Sự trở lại của: Bank, Chứng, Thép

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tinhledt, 05/10/2021.

2763 người đang online, trong đó có 1105 thành viên. 15:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21374 lượt đọc và 101 bài trả lời
  1. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Nhỏ lẻ bán đổ, bán tháo...Tự doanh âm thầm múc như Trâu uống nước đìa :)):)):))
    ............................................
    Tự doanh CTCK mua ròng 6 tuần liên tiếp, đạt hơn 2.000 tỷ đồng

    Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (8/10), VN-Index đứng ở mức 1.372,73 điểm, tương ứng tăng 37,84 điểm (2,83%) so với tuần trước đó. HNX-Index tăng 15,43 điểm (4,33%) lên 371,92 điểm. UPCoM-Index cũng tăng 2,32 điểm (2,4%) lên 98,3 điểm.

    Điểm tích cực của thị trường chứng khoán là việc khối tự doanh của các công ty chứng khoán (CTCK) đẩy mạnh mua ròng ở tuần này. Cụ thể, theo dữ liệu của FiinPro, tự doanh CTCK mua vào 41 triệu cổ phiếu, trị giá 1.794 tỷ đồng, trong khi bán ra 21,3 triệu cổ phiếu, trị giá 1.904 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng ở mức gần 20 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng gần 700 tỷ đồng (gấp 12 lần so với tuần trước đó. Đây cũng là tuần mua ròng thứ 6 liên tiếp của dòng vốn này với tổng giá trị hơn 2.041 tỷ đồng.

    Tính riêng giao dịch khớp lệnh thì khối tự doanh mua ròng tuần thứ 5 liên tiếp với giá trị gấp 2,2 lần tuần trước đó và đạt gần 410 tỷ đồng.

    [​IMG]
    10 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ có giá trị mua, bán ròng mạnh nhất của khối tự doanh.

    Khối tự doanh mua ròng mạnh nhất mã VPB với 150 tỷ đồng. SSI đứng thứ 2 về giá trị mua ròng với 106 tỷ đồng. HPG và GEX được mua ròng lần lượt 100 tỷ đồng và 76 tỷ đồng. Trong khi đó, KOS bị bán ròng mạnh nhất với 75 tỷ đồng. MWG và HCM bị bán ròng lần lượt 28 tỷ đồng và 26 tỷ đồng.

    Trái ngược với khối tự doanh, khối ngoại ở sàn HoSE có tuần bán ròng thứ 9 liên tiếp với giá trị tương đương tuần trước đó và ở mức gần 1.017 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 33,3 triệu cổ phiếu. Nếu chỉ tính giao dịch khớp lệnh thì dòng vốn này bán ròng đến trên 1.976 tỷ đồng, gấp đôi tuần trước đó. Như vậy, sau 9 tuần giao dịch vừa qua, khối ngoại sàn HoSE bán ròng tổng cộng gần 20.000 tỷ đồng.

    HPG bị khối ngoại bán ròng rất mạnh với 1.072 tỷ đồng, bỏ xa mã đứng sau là CTG với 252 tỷ đồng. STB và NVL đều có giá trị bán ròng của khối ngoại trên 180 tỷ đồng. Chiều ngược lại, TPB được khối ngoại mua ròng đột biến 1.323 tỷ đồng, nhưng phần lớn đến từ giao dịch thỏa thuận.Các cổ phiếu gồm DHC, GAS và VHM đều được khối ngoại mua ròng trên 100 tỷ đồng trong tuần từ 4 - 8/10.
    https://ndh.vn/co-phieu/tu-doanh-ctck-mua-rong-6-tuan-lien-tiep-dat-hon-2-000-ty-dong-1301339.html
    Last edited: 09/10/2021
    Cong8688 thích bài này.
    Tinhledt đã loan bài này
  2. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Dòng chứng khoán lãi kinh hoàng :drm1:drm1:drm1
    ............................................
    Theo đó, dòng tiền vẫn liên tục đổ vào thị trường chứng khoán giúp các công ty chứng khoán "ăn nên làm ra" bất chấp bối cảnh đại dịch bùng phát. Chứng khoán Thành Công (mã chứng khoán: TCI) đã đưa ra ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm 2021 của TCI đạt lần lượt khoảng 240 tỷ đồng và hơn 175 tỷ đồng. Như vậy, TCI đã vượt xa kế hoạch năm lần lượt là 129% và 175%.

    Mới đây, CTCK SSI (mã chứng khoán: SSI) cho biết doanh nghiệp này ước đạt gần 2.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong 9 tháng đầu năm, tăng 94% so với cùng kỳ năm trước và vượt 12% so với kế hoạch 1.870 tỷ đồng.

    Như vậy, riêng trong quý 3, lợi nhuận của SSI ước đạt kỷ lục trong lịch sử hoạt động với 836 tỷ đồng. Tính đến 30/9, dư nợ cho vay margin của SSI đạt 18.100 tỷ đồng, tăng 2.600 tỷ đồng so với quý trước.

    [​IMG]
    Tương tự tại CTCK VNDIRECT (mã chứng khoán: VND), mặc dù chưa công bố chính xác con số kết quả kinh doanh trong quý 3 vừa qua, tuy nhiên động thái tăng kế hoạch kinh doanh cả năm 2021 lần lượt 55% đối với doanh thu và 82% đối với lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch cũ cho thấy tín hiệu vô cùng khởi sắc.

    Không chỉ VNDIRECT, hàng loạt công ty chứng khoán khác cũng đã "cán đích" sớm lợi nhuận năm 2021 chỉ sau 6 tháng và xin nâng kế hoạch như CTCK BIDV (mã chứng khoán: BSI) vượt 20% kế hoạch; CTCK SHS (mã chứng khoán: SHS) hoàn thành 96% kế hoạch năm..

    Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, nhờ chiến lược nội địa hóa và tự chủ nguồn nguyên vật liệu chính trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, CTCP Vicostone (VCS) ước tính quý 3/2021, doanh thu thuần 1.859 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 575 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 23% và 22% so với cùng kỳ năm 2020.

    Lũy kế từ đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của VCS ước thực hiện 76,5% và 80% kế hoạch 2021.

    [​IMG]
    * Lợi nhuận quý 3/2021 là LNTT ước tính

    Ở lĩnh vực thực phẩm, CTCP Nafoods Group (mã chứng khoán: NAF) trong quý 3/2021 cũng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh nhờ xuất khẩu. Châu Âu vẫn là thị trường chủ lực của Công ty, đóng góp lớn nhất vào doanh thu của công ty. Ngoài ra, các sản phẩm sấy và hạt dinh dưỡng đã chính thức thâm nhập vào kênh siêu thị tại thị trường Nga, trong khi mảng kinh doanh cây giống đã cán đích kế hoạch cả năm chỉ sau 8 tháng.

    Tổng công, doanh thu toàn hệ thống ước đạt 412 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ; Lợi nhuận ròng ước đạt 20,5 tỷ đồng, tăng 52%. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu ước đạt 1.207 tỷ đồng và lãi ròng ước đạt 60,5 tỷ đồng; so với kế hoạch đề ra cho cả năm, NAF đã hoàn thành hơn 80% mục tiêu.

    Trong ngành nghề đặc thù là bệnh viện, doanh nghiệp duy nhất đang niêm yết trên thị trường chứng khoán là Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã chứng khoán: TNH) ước tính doanh thu thuần quý 3/2021 đạt 123 tỷ đồng, tăng 39%. Kết quả, TNH thu về 60 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng tới 80% so với quý 3/2020.

    Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, bất chấp bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, doanh thu của TNH đạt 308 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 110 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng lần lượt là 31% và 37%. So với kế hoạch đề ra, bệnh viện đã hoàn thành được 73% kế hoạch doanh thu và 79% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2021.

    [​IMG]

    Đối với ngành thép, tăng trưởng lợi nhuận trong quý 3/2021 và cả quý cuối năm dự báo sẽ đột phá khi được hỗ trợ bởi hoạt động xuất khẩu, đặc biệt là hưởng lợi từ sự leo thang của giá thép toàn cầu.

    Riêng trong tháng 9, sản xuất thép thô của Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) đạt 686.000 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 738.000 tấn, tăng 22% so với tháng 9/2020. Trong đó, thép xây dựng đạt 327.000 tấn; thép cuộn cán nóng (HRC) là 176.000 tấn, còn lại là phôi thép, tôn mạ, ống thép các loại.

    Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã chứng khoán: TLH) gần đây đã tổng kết tình hình SXKD tháng 9, ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 283 tỷ đồng và thu lãi sau thuế 34 tỷ đồng. Lũy kế 3 quý đầu năm 2021, doanh thu thuần của TLH đạt 910 tỷ đồng, tăng nhẹ 2%. Ngược lại, lãi sau thuế tăng cao ấn tượng, gấp hơn 8 lần con số cùng kỳ lên mức 106 tỷ đồng.

    Với nhóm tôn mạ, xuất khẩu tháng 7 và tháng 8 của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) CTCP Nam Kim (NKG) tăng lần lượt đều tăng mạnh so với cùng kỳ, trong khi lượng tiêu thụ nội địa giảm lần lượt từ 16-23%. Lợi nhuận quý 3 của các doanh nghiệp nhìn chung sẽ tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020, song mức tăng trưởng sẽ không cao bằng quý 2/2021.

    Ngoài thép, dệt may cũng là ngành được đánh giá là điểm sáng trong quý vừa qua nhờ hoạt động xuất khẩu. Với vị thế đơn vị sản xuất cọc sợi đứng thứ 5 tại Việt Nam, tọa lạc vị trí thuận lợi cho việc xuất khẩu, CTCP Damsan (mã chứng khoán: ADS) tiếp tục có kết quả kinh doanh rất tích cực khi ký kết được nhiều hợp đồng xuất khẩu Sợi CD và Khăn sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc

    Doanh thu hợp nhất quý 3 đạt khoảng 333 tỷ đồng, tăng trưởng 73%. Kết quả, ADS ghi nhận LNTT hợp nhất đạt khoảng 28 tỷ đồng, tương ứng tăng 90% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần ước đạt 1.030 tỷ, qua đó LNTT ước đạt hơn 85,2 tỷ đồng - gấp 20 lần so với cùng kỳ và vượt 118% kế hoạch năm 2021.

    [​IMG]
    Nguồn: ADS

    Trong khi đó, sau khi chuyển chiến lược tập trung xuất khẩu dòng gạo sạch cao cấp có giá xuất khẩu cao hơn CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (mã CK: TAR) đã công bố KQKD ước tính của quý 3/2021 với doanh thu mặc dù giảm 8% xuống còn 500 tỷ đồng, song lợi nhuận đạt 40 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ và tăng gấp đôi so với quý 2 trước đó.

    Công ty tự tin khi dịch bệnh được kiểm soát cơ bản, Công ty sẽ hoàn thành thậm chí vượt mức kế hoạch kinh doanh của năm 2021 là doanh thu 3.500 tỷ đồng và lãi sau thuế 105 tỷ đồng.
    https://cafef.vn/nhung-manh-ghep-da...oanh-nghiep-lo-chong-lo-20211008162849089.chn
    Cong8688 thích bài này.
    Tinhledt đã loan bài này
  3. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    VND đồng mạnh lên thời gian tới Tây sẽ không bán ròng rút tiền nữa @};-
    ...................................................................
    VND sẽ có xu hướng mạnh lên so với USD
    09-10-2021 - 17:18 PM | Tài chính - ngân hàng


    BÁO NÓI - 2:27


    [​IMG]
    Các chuyên gia của VCBS dự báo VND sẽ có xu hướng mạnh lên so với đồng USD với mức biến động không quá 2% trong năm 2021.
    Trong báo cáo phân tích mới đây, chứng khoán VCBS cho biết, trong 9 tháng đầu năm, VND đã tăng giá khoảng 1,5% so với USD.

    FDI giải ngân trong 9 tháng đầu năm ước đạt 13,28 tỷ USD. Tổng vốn đăng ký mới đạt gần 12,5 tỷ USD (tăng 20,6% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký thêm đạt 6,4 tỷ USD (tăng 256%), cho thấy sức hút của Việt Nam đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài.

    Điểm sáng vẫn thuộc về các hoạt động xuất nhập khẩu. Trong đó, xuất khẩu hàng hoá ước tính đạt 240,52 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ; nhập khẩu đạt 242,65 tỷ USD (tăng 30,5% so với cùng kỳ). Cán cân thương mại 9 tháng đầu năm ước tính nhập siêu 2,13 tỷ USD khi tháng 9 ghi nhận giá trị xuất siêu trở lại 0,5 tỷ USD.

    Trên thị trường ngoại hối, đáng chú ý, NHNN đã điều chỉnh giá niêm yết mua vào USD về 22.750 đồng/USD (giảm khoảng 80-100 đồng tính toán dựa mức giá chiết khấu mua kỳ hạn). Đồng thời, NHNN đổi phương thức mua giao kỳ hạn 6 tháng về phương thức mua giao ngay, theo đó tạo nguồn cung mới và tức thời cho thị trường.

    [​IMG]

    VCBS cho rằng, ổn định kinh tế vĩ mô cùng động lực tăng trưởng hồi phục là cơ sở để kỳ vọng dòng vốn nước ngoài cùng dịch chuyển dòng vốn sẽ tiếp tục tìm đến Việt Nam.

    Nhóm phân tích kỳ vọng hoạt động xuất khẩu khởi sắc trở lại với các hiệp định thương mại tự do được thực thi toàn diện hơn. Đồng thời, ảnh hưởng của dịch Covid-19 được khắc phục, sản xuất kinh doanh quay trở lại hoạt động, đặc biệt tại các khu công nghiệp được chú trọng và được đẩy mạnh.

    VCBS cũng nhận định, NHNN vẫn sẽ điều hành chính sách linh hoạt và nhất quán hướng tới mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô nói chung và tỷ giá nói riêng. Đồng thời, dự trữ ngoại hối vũng chắc là cơ sở hỗ trợ ổn định tỷ giá.

    Theo đó, các chuyên gia của VCBS dự báo VND sẽ có xu hướng mạnh lên so với đồng USD với mức biến động không quá 2% trong năm 2021.

    https://cafef.vn/vnd-se-co-xu-huong-manh-len-so-voi-usd-20211009171752238.chn
    Cong8688 thích bài này.
    Tinhledt đã loan bài này
  4. khotabit

    khotabit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Đã được thích:
    1.332
    Đồng ý với bác, chẳng khác gì nước Mỹ, chứng trường Việt đúng là việc gì cũng có thể xảy ra.
  5. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ..................................................
    Ngành thép bứt tốc lợi nhuận trong quý 3 trong khi nhóm ngân hàng ghi nhận đà tăng có phần chậm lại
    10-10-2021 - 21:15 PM | Thị trường chứng khoán

    [​IMG]
    SSI Research nhận định, kết quả kinh doanh trong quý 3/2021 của nhóm "cổ phiếu vua" phải chịu tác động tiêu cực bởi yêu cầu từ Ngân hàng Nhà nước trong việc cắt giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
    Mới đây, bộ phận phân tích CTCP Chứng khoán SSI (SSI Research) đã công bố ước tính lợi nhuận quý 3/2021 của các công ty trong phạm vi nghiên cứu.

    Là một trong số ít ngành hưởng lợi giữa bối cảnh của làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4, lợi nhuận doanh nghiệp thép được ước tính sẽ tăng trưởng tới 3 chữ số trong quý 3/2021. Cơn "bão giá" nguyên vật liệu toàn cầu khi cầu vượt quá sức cung khiến giá các sản phẩm về thép tăng cao kỷ lục, giúp tăng doanh thu.

    Danh sách theo dõi của SSI Research có hai doanh nghiệp đầu ngành thép là CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) và CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG). Cụ thể, HPG theo ước tính có thể đạt 8.700 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng trưởng đáng kể 131% so với quý 3/2020. Điều này chủ yếu nhờ sản lượng HRC trong quý 3 đã tăng mạnh tới 167%, trong khi đây là mảng có biên lợi nhuận cao nhất trong số các dòng sản phẩm. Bên cạnh đó, việc giá thép xây dựng tăng 50% và giá HRC tăng gấp đôi cũng giúp biên lợi nhuận của HPG tăng đáng kể so với cùng kỳ.

    Trước đó, HPG công bố kết quả sản xuất lũy kế 9 tháng đầu năm với sản lượng thép thô 6,1 triệu tấn, tăng 50% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 6,3 triệu tấn, tăng 43%. Trong đó, thép xây dựng là 2,8 triệu tấn; thép cuộn cán nóng (HRC) đạt gần 2 triệu tấn; tôn Hòa Phát ghi nhận 273.000 tấn và sản phẩm ống thép là 498.000 tấn.

    Đối với Hoa Sen (HSG), ước tính lợi nhuận ròng quý 4/2021 năm tài chính (bắt đầu từ 1/10/2019 đến 30/9/2021) tăng 110% lên 950 tỷ đồng. Nguyên nhân xuất phát từ sản lượng ghi nhận tăng 6,5% và giá bán trung bình đã leo dốc tới 72%.

    [​IMG]
    Trong khi đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán là ngân hàng cũng được SSI Research kỳ vọng giữ được mức tăng trưởng dương, tuy nhiên sẽ có sự chậm lại so với 6 tháng đầu năm. Mặc dù các khoản cho vay tái cơ cấu có thể tăng lên nhưng điểm tích cực là tỷ lệ nợ xấu sẽ có thể vẫn ở mức dưới 1%.

    SSI Research nhận định, kết quả kinh doanh trong quý 3/2021 của nhóm "cổ phiếu vua" phải chịu tác động tiêu cực bởi yêu cầu từ Ngân hàng Nhà nước trong việc cắt giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đồng thời, các ngân hàng cũng được yêu cầu tăng chi phí tín dụng để chuẩn bị cho khả năng nợ xấu cao hơn sau một thời gian dài giãn cách xã hội tại miền Nam.

    "Anh cả" Vietcombank (VCB) góp mặt trong nhóm tăng trưởng dương với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 5.000 tỷ đồng trong quý 3/2021, tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ. Theo SSI Research, tăng trưởng tín dụng của VCB sẽ tăng khoảng 11,5% so với đầu năm và tăng trưởng tiền gửi ước đạt 7,3% so với đầu năm. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, lãi trước thuế của VCB đạt 18.600 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Vietinbank (CTG) được ước tính lợi nhuận trước thuế ghi nhận trong quý 3/2021 vào khoảng 3.000 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt đạt 6,5% và 7,5%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, SSI Research kỳ vọng lợi nhuận trước thuế đạt 13.900 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 34% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ sự đóng góp từ lợi nhuận rất tốt trong quý đầu của năm 2021

    Cũng nhờ đà tăng trưởng tín dụng duy trì tốt với mức 9,5% tại thời điểm cuối tháng 9, tăng trưởng thu nhập lãi thuần của HDBank (HDB) ước tính ở mức khá trong quý 3/2021. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế ước tính đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Hay MBBank (MBB) được kỳ vọng với mức lợi nhuận trước thuế ước tính đạt 3.300 - 3.400 tỷ đồng, tương đương tăng 10%-12% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo SSI Research, các gói giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng đã khiến thu nhập lãi thuần của MBB bị ảnh hưởng khoảng 550 tỷ đồng trong quý 3/2021.

    Đối với Techcombank (TCB), SSI tính toán lợi nhuận trước thuế có thể đạt mức 5.200 tỷ đồng trong quý 3/2021, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 16% từ đầu năm. Sau 3 quý đầu tiên của năm 2021, lợi nhuận trước thuế của TCB đạt 16.700 tỷ đồng, tăng 56,2% so với cùng kỳ

    SSI Research ước tính ngân hàng Á Châu (ACB) sẽ tăng trưởng tín dụng khoảng 7-8% so với đầu năm, và khoảng 12% so với cùng kỳ. Theo đó, NIM của ACB có thể giảm so với quý trước, nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2020, xuất phát từ công tác trích lập dự phòng thận trọng với số dư lớn. Tuy vậy, điều này có thể giúp ngân hàng duy trì nguồn lợi nhuận ổn định. Lợi nhuận trước thuế trong quý 3/2021 của ACB ước tính sẽ tăng 13-15%.

    Được chú ý bởi thương vụ lớn đầu năm, ngân hàng VPBank (VPB) có LNTT hợp nhất quý 3 năm nay ước đạt 3.200 tỷ đồng, tương ứng tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020, tuy nhiên giảm tới 36% so với quý trước đó. SSI Research cho rằng lợi nhuận giảm mạnh so với quý 2/2021 bởi VPB trong quý 2 đã có một khoản lãi từ kinh doanh trái phiếu chính phủ. Do đó, nếu loại trừ khoản mục này thì mức tăng trưởng lợi nhuận của quý 3 so với quý 2 chỉ giảm khoảng 12%.

    Duy nhất trong danh sách, ngân hàng VIB được SSI Research đưa ra quan điểm tăng trưởng mới âm, cụ thể là lợi nhuận trước thuế quý 3 ước đạt 1.300 - 1.400 nghìn tỷ đồng, tương ứng giảm 16% so với cùng kỳ. Theo đó, thu nhập lãi thuần của ngân hàng bị ảnh hưởng tiêu cực từ các chính sách hỗ trợ khách hàng, thu nhập từ các khoản cho vay liên quan không được ghi nhận cùng với mảng kinh doanh bancassurance chịu áp lực trong khoảng thời gian giãn cách.

    Tuy nhiên, luỹ kế 9 tháng2021, lợi nhuận trước thuế dự báo vẫn đạt 5.500 tỷ đồng, tăng trưởng tăng 36,6% so với cùng kỳ 2020.

    [​IMG]
    Nguồn: SSI Research

    Phương Linh

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
    https://cafef.vn/nganh-thep-but-toc...-da-tang-co-phan-cham-lai-202110090109568.chn
  6. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    .................................
    Nhiều người cầm tiền vẫn còn nghi ngờ, thị trường vẫn tiến về phía trước...Từng bước, từng bước chinh phục lại đỉnh cũ 142x ạ! :drm
    --- Gộp bài viết, 11/10/2021, Bài cũ: 11/10/2021 ---
    .......................................................
    Đoạn này chạy vì BC Q3, sẽ còn chạy mạnh hơn khi gói kích cầu kinh tế khủng được bung ra! @};-
  7. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Tiếp tục tăng điểm trong nghi ngờ....Vứt bỏ các kháng cự. Chúc mừng anh em có tí quả ngọt đầu mùa! :drm
  8. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ................................................................
    Cổ phiếu ngân hàng 'nổi sóng', nhiều mã tăng trên 4%

    Kết phiên 11/10, ngoại trừ SSB giữ ở giá tham chiếu 38.000 đồng/cp, 26 cổ phiếu ngân hàng còn lại đều tăng giá. Dẫn đầu, CTG, HDB tăng 5,3% lần lượt dừng ở giá 31.000 đồng/cp và 25.650 đồng/cp. Theo sau, TCB, EIB, MBB, SHB đồng loạt tăng 4-4,8%, trong khi ACB, LPB, ATB, VIB... tăng trên 3%. Ở nhóm dưới, ABB, SGB, BID, VPB... đều tăng trên 2%, số ít tăng quanh 1% như VCB, PGB, NVB...

    Thanh khoản nhiều mã cũng đột biến, SHB trong phiên đầu chào sàn HoSE tăng hơn 4%, với khối lượng dẫn đầu ngành, gần 50 triệu đơn vị được khớp lệnh. MBB, TCB ghi nhận 23-25 triệu cổ phiếu trao tay, cao nhất từ đầu tháng 10.

    Khối ngoại cũng quay lại mua ròng một số mã như CTG với hơn 1,5 triệu đơn vị, STB hơn 1,8 triệu đơn vị, HDB hơn 410.000 đơn vị.

    [​IMG]
    Cổ phiếu ngân hàng kết phiên 11/10. Ảnh: Chụp màn hình.

    Trong hai phiên trước, cổ phiếu ngân hàng cho những dấu hiệu tích cực. Một số CTCK vẫn có góc nhìn lạc quan về cổ phiếu ngân hàng. CTCK Rồng Việt (VDSC) nhận định sau thời gian điều chỉnh, nhóm cổ phiếu ngân hàng có thể thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư trung và dài hạn, trong đó VDSC vẫn đánh giá tích cực về triển vọng của một số ngân hàng trong năm 2022.

    Việc điều chỉnh "room" tín dụng sẽ là yếu tố hỗ trợ. Tăng trưởng tín dụng có thể tích cực hơn do các ngân hàng chưa sử dụng hạn mức nhiều sẽ tập trung cho vay ngắn hạn để sử dụng hạn. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu cao hơn dự kiến có thể tác động tiêu cực nếu các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt như hiện tại không được dỡ bỏ và ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh các quý sắp tới. Do đó, VDSC cho rằng nhóm cổ phiếu ngân hàng là nhóm có khả năng biến động mạnh trong tháng 9 và tác động trực tiếp VN-Index.

    Trong báo cáo cập nhật về ngành ngân hàng, Chứng khoán VNDirect cho rằng hiện nay là thời điểm để tích lũy cổ phiếu ngân hàng. Việc giá cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh trong thời gian qua, theo VNDirect, phần nào đã phản ánh tác động tiêu cực của đợt bùng phát hiện nay. Vì vậy cổ phiếu ngân hàng trở nên hấp dẫn hơn khi cân nhắc giữa rủi ro và hiệu quả đầu tư.
    https://ndh.vn/ngan-hang/co-phieu-ngan-hang-noi-song-nhieu-ma-tang-tren-4-1301464.html
  9. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ......................................................................
    SSI Research: Lãi suất huy động, cho vay sẽ tiếp tục giảm trong những tháng cuối năm
    11-10-2021 - 15:30 PM | Tài chính - ngân hàng


    BÁO NÓI - 3:18


    [​IMG]
    SSI cho rằng chính sách tiền tệ trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ tiếp tục nới lỏng để hỗ trợ sự hồi phục của nền kinh tế sau đại dịch


    Bộ phận phân tích chứng khoán SSI (SSI Research) vừa có báo cáo thị trường tiền tệ tuần qua (4-8/10/2021).

    Trên thị trường liên ngân hàng, trong tuần qua, các hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn đầu tháng 4/2021 đã bắt đầu được thực hiện giúp nguồn cung VND trên liên ngân hàng dồi dào hơn. Mặt bằng lãi suất liên ngân hàng giảm nhẹ, kết tuần ở 0,68%/năm (giảm 2 bp) cho kỳ hạn qua đêm và 0,77%/năm (giảm 6 bp) cho kỳ hạn 1 tuần. Thanh khoản được kỳ vọng dồi dào trong tuần này khi các hợp đồng ngoại tệ đáo hạn và động thái mua ngoại tệ từ KBNN giúp lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm.

    Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) trong quý 4/2021 do Ngân hàng Nhà nước tiến hành, hầu hết các TCTD đều giảm dự báo tăng trưởng tín dụng/huy động vốn trong năm 2021 của đơn vị mình so với kỳ vọng tại kỳ điều tra trước do tác động khó lường của dịch Covid-19. Cụ thể, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được các tổ chức tín dụng dự báo tăng 4% trong quý IV/2021 và tăng 12,3% trong năm 2021, giảm so với mức dự báo 13,1% tại kỳ điều tra trước. Huy động vốn toàn hệ thống được kỳ vọng tăng bình quân 4,6% trong quý IV/2021 và tăng 10,4% trong năm 2021, điều chỉnh giảm so với mức kỳ vọng 11,9%.

    SSI duy trì quan điểm chính sách tiền tệ trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ tiếp tục nới lỏng để hỗ trợ sự hồi phục của nền kinh tế sau đại dịch và mặt bằng lãi suất huy động - cho vay được các tổ chức tín dụng tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ trong quý IV/2021.

    Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/VND niêm yết ở các ngân hàng thương mại duy trì ổn định, kết tuần giao dịch ở mức 22.630 - 22.860 đồng/USD. Diễn biến trên thị trường tự do có chút khác biệt, một phần do chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế nới rộng lên gần 9,5 triệu đồng trong tuần qua khi giá vàng trong nước không điều chỉnh giảm tương ứng với mức giảm của giá vàng thế giới.

    Tỷ giá tự do tăng 40 đồng/USD ở cả chiều mua vào và bán ra, kết tuần ở 23.170 - 23.220 đồng/USD. Trong tuần này, số liệu xuất nhập khẩu trong tháng 9 sẽ được Tổng cục Hải quan công bố, và cán cân thương mại được kỳ vọng sẽ quay trở lại xuất siêu, tương đồng với ước tính từ Tổng cục thống kê.

    Theo SSI, Chính phủ hiện đang từng bước mở cửa dần lại nền kinh tế và tập trung khôi phục lại hoạt động sản xuất được kỳ vọng sẽ giúp cán cân thương mại sẽ được cải thiện vào giai đoạn cuối năm và đồng thời giúp FDI giải ngân cũng có diễn biến tích cực hơn. Nguồn cung – cầu ngoại tệ trên thị trường sẽ tương đối cân bằng và giúp tỷ giá USD/VND duy trì trạng thái ổn định.

    "Đua" phát hành trái phiếu doanh nghiệp, lãi suất lên tới 13%/năm
    Thu Thủy

    Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
  10. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ........
    Hôm nay tăng 7 phiên rùi anh em nhỉ....Vẫn còn nhiều người sợ là còn ngon! :drm
    Tinhledt đã loan bài này

Chia sẻ trang này