Tác dụng của cuộc suy thoái đây rồi, đây chính là tiếng nói đầu tiên trong một làn sóng sẽ đẩy chúng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tinhthanthep, 07/05/2008.

518 người đang online, trong đó có 207 thành viên. 06:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 545 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Đã được thích:
    5
    Tác dụng của cuộc suy thoái đây rồi, đây chính là tiếng nói đầu tiên trong một làn sóng sẽ đẩy chúng ta lớn hơ

    ''Chính phủ không thể thừa nhận chung chung là yếu kém''

    "Thực ra Chính phủ đã thiếu trách nhiệm, không làm tròn nhiệm vụ", đại biểu Lê Thanh Bình, Phó giám đốc ******* TP HCM bày tỏ quan điểm khi thảo luận về báo cáo của Chính phủ vừa trình Quốc hội sáng nay.
    >''Chính phủ đã không lường được hết khó khăn''

    Ông cho rằng, công tác dự báo kém chứng tỏ còn có sự quan liêu, chưa gần dân, chưa sâu sát tình hình.

    Vị phó giám đốc ******* TP HCM dẫn chứng, ngay từ kỳ họp cuối năm 2007, đại biểu đã phản ánh ý kiến cử tri rằng giá cả leo thang, đình công gia tăng, nhưng Chính phủ không tiếp thu, vẫn khẳng định kiểm soát được. "Cử tri có lần đã mắng chúng tôi là nghị gật. Bản thân thấy rất có lỗi khi sự phản ánh của mình không được tiếp thu, sửa đổi", ông Bình nói.

    Đồng tình với ý kiến trên, đại biểu Nguyễn Văn Bé cho rằng từ đầu năm đến nay, khi giá cả tiêu dùng tăng chóng mặt thì niềm tin của người dân vào Chính phủ đã suy giảm. "Chính phủ cần quy trách nhiệm cụ thê cho từng thành viên. Nói dự báo không tốt, vậy phải chỉ ra ai. Làm không được thì nghỉ. Phải chọn cán bộ tốt để làm việc", ông Bé bức xúc.

    Đại biểu Bé cho rằng không thể cứ hô hào sống và làm việc theo pháp luật, trong khi Chính phủ không xử lý những cá nhân đã không làm tròn nhiệm vụ.

    Đại biểu Trương Thị Ánh phản ánh đi tiếp xúc cử tri, bà con rất lo lắng trước vấn đề lạm phát, giá cả leo thang. "Chính phủ nói đã kiềm chế giá một số mặt hàng thiết yếu như điện, xăng dầu, than..., nhưng cần làm rõ là kiềm chế đến khi nào. Giảm tốc độ tăng giá tiêu dùng đến mức nào? Nếu không làm rõ, cử tri sẽ rất bức xúc", bà Ánh nói.
    Bà Trương Thị Ánh: "Cần nói rõ kiềm chế tăng giá các mặt hàng thiết yếu đến bao giờ". Ảnh: H.K.

    Ngoài vấn đề nêu trên, đại biểu cũng rất lo ngại trước việc cấp phép thành lập ồ ạt các ngân hàng, công ty chứng khoán. "Việt Nam có tới 80 công ty, vượt quá quy mô thị trường chứng khoán. Tại Trung Quốc chỉ có 107 công ty, Malaysia 37, Thái Lan 41 và Hàn Quốc trên 50. Nếu không quản lý chặt sẽ dẫn đến đổ vỡ, sát nhập, ảnh hưởng lớn đến sự an toàn và lành mạnh của thị trường", đại biểu Nguyễn Ngọc Hòa nói.

    Đại biểu Nguyễn Việt Dũng bổ sung: "Không thể nói thời gian qua Chính phủ không biết nước ta có quá nhiều ngân hàng, quá nhiều công ty chứng khoán. Vậy có hay không tình trạng chạy giấy phép thành lập? Điều này rõ ràng có vấn đề của người làm lãnh đạo".

    Ngày mai, Quốc hội sẽ nghe Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí. Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận tổ về các dự án luật trên.

    Báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng *************** chỉ ra 5 yếu kém, bất cập trong quản lý, điều hành.

    - Thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng trong nhiều năm, nhất là trong năm 2007, làm tổng phương tiện thanh toán và tổng dư nợ tín dụng tăng cao gây áp lực trực tiếp đến lạm phát.

    - Tỷ lệ bội chi ngân sách ở mức 5% được giữ liên tục trong nhiều năm trong khi quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, nhưng chưa đặt ra kế hoạch phấn đấu giảm dần bội chi; do đó không tạo được áp lực đối với việc kiểm soát và tiết kiệm chi tiêu ngân sách.

    - Vai trò của Nhà nước trong quản lý thị trường (trong đó có chứng khoán, bất động sản) và quản lý giá cả, quản lý xuất nhập khẩu còn nhiều bất cập, yếu kém; chậm đề ra các chính sách thích hợp, có hiệu quả để quản lý và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của các hoạt động này.

    - Công tác nghiên cứu dự báo và thông tin thị trường chưa được coi trọng đúng mức. Năng lực tham mưu tổng hợp về kinh tế vĩ mô chưa đáp ứng kịp yêu cầu quản lý điều hành.

    - Công tác thông tin tuyên truyền, giải thích tình hình chưa kịp thời, chưa đủ rõ và thiếu nhất quán, nhất là trước những diễn biến mới và khi ban hành các chính sách, giải pháp có tính nhạy cảm, gây tâm tư lo lắng trong xã hội.
  2. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    16
    đó là những yếu kém trong nhìu năm, còn tui mới nắm chức được có 2 năm. Không phải lỗi của tui
  3. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Nền KT theo định hướng XHCN mà
  4. ckphieuluuky

    ckphieuluuky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    0
    ặ hay, cĂc ông này kỏằ ghê, phỏÊi nói chung chung chỏằâ nói thỏng có mà teo huyỏằn tăo ah. Vỏằ> vỏằ?n!!! Đỏằf kưm ưt vỏằ'n dặỏằĂng già chỏằ>. Sau này cỏằư con chĂu lên roài hy vỏằng nó nói thỏng hen!!! Good bye see again ''n'' nfm
  5. kulogtran

    kulogtran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Đã được thích:
    4
    Cha hỏng , con dại!
  6. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    chúng ta đang học cách giẫy chết . TB giẫy lâu rồi
  7. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    ?oPhải xử lí vai trò đầu ngành của con người cụ thể?


    Các đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm. (Ảnh: Cấn Cường).
    (Dân trí) - ?oBáo cáo của Chính phủ nói tới 5 yếu kém trong điều hành, nhưng trách nhiệm của bộ nào lại chưa rõ. Nếu không giải trình trách nhiệm rõ thì Thủ tướng nhận 5 yếu kém cũng không có ý nghĩa?, đại biểu Trần Du Lịch (TPHCM) nhấn mạnh.


    Việc qui trách nhiệm cụ thể cho những người đứng đầu bộ, ngành về sự trì trệ, yếu kém là vấn đề được các đại biểu QH đặt ra gay gắt nhất trong buổi thảo luận tại tổ (chiều 06/05) về tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2008. Nhiều ý kiến cho rằng, phải xử lí không nể nang mới mong đẩy nền kinh tế lên được.

    Không làm được thì nên? nghỉ

    Tại đoàn TPHCM, đại biểu Trần Du Lịch phân tích, trong báo cáo của Chính phủ có những dòng đáng ?ogiật mình? về hai chỉ tiêu trực tiếp làm tăng lượng cung tiền. Đó là tổng phương tiện thanh toán năm 2007 tăng 43,7% và tổng dư nợ tín dụng tăng 53,9% . Hai con số này theo ông Lịch là vô lý, giống như ?oquần chỉ cần may 1,7m nhưng may thừa ra tới 2m?.

    Cũng theo ông Lịch, nếu không giải trình rõ trách nhiệm bộ ngành nào yếu kém thì ?oThủ tướng nhận 5 yếu kém cũng không có ý nghĩa?.

    Vấn đề trách nhiệm được đại biểu Lê Thanh Bình nối tiếp bằng dẫn chứng rất ?ogần gũi?. Trong quá trình tiếp xúc cử tri lần trước, mối lo ngại tăng giá được nhiều người dân nhờ ông chuyển tới Quốc hội. Nhưng khi vấn đề được nêu lên, một số thành viên Chính phủ vẫn ?othao thao? nói kiềm chế lạm phát dưới hai con số và năm 2008 sẽ tiếp tục giảm xuống.

    Từ thực tế chỉ số giá tiêu dùng của năm 2007 đã lên đến 12,63% và năm 2008 tiếp tục tăng rất cao, ông Bình đặt ra trách nhiệm nhận thức của Chính phủ trước vấn đề được ông và các đại biểu nêu ra.

    Ông Bình cho biết, ông cảm thấy có lỗi khi không làm tròn trách nhiệm với vấn đề cử tri đã gửi gắm. Và đáng tiếc, ?olỗi? này bộc lộ rõ ngay khi ông vừa bước xuống sân bay trở lại TP sau kì họp - giá xăng tăng thêm một ngàn đồng/lít.

    ?oTại kì họp lần này, ngoài các nguyên nhân khách quan, vấn đề thiếu trách nhiệm, chưa hoàn thành nhiệm vụ, Chính phủ cần phải làm rõ khi trả lời?, ông Bình gay gắt.

    Đại biểu Phạm Phương Thảo nhìn nhận, để tình hình trì trệ như vừa qua có nguyên nhân từ việc xử lí còn nể nang. Bà Thảo cho rằng, phải điều hành nền kinh tế mạnh mẽ hơn nữa mới mong có chuyển biến được. ?oTrách nhiệm của các bộ, ngành, tập đoàn phải xử lí ở một vài chỗ mới đẩy nền kinh tế lên?, bà Thảo nhấn mạnh.

    Phát biểu sau đó đại biểu Nguyễn Văn Bé cũng cho rằng, chúng ta chưa dám chỉ rõ, chưa qui rõ trách nhiệm của từng thành viên Chính phủ, chưa đề cập xử lí vai trò đầu ngành của con người cụ thể. Ông nêu ví dụ cụ thể, công tác dự báo kém, có trách nhiệm của các bộ ngành tham mưu cho Thủ tướng và những người đảm nhận việc này, nếu không làm được thì nên? nghỉ.

    Chạy giấy phép thành lập ngân hàng, Cty chứng khoán?

    Đại biểu Trần Du Lịch đồng tình với các nhóm giải pháp chống lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng nhưng đặt ra vấn đề nêu cụ thể trách nhiệm từng bộ: Công thương, Tài chính, Ngân hàng... ?oTất cả các nhóm giải pháp từ đầu năm đến giờ được các tổ chức quốc tế thừa nhận là toa thuốc đúng, nhưng các bộ có uống không, uống có đúng liều??, ông Lịch lo lắng.

    Đại biểu Nguyễn Việt Dũng chia sẻ vấn đề cụ thể trách nhiệm thực hiện vì theo ông nhìn vào báo cáo của Chính phủ, lúc bắt tay vào việc, ai làm gì là chưa rõ. Ông Dũng cũng tỏ ra bức xúc với việc, có quá nhiều các Ngân hàng, Cty chứng khoán ra đời trong thời gian qua mà theo ông những người quản lí không thể không biết. Vấn đề đặt ra của đại biểu này là có hay không việc chạy giấy phép thành lập?

    Ông Dũng cũng cho rằng, vấn đề bội chi ngân sách là vấn đề rất ?oxưa?, từ khi chưa là đại biểu Quốc hội ông đã được biết rất nhiều qua báo chí. Tồn tại này kéo dài, tích tụ nhiều năm và đến lúc này mới bộc lộ rõ rệt.

    Vấn đề dịch bệnh và đời sống nhà nông được đại biểu Trần Đông A khởi xướng. ?oThanh Hóa thiệt hại 10 ngàn con lợn, làm sao mà người dân không nghèo?, đại biểu này lo lắng. Theo ông, phòng bệnh cho gia súc, gia cầm là cách giảm nghèo, giảm tái nghèo căn cơ nhất hiện nay. Vấn đề này cần phải đưa thành chính sách quốc gia và cả hệ thống chính trị cần phải vào cuộc.

    Ông Trần Đông A cũng cho rằng, rất ?ođau xót? khi mỗi lần xảy ra dịch, cán bộ thú y lại lí luận ?ođồng bào tự phát nuôi? nên họ không biết. Theo ông, không thể chấp nhận được chuyện, dịch từ làng này sang làng khác, tỉnh này sang tỉnh khác mà cán bộ thú y không biết.
  8. jack_derida2000

    jack_derida2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Đã được thích:
    63
    Giá xăng tăng lên 18000 em bỏ xe ở nhà đi xe buýt cho lành

Chia sẻ trang này