Sức ép tỷ giá vẫn còn tiếp tục cho đến cuối năm

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by SmartInvestor, Aug 21, 2010.

817 người đang online, trong đó có 327 thành viên. 10:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. SmartInvestor

    SmartInvestor Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 10, 2010
    Likes Received:
    66
    Sức ép tỷ giá vẫn còn tiếp tục cho đến cuối năm
    Sức ép đối với tỷ giá có lẽ là bài toán chưa có lời giải trọn vẹn.
    Việc phá giá tiền đồng 2% ở thời điểm này chỉ có thể làm nhẹ đi tạm thời căng thẳng trên thị trường ngoại hối, còn rủi ro tỷ giá vẫn tồn tại và có thể tăng cao hơn nữa vào cuối năm.
    Bản chất của vấn đề là tiền đồng vẫn bị định giá cao, và vì thế luôn luôn có sức ép giảm giá.
    Từ năm 2004, mặc dù tỷ giá danh nghĩa luôn có xu hướng tăng, nhưng mức độ mất giá quá thấp so với tỷ lệ lạm phát cao, tỷ giá thực tế (REER) VND lại có xu hướng giảm, tiền đồng thực tế lên giá quá cao.

    Tính đến cuối năm 2009, VND đã lên giá thực tế 12% so với đồng tiền của các đối tác thương mại chính, nếu so sánh với năm gốc 2000.
    Từ đầu năm 2010 đến nay, tiền đồng đã chính thức giảm giá 5,3%, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao tương đối so với thế giới, đồng VND tiếp tục bị định giá cao khiến cạnh tranh thương mại của Việt Nam bị suy giảm, nhập siêu vì thế đã tăng mạnh, đặc biệt là 3 năm trở lại đây, và theo đó, vẫn gây sức ép giảm giá tiền đồng.
    Bên cạnh vấn đề nhập siêu vẫn chưa thể giải quyết triệt để, áp lực đến giá trị VND vẫn còn tồn tại, do đợt thay đổi tỷ giá lần này vẫn không làm thay đổi được bản chất cung - cầu các dòng ngoại tệ trong nội tại nền kinh tế đã hiện diện từ quý III, như là hệ quả của việc tăng trưởng tín dụng ngoại tệ quá nóng ở thời điểm 2 quý đầu năm.
    Và chắc chắn, vấn đề tỷ giá từ nay cho đến cuối năm sẽ trở thành trung tâm chú ý của thị trường, thay cho lạm phát của những tháng đầu năm.



    TS. Tô Trung Thành, Giảng viên Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Kinh tế trưởng, Công ty CK Thái Bình Dương (PSC
    http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CFFCHE/tang-ty-gia-co-dang-de-lo-lang.html

  2. SmartInvestor

    SmartInvestor Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 10, 2010
    Likes Received:
    66
    Từ đầu năm 2010 đến nay, tiền đồng đã chính thức giảm giá 5,3%, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao tương đối so với thế giới, đồng VND tiếp tục bị định giá cao khiến cạnh tranh thương mại của Việt Nam bị suy giảm, nhập siêu vì thế đã tăng mạnh, đặc biệt là 3 năm trở lại đây, và theo đó, vẫn gây sức ép giảm giá tiền đồng.



    vẫn gây sức ép giảm giá VND.. khó cho ttck
  3. SmartInvestor

    SmartInvestor Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 10, 2010
    Likes Received:
    66
    Bên cạnh vấn đề nhập siêu vẫn chưa thể giải quyết triệt để, áp lực đến giá trị VND vẫn còn tồn tại, do đợt thay đổi tỷ giá lần này vẫn không làm thay đổi được bản chất cung - cầu các dòng ngoại tệ trong nội tại nền kinh tế đã hiện diện từ quý III, như là hệ quả của việc tăng trưởng tín dụng ngoại tệ quá nóng ở thời điểm 2 quý đầu năm :((:((:((
  4. SmartInvestor

    SmartInvestor Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 10, 2010
    Likes Received:
    66
    Từ đầu năm 2010 đến nay, tiền đồng đã chính thức giảm giá 5,3%,

    mà cp thì lõm
  5. acmind

    acmind Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 19, 2006
    Likes Received:
    0
    Yên tâm sức ép tỷ giá sẽ còn tiếp tục cho đến nhiều năm sau nữa chứ ko phải năm nay đâu! Cuối năm USD chắc chắn trên 20k ;))
  6. chungkhoan5555

    chungkhoan5555 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 2, 2010
    Likes Received:
    341
    Nói chung lại một thời kỳ loạn lạc của thị trường tài chính, nhưng chắc sẽ không nặng nề như giai đoạn giữa năm 2008
  7. allstock

    allstock Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 1, 2006
    Likes Received:
    0
    Giờ đến cuối năm còn có vài tháng thôi [:D]
  8. SmartInvestor

    SmartInvestor Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 10, 2010
    Likes Received:
    66
  9. SmartInvestor

    SmartInvestor Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 10, 2010
    Likes Received:
    66
    Có khả năng gây những tác động không tích cực TT 13 đến khả năng hồi phục của thị trường chứng khoán

    • Thời điểm thực hiện chưa hợp lý: Mặc dù chủ trương đúng đắn, song trong bối cảnh các điều kiện vĩ mô và hệ thống ngân hàng đang ở mức tốt: lạm phát thấp, vấn đề nợ xấu ngân hàng không quá biến động, các NHTM không gặp vấn đề về thanh khoản hay thiếu vốn… , vấn đề thắt chặt các quy định an toàn trong thời điểm đang gây nên những bất hợp lý.

    Với thời điểm hiệu lực là 1/10/2010, bắt đầu quý cuối cùng của năm, vì lý do an toàn hoặc làm đẹp bảng cân đối, sẽ có một làn sóng các ngân hàng nỗ lực tăng vốn và bán chứng khoán (giảm tài sản rủi ro tăng tiền mặt).
    Điều này sẽ tác động tiêu cực lên thị trường nhất là tại thời điểm khá nhạy cảm hiện tại khi khả năng hồi phục của thị trường chưa chắc chắn.

    • Việc nâng hệ số an toàn vốn CAR từ 8-9% là chủ trương đúng về dài hạn.
    Tuy nhiên tác động chính trong ngắn hạn là khiến lãi suất khó có thể hạ và tác động tiêu cực lên TTCK – Điều mà các nhà đầu tư và thị trường đang mong đợi để khích lệ niềm tin và thanh khoản

    • Áp lực rất lớn cho TTCK: Cùng với áp lực tăng vốn lên 3000 tỷ của các NHTM, lượng tiền lớn bị hút mạnh vào các NHTM trong khi nguồn cung niêm yết trên thị trường cũng tăng mạnh và hút thêm vốn từ TTCK

    [-)[-)[-)
  10. totdentotdo

    totdentotdo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 8, 2010
    Likes Received:
    0
    Các Bác chúc mừng em nào, cầm Bạc xanh cả tháng nay. Sắp quy ra đất rồi lại quay lại Bạc xanh. Có nên mang Bạc xanh quy ra giấy lộn lúc này không các Bác cho em lời khuyên với[};-

Share This Page