Sự u ám đang bao phủ thị trường?????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoan_dream, 22/03/2007.

5376 người đang online, trong đó có 448 thành viên. 08:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 11870 lượt đọc và 113 bài trả lời
  1. kiucsaigon

    kiucsaigon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa...
  2. cogaiThangTu

    cogaiThangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Đã được thích:
    0
    chẹp, em cũng án binh bất động thôi. Chả mua bán gì sất. Thị trường lên xuống là chuyện bt. Hôm nay dân tình đặt lệnh cũng ít lắm, hehe.
  3. thieuhoangde

    thieuhoangde Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Sao mà buồn thế nhỉ??? Chẳng biết nói gì nữa, có lẽ ngày mai phải bán thôi. Xuống 02 tuần là mất hết cả lãi rồi.
  4. lythongchua

    lythongchua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Đã được thích:
    0
    em nhớ hà nội wé, ra ngoài đó, nắm tay em nào xinh xinh dạo hồ gươm thích nhỉ, chụp hình hồ tây, mua nước chè cốc uống sẵn múc luôn bcc hichic
  5. minhan1999

    minhan1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Thị trường sắp tới sẽ diễn biến như thế nào?

    Liệu chính phủ có ra tay cứu thị trường không?

    Có lẽ rất nhiều bác đăng trăn trở với hai câu hỏi này. Em xin mạn phép bày tỏ một chút thiển ý.

    Thị trường sẽ tiếp tục giảm nhẹ vì các lý do sau:

    - Sau một chu kỳ tăng nóng, chỉ từ tháng 1 đến đầu tháng 3 VNI đã tăng đến khoảng 40%, rõ ràng là quá cao, việc giảm là tất yếu.
    - Sau khi lên sàn bằng mọi giá trước ngày 1 tháng 1 năm 2007, từ đầu năm đến nay không có hàng mới cung cấp cho thị trường, do đó trên sàn chủ yếu là làm giá các cổ phiếu cũ.
    - Sau khi hăng hái mở tài khoản các NĐT-bà nội trợ phá nát thị trường bằng cách ôm vào các PCs bằng mọi giá, nay thấy giá xuống nên hoảng loạn bán ra.
    - Quá nhiều cảnh báo về thị trường, đặc biệt là rất nhiều bài báo do những người hoặc chính là NĐT hoặc chẳng hiểu gì về CK viết, gây tâm lý không ổn định cho các NĐT khiến họ lúc nào cũng có tâm lý chuẩn bị tháo chạy.
    - Thị trường thực sự tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đặc biệt là việc các công ty niêm yết năng cao lợi nhuận bằng việc... đầu tư lại vào CK, ví dụ: (theo số liệu trên TBKTSG tuần trước) lợi nhuận sau thuế của HAP năm 2006 là 19 tỷ thì trong đó 15 tỷ là từ đầu tư tài chính còn các hoạt động chính thì chỉ lãi có gần 4 tỷ.
    - Quá ít nhà đầu tư trên thị trường, 95% là các nhà đầu cơ và vận động viên lướt sóng.

    Thị trường sẽ giảm đến mức nào?

    Theo em VNI sẽ giảm và lúc đó sẽ xảy ra hai kịch bản:

    1. Giảm nhưng vẫn trên 1000 điểm, thị trường sẽ tự điều chỉnh lên cùng với việc một số đại gia lên sàn vào cuối quýe 2 tới, chính phủ sẽ không có các biện pháp can thiệp.

    2. Giảm xuống dưới 1000 điểm, đây là một cột mốc tâm lý hết sức quan trọng. Nếu Chính phủ không can thiệp sẽ xảy ra hiệu ứng Domino, giá sẽ tiếp tục xuống đến 700 và phải mất ít nhất là 5 năm để TTCKVN quay lại mức ngày hôm nay. Các ảnh hưởng về kinh tế và xã hội là không thể lường hết được, sẽ xuất hiện nhiều bất ổn xã hội và phải mất một thập kỷ mới có thể giải quyết xong các hậu quả đổ vỡ. Với đà phát triển của kinh tế Việt Nam hiện nay, chắc chắn chính phủ không thể khoanh tay ngồi nhìn.

    Chính phủ sẽ can thiệp bằng cách nào:

    1. Bằng kinh tế: Tổng công ty đầu tư vốn nhà nước sẽ phải bán ra một phần các cổ phiếu BCs hiện đang giữ để tiếp máu cho thị trường, đồng thời khi giá xuống sẽ mua vào các cổ phiếu quan trọng. Việc SCIC vừa ký thỏa thuận liên doanh với MS thành lập công ty chứng khoán có thể là một tín hiệu cho việc này.

    2. Bằng chính sách: tiếp tục ưu đãi cho các công ty mới niêm yết (ví dụ như việc giảm thuế trước đây), qua đó thúc đẩy các công ty CP đẩy nhanh việc niêm yết. Các giao dịch OTC bắt buộc phải qua Hastc ngay trong quý hai, việc MOF vừa nhắc nhở việc đăng ký công ty đại chúng là bước đầu tiên tiến tới quản lý OTC.

    3. Bằng kỹ thuật: ví dụ như mở rộng biên độ giá từ 5% và 10% như hiện nay lên mức 20 hay 30%. Cho phép mua/bán CK ở T+1 thay vì T+3 như hiện nay.

    4. Có các giải pháp phát triển bền vững như: cấm các công ty niêm yết tăng vốn để đầu tư vào chứng khoán, thu hẹp việc ngân hàng cho vay đầu tư vào CK, có các đòi hỏi ngặt nghèo hơn về công bố thông tin, giao dịch của những người liên quan (ví dụ như vợ cũ của sếp FPT phải thông báo các giao dịch trên số cổ phiếu ly dị trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ ngày ly dị, sau đó mới được tự do định đoạt).

    Mong các bác cho các kiến giải.
  6. hungbaongo

    hungbaongo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Đã được thích:
    350
    Ra ngoài này đi, Hà Nội nhiều em xinh lắm. Chứng khoán lên mới được. Ông có nhiều xiền thì thích lwms tay em nào mà chả được.
  7. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    629
    Bác này giống hệt tôi.
    Nhớ ngày trước ôm tVCB cũng thấy bác ôm, giờ STB cũng lại gặp bác.
    Chúc mừng bác, hôm nào tụ tập anh em CĐ STB làm một trận mới được
  8. juliet1612

    juliet1612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Ghi nhận ý kiến của bác. Theo tôi thì thị trường sẽ xuống dưới mức 1000. Và đây là thời điểm các biện pháp kích thích thị trường được thực thi nhằm lành mạnh hoá môi truờng đầu tư.
  9. packman

    packman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Mời các pác xem thống kê GDNĐTNN trên http://www.vse.org.vn

    [​IMG]

    Nhận xét gì thì tuỳ các pác.
  10. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Bác chủ TOPIC phải sửa cái TITLE đi thôi. Gì mà bi quan thế..

Chia sẻ trang này