1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

============Sức nóng của TPP, FTA : Việt Hàn và liên minh Á Âu. Ngành dệt may hóa rồng========

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 27/03/2016.

81 người đang online, trong đó có 32 thành viên. 02:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4336 lượt đọc và 63 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Nhiều mặt hàng được ưu tiên xuất khẩu
    (Lượt xem:79)
    Xuất khẩu của Việt Nam đã đến "ngưỡng" về lượng, do vậy, cần có chiến lược dựa vào chất, lựa chọn mặt hàng để tập trung đầu tư, ưu tiên xuất khẩu. Nhóm hàng công nghiệp vẫn sẽ là những mặt hàng có lợi thế xuất khẩu.

    [​IMG]
    Bộ Công Thương đang xây dựng đề án “Nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu (XK) của Việt Nam thời kỳ 2015-2020, định hướng đến năm 2030”. Mục tiêu lớn nhất của đề án là nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa XK Việt Nam trên thị trường thế giới thông qua tổ chức lại sản xuất theo hướng hiện đại, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, mở rộng thị trường XK.

    Đề án sẽ tập trung vào “đầu tư” cho những mặt hàng mà Việt Nam đang có lợi thế XK và sẽ có lợi thế XK. Cụ thể, trong nhóm hàng nông lâm thủy sản, các mặt hàng đang có lợi thế XK như gạo, cà phê, cao su, thủy sản, hạt tiêu, hạt điều, sắn và sản phẩm chế biến từ sắn, rau quả. Các mặt hàng sẽ có lợi thế XK như chè, mật ong.

    Với nhóm hàng công nghiệp, Bộ Công Thương vẫn xác định dệt may, giày dép, đồ gỗ, vali túi xách, điện thoại các loại và linh kiện, máy tính sản phẩm điện tử và linh kiện, máy ảnh, máy quay phim và linh kiện, nhựa và sản phẩm nhựa, phương tiện vận tải và phụ tùng, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác, dây điện, cáp điện vẫn sẽ là những mặt hàng có lợi thế XK.

    Ở Đề án này, Bộ Công Thương cũng đặt ra mục tiêu, đến năm 2020 xây dựng thương hiệu sản phẩm cho 30 sản phẩm XK trở lên, xây dựng thương hiệu DN cho 100 DN XK trong nước trở lên, con số này sẽ tăng lên 80 và 300 vào năm 2030.
    xgameno1 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    TT đang quá đẹp.
    xgameno1 thích bài này.
  3. nghihe

    nghihe Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Đã được thích:
    361
    Chả thấy đẹp gì. Sóng sánh gì mà mua tng 21.6 bán 19.4. Chán roài
  4. love4you

    love4you Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Đã được thích:
    7.985
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    TT đẹp mà tăng 3.64 điểm còn gj. Minh mua giá 22 để nguyên có sao đâu .
    --- Gộp bài viết, 28/03/2016, Bài cũ: 28/03/2016 ---
    TNG , TCM phiên mai sẽ tít.
    --- Gộp bài viết, 28/03/2016 ---
    19.4 tương ứng Fbo 38.2 điểm này chỉ mua thêm ai lại bán ra thế bạn tiếc quá.
    xgameno1 thích bài này.
  6. chenchen

    chenchen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Đã được thích:
    2.451
    Nghành đầy thì luôn hưởng lợi. Cứ múc 2 em đầu nghành la TCm, tng
    BigDady1516 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Nới room, “doping” cho cổ phiếu dệt may

    Kể từ đầu tháng 2 tới nay, nhóm cổ phiếu dệt may đã biến động theo chiều hướng tích cực với nhiều cổ phiếu tăng mạnh. Bên cạnh đà phục hồi của TTCK, sự sôi động của nhóm dệt may còn liên quan tới câu chuyện nới room cho nhà đầu tư nước ngoài.

    Đầu tháng 2 vừa qua, EVE là cổ phiếu đầu tiên trong ngành dệt may thực hiện nới room cho nhà đầu tư nước ngoài lên ngưỡng tối đa 100%. Ngay sau khi được “cởi trói”, EVE đã bứt tốc tăng 50% chỉ trong vòng một tháng.

    [​IMG]
    EVE bứt tốc sau khi nới room
    Sau EVE, mới đây đến lượt TNG cũng thông qua quyết định nới room lên mức tối đa 100%. Mặc dù còn chờ ĐHCĐ thông qua và UBCK phê duyệt, tuy nhiên yếu tố này đã giúp TNG có liên tiếp 2 phiên tăng điểm trước khi điều chỉnh theo xu thế chung của thị trường.

    Hiện tại, nhóm dệt may còn có 2 trường hợp thuộc diện kín room 49% là TCMKMR. Cũng như trường hợp của EVE, cả 2 doanh nghiệp này được nắm giữ chủ yếu bởi cổ đông Hàn Quốc là E-land và Mirae Fiber Tech. Khi mà EVE đã hoàn tất việc nới room thì trường hợp TCM hay KMR tiến hành nới room lên ngưỡng tối đa hẳn cũng là điều không quá bất ngờ.

    Kỳ ĐHCĐ tới đây được dự báo sẽ rất nóng với những câu chuyện nới room của các doanh nghiệp khi mà những rào cản pháp lý đã dần được dỡ bỏ. Có lẽ, sự kỳ vọng của nhà đầu tư về việc nới room là nguyên nhân chính khiến các cổ phiếu dệt may như EVE, TCM, TNG, KMR bứt phá mạnh trong thời gian gần đây.
    --- Gộp bài viết, 28/03/2016, Bài cũ: 28/03/2016 ---
    Hàng cơ bản tăng trưởng ôm chặt.
    xgameno1 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Dệt may: Những "ông lớn" tham vọng tỷ đô
    Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp (DN) dệt may nội địa đã tăng mạnh đầu tư mở rộng sản xuất, tập trung vào phân khúc sản xuất mà ngành dệt may trong nước còn yếu.
    Tweet
    đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, mở rộng quy mô sản xuất, đón các cơ hội về thị trường.

    Ông Phạm Xuân Trình, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Phong Phú cho hay, giai đoạn này, đầu tư gia tăng, nhưng số dự án lại không dàn trải, tập trung vào những dây chuyền sản xuất thế mạnh, giúp DN hoàn thiện chuỗi cung ứng và gia tăng thế mạnh cạnh tranh tại các thị trường lớn.

    [​IMG]
    .
    Cụ thể, Phong Phú đang đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vải dệt kim tại Nha Trang với tổng công suất 3.780 tấn/năm, tổng mức đầu tư 285 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động ngay trong quý I/2016.

    Tiếp đến là Dự án đầu tư nhà máy dệt vải denim ở Nha Trang, với dây chuyền dệt nhuộm indigo hoàn chỉnh, công suất 35,7 triệu sản phẩm/năm, tổng mức đầu tư 698 tỷ đồng.

    Dự án thứ 3 là đầu tư dây chuyền in khăn bông tại TP.HCM, với công suất 4,8 triệu sản phẩm/năm, tổng mức đầu tư 36 tỷ đồng…

    Ông Trình cho hay, các dự án đầu tư đã và đang triển khai kể trên sẽ là bàn đạp để DN hướng tới mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD sau 4 năm nữa.

    “Sản phẩm khăn bông Phong Phú, đặc biệt khăn bông cao cấp với nhãn hiệu Mollis, đang chiếm lĩnh thị trường, được khách hàng trong và ngoài nước tin dùng. Riêng sản phẩm dệt kim đã xuất khẩu ổn định sang thị trường Mỹ. Với lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, vải và sản phẩm denim của Phong Phú đã có mặt tại thị trường Hàn Quốc. Sản phẩm sợi đang xuất khẩu sang nhiều thị trường như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc...”, ông Trình cho biết.

    Trong khi đó, Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến cũng đang chạy đua để hoàn thiện chuỗi sản xuất hàng dệt may của mình. Nếu như 10 năm trước, DN chỉ đầu tư mạnh vào khâu may, thì đến thời điểm này, Việt Tiến đã sở hữu các nhà máy liên kết sản xuất, sợi, dệt vải…, giúp cung ứng được một phần nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu.

    Ông Lê Tiến Trường, Tổng giám đốc Vinatex cho biết, Việt Tiến là đơn vị hiếm trong Tập đoàn hội đủ các điều kiện để phát triển thành một tổ hợp sản xuất quy mô lớn.

    Năm 2015 - 2016, DN này đã đầu tư hơn 500 tỷ đồng cho các dự án mở rộng sản xuất lớn, trong đó có Dự án Cụm công nghiệp Gò Công và Dự án sản xuất vải cho làm hàng thể thao đã lên tới 300 tỷ đồng.

    Ở quy mô ngấp nghé Việt Tiến, Phong Phú, có Tổng công ty cổ phần May Nhà Bè, với doanh thu xuất khẩu năm 2015 đạt 550 triệu USD, cũng đang ấp ủ tham vọng không hề thua kém.

    Hiện tại, Nhà Bè đang khẩn trương hoàn thiện Dự án Nhà máy May Nhà Bè - Hậu Giang, với tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng, trên diện tích 6 ha, với 2 giai đoạn.

    Theo đại diện May Nhà Bè, dự kiến cuối năm nay, đầu tư giai đoạn II sẽ hoàn thành, cung cấp các sản phẩm veston, quần âu, thời trang nữ và hàng thời trang các loại…, với doanh thu xuất khẩu 120 triệu USD/năm, sử dụng 6.000 lao động. Được biết, cuối năm 2015, giai đoạn I của Nhà máy đã đi vào hoạt động.

    Dệt may đang có lợi thế về xuất khẩu, đặc biệt là những DN lớn, nếu như đầu tư chọn lọc và khai thác tốt lợi thế cạnh tranh của mình. Các dự án đầu tư nêu trên sẽ góp phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành dệt may dự kiến vượt 31 tỷ USD trong năm 2016.
    xgameno1 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Chỉ sau 6 tháng đi vào hoạt động, kho ngoại quan đóng tại Khu công nghiệp Long Bình (Đồng Nai), chuyên cung cấp thuốc nhuộm và hóa chất trong ngành dệt may của Huntsman Textile Effects thuộc Tập đoàn Huntsman (trụ sở tại Mỹ) hiện đã hoạt động hết 100% công suất (250.000 tấn).

    Đây là một trong những dự án của doanh nghiệp đến từ Mỹ đầu tư vào ngành phụ trợ dệt may Việt Nam, nhằm đón các cơ hội về thị trường khi nhu cầu sử dụng hóa chất, thuốc nhuộm trong ngành này đang tăng rất cao tại Việt Nam.

    Ông Paul G. Hulme, Chủ tịch toàn cầu của Huntsman Textile Effects cho biết, kho ngoại quan nhằm cung cấp hoá chất trong ngành dệt nhuộm đến khách hàng tại Việt Nam một cách nhanh chóng hơn. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của thị trường Việt Nam mà Huntsman Textile Effects sẽ tính toán có thể tiếp tục mở rộng đầu tư về quy mô.

    [​IMG]
    Ngành dệt may được đánh giá là hưởng lợi nhiều nhất khi gia nhập TPP, do vậy được nhiều doanh nghiệp FDI đầu tư. Ảnh: Đức Thanh
    Đại diện Tập đoàn Huntsman Textile Effects cũng đưa ra nhận định, lĩnh vực hóa chất, thuốc nhuộm còn có dư địa phát triển tốt tại Việt Nam trong những năm tới, khi TPP có hiệu lực, vốn đầu tư vào sản xuất sợi, vải sẽ tăng lên.

    Nhận định của Huntsman Textile Effects hoàn toàn trùng khớp khi nhìn vào đường đi của vốn đầu tư nước ngoài vào ngành dệt may Việt Nam trong những năm qua.

    Số liệu của Hiệp hội Dệt - May Việt Nam (Vitas) cho thấy, tính đến hết năm 2015, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành dệt may của Việt Nam đã chạm ngưỡng 2 tỷ USD. Đây là số vốn cao kỷ lục từ trước tới nay.

    Còn theo dự báo của Phòng Thương mại Mỹ (Amcham), chưa tính đến tác động của TPP, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ có thể đạt 51,4 tỷ USD vào năm 2020, trong đó dệt may là 15,2 tỷ USD. Amcham ước tính, đến 2025, xuất khẩu dệt may sang Mỹ sẽ đạt tới con số 20 tỷ USD.

    Dòng vốn từ Mỹ vẫn đang tiếp tục chảy vào Việt Nam để đón đầu các cơ hội từ TPP đem lại. Hàng loạt dự án khủng đã đầu tư hoặc chuẩn bị đầu tư ở Việt Nam. Ngay trong tháng 1/2016, Công ty Avery Dennison RBIS thuộc Tập đoàn Avery Dennison của Mỹ chuyên về tem nhãn mác, bao bì, phụ liệu trang trí cho ngành dệt may, da giày đã chính thức khánh thành nhà máy tại Khu công nghiệp Long Hậu (tỉnh Long An) với tổng vốn đầu tư 30 triệu USD.

    Thông tin từ tập đoàn này cho biết, nhà máy sẽ cung cấp các giải pháp về nhãn mác, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các thương hiệu nổi tiếng đang hoạt động tại thị trường Việt Nam. Trong đó, Avery Dennison RBIS sẽ sản xuất mác quần áo cho những thương hiệu như Uniqlo hay North Face, Nike, Adidas…

    Nhà máy mới được thiết kế hiện đại, áp dụng các kỹ thuật sản xuất bao bì, nhãn hiệu, phụ liệu trang trí trên mọi chất liệu mang tiêu chuẩn thế giới của Tập đoàn Avery Dennison.

    Theo ông Deon Stander, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Avery Dennison RBIS, khoản vốn đầu tư vào Nhà máy tại Long An thể hiện cam kết phát triển của Avery Dennison với ngành dệt may Việt Nam cũng như khách hàng tại thị trường này.

    Cơ sở sản xuất mới tại Long An sẽ giúp Avery Dennison RBIS nâng cao năng lực sản xuất nhãn ép nhiệt và phục vụ khách hàng nhanh chóng hơn, đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu của các thương hiệu và tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới.

    “TPP sẽ khiến nhiều hãng dệt may tăng sản xuất tại Việt Nam. Họ càng đến nhiều, Avery Dennison RBIS càng thuận lợi trong kinh doanh, theo đó nhà máy tại Long An sẽ cho phép Avery Dennison tăng trưởng cho đến năm 2020”, đại diện nhà đầu tư đến từ Mỹ cho biết.

    Động thái mở rộng đầu tư của Avery Dennison RBIS vào ngành phụ trợ dệt may Việt Nam diễn ra khá dồn dập khi nhận thấy tín hiệu về TPP có chiều hướng suôn sẻ về đàm phán và có thể đi tới ký kết. Trước đó, vào tháng 7/2015, Avery Dennison RBIS đã mở Trung tâm phân phối sản phẩm tại quận Bình Tân (TP.HCM), đồng thời tiến hành đầu tư xây dựng nhà máy tại Long An cũng trong thời điểm này.

    Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Bông sợi Việt Nam cho rằng, nhu cầu sử dụng phụ liệu của ngành may mặc trong nước càng lớn khi quy mô ngành dệt may tăng lên trong những năm qua. Việt Nam chưa sản xuất được hóa chất, nhãn mác… nên hàng năm chi nhập khẩu những mặt hàng này lên tới cả tỷ USD. Rõ ràng, vốn FDI vào Việt Nam vào đúng khâu đang thiếu và yếu sẽ có cơ hội lớn để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

    Ông Sơn cũng nhận định, các nhà đầu tư vào ngành phụ liệu may mặc, da giày tại Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội phát triển, bởi dư địa cho lĩnh vực này rất lớn
    xgameno1 thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Hôm nay nổi sóng.
    xgameno1 thích bài này.

Chia sẻ trang này