T200-Hag- đơm hoa kết trái, T1000-Hag=Vnm x 2, thật không thể tin nổi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quandui6886, 29/06/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4309 người đang online, trong đó có 333 thành viên. 14:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 237358 lượt đọc và 3235 bài trả lời
  1. toc0bay

    toc0bay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Đã được thích:
    3.834
    Vậy thì cổ đồng HAG nên áp dụng chiêu "há miệng chờ sung" là hợp :D

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 14/07/2015, Bài cũ: 14/07/2015 ---
    Cụ nên lập lấy cái rum Sky chuyên về HAG, không thích ai thì remove, chứ nơi công cộng thì khó bịt miệng thiên hạ. :D
    phikhonglo thích bài này.
  2. helizus

    helizus Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    13/02/2015
    Đã được thích:
    291
    Bác @toc0bay chắc cũng hager, anh em thảo luận cũng tốt mà. Hager cũng cần thực tế chút, giá hag ko thể thay đổi đột biến được như mấy em hàng hot khác được nhưng sẽ phải lên thôi.
    quandui8668, buonchungvit_vina_ thích bài này.
  3. _vina_

    _vina_ Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2012
    Đã được thích:
    0
    Marc Faber: “Đừng động vào Trung Quốc, hãy tới Việt Nam”
    [​IMG]
    Theo Faber, Việt Nam là một quốc gia “nổi bật ở châu Á” với nền kinh tế diễn biến tốt và các cổ phiếu ở mức giá hợp lý. “Ở Việt Nam bạn sẽ có được vị thế giống như Trung Quốc cách đây 1 năm, khi các cổ phiếu tăng giá trong một thời gian dài".

    Nhà đầu tư nổi tiếng Marc Faber vừa chia sẻ ông sẽ không "đụng" vào các cổ phiếu Trung Quốc kể cả sau khi thị trường này vừa rơi tự do trong thời gian vừa qua. Thay vào đó ông khuyến khích nhà đầu tư đổ tiền vào chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu của các công ty kinh doanh sòng bạc ở Macau đang niêm yết trên sàn Hồng Kông và các công ty khai thác vàng.

    “Tôi mua vào khi các thị trường đang ở mức giá thấp hơn so với giá trị thực và đủ hấp dẫn, sau đó thoát khỏi thị trường khá sớm. Do đó chúng tôi đã mua vào cách đây đúng 1 năm, vào khoảng tháng 6, tháng 7/2014”, tác giả của báo cáo nổi tiếng "Gloom, Boom and Doom", chia sẻ khi nói về chứng khoán Trung Quốc. “Ở thời điểm hiện tại tôi không nghĩ là chứng khoán Trung Quốc hấp dẫn và tôi sẽ chỉ đứng ở bên ngoài”.

    TTCK Trung Quốc vừa trải qua những tuần khó khăn với những đợt bán tháo ồ ạt trong cơn hoảng loạn. Thị trường ổn định trở lại sau khi Chính phủ áp dụng một loạt các biện pháp nhằm đẩy tăng niềm tin của nhà đầu tư. Chỉ số Shanghai Composite đã giảm 24% kể từ mức đỉnh ngày 12/6, nhưng vẫn tăng 21% kể từ đầu năm đến nay.

    Faber quả quyết rằng tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã “giảm xuống mức nhỏ giọt”. Mức tăng trưởng 6-7% giờ đây chỉ còn là một “giấc mơ viển vông”.

    Ngày mai Trung Quốc sẽ công bố báo cáo tăng trưởng GDP quý II. Theo giới phân tích dự báo, tốc độ tăng trưởng của nước này sẽ giảm xuống dưới mức 7%. 7% cũng là mục tiêu mà Chính phủ Trung Quốc đề ra cho cả năm 2015.

    “Chúng tôi vừa nghe tin từ Bộ Tài chính Australia rằng năm nay Trung Quốc sẽ tăng trưởng 6,75%. Đó là một giấc mơ viển vông sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Có thể Chính phủ Trung Quốc sẽ công bố con số này, nhưng trên thực tế kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ tăng trưởng nhỏ giọt”, ông nói.

    Thay vì đặt cược vào các cổ phiếu hạng A của Trung Quốc, Faber khuyên nhà đầu tư chuyển hướng sang những thị trường khác trong khu vực, trong đó có thị trường chứng khoán Việt Nam – vốn đã tăng trưởng 16% kể từ đầu năm đến nay.

    Theo Faber, Việt Nam là một quốc gia “nổi bật ở châu Á” với nền kinh tế diễn biến tốt và các cổ phiếu ở mức giá hợp lý. “Ở Việt Nam bạn sẽ có được vị thế giống như Trung Quốc cách đây 1 năm, khi các cổ phiếu tăng giá trong một thời gian dài".

    Cũng nằm trong danh sách nên mua của Faber là cổ phiếu của các công ty kinh doanh sòng bạc ở Macau. “Tôi nghĩ các cổ phiếu này đã vào vùng giá mà nhà đầu tư nên mua vào, sau khi đã suy giảm đáng kể”, Faber nói. Tuy nhiên, ông cũng khuyến cáo các cổ phiếu này vẫn có thể giảm điểm thêm trong tương lai.

    Faber cũng đánh giá cao các kim loại quý, trong đó có platinum, bạc, vàng và cả các cổ phiếu liên quan.

    Vì sao chứng khoán Trung Quốc càng cứu càng giảm?
    Thu Hương

    Theo Trí thức trẻ/CNBC
    =====================================================

    Bìm bip chúa kêu vang trời... định oánh lên 1000 thiệt hả bà con ?
    Newcomer070413, ValueInvestorquandui8668 thích bài này.
  4. LPS1986

    LPS1986 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Đã được thích:
    35
    Hix hôm nay mới nhận được cái phiếu lấy ý kiến cổ đông các bác ạ :(
    quandui8668 thích bài này.
  5. donia

    donia Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    984
    Hôm 17.1 & 16.7 khối lượng cũng khủng lắm không ít người bắt được đâu bác à, cũng vòng lên vòng xuống mấy vòng đó. Chắc ko ít người máy mắn đâu
    _vina_, toc0bayquandui8668 thích bài này.
  6. dovuthuat

    dovuthuat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Đã được thích:
    718
    “Trung Quốc có thể đẩy thế giới vào suy thoái”

    Hãy tạm quên giày dép, đồ chơi và các mặt hàng xuất khẩu khác của Trung Quốc, nước này có thể sớm có xuất khẩu một thứ mới: suy thoái kinh tế.


    Theo hãng tin Bloomberg, đó là dự báo mà ông Ruchir Sharma, trưởng bộ phận các thị trường mới nổi tại công ty quản lý đầu tư Morgan Stanley Investment Management, vừa đưa ra. Theo ông Sharma, việc kinh tế Trung Quốc tiếp tục giảm tốc trong những năm tới có thể kéo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống dưới mức 2%, một ngưỡng mà ông xem là suy thoái kinh tế toàn cầu.

    Nếu dự báo này trở thành hiện thực, thì đó sẽ là cuộc suy thoái toàn cầu đầu tiên mà kinh tế Mỹ không suy thoái trong 50 năm qua.

    “Cuộc suy thoái toàn cầu tiếp theo sẽ đến từ Trung Quốc”, ông Sharma, người quản lý lượng tài sản hơn 5 tỷ USD, nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn ở New York. “Trong vòng 2 năm tới, Trung Quốc có thể sẽ là nguồn rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu”.

    Dù tăng trưởng giảm tốc, ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nền kinh tế toàn cầu đã tăng lên bởi nước này hiện là nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Trung Quốc chiếm 38% tăng trưởng toàn cầu trong năm 2014, từ mức 23% trong năm 2010, theo Morgan Stanley. Trung Quốc là nước nhập khẩu đồng, nhôm và bông lớn nhất thế giới, đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất của hàng loạt quốc gia từ Brazil tới Nam Phi.

    Tuần trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu năm nay xuống còn 3,3%, từ mức dự báo 3,5% đưa ra hồi tháng 4, trên cơ sở kinh tế Mỹ tăng trưởng yếu.

    IMF giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc ở 6,8% trong năm nay, mức thấp nhất kể từ năm 1990. Tuy vậy, định chế này đã nói rằng, “những khó khăn lớn hơn” trong quá trình dịch chuyển của Trung Quốc sang một mô hình tăng trưởng mới đặt ra rủi ro đối với sự phục hồi toàn cầu.

    Theo ông Sharma, kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm tốc bởi nước này gặp thách thức trong việc giảm nợ. Chỉ cần kinh tế Trung Quốc giảm tốc thêm 2 điểm phần trăm nữa là đủ đẩy thế giới rơi vào suy thoái.

    Trong vòng 50 năm qua, tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã có 5 giai đoạn giảm xuống dưới ngưỡng 2%, gần đây nhất là vào năm 2008-2009. Tất cả những lần suy thoái trước đây của kinh tế thế giới đều diễn ra cùng với sự suy thoái kinh tế Mỹ.

    Ông Sharma cho biết, ông tránh thị trường chứng khoán Trung Quốc và các nước có tăng trưởng phụ thuộc vào Trung Quốc như Brazil, Nga và Hàn Quốc. Ông ưa thích cổ phiếu của các công ty ở Đông Âu và các nước châu Á nhỏ hơn khác như Philippines, Việt Nam và Pakistan.

    Thị trường chứng khoán quy mô 6,8 nghìn tỷ USD của Trung Quốc đã chao đảo trong mấy tuần gần đây. Trong vòng 4 tuần tính đến ngày 8/6, chỉ số Shanghai Composite Index sụt khoảng 30%, khiến bốc hơi khoảng 4 nghìn tỷ giá trị vốn hóa.

    Các biện pháp can thiệp chưa từng có tiền lệ của Chính phủ Trung Quốc đã không thể lấy lại niềm tin cho các nhà đầu tư cho tới tận tuần trước khi nhà chức trách cấm cổ đông lớn bán ra cổ phiếu trong 6 tháng và cho phép hơn một nửa số cổ phiếu niêm yết tạm ngừng giao dịch.

    Ông Sharma nói, cú sụt mạnh của thị trường chứng khoán Trung Quốc đã làm lung lay niềm tin bấy lâu của giới đầu tư rằng Chính phủ Trung Quốc kiểm soát tốt nền kinh tế và thị trường cũng như luôn đạt được các mục tiêu đề ra.

    “Những gì xảy ra ở Trung Quốc trong tuần trước là tín hiệu đầu tiên cho thấy điều gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát. Sứt mẻ niềm tin sẽ còn kéo dài trong một thời gian”, ông Sharma nhận định.
    http://vneconomy.vn/the-gioi/trung-quoc-co-the-day-the-gioi-vao-suy-thoai-20150714042930187.htm
    _vina_ thích bài này.
  7. 50Cent

    50Cent Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2013
    Đã được thích:
    1.840
    Nợ cũng dã man phết...

    http://vinanet.vn/doanh-nghiep/hagl...u-den-han-thanh-toan-cuoi-nam-nay-475783.html
    HAGL Agrico: 2.000 tỷ đồng trái phiếu đến hạn thanh toán cuối năm nay

    [​IMG]

    Vinanet - Chứng khoán EuroCapital là trái chủ của toàn bộ khoản trái phiếu đến hạn thanh toán vào đầu tháng 12/2015. Trái phiếu được ân hạn 1 năm.
    Ngày 20/7, cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai chào sàn giao dịch TPHCM (HoSE) với giá tham chiếu 28.000 đồng/cổ phiếu.

    HAGL Agrico có vốn điều lệ lên tới hơn 7.080 tỷ đồng, tương ứng khối lượng cổ phiếu niêm yết là 708 triệu đơn vị. Với giá chào sàn, HAGL Agrico sẽ có vốn hoá hơn 19.828 tỷ đồng, đứng thứ 11 trên HoSE tính theo thị giá 13/7/2015

    Theo báo cáo tài chính quý I/2015 của HAGL Agrico, tổng nợ phải trả tới cuối quý I/2015 là 11.215 tỷ đồng, tiếp tục tăng 1.135 tỷ đồng so với cuối năm 2014. So với cuối năm 2013, nợ phải trả của HAGL Agrico đã tăng 4.178 tỷ đồng, tương ứng 59%.

    Trong cơ cấu nợ phải trả của HAGL Agrico, các khoản phải trả lãi là gần 8.719 tỷ đồng, chiếm tới 77,73% tổng nợ phải trả. Các khoản nợ phải trả lãi được HAGL Agrico huy động từ ngân hàng, HAGL Công ty mẹ và phát hành trái phiếu kèm chứng quyền.
    [​IMG]
    Nguồn: BCTC HAGL Agrico quý I/2015
    Xét trên cơ cấu, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là gần 3.718 tỷ đồng và dài hạn là gần 4.399 tỷ đồng.Ngoài khoản nợ ngắn hạn 1.117 tỷ đồng phải thanh toán cho các ngân hàng trong năm 2015, điểm đáng chú ý là HAGL Agrico có khoản trái phiếu kèm chứng quyền trị giá 2.000 tỷ đồng đến hạn thanh toán vào cuối năm nay.

    Cụ thể, ngày 5/12/2012, Công ty đã phát hành trái phiếu với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, phải hoàn trả sau 3 năm (tức 5/12/2105) và được ân hạn thêm 1 năm. Toàn bộ trái phiếu này được bán cho chứng khoán EuroCapital theo các hợp đồng được ký vào những ngày cuối tháng 12/2012. Trái phiếu được đảm bảo bằng 143 triệu cổ phiếu của Công ty được nắm giữ bởi HAGL Công ty mẹ.

    Lãi suất được trả định kỳ 3 tháng/lần với lãi suất cho 3 kỳ tính lãi đầu tiên là 11,37%/năm và lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo bằng lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi VND 12 tháng của NHNN cộng 3%/năm.

    Ngoài ra, các trái phiếu này đi kèm chứng quyền cho phép người nắm giữ được sở hữu 0,000775% tổng số vốn điều lệ sau phát hành thêm (15,5% vốn điều lệ nếu toàn bộ chứng quyền được thực hiện). Chứng quyền sẽ được phát hành sau 4 kể từ ngày phát hành chứng quyền, tức là ngày 5/12/2016.
    Đối với nợ dài hạn, tương tự như HAGL Công ty mẹ, BIDV là chủ nợ lớn nhất của HAGL Agrico.
    [​IMG]
    Các khoản nợ phải trả ngân hàng trong năm 2015
    Nguồn: BCTC HAGL Agrico quý I/2015
    [​IMG]
    Đơn vị: tỷ đồng;
    Nguồn: BCTC HAGL Agrico quý I/2015
    Với lượng tiền mặt chỉ 163 tỷ đồng vào cuối quý I/2015, HAGL Agrico dường như chắc chắn sẽ không đủ nguồn tiền để thanh toán các khoản nợ đến hạn trong năm nay khi lợi nhuận không quá đột biến. Vì vậy, Công ty hoặc sẽ gia hạn các khoản trái phiếu, hoặc tiếp tục vay mới để đáo hạn các khoản nợ cũ đến han.
    Giữa năm 2013, Credit Suisse bất ngờ mua hơn 73 triệu cổ phiếu HAG để chuyển đổi 75 triệu USD trái phiếu và trở thành cổ đông lớn thứ 2 tại Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (Công ty mẹ của HAGL Agrico). Đơn vị này công bố mục đích mua lại là để phòng ngừa rủi ro mà Credit Suisse đã ký kết với các khách hàng nước ngoài.

    Theo các nguồn tin, việc Credit Suisse mua lại cổ phiếu này vì tại thời điểm đến hạn, HAGL đã không đủ khả năng chi trả và vì thế, Credit Suise buộc phải chuyển đổi thành cổ phiếu để phòng ngừa rủi ro.

    Mới đây, giữa tháng 6/2015, HAGL cũng thông báo việc gia hạn 4.230 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và hoán đổi.
    quandui8668helizus thích bài này.
  8. toc0bay

    toc0bay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Đã được thích:
    3.834
    Vưng, toàn là cao sủ bắt đáy, ăn = lần cả. Chẳng bù cho Gừ iem toàn mua đỉnh của đỉnh, Vịt Ngan mình nhiệt đới gió mùa, cứ phải ngồi trên đọt nó mới mát :D
    donia thích bài này.
  9. Thien Nga Den

    Thien Nga Den Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2014
    Đã được thích:
    622
    Chúc mừng bác mua được giá tốt, hàng về có lời. Tuy nhiên chứng khoán thì luôn có người mua/kẻ bán; những người bán HAG hôm đó, lấy tiền múc con khác chưa chắc hiệu quả đã thấp hơn việc nắm giữ HAG tới giờ (tăng thêm đc 5line).

    Thực tế thì giá bác vào rất tốt, có thể nói là tốt nhất trong ngắn hạn, số lượng hàng vào cũng lớn. Tôi có thắc mắc là nếu trình cao/tiền nhiều thế thì sao ko đánh con khác, hiệu quả sẽ cao hơn.

    Lượng HAG khớp giá 18.2 hôm đó ko quá nhiều, thế mà bác chén vãn; nếu bác ko thuộc tổ lái đảo hàng thì phải nói là quá tài năng + may mắn.


    --- Gộp bài viết, 14/07/2015, Bài cũ: 14/07/2015 ---
    5 tr hết 100 tỏi là mua giá 20; người bán được 5 triệu đó mừng phải biết nhỉ :D
    _vina_ thích bài này.
  10. donia

    donia Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    984
    Với KL nhiều như vậy thì khả năng nhiều người vào được giá đó là rất cao bác à, còn ăn được báo nhiêu là tùy theo khả năng từng người thôi, có chung tàu nên lên đây thì chém là chính thôi, tiền trên này chỉ từ túi người này chạy qua túi người khác thôi bác. Bác có vẽ cay cú nên em đoán bác chắc cũng keep hag nhiều đấy.
    _vina_quandui8668 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này