Sức chịu đựng của NĐT (trong đó có em) đã lên đến đỉnh điểm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi pipihn, 17/01/2008.

261 người đang online, trong đó có 104 thành viên. 00:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 368 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. pipihn

    pipihn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Đã được thích:
    5
    Sức chịu đựng của NĐT (trong đó có em) đã lên đến đỉnh điểm

    Trong thời gian gần đây, TTCK đã tạo ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, thậm chí từ các chuyên gia cũng không ngờ rằng, VN-Index lại xuống đến mức xấp xỉ 800 điểm như hiện nay.

    Đối với những người đã trót ôm cổ phiếu thì đến nay mỗi lần bất ngờ TTCK sụt giảm mạnh là mỗi lần như bị tra tấn tinh thần. Sức người có hạn, nhất là đối với những nhà đầu tư ít kinh nghiệm, lúc này sự thử thách đã lên đến đỉnh điểm, nếu không có sự can thiệp kịp thời từ phía cơ quan chức năng thì chắc chắn chỉ một hoặc hai phiên sụt giảm mạnh nữa là sẽ có một cuộc tháo chạy lớn thật sự nếu không muốn nói là khủng khiếp. Nếu để nhà đầu tư mất lòng tin đối với TTCK thì hậu quả của nó sẽ rất lớn, sau này sẽ rất dễ xảy ra hiện tượng bán tháo nếu có những phiên điều chỉnh mạnh làm cho TTCK trở nên bất ổn hơn.

    Mặc dù đã có một số động thái từ phía cơ quan chức năng như giãn IPO, lùi thời hạn thu thuế kinh doanh chứng khoán nhưng đối với tình hình hiện nay, những động thái này chưa đủ mạnh vì nó chỉ mang yếu tố tâm lý.

    Bởi lẽ, lực kéo của ba tác nhân lớn nhất hiện nay là: cơn sốt bất động sản; lượng cung quá lớn so với sức cầu chứng khoán; Chỉ thị 03. Ngoài ra, còn có một số tác nhân khác như lạm phát cao, khan hiếm VND, giá vàng tăng cao...

    Để tránh xảy ra thêm những đợt giảm mạnh, trước mắt rất cần tạo ra một lực đủ mạnh khẩn cấp trong tuần này.

    Đối với cơn sốt bất động sản: không thể nào chặn đứng được ngay, mà phải mất vài tuần, thậm chí vài tháng. Với thời gian như vậy, không kịp giữ chân nhà đầu tư đang trong cơn hoảng loạn.

    Đối với việc giảm cung: giãn IPO chỉ mang yếu tố tâm lý nhiều hơn, việc cần làm trước mắt là phải ngăn chặn ngay việc sụt giảm mạnh trong tuần này.

    Đối với Chỉ thị 03: đây là việc có thể làm ngay được nếu UBCK một lần nữa đề nghị Ngân hàng Nhà nước nới lỏng Chỉ thị này, đồng thời đề nghị Chính phủ mở room đối với cổ phiếu ngân hàng, đây là yếu tố tâm lý khá mạnh để cứu vãn TTCK trước khi quá muộn.

    Trên đây chỉ là những biện pháp nhất thời trong tầm tay để cứu lấy thị trường, tránh nguy cơ xảy ra những cuộc tháo chạy ồ ạt của nhà đầu tư. Về lâu dài, chúng ta cần có những biện pháp căn cơ hơn, rất mong các cơ quan chức năng có những kế sách đúng hướng giúp ổn định thị trường trong tương lai.

    MỞ ROOM ĐI, CP ƠI
  2. nokia6600

    nokia6600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Anh Bằng đã dặn kỹ rồi: "Nhà đầu tư cần vững vàng tâm lí!" nên ngay cả về 700 thì các bác cũng đừng ngạc nhiên nhá!
  3. Kyjuto

    Kyjuto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác yên tâm đi, em có một niềm tin, một niềm tin mãnh liệt là thị trường không tụt dưới 800 điểm đâu.

    Trần Đến Đáy rồi, bác nào đọc Tây Du Ký sẽ biết, phải xuống đáy mới thành chính quả
  4. prucan

    prucan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    bọn lướt sóng ngắn hạn/ bán tháo... là một trong những nguyên nhân kéo VNI sụt giảm, ph triển ko vững chắc

    hãy nhìn thẳng vào sự thật

    sẽ có một vài chú chửi đổng khi đọc mẩu tin này, nhưng sự thật là sự thật

Chia sẻ trang này