SVC - Xe siêu sang Rolls Royce

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Reuter, 13/01/2015.

1366 người đang online, trong đó có 546 thành viên. 20:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 89281 lượt đọc và 1758 bài trả lời
  1. MuaLaLai

    MuaLaLai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Đã được thích:
    1.839
    Khó đúng bác ạ, nhưng sai cũng ít. Về 18 mới mua, hoặc chạy nhanh lên 20.5. Ham hố nhảy ra nhảy vào lại cutlos
  2. Locvung646

    Locvung646 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2015
    Đã được thích:
    2.120
    Mình lở vào 19.6 và 19 nên nằm im. Khả năng năm nay là năm em nó. TT chung xấu vạy mà d nó như vậy là Ok rồi.
  3. w_street.bull

    w_street.bull Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2012
    Đã được thích:
    598
    Ôm SVC thì rèn luyện khả năng chiều kết phiên mới mở bảng xem. Nói chung là em nó và thị trường không liên quan gì mấy!
    --- Gộp bài viết, 27/03/2015, Bài cũ: 27/03/2015 ---
    Bác này sao copy bài của em vậy?
  4. w_street.bull

    w_street.bull Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2012
    Đã được thích:
    598
    Bác bệnh năng quá rồi. Dự án QL 13 bán gần hết rồi còn có mấy nền thôi, bán mãi không được nên chắc giờ chuyển cho đất xanh nhờ bán dùm luôn thôi chứ gì.
    Còn cái Đông Đô Thành góp vốn có hơn 4 tỷ bây giờ chuyển nhượng được lãi gấp đôi là may rồi.
    Thu vài trăm tỷ ---> ha ha ha Bác chắc không biết đọc BCTC đâu nhỉ!
    MuaLaLai thích bài này.
  5. nydc

    nydc Thành viên mới Not Official

    Tham gia ngày:
    10/02/2015
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc kỹ thông tin, coi chừng nhầm đấy. Nó chuyển nhượng cái QL 13 (chỗ kinh doanh xe) chứ có phải cái Dự án Tam Bình - Hiệp Bình Phước.
  6. Locvung646

    Locvung646 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2015
    Đã được thích:
    2.120
    bị hoang tưởng mà, hơi đâu mà chấp. kkkkkkkkkkkkkkk
    MuaLaLai thích bài này.
  7. Stock_Journal

    Stock_Journal Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    2.052
    cu cậu tham và thâm
    tớ không quan trọng eps năm nay svc 8-10k hay bán dự án thu bao nhiêu tiền
    cái tớ quan tâm là sức ép thoái vốn của tổng công ty
    svc giá 150k năm nay vẫn đổ xô mua mà không có
  8. Stock_Journal

    Stock_Journal Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    2.052
    cổ đông svc khâu mồm nhé
    năm nay không thoái tớ bằng con kiến
    đại gia nào NN
    VẤN ĐỀ HÔM NAY[​IMG]TIN TỨC - SỰ KIỆN
    Thứ Năm, 26/03/2015 - 15:38


    Năm 2015, TP HCM thoái trên 3.600 tỷ vốn nhà nước
    (DĐDN) - Tin từ UBND TP HCM cho biết, trong năm 2015, thành phố sẽ thực hiện thoái vốn nhà nước khoảng 3.606,4 tỷ đồng.
    [​IMG]
    TP. HCM đẩy mạnh tiến trình thoái vốn ngoài ngành của doanh nghiệp nhà nước trong năm 2015

    Cụ thể trong quý 1, các doanh nghiệp có kế hoạch thoái 856,1 tỷ đồng, quý 2 hơn 1.126 tỷ đồng, quý 3 khoảng 1.236 tỷ đồng và cuối năm gần 352 tỷ đồng. Ông Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, phần vốn thu được do việc thoái vốn này được sử dụng để tăng cường nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh, các dự án thuộc lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghệp; tập trung vào đổi mới công nghệ, máy móc, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ quản lý của doanh nghiệp.
    Lãnh đạo thành phố nhìn nhận tình hình kinh tế còn khó khăn đã ảnh hưởng đến tiến độ thoái vốn của doanh nghiệp. Năm 2014 kết quả thoái vốn còn thấp (đến 28/2/2015 mới thoái được hơn 647 tỷ đồng); Mặc khác, thị trường chứng khoán chưa khởi sắc, mức tăng trưởng thấp và thiếu ổn định trong khi nguồn cung cổ phiếu ra thị trường nhiều đã ảnh hưởng nhất định đến kế hoạch thoái vốn của các tổng công ty.
    Về kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố, theo kế hoạch, giai đoạn 2013-2015, thành phố sẽ cổ phần hóa 31 doanh nghiệp và sắp xếp 25 doanh nghiệp, trong đó năm 2015 sẽ cổ phần hóa 21 doanh nghiệp.

    Ngoài ra, 5 doanh nghiệp gồm Công ty Kỹ nghệ Vissan, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty Dịch vụ công ích quận 9, Tổng Công ty Công nghiệp in bao bì Liksin và Tổng công ty Thương mại Sài Gòn dự kiến cũng sẽ được cổ phần hoá vào năm 2016. Hiện, thành phố đã cơ bản hoàn thành sắp xếp 7/25 doanh nghiệp, trong đó phá sản 3 doanh nghiệp, giải thể 1 doanh nghiệp, bán 1 doanh nghiệp, sáp nhập 2 doanh nghiệp.

    Quan điểm của UBND TP HCM là tuân thủ theo Quyết định 37/QĐ-CP của Chính phủ về cổ phần hóadoanh nghiệp; chỉ có ngoại lệ đối với hai trường hợp là Công viên Phần mềm Quang Trung và Khu Công nghệ cao thành phố, vì đây là những lĩnh vực quan trọng, ngành mới cần vốn nhà nước để thực hiện.

    Đối với doanh nghiệp công ích, thành phố cho rằng phải cổ phần hóa hết. Lĩnh vực nào dùng nhiều vốn nhà nước thì càng phải cổ phần hóa để nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý tốt hơn, tạo cơ chế cạnh tranh và tránh được tình trạng tiêu cực.
    --- Gộp bài viết, 27/03/2015, Bài cũ: 27/03/2015 ---
    Giục rất lấu
    SVC đang chạy đua
    ôi SVC lên 500k/cp còn it
    --- Gộp bài viết, 27/03/2015 ---
    giờ mấy ổng chơi svc hiểu anh nói anh Hà là ai chứ ko phải mai việt hà xin lỗi em chỉ là người làm thuê
    có nhiều source kđ không chỉ bài báo trên về tcty bến thành phải thoái
    npp2010 thích bài này.
  9. Stock_Journal

    Stock_Journal Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    2.052
    Giám sát công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại TPHCM



    (HCM CityWeb) – Chiều 23-3, đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã làm việc với UBND TPHCM về giám sát việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, sắp xếp đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trên địa bàn TP.
    [​IMG]
    Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Mạnh Hà phát biểu


    Theo báo cáo của UBND TP, tính đến ngày 28-2-2015, đã có 10/14 tổng công ty, công ty mẹ - con thực hiện thoái vốn tại 43 doanh nghiệp, với kế hoạch thoái vốn 633,4 tỷ đồng, thực hiện thoái vốn 577,4 tỷ đồng, giá trị thu về 674,77 tỷ đồng. Trên cơ sở thoái vốn năm 2014, UBND TP tiếp tục ban hành kế hoạch thực hiện thoái vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước năm 2015 theo tinh thần đẩy nhanh tiến độ thoái vốn, thực hiện hoàn thành trước kế hoạch đề ra và xem xét điều chỉnh tỷ lệ thoái vốn cho phù hợp với tình hình thực tế tại các doanh nghiệp. Tiến độ cụ thể trong năm 2015 như sau: Quý I thoái vốn 856,1 tỷ đồng; quý II thoái vốn 1.162,2 tỷ đồng; quý III thoái vốn gần 1.236,3 tỷ đồng và quý IV thoái vốn gần 351,8 tỷ đồng.

    UBND TP nhận xét kết quả thoái vốn năm 2014 chưa cao là do tình hình kinh tế nhìn chung vẫn khó khăn nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thoái vốn của doanh nghiệp như trong việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng và có khả năng khó bảo toàn được vốn. Công tác thoái vốn thật sự gặp nhiều khó khăn do thị trường chứng khoán chưa khởi sắc, mức tăng trưởng của thị trường thấp và thiếu ổn định; trong khi đó nguồn cung cổ phiếu bán ra thị trường nhiều đã ảnh hưởng nhất định đến kế hoạch thoái vốn của các tổng công ty. Việc thực hiện các quy trình và thủ tục thoái vốn theo Quyết định 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cần nhiều thời gian để đảm bảo quy trình thoái vốn.

    Về kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND TP giai đoạn 2013-2015, theo kế hoạch, TP sẽ cổ phần hóa 31 và sắp xếp khác 25 doanh nghiệp, trong đó năm 2015 sẽ cổ phần hóa 21 doanh nghiệp.

    Đối với 25 doanh nghiệp sắp xếp khác, tính đến hết tháng 2-2015, TP đã cơ bản hoàn thành 7/25 doanh nghiệp, cụ thể trong đó phá sản 3/9 doanh nghiệp, giải thể 1/7 doanh nghiệp, bán 1/5 doanh nghiệp, sáp nhập 2/2 doanh nghiệp.

    Tại buổi giám sát, các đại biểu Quốc hội TPHCM đã nêu lên một số vấn đề cần làm rõ như: Đối với một số doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả thì hướng giải quyết cổ phần hóa như thế nào? Cách xác định tài sản là thương hiệu như thế nào cho chính xác? Sau 2 năm thực hiện, các doanh nghiệp đã thoái hết vốn đầu tư ra ngoài ngành không thuộc ngành nghề kinh doanh chính chưa, có giữ lại tỷ lệ bao nhiêu? Số liệu cổ phần hóa cho thấy tổng trị giá đấu thầu thành công cao hơn giá khởi điểm là điều tốt, cần phân tích nguyên nhân. Sau khi thoái vốn, cổ phần hóa có làm tăng tiềm lực cho phần giá trị vốn còn lại đang nắm giữ sau cổ phần hóa để tăng khả năng cạnh tranh không?...



    [​IMG]
    Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM với UBND TP về giám sát việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, sắp xếp đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trên địa bàn TP.


    Trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội TP, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà khẳng định TPHCM tuân thủ theo Quyết định 37 của Chính phủ về cổ phần hóa doanh nghiệp; chỉ có ngoại lệ đối với hai trường hợp là Công viên Phần mềm Quang Trung và Khu Công nghệ cao TP vì đây là những lĩnh vực quan trọng, ngành mới cần vốn nhà nước để thực hiện.

    Đối với doanh nghiệp công ích, Phó Chủ tịch Lê Mạnh Hà cũng cho rằng phải cổ phần hóa hết. Lĩnh vực nào dùng nhiều vốn nhà nước thì càng phải cổ phần hóa để nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý tốt hơn, tạo cơ chế cạnh tranh và tránh được tình trạng tiêu cực.

    Đối với giá trị thương hiệu, Phó Chủ tịch Lê Mạnh Hà cho rằng vẫn xác định được. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhưng thương hiệu sẽ giữ. Cái gì ngoài ngành thì thoái hết, trong ngành thì thoái dần, cái nào cần thiết thì giữ.

    Phó Chủ tịch Lê Mạnh Hà nhận xét công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước có thuận lợi là Chính phủ rất quyết tâm và giải quyết kịp thời những kiến nghị của địa phương. TPHCM cũng rất quyết tâm, đã tổ chức cho các doanh nghiệp ký cam kết hoàn thành đúng thời hạn thực hiện nhiệm vụ cổ phần hóa. Kết quả cổ phần hóa năm 2013 không đạt chỉ tiêu, năm 2014 cơ bản hoàn thành, năm 2015 TP sẽ phấn đấu đạt và vượt kế hoạch, Phó Chủ tịch Lê Mạnh Hà nhấn mạnh.
    --- Gộp bài viết, 27/03/2015, Bài cũ: 27/03/2015 ---
    tư duy sắc bén và đạo đức làm nên thương hiệu stock
    những bài báo gần đây chỉ là nhắc lại
    thực tế có cách đây 2 tháng
    npp2010 thích bài này.
  10. Stock_Journal

    Stock_Journal Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    2.052
    Doanh nghiệp nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh: Đẩy nhanh tiến độ thoái vốn ngoài ngành
    13:06 | 28/03/2015
    Hơn 3.600 tỷ đồng là số vốn đầu tư ngoài ngành của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh phải thoái trong năm 2015. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thoái vốn, thực hiện hoàn thành trước kế hoạch đề ra và xem xét điều chỉnh tỷ lệ thoái phù hợp với tình hình thực tế tại các doanh nghiệp (DN).

    [​IMG]
    Phần vốn thoái sẽ được dùng làm nguồn lực kinh doanh
    Trên cơ sở thoái vốn năm 2014, UBND TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ban hành kế hoạch thực hiện thoái vốn đầu tư của các DNNN năm 2015, với tinh thần đẩy nhanh tiến độ, và xem xét điều chỉnh tỷ lệ thoái vốn cho phù hợp với tình hình thực tế tại các DN. Tiến độ cụ thể trong quý I năm 2015 sẽ thoái vốn 856,1 tỷ đồng; quý II 1.162,2 tỷ đồng; quý III gần 1.236,3 tỷ đồng và quý IV thoái vốn gần 351,8 tỷ đồng.

    Ông Trần Thành Nam, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) cho biết, với nhiệm vụ phải thoái hơn 665 tỷ đồng tổng số vốn nhà nước tại các đơn vị thành viên trong Tổng công ty, SATRA đang nỗ lực hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, cơ cấu lại bộ máy, thậm chí xóa sổ một số công ty con kinh doanh kém hiệu quả, làm ăn thua lỗ. Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) thời gian qua thực hiện thoái vốn được hơn 250 tỷ đồng và sẽ tiến hành thoái vốn toàn bộ 31 DN.

    Tuy nhiên tình hình kinh tế nhìn chung vẫn khó khăn đã ảnh hưởng đến tiến độ thoái vốn của DN như trong việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng và có khả năng khó bảo toàn được vốn. Công tác thoái vốn thật sự gặp nhiều khó khăn do thị trường chứng khoán chưa khởi sắc, mức tăng trưởng của thị trường thấp và thiếu ổn định; trong khi đó nguồn cung cổ phiếu bán ra thị trường nhiều đã ảnh hưởng nhất định đến kế hoạch thoái vốn của các tổng công ty.

    Ngoài ra, nhiều quy định bất cập trong quá trình thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành như tại Quyết định 51/2014/QĐ-TTg quy định bên nhận chuyển nhượng vốn nhà nước phải được Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận về vốn và năng lực tài chính. Trong khi đó, việc chuyển nhượng vốn là cổ phần phải thông qua sàn giao dịch chứng khoán nên chủ DN không thể xác định người mua có đủ năng lực tài chính và có được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận hay không.

    Theo báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 2/2015 đã có 10/14 tổng công ty, công ty mẹ - con thực hiện thoái vốn tại 43 DN được hơn 647 tỷ đồng đầu tư ngoài ngành ở các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, quỹ đầu tư...
    Nhiều DN có phần vốn nhà nước phải thoái vốn trong năm nay cho biết, thực tế đang còn vướng mắc trong khâu thẩm định giá trị DN do chưa thống nhất được giữa ban lãnh đạo công ty và đơn vị tư vấn về những tài sản hữu hình và vô hình của DN dẫn đến không xác định đúng giá trị DN.

    Theo TS. Trần Du Lịch, trong bối cảnh năm 2015, nhiều hiệp định thương mại tự do cũng như khu vực cộng đồng chung ASEAN được hình thành sẽ tạo nên áp lực cạnh tranh cho các DN ngày càng gay gắt hơn. Chính vì vậy, các DNNN trong diện phải cổ phần hóa cần phải xác định hoạt động đầu tư cốt lõi, nhanh chóng định giá thương hiệu, chọn được các nhà đầu tư chiến lược, sao cho sau khi cổ phần hóa, thương hiệu của DN ngày càng được giữ vững.

    Ông Lê Mạnh Hà- Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh- cho biết, phần vốn thu được do việc thoái vốn tại các DN được sử dụng để tăng cường nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh, các dự án thuộc lĩnh vực kinh doanh chính của DN; tập trung vào đổi mới công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ quản lý của DN. Đây là cách để nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN trong bối cảnh hội nhập.

    Ngọc Thảo



    TIN C

Chia sẻ trang này