỗ trợ người dân, người lao động, trẻ em, doanh nghiệp vừa và nhỏ, người tự kinh doanh, trường học, bệnh viện, hoạt động văn hóa và phi lợi nhuận, doanh nghiệp ngành dịch vụ ăn uống, các nhà hàng, siêu thị, doanh nghiệp vận tải, công nghệ thông tin, doanh nghiệp lớn có cơ chế hỗ trợ riêng.

    Đặc biệt, Chính phủ có nguồn tài chính công (nợ công) để hỗ trợ tài chính giúp các Bang, thành phố thiếu hụt ngân sách do người đóng thuế (doanh nghiệp, người lao động) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

    - Hỗ trợ thanh khoản cho các doanh nghiệp: cho vay, mua các trái phiếu của doanh nghiệp, trả 80% lương của người lao động phải làm việc ít thời gian, giảm thuế, lùi thời hạn nộp thuế, trợ cấp (không phải hoàn trả) cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh tế cá thể, hộ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ tiền thuê đất, thuê văn phòng, trả tiền người lao động nghỉ ốm vì phải cách ly Covid-19 tại nhà, bù chi phí hoạt động của doanh nghiệp.

    - Trợ cấp cho người dân (Nhật: 930 USD/người; Anh: 3.080 USD/người nếu thu nhập dưới 61.600 USD/năm; Mỹ: 2.000 USD/người trong 2 năm nếu thu nhập dưới 75.000 USD/năm), hỗ trợ trả tiền nhà (Mỹ: 21 tỷ USD).

    - Hỗ trợ người thất nghiệp (Mỹ: 300 USD/tuần, tối đa 18 tháng).

    - Hỗ trợ nhân viên y tế trực tiếp chống dịch Covid-19 (Nhật: 1.860 USD/người).

    - Hỗ trợ cha mẹ nuôi trẻ (Đức: 337 USD/trẻ; Mỹ: giảm thuế của cha mẹ 3.000 USD mỗi năm cho mỗi người con dưới 18 tuổi).

    - Trợ cấp cho người vô gia cư (Mỹ: 5 tỷ USD).

    4. Quy mô các gói hỗ trợ của họ rất lớn, qua việc sử dụng nợ công, còn của Việt Nam nhỏ hơn đáng kể, đặc biệt không dùng nợ công để có nguồn hỗ trợ.

    Các gói hỗ trợ chống dịch và khắc phục hậu quả kinh tế và xã hội của dịch ở Trung Quốc có giá trị bằng 15% GDP năm 2020; ở Mỹ bằng 23% GDP 2020; ở Nhật bằng 59% GDP; ở Đức bằng 26% GDP; ở Anh bằng 21,2% GDP; ở Hàn Quốc bằng 15,5% GDP; ở Australia bằng 17,9% GDP; (giá trị các gói hỗ trợ ở Việt Nam khoảng 2% GDP).

    Việc chi lớn từ ngân sách lúc này không phải là mất mà là được: được ổn định cuộc sống của người dân và gia đình họ, ổn định xã hội, bảo vệ được năng lực kinh tế của đất nước ở mỗi doanh nghiệp

    Triết lý sâu xa của việc 20 nước này dành một nguồn lực ngân sách rất lớn được tăng cường bởi nợ công để chi cho người dân và doanh nghiệp khi có đại dịch là: Việc chi lớn từ ngân sách lúc này không phải là mất mà là được. Cụ tể: Được ổn định cuộc sống của người dân và gia đình họ, ổn định xã hội, bảo vệ được năng lực kinh tế của đất nước ở mỗi doanh nghiệp, do đó khi hết dịch tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh có thể nhanh chóng hoạt động trở lại, đem lại tăng trưởng cho đất nước và nguồn thu cho ngân sách.

    Ở Việt Nam, thực tế chúng ta không theo mô hình ứng phó với suy thoái kinh tế của 20 nước này, trong đó có Trung Quốc và 4 nước ASEAN. Với suy giảm tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc 2020 là -3,7% GDP, còn ít hơn của Việt Nam (-4,1% GDP) nhưng Trung Quốc đã triển khai các gói hỗ trợ lớn hơn Việt Nam rất nhiều (tính theo giá trị % GDP) qua sử dụng nợ công.

    Năm 2019 nợ công của Trung Quốc là 57,1% GDP, của Việt Nam là 55,4% GDP, nhưng năm 2021 nợ công của Trung Quốc là 70,3% GDP (tăng 13,2% GDP), còn của Việt Nam là 55,6% GDP (tăng 0,2% GDP).

    Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc dự kiến tăng từ 2,3% vào 2020 lên 8,1% năm 2021 (tăng 5,8%), còn của Việt Nam dự kiến tăng từ 2,9% lên 3-3,5% (tăng 0,1 đến 0,6%).

    Câu hỏi đặt ra là: Vậy năm 2021 và 2022 Việt Nam có cần một gói hỗ trợ người dân, người lao động và doanh nghiệp lớn hơn nhiều so với các gói đang triển khai (khoảng 2% GDP) để cuối năm 2021 và năm 2022 phục hồi nhanh tăng trưởng kinh tế, hay tiếp tục không sử dụng nợ công như nguồn tài chính công chủ yếu để phục hồi tăng trưởng kinh tế?

    Nếu Việt Nam quyết định không dùng nợ công để hỗ trợ người lao động, người dân (mất thu nhập), các doanh nghiệp, như đã làm 2 năm qua, thì chúng ra cần dự báo một cách rất thận trọng hậu quả đối với tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội 2021, 2022, 2023.

    Nếu chúng ta quyết định sử dụng nợ công để có nguồn lực tài chính công lớn, đáp ứng nhu cầu của cuộc sống và nền kinh tế theo kinh nghiệm của 20 nước, thì tháng 10/2021 Chính phủ phải trình Quốc hội cho phép làm việc này, vì nó trái với Luật quản lý nợ công 2017.

    Theo đó nợ công chỉ được chi cho đầu tư phát triển, còn chi hỗ trợ người dân thiếu thu nhập, công nhân mất việc làm, doanh nghiệp có nguy cơ phá sản không phải là đối tượng chi được Luật cho phép.

    Trần nợ công của Việt Nam giai đoạn 2016-2020 được Quốc hội quy định là 65% GDP, còn giai đoạn hiện nay 2021-2025 là 60% GDP. Như vậy với mức nợ công hiện nay khoảng 55,6% GDP, chúng ta chỉ có thể tăng nợ công thêm khoảng 2,5% GDP (cần dự trữ khoảng 2% GDP trước khi đạt trần để có thể ứng phó với các tình huống bất ngờ trong tương lai).

    Năm 2020 và 2021, 4 nước ASEAN Indonesia, Philippines, Thái Lan và Malaysia đã tăng nợ công thêm từ 9,8% GDP (Malaysia) đến 14,9% GDP (Philippines và Thái Lan), còn bình quân 8 nước có thu nhập trung bình, tăng 11,24% GDP.

    Từ thực tế này và điều kiện của Việt Nam, tôi đề nghị nên tăng nợ công thêm khoảng 6,5% GDP (bằng 2/3 mức tăng của Malaysia (9,8%) và bằng 51% mức tăng bình quân của 4 nước ASEAN), tương đương 22 tỷ USD, để có nguồn hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp vượt qua suy thoái kinh tế chưa từng có ở nước ta từ 1995 đến nay.

    Nợ công chỉ được chi cho đầu tư phát triển, còn chi hỗ trợ người dân thiếu thu nhập, công nhân mất việc làm, doanh nghiệp có nguy cơ phá sản không phải là đối tượng chi được Luật cho phép

    Lúc này, hệ số CPNC để khắc phục SGTTKT bằng 1,58% GDP, tương ứng bình quân của 8 nước có thu nhập trung bình. Tổng nợ công sẽ là 62,1% GDP, còn dự trữ khoảng 3% GDP trước khi chạm trần nợ công 65% GDP.

    Để làm được điều này, như kinh nghiệm của CHLB Đức năm 2020, Quốc hội cần có Nghị quyết cho phép tăng trần nợ công từ 60% lên 65% GDP trong một số năm (ví dụ 3 năm). Sau đó, trần nợ công trở về mức 60% GDP.

    Về nguồn vay nợ công 510.000 tỷ đồng (22 tỷ USD), phương thức dễ làm và an toàn hiện nay là Chính phủ phát hành trái phiếu có kỳ hạn và Ngân hàng Nhà nước mua, trên cơ sở dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước hiện nay là 100 tỷ USD.

    Đây là cách mà nhiều nước đã làm trong 2 năm 2020-2021 để có nguồn nợ công phục vụ phòng chống Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế (Nhật Bản, Anh, Canada, Australia).

    Hai năm liên tục 2020, 2021, chúng ta phải đối mặt với dịch Covid-19 gây hậu quả nghiêm trọng chưa từng có, tăng trưởng kinh tế 2 năm liên tục dưới 4% là điều chưa từng có trong 25 năm qua.

    Theo kinh nghiệm của 20 nước ở 4 châu lục, tình huống này đòi hỏi giải pháp chưa từng có: Tăng nợ công đủ lớn, sử dụng nợ công như nguồn lực tài chính công chủ yếu để khắc phục nhanh hậu quả của dịch Covid-19 và phục hồi tăng trưởng kinh tế.
    https://zingnews.vn/de-xuat-tang-22...ho-dai-dich-phuc-hoi-kinh-te-post1268643.html
    --- Gộp bài viết, 08/10/2021, Bài cũ: 08/10/2021 ---
    FPT nghe bảo game thoái vốn ngon quá ạ! :drm
    khotabitCong8688 thích bài này.
  7. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    - Tăng 4 phiên rồi, nhiều anh em vẫn còn nghi ngờ...Chỉ mới khởi động, dòng tiền khổng lồ đang rình rập @};-
    - Dòng chứng có tín hiệu rồi tuần sau chạy+ dòng thép tuần này đã tích lũy đủ+ vài bank tốt hoặc định giá thấp @};-
    - Chúc mừng anh em cổ đông dũng cảm và kiên trì! :drm
    khotabit thích bài này.
    Tinhledt đã loan bài này
  8. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ....................................................
    MBKE: Ngân hàng và các mã vốn hóa lớn sẽ dẫn dắt trở lại, VN-Index có thể đạt 1.500 điểm

    Theo báo cáo chiến lược thị trường mới công bố, Chứng khoán Maybank Kim Eng (MBKE) cho rằng mức giảm 6,2% của GDP quý III có thể mô tả chưa chính xác bức tranh nền kinh tế Việt Nam đã chạm đáy từ tháng 9. Xem xét kỹ về các chỉ số kinh tế, nền kinh tế đã thực sự phục hồi một thời gian trước khi bước vào quý IV. Hạn chế đi lại đã được nới lỏng từ giữa tháng 9, dẫn đến sự cải thiện đáng kể trong chỉ số xu hướng di chuyển của Việt Nam. Ngoài ra, các biện pháp giải quyết gián đoạn nguồn cung/ hậu cần đã giúp vận chuyển hàng hóa trong nước tăng 26% so với tháng trước về khối lượng và tăng 6,5% so với tháng trước và trong tháng 9 về doanh thu bán lẻ.

    TP HCM – “tâm dịch” cũng đã bắt đầu kế hoạch mở cửa trở lại theo 3 giai đoạn kể từ ngày 1/10. Với việc mở rộng quy mô tiêm chủng (trên 70% dân số) và nâng cao năng lực của hệ thống y tế (tăng công suất gấp 5 lần để đáp ứng25.000 ca nhiễm mới/ngày), MBKE tin rằng TP HCM đã chuẩn bị tốt để chuyển hình thức mới là “sống chung với Covid”. So với các nước trong khu vực, kế hoạch mở cửa trở lại của TP HCM được cho là chậm rãi và đủ thận trọng, không để tình hình Covid mất kiểm soát một lần nữa. Thiết lập vùng đi lại bao gồm TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An sẽ sớm được thí điểm, mà MBKE tin rằng sẽ thúc đẩy sự phục hồi của toàn nền kinh tế do sự kết nối kinh tế mạnh mẽ giữa các tỉnh này.

    CTCK này cũng kỳ vọng một khi Covid-19 rút lui, Chính phủ sẽ tăng tốc đầu tư công vào cơ sở hạ tầng như một cách để kích thích nền kinh tế. Như vậy, vật liệu xây dựng sẽ là ngành hưởng lợi chính. Các ngành lớn như bán lẻ, bất động sản, ngân hàng, tiêu dùng và thậm chí hàng không cũng sẽ phục hồi mạnh mẽ từ giữa quý IV. Các cơ hội tích lũy ở các cổ phiếu vốn hóa lớn, đã bị điều chỉnh và củng cố trong suốt tháng 7 - 9; các công ty này có khả năng sẽ dẫn đầu thị trường trở lại từ quý IV/2021- 2022. MBKE duy trì mục tiêu của VN-Index là 1.500 điểm cho năm 2021, dựa trên 17,5 lần P/E năm 2021.

    [​IMG]
    Cơ hội từ các cố phiếu vốn hóa lớn

    Định giá của toàn thị trường đang dưới mức 15,5 lần P/E năm 2021, theo kịch bản cơ sở của MBKE với mức tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp đạt 19% trong nửa cuối năm và 33% trong năm 2021. Ngay cả khi lợi nhuận 6 tháng cuối năm không đổi, P/E năm tài chính 2021 vẫn sẽ ở mức hấp dẫn đạt 16,5 lần, tương đương mức định giá bình quân 5 năm.

    [​IMG]
    Trong quý III, các mã vốn hóa trung bình và nhỏ vượt trội so với các mã vốn hóa lớn lần lượt là 24% và 15%, mặc dù dễ bị ảnh hưởng hơn từ Covid19. Theo quan điểm của MBKE, điều này cho thấy tâm lý đầu cơ đang chiếm ưu thế. Đặc biệt, nhóm ngân hàng (tỷ trọng 1/3 VN-Index) được cho rằng đã bị định giá không hợp lý do nhận thức không đúng về rủi ro nợ xấu, khả năng sinh lời và cách định giá. Khi Việt Nam đẩy mạnh tiêm chủng trên toàn quốc trong quý IV, MBKE dự đoán thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục ổn định và phục hồi, trong đó các ngân hàng và các mã vốn hóa lớn sẽ đóng vai trò dẫn dắt trở lại.
    https://ndh.vn/co-phieu/mbke-ngan-h...i-vn-index-co-the-dat-1-500-diem-1301258.html
    Cong8688 thích bài này.
    Tinhledt đã loan bài này
  9. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ............................................
    SSI Research: Nhiều doanh nghiệp đầu ngành MSN, HPG, DCM, GMD, VCB, TCB… tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận dương trong quý 3/2021 bất chấp Covid-19
    08-10-2021 - 13:04 PM | Thị trường chứng khoán


    BÁO NÓI - 7:44


    [​IMG]
    Các công ty có kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận dương chủ yếu tập trung vào nhóm cảng biển logistics, ngân hàng, phân đạm và thép, bao gồm: ACB, CTG, DCM, DGC, FPT, GMD, HAH, HDB, HPG, HSG, MBB, MSN, NT2, QNS, STK, TCB, TNH, TPB, TRA, VCB, VPB.


    SSI Research vừa công bố báo cáo ước tính KQKD quý 3/2021 của 32 công ty trong phạm vi nghiên cứu, trong đó 21 công ty dự kiến có tăng trưởng lợi nhuận dương và 11 công ty có dự kiến có lợi nhuận sụt giảm.

    Các công ty có kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận dương chủ yếu tập trung vào nhóm cảng biển logistics, ngân hàng, phân đạm và thép, bao gồm: ACB, CTG, DCM, DGC, FPT, GMD, HAH, HDB, HPG, HSG, MBB, MSN, NT2, QNS, STK, TCB, TNH, TPB, TRA, VCB, VPB.

    Ngân hàng tiếp tục tăng trưởng dương dù có chậm lại

    Trong đó, tại mảng ngân hàng, là đơn vị được chú ý bởi thương vụ lớn đầu năm, VPBank (VPB) ước tính LNTT hợp nhất quý 3 năm nay đạt 3.200 tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ dù giảm 36% so với quý trước đó). Theo SSI Research, lợi nhuận giảm mạnh so với quý trước là do quý 2/2021 ngân hàng có một khoản lãi từ kinh doanh trái phiếu chính phủ. Nếu loại trừ khoản mục này, tăng trưởng lợi nhuận so với quý trước là -12%.

    Ngân hàng Á Châu (ACB) cũng ước tính tăng trưởng tín dụng dù chậm lại nhưng vẫn đạt khoảng 7-8% so với đầu năm, hoặc 12% so với cùng kỳ tại thời điểm cuối tháng 9/2021. NIM có thể giảm so với quý trước, nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ.

    Nguyên nhân do ACB luôn thận trọng trong trích lập dự phòng, số dư dự phòng lớn có thể giúp ngân hàng duy trì nguồn lợi nhuận ổn định. Theo đó, SSI Research ước tính LNTT quý 3/2021 tăng 13-15%.

    Trước đó, Chứng khoán Agriseco cũng có dự báo áp lực trích lập dự phòng của ACB trong quý 3 sẽ thấp do đã trích lập tương đối mạnh trong hai quý đầu năm. Ngoài ra, theo hợp đồng với Sunlife, ACB trong quý 3 dự kiến tiếp tục phân bổ 142 tỷ đồng từ hợp đồng bancassurance trong khi năm 2020 không ghi nhận khoản thu này.

    ‘Anh cả’ Vietcombank (VCB) cũng góp mặt trong nhóm tăng trưởng dương với LNTT dự đạt 5.000 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳnhờ tăng trưởng tín dụng 11,5% so với đầu năm và tăng trưởng tiền gửi 7,3% so với đầu năm. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, LNTT đạt 18.600 tỷ đồng, tăng 16,3% so với 9 tháng năm ngoái.

    KQKD quý 3/2021 chịu tác động tiêu cực bởi việc cắt giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, và tăng chi phí tín dụng để chuẩn bị cho khả năng nợ xấu cao hơn sau một thời gian dài giãn cách xã hội tại miền Nam, SSI Research nhận định, mặc dù các khoản cho vay tái cơ cấu có thể tăng lên nhưng tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức dưới 1%.

    HPG, HSG vẫn duy trì đà tăng phi mã

    Một mảng liên tục tăng trưởng mạnh từ năm 2020, doanh nghiệp ngành thép tiếp tục ghi nhận lợi nhuận tốt trong quý 3 năm nay. Đơn cử, Hoà Phát (HPG) theo ước tính có thể đạt 8.700 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng trưởng đáng kể 131% so với quý 3/2020 nhờ sản lượng HRC tăng mạnh 167%. Được biết, đây là mảng có biên lợi nhuận cao nhất trong số các dòng sản phẩm. Ngoài ra, giá thép xây dựng tăng 50% và giá HRC tăng gấp đôi cũng giúp biên lợi nhuận của HPG tăng đáng kể so với cùng kỳ.

    Hay Hoa Sen (HSG), ước tính lợi nhuận ròng quý 4/2021 năm tài chính (bắt đầu từ 1/10/2019 đến 30/9/2021) tăng 110% lên 950 tỷ đồng nhờ sản lượng tăng 6,5% và giá bán trung bình tăng 72%.

    Giá cước tăng nóng giúp nhóm cảng biển duy trì lợi nhuận cao

    Hưởng lợi mạnh từ giá cước tăng nóng, ngành cảng biển tiếp tục thu về lợi nhuận lớn trong quý 3 năm nay. Với Hải An, lợi nhuận thuần sau cổ đông thiểu số quý 3/2021 ước tính đạt 80 tỷ đồng (tăng mạnh đến 250% so với cùng kỳ). Mặc dù sản lượng vận chuyển chịu ảnh hưởng nhẹ do giãn cách xã hội và sản xuất ở mức thấp, tăng trưởng cao có thể đến từ thị phần tăng, giá cước vận chuyển tăng và doanh thu tăng đáng kể từ cho thuê tàu.

    Gemadept (GMD) cũng dự đạt mức tăng trưởng LNTT duy trì mức khá, hơn 20% so với cùng kỳ. Mặc dù sản lượng qua cảng giảm chung, khu vực Cái Mép lại duy trì tăng trưởng tích cực, và sản lượng qua cảng Gemalink tăng đúng tiến độ. Cảng Hải Phòng cũng cung cấp dịch vụ mới, giúp bù đắp mức giảm tại một số cảng khu vực phía Nam, SSI Research cho biết thêm.

    Mặt khác, một đơn vị cũng hưởng lợi mạnh từ nhu cầu tích trữ thực phẩm trong đại dịch là Masan (MSN). Theo kế hoạch của ban lãnh đạo, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ quý 3 có thể hơn 1.400 tỷ đồng, tăng >40% so với cùng kỳ. Lưu ý rằng, mức so sánh quý 3/2020 cao do MSN ghi nhận một khoản lớn thu nhập khác, SSI Reseacrh nhấn mạnh.

    Hàng không, bán lẻ sụt giảm do áp lực giãn cách xã hội

    Chiều ngược lại, các công ty có ước tính tăng trưởng lợi nhuận âm bao gồm: ACV, DBC, GAS, IMP, MWG, PNJ, PPC, PVS, SAB, VEA, VIB, nhìn chung tập trung tại mảng hàng không và bán lẻ trước áp lực dừng hoạt động do giãn cách xã hội liên tiếp nhiều tháng liền.

    Trong đó, tại mảng hàng không, ước tính lợi nhuận hợp nhất của ACV trong quý này sẽ ở mức âm do Việt Nam đang chịu nhiều tác động từ các đợt giãn cách xã hội. Hầu hết tất cả các máy bay đều không bay trong thời gian này, trong khi công ty vẫn cần duy trì chi phí hoạt động tại tất cả các sân bay.

    Kết thúc đà tăng mạnh của cùng kỳ năm ngoái, trong quý 3/2021, DBC dự kiến sẽ đạt doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 3.300 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ) và 138 tỷ đồng (giảm 64%). Mặc dù giá lợn hơi giảm 38% trong quý 3/2021, nhưng giá thức ăn chăn nuôi đã tăng khoảng 25%.

    SSI Research ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp chung sẽ giảm đáng kể do giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu tăng (làm gia tăng chi phí của biên lợi nhuận gộp chăn nuôi). Mặc dù vậy, DBC vẫn hoàn thành lần lượt 89% và 87% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế cả năm.

    Cơ hội đầu tư cổ phiếu từ những doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận khả quan trong quý 3
    Tri Túc

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
    https://cafef.vn/ssi-research-nhieu...-2021-bat-chap-covid-19-20211008124830751.chn
    --- Gộp bài viết, 08/10/2021, Bài cũ: 08/10/2021 ---
    .........................................
    Cổ phiếu ngân hàng xanh mướt phiên cuối tuần
    https://cafef.vn/co-phieu-ngan-hang-xanh-muot-phien-cuoi-tuan-20211008151823993.chn
    [​IMG]
    Cong8688 thích bài này.
    Tinhledt đã loan bài này
  10. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    .........
    Dragon Capital tất tay vào Thép, Bank..Kiểu này VNI lên 1800 luôn quá. @};-
    [​IMG]
    khotabitVangChin thích bài này.
    Tinhledt đã loan bài này

Chia sẻ trang này