1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tác động của Trump đến chứng khoán Việt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 23/01/2025.

451 người đang online, trong đó có 180 thành viên. 07:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7391 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. khoacao96

    khoacao96 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2021
    Đã được thích:
    7.007
    Mình thấy các nước đi cho đến hiện tại đang giống 90% nhiệm kỳ đầu. Khả năng DXY lại chuẩn bị gãy mạnh. Còn Đông Nam Á hưởng lợi hay không thì phải chờ thêm tí nữa xem Trump có định thuế Đông Nam Á không đã. Nhưng cho đến hiện tại là đang có nhiều dấu hiệu tốt cho thị trường Việt Nam.
    Fanliver thích bài này.
  2. nick456

    nick456 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2020
    Đã được thích:
    468
    Nếu bạn tìm hiểu thì thâm hụt thương mại với Mỹ thì Việt Nam số liệu 2022 là 116 tỷ USD, đứng thứ 3 sau Trung Quốc và Mexico nhưng đợt này Trump ko tăng thuế với Việt Nam sẽ là điểm SÁNG đối với các Đại bàng săn ổ làm tổ :D

    Việt Nam đang chủ động giảm thâm hụt nhờ các thương vụ mua máy bay VietJet và nhập khẩu dầu, khí hóa lỏng của USA <-- Rất khôn ngoan !
    --- Gộp bài viết, 02/02/2025, Bài cũ: 02/02/2025 ---
    https://vietnambiz.vn/bo-truong-bo-...ban-dan-dien-tu-toan-cau-2025122175428362.htm

    Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), trong năm 2024, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 38,23 tỷ USD, trong đó, vốn thực hiện ước đạt khoảng 25,35 tỷ USD, tăng gần 9,4% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 25,58 tỷ USD, chiếm gần 66,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.
    Fanliver thích bài này.
  3. tho2411

    tho2411 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2014
    Đã được thích:
    5.219
    trump đang dự định là áp 10% cho toàn bộ hàng hóa nhập khẩu vào mỹ đó(trừ 3 thằng đã áp rồi). nói chung đánh nhau kiểu này thì người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu là mệt. cứ quan tâm mấy cp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa hoặc ít xuất sang mẽo thôi
    Fanliverchuki thích bài này.
  4. khoacao96

    khoacao96 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2021
    Đã được thích:
    7.007
    Cứ từ từ bạn ạ, Trump cũng nói nhiều cái mà không làm lắm, nhiệm kỳ trước hay lần này mõm cũng sẽ nhiều như nhau. Chỉ chờ chính sách chính thức thì mới biết được. Nhiều câu chỉ là để nắn gân với chia phe thôi.
    tho2411Fanliver thích bài này.
  5. tho2411

    tho2411 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2014
    Đã được thích:
    5.219
    vụ thay điện than bằng lng thì còn lâu. thay được thì bọn ấn, ìndo, tung của nó làm rồi.
    Fanliver thích bài này.
  6. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.315
    Loạt hàng hóa tại Mỹ đắt đỏ hơn vì thuế của ông Trump

    Thực phẩm, nhiên liệu, ôtô, đồ điện tử là những mặt hàng sẽ đắt đỏ hơn vì lệnh áp thuế của ông Trump với Canada, Mexico và Trung Quốc, theo CNN.

    Tổng thống Donald Trump hôm 1/2 ký lệnh áp thuế lên hàng hóa Mexico, Canada và Trung Quốc. Theo đó, năng lượng nhập khẩu từ Canada sẽ bị áp thuế 10%, trong khi mặt hàng này từ Mexico vẫn chịu thuế 25%. Các mặt hàng khác từ Mexico và Canada chịu mức thuế 25% và toàn bộ hàng Trung Quốc bị áp thêm 10%.

    Thuế quan mới có hiệu lực từ 4/2, theo ông Trump, sẽ giúp tăng thu ngân sách Mỹ, cân bằng thương mại và đưa các quốc gia vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng nó tác động tiêu cực đến doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ. Nhiều người trong số này vẫn đang phải chật vật với tình trạng lạm phát tăng mạnh vài năm gần đây.

    Theo CNN, khoảng một phần ba hàng hóa Mỹ được nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc. Chúng đều là những mặt hàng phổ biến, quan trọng với người tiêu dùng, như trái cây, rau quả, thịt, xăng, ôtô, đồ điện tử, quần áo, đồ uống có cồn.

    Với thực phẩm, Mexico là nhà cung cấp trái cây và rau quả lớn nhất cho Mỹ. Còn Canada đứng đầu về xuất khẩu ngũ cốc, gia súc, gia cầm, thịt vào nền kinh tế lớn nhất thế giới. Vì vậy, các sản phẩm nông nghiệp từ hai quốc gia trên có thể đắt hơn với người Mỹ trong bối cảnh ngành bán lẻ có biên lợi nhuận mỏng hơn các lĩnh vực khác. Do ít dư địa để chống đỡ với thuế quan, các cửa hàng bán lẻ nhiều khả năng điều chỉnh giá bán và người tiêu dùng phải gánh chịu.

    Mỹ thường xuất khẩu nông sản nhiều hơn nhập khẩu, nhưng giá trị mua hàng đã tăng nhanh hơn bán trong thập kỷ qua, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Cùng với đó, biến đổi khí hậu đã khiến nước này tăng phụ thuộc vào các thị trường như Mexico - nơi có điều kiện trồng trọt thuận lợi hơn. Năm ngoái, Washington nhập 46 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp từ Mexico, trong đó 9 tỷ USD trái cây và 8,3 tỷ USD rau xanh.

    Nhiên liệu và năng lượng cũng có nguy cơ tăng giá sắp tới. Năm ngoái, Mỹ nhập 97 tỷ USD dầu, khí đốt từ Canada. Đây cũng là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu từ quốc gia láng giềng này sang Mỹ. Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (IEA) cũng cho thấy nước này phụ thuộc nhiều hơn vào dầu mỏ Canada kể từ khi đường ống Trans Mountain - hệ thống dài 1.151 km vận chuyển khoảng 890.000 thùng dầu một ngày, từ Alberta đến bờ biển British Columbia (Canada) - được nâng cấp.

    Mỹ áp thuế 25% với hầu hết các sản phẩm từ Canada nhưng riêng năng lượng chịu mức 10%. Theo ông Tom Kloza, Giám đốc phân tích năng lượng toàn cầu OPIS, điều này sẽ hạn chế tác động tới giá nhiên liệu. Đồng thời, giá xăng tại Mỹ thường thấp nhất năm vào tháng 2 do sức cầu yếu. Bởi vậy, ông cho rằng thuế quan sẽ làm giá xăng tăng, nhưng mức độ ảnh hưởng lớn đến mặt hàng này vào mùa hè. Vùng Trung Tây có khả năng bị tác động mạnh hơn các khu vực khác.


    Theo Bộ Thương mại Mỹ, giá trị ôtô nước này nhập từ Mexico trong 11 tháng năm ngoái là 87 tỷ USD và 64 tỷ USD phụ tùng linh kiện xe. Ôtô cũng là mặt hàng lớn thứ hai mà Mỹ nhập từ Canada, khoảng 34 tỷ USD. Bởi vậy, Mary Lovely, thành viên cấp cao tại Viện Kinh tế quốc tế Peterson nói rằng ngành ôtô có thể sẽ "phát điên" về mức thuế quan mới.

    Để giữ chi phí sản xuất ở mức thấp, các hãng xe đã chuyển phần lớn hoạt động sản xuất sang Mexico những năm gần đây, nơi có lợi thế về giá nhân công rẻ. Tuy nhiên, với mức thuế 25%, nỗ lực giảm chi phí của các nhà sản xuất bị xóa bỏ, theo bà Mary Lovely. Các hãng xe cũng khó chuyển nhà máy đi nơi khác vì đã đầu tư lớn và không dễ tìm được tất cả nguyên liệu thô để chế tạo ôtô, linh kiện từ những nơi khác.

    Dù không còn là nền kinh tế tập trung vào sản xuất, Mỹ vẫn tiêu thụ hàng chục triệu tấn thép mỗi năm để phục vụ cho các ngành công nghiệp như ôtô, dầu, xây dựng và cơ sở hạ tầng. Canada và Mexico đóng vai trò là nhà xuất khẩu thép lớn nhất và thứ ba vào nước này.

    Trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông Trump đã áp thuế 25% với thép nhập khẩu từ hầu hết quốc gia. Thế nhưng, Canada và Mexico được miễn khoản thuế này theo các thỏa thuận thương mại tự do với Washington.

    Canada hiện chiếm gần một phần tư lượng thép nhập khẩu của các doanh nghiệp Mỹ, còn Mexico khoảng 12%.

    Bia và rượu có thể ít chịu ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, nhưng theo CNN, các mặt hàng này chắc chắn không chống được mức thuế mới. Một số loại đồ uống người Mỹ ưa chuộng như rượu tequila sản xuất tại Mexico và Modelo - hãng bia số 1 quốc gia này có thể bị tác động mạnh bởi thuế.

    Chi phí của Constellation Brands - công ty nhập khẩu bia Modelo và Corona, rượu tequila Casa Noble từ Mexico nguy cơ tăng 16% theo mức thuế mà Tổng thống Mỹ vừa đưa ra. Họ ước tính phải tăng giá khoảng 4,5%.

    Năm 2023, Mỹ nhập khẩu 5,69 tỷ USD bia và 4,81 tỷ USD rượu từ Mexico. Hai mặt hàng này đứng 10 trong danh sách xuất khẩu từ Mexico sang Mỹ năm ngoái, tăng trên 125% so với năm 2017.

    Các vật liệu gỗ để xây nhà và nội thất từ Canada cũng có nguy cơ tăng giá. Gỗ mềm (từ các loại cây như thông và cây lá kim khác) được ưu chuộng vì trọng lượng nhẹ, khả năng gia công linh hoạt. Bởi vậy, nó đóng vai trò quan trọng trong ngành xây dựng ở Mỹ. Hàng năm, khoảng 30% lượng gỗ Mỹ sử dụng đến từ Canada.
    Trananh1801 thích bài này.
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.315
    Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm Chủ Nhật rằng ông sẽ đình chỉ mọi khoản viện trợ của Hoa Kỳ cho Nam Phi sau khi nước này thông qua luật về tịch thu đất đai.
    “Đạo luật Tịch thu” mới cho phép chính phủ lấy đất tư nhân cho "mục đích công cộng" và cũng cho phép chính phủ không phải trả bất kỳ khoản bồi thường nào.
    Vấn đề tịch thu đất đai đã âm ỉ trong nhiều thập kỷ ở Nam Phi, do sự phân phối đất đai không đồng đều, phần lớn trong số đó thuộc sở hữu của những nông dân người da trắng. Zimbabwe, quốc gia đã tịch thu đất đai từ những người nông dân da trắng vào năm 2000 và đẩy đất nước vào cảnh đói kém, vì nhiều trang trại bị chính phủ tịch thu trong khi rất ít nông dân da đen thành công trong nông nghiệp và họ cũng không thích làm nghề nông.
    Nam Phi đã nhận được 440 triệu đô la từ Hoa Kỳ vào năm 2023 (theoReuters). Bao gồm cả tiền tài trợ cho Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống về AIDS (PEPFAR). Nam Phi cũng có các thỏa thuận thương mại quan trọng với Hoa Kỳ.
  8. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.315
    Rủi ro từ đòn áp thuế loạt đối tác thương mại lớn của ông Trump
    Áp thuế các đối tác lớn giúp ông Trump đánh giá hiệu quả của biện pháp, nhưng kéo theo nguy cơ đảo lộn kinh tế, đánh mất ủng hộ từ cử tri.

    Tổng thống Donald Trump hôm 1/2 ký lệnh áp thuế hàng hóa Mexico, Canada và Trung Quốc, hiệu lực từ ngày 4/2. Hầu hết các mặt hàng từ Mexico và Canada chịu mức thuế 25% và toàn bộ hàng Trung Quốc bị áp thêm 10%.

    Giới quan sát đánh giá động thái này là phép thử của ông Trump về tính hiệu quả của "vũ khí thuế quan", công cụ được ông đặc biệt ưa thích để gây sức ép với các nước. Nhưng đây cũng có thể là canh bạc lớn nhất ông Trump từng thực hiện, vì nó tiềm ẩn nguy cơ làm đảo lộn nền kinh tế và chi phí sinh hoạt, hai vấn đề cử tri Mỹ quan tâm nhất.

    "Đây có thể là bàn phản lưới nhà lớn nhất từ trước đến nay", Mary Lovely, nhà nghiên cứu tại Viện Peterson về Kinh tế Quốc tế, nói với CNN. "Một canh bạc lớn. Một công thức khiến nền kinh tế giảm tốc và lạm phát tăng".

    Tổng thống Donald Trump họp báo tại Nhà Trắng ngày 30/1. Ảnh: AP

    " style="padding-bottom: 453.76px; box-sizing: border-box; text-rendering: optimizelegibility; width: 680px; float: left; display: table; -webkit-box-pack: center; justify-content: center; background: rgb(240, 238, 234); position: relative;">[​IMG]
    Tổng thống Donald Trump họp báo tại Nhà Trắng ngày 30/1. Ảnh: AP

    Tổng thống Trump từ lâu đã coi thuế là "công cụ đàm phán kỳ diệu", giúp Mỹ giành lợi thế trước đối tác và đồng minh. Ông cho rằng thuế là cần thiết để giải quyết nhiều mối lo ngại như thâm hụt thương mại, nhập cư bất hợp pháp hay ngăn chặn chất gây nghiện fetanyl tràn vào Mỹ.

    Trong nhiệm kỳ đầu năm 2017-2021, ông Trump đã tung đòn áp thuế với một số đối tác thương mại, chủ yếu là Trung Quốc, châm ngòi cho cuộc thương chiến khốc liệt giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Ông dọa có hành động tương tự với Canada và Mexico, nhưng không triển khai.

    Từ khi tranh cử cho đến nhậm chức, ông Trump tiếp tục dọa áp thuế với Canada và Mexico vì hai nước láng giềng này "đang cho phép lượng lớn người nhập cư và fentanyl" vào Mỹ. Ottawa và Mexico City cũng tuyên bố đáp trả tương xứng Washington.

    "Áp thuế lên tới 25% với các đối tác thương mại thân thiết nhất của chúng ta nguy cơ tàn phá nền kinh tế Bắc Mỹ hùng mạnh mà Mỹ dựa vào. Tại sao bạn lại muốn tự đốt nhà mình?", Christine McDaniel, cựu quan chức thương mại dưới thời tổng thống George W. Bush, nói.


    Nhà Trắng và những người ủng hộ Tổng thống Trump lập luận biện pháp thuế ông triển khai nhiệm kỳ đầu không dẫn đến lo ngại về lạm phát. Nhưng lần này, tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu bị ảnh hưởng bởi thuế là 1.400 tỷ USD, gấp hơn ba lần so với lần trước, Tax Foundation ước tính.

    Bà Lovely tin chắc loạt đòn thuế của ông Trump sẽ khiến giá hàng hóa trong nước tăng, đặc biệt là thực phẩm và vật liệu xây dựng. Mexico là quốc gia cung ứng rau củ lớn nhất của Mỹ còn Canada là nhà cung ứng ngũ cốc, thịt, gia súc, đường và sản phẩm nhiệt đới hàng đầu cho Mỹ. Sức mạnh của USD so với đồng tiền khác có thể giúp hạn chế tác động, nhưng không phải toàn bộ.

    Giá cả là vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng đến quan điểm cử tri trong mùa bầu cử 2024. Lạm phát cao dưới thời ông Joe Biden đã khiến cử tri phẫn nộ, phần nào giúp đưa ông Trump trở lại Nhà Trắng. Nếu lạm phát tồi tệ trở lại, cử tri có thể mất niềm tin và quay lưng với ông Trump.

    Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đặt mục tiêu đưa lạm phát về 2%. Lạm phát tại Mỹ tháng 12/2024 là 2,8% và có thể tăng lên 3% vào cuối năm nay, Ryan Sweet, kinh tế gia trưởng về Mỹ tại Oxford Economics, ước tính với USA Today. Nếu ông Trump không tung ra loạt đòn thuế với các đối tác thương mại lớn, lạm phát dự kiến về 2,2%.

    Ngành dầu khí đã đề xuất Nhà Trắng không đưa dầu thô vào danh sách đánh thuế với Canada, bởi 60% dầu thô nhập khẩu của Mỹ là từ quốc gia này. Đó là lý do Nhà Trắng chỉ áp thuế 10% với năng lượng Canada, thay vì 25%.

    AP dẫn lời quan chức Mỹ nói chính quyền ông Trump áp thuế suất thấp với năng lượng từ Canada nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến giá xăng hoặc điện. Đây là dấu hiệu cho thấy Nhà Trắng hiểu rõ canh bạc lạm phát họ đang đặt cược.

    Phe Dân chủ nhanh chóng lên tiếng cảnh báo rằng bất kể sự gia tăng lạm phát nào sắp tới cũng là hệ quả từ hành động của ông Trump,
    Trananh1801 thích bài này.
  9. caimomvang

    caimomvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2017
    Đã được thích:
    256
    Tóm lại cứ VCI mà múc
  10. quaydaulabo66132

    quaydaulabo66132 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2018
    Đã được thích:
    2.837
    Mua mấy cái boeing là xong:)):)):))

Chia sẻ trang này