Tái cấu trúc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 26/08/2012.

5719 người đang online, trong đó có 613 thành viên. 08:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 120974 lượt đọc và 1051 bài trả lời
  1. huyhoangvtu

    huyhoangvtu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    40
    Thì vẫn là ưu tiên Nông nghiệp mà. Tớ thấy VN chưa biết khuyến khích người nông dân liên kết với nhau thành HTX nông nghiệp. chỉ khi có tổ chức thì ng nông dân mới có sức mạnh được.

    Đáng tiếc là một số chính sách hỗ trợ NN thì lại lấy ý kiến của các DN xuất khẩu gạo thay vì lấy ý kiến nông dân.
  2. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Phải nói Khongquen chọn khéo vãi, toàn phân... phân nhìn ngon nhệ[:D][:D][:D]
  3. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Dồn điền đổi thửa cũng là 1 bước đi nhỏ để tiến tới mô hình HTX rồi, nhưng vấn đề chính lại không nằm ở mô hình HTX đâu.

    Iem không thấy cụ nào chém về vụ cấm XK gạo cách đây 4-5 năm nhể? Mie, khi giá gạo cao ngất ngưởng, chạm đỉnh thì éo cho dân xuất, éo cho DN xuất, đem kho cất trữ. Đến lúc gạo mốc meo, giá rớt thê thảm thì cuống quýt xuất đi hàng loạt. Dân đen lỗ chỏng trơ.

    Đệt, éo một lời giải thích, không một câu xin lỗi. Dân nghèo cứ nghèo, thằng có quyền nó cứ nhởn nhơ, thích thì ký xuất, éo thích thì éo cho xuất. Cứ tình hình kiểu này, cộng với 9tr, kinh tế, ngân hàng tài chính, v.v.... thì Cả Nước Xuống Hố cũng chả có gì là lạ !
  4. hoctro_DTCK

    hoctro_DTCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác khongquen25 phải nói là đa tài. Ngồi hóng chuyện nuôi con gì, trồng cây gì trong 20 năm nữa của bác cái. TS Alan Phan cũng có ý kiến VN nên tập trung vào 2 lĩnh vực thôi "nông nghiệp + Công nghệ thông tin" và lấy Israen là hình mẫu.
  5. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Éo được, Nghị quyết TƯ Đởng đã chỉ rõ: Kiên quyết, kiên định đi theo con đường XHCN, đưa đất nước tiến lên bằng Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước. Lộ trình đã vạch ra, con đường đã đi được 6 năm, kết quả đạt được đã có thành tựu nhất định.

    Dứt khoát không thể từ bỏ con đường này được.

    Ai bàn lùi tức là kẻ cơ hội chủ nghĩa, đang tiến hành diễn biến hòa bình, là kẻ xét lại, cần phải loại bỏ. [:D]

    Lấy sở đoản ra thi đấu với sở trường của thế giới văn minh, không chết hẳn thì cũng chết lâm sàng [:D]
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Bác nói là em ngượng. Thực sự nếu có nước nào em ngưỡng mộ nhất TG em nói ngay là Isrel. Nước nó nhỏ nhưng không thèm nói về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và chỉ nó về kinh tế thôi thì cũng choáng rồi. Công nghệ sinh học, di truyền, nông nghiệp của nó gọi là vô đối. Nó là nước xuất khẩu hoa quả lớn hàng đầu TG dù éo có đất cũng chẳng có nước ngọt. Cà chua của nó tưới bằng nước biển mà năng suất kinh khủng và lại không có hạt... vãi ái luôn.

    Em nhớ hồi năm 2004 bên em có kết hợp với DSQ Isarel tổ chức 1 hội thảo về Chính phủ điện tử e-Gov. Bên lề hội thảo em và cô bạn nói chuyện với 1 thằng tùy viên QS Isarel này, em nói thật lòng với nó là bọn tao ngưỡng mộ bọn mày lắm. Cho dù thế hệ LD với ý thức hệ cũ thì ủng hộ Palestin nhưng thế hệ bọn tao thực dụng hơn, tao ủng hộ bọn mày chơi với tao...Hihi

    Nó mới nói cũng thật lòng là nếu VN không phải là nước Xuống Hố thì chúng tao có cơ hội lớn rồi. Chỉ cần công nghệ Do Thái, Đất của Việt Nam thì chúng ta có thể chiếm lĩnh toàn bộ TT nông phẩm Asean thậm trí Asia luôn. Chúng tao thèm khát tiềm năng nông nghiệp của chúng mày.

    Em cũng nói thế hệ chúng tao chơi với Palestin chưa biết được điều gì nhưng chơi với chỉ mày tao đã học được nhiều điều rồi. Về sau con bạn em được mời sang Isarel 2 lần theo CT hợp tác này đấy. Rất thiết thực các bác ạ

    Bác nào từng là SV của trường Nông nghiệp 1 chắc vẫn nhớ phòng thí nghiệp trồng cây siêu tiết kiệm của Isarel chứ? 15 năm đã qua nhưng đến bây giờ nó vẫn là mơ ước của mọi trang trại của đất nước Vn tiên tiến XK lúa hàng đầu TG đấy.

    Không phải ngẫu nhiên thằng TT Simons Peres của Do Thái sang VN và làm vụ bò sữa TH đâu. Nó nhìn thấy tiềm năng rồi chỉ có điều nó có hiểu luật chơi ở VN không thôi.

    Hôm trước em có nói là VN đã bỏ lỡ cơ hội tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu là vì thế. Chiến lược kinh tế quốc gia chọn sai nên dù muốn và nỗ lực của mỗi cá nhân vẫn cực kỳ khó khăn thoát cơn khủng hoảng này. Giờ thay quả đấm thép bằng quả đấm bông được rồi.

    Các bác chớ cho em là nói láo nhé vì đúng là em nói quả đấm bông theo cả nghĩa đen và bóng đấy nhé. Các bác cứ tìm hiểu kỹ tại sao em lại nó là nên làm Bông ( cotton ) ấy nhé.
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    TT hôm nay xấu quá nhưng em dự mqai sẽ hồi kỹ thuật. Nhưng cũng chỉ hồi KT thôi chứ lên được 2 phiên là nó lại đạp cho dập mặt. 1 lên 2 xuống hay còn gọi là 1 nông 2 sâu đấy.

    Mai lên mà xúc CE thì vẫn chết. Hôm nay em rón rén làm 1 tý giá trên sàn 1 line thôi. Mai lên em không dám bán khống đâu vì các anh UB bắt bỏ mẹ nhưng em sẽ bán thật chút nêu mai có giá CE.

    Cầu đồng chí Chúa là em dự đúng !
  8. VertuC

    VertuC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Đã được thích:
    7
    Đồng chí con lên thiên đàng là đúng rồi, ý kiến zì, đồng chí Chúa bẩu mấy con chiên ngu đạo khác múc sàn cho mà thoát lại còn tham múc thêm à....[:D] [-O< Vừa rồi điều thánh Peter lùn hô múc cho mà chạy lại còn cố đấm ăn đá à...=))
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Bài học từ quán quân xuất khẩu gạo Thái Lan

    Chính phủ Thái cho rằng thứ bậc về xuất khẩu gạo không quan trọng, miễn là hỗ nông dân và họ tin tưởng chính sách trợ giá sẽ có lợi về lâu dài.

    Bất chấp những chỉ trích và lo ngại từ nhiều phía về chính sách trợ giá gạo, sản lượng giảm vì lụt lội… “ngôi vương” xuất khẩu gạo vẫn được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo nhiều khả năng thuộc về Thái Lan.

    Việt Nam có thể bị Ấn Độ chiếm lấy vị trí thứ hai nhờ giá cả cạnh tranh hơn và nguồn cung dồi dào.

    Điều này trái ngược hoàn toàn với dự báo của các chuyên gia Việt Nam đưa ra từ đầu năm, rằng Việt Nam sẽ đứng nhất về xuất khẩu gạo do Thái Lan cam kết bằng mọi giá mua gạo giá cao cho nông dân để tạm trữ, lượng tồn kho lớn, giá xuất khẩu cao khó bán...

    Những con số từ báo cáo của ADB cũng cho thấy việc hỗ trợ cho nông dân đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu gạo của nước này. Khối lượng xuất khẩu gạo liên tục giảm kể từ cuối năm 2011. Tính đến ngày 28/5, khối lượng xuất khẩu gạo của Thái Lan đã giảm 43,1% so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức 2,86 triệu tấn. Tuy nhiên, chính phủ Thái Lan cho rằng vị trí số một hay thứ mấy về xuất khẩu gạo không quan trọng, miễn là hỗ trợ được người nông dân và họ tin tưởng chính sách trợ giá sẽ có lợi về lâu dài.

    Ngẫm lại ngành xuất khẩu gạo nước ta, chính sách thu mua tạm trữ gạo được đưa ra năm này qua năm khác, hết vụ đông xuân rồi lại đến hè thu nhưng kết quả vẫn chưa mang lại lợi ích cho người nông dân, trong khi báo cáo của Hiệp hội Lương thực “chắc chắn” sẽ lại đạt mức kế hoạch năm… Thiết nghĩ, việc chính phủ Thái Lan coi trọng lợi ích của nông dân nước mình hơn “ngôi vương” xuất khẩu gạo là một điều rất đáng để học tập!

    Theo Pháp luật TP HCM

    Còn Việt Nam đây này:

    Năm 2012: Làm gì để xuất khẩu gạo Việt Nam vươn tới vị trí số 1 thế giới!


    Để trở thành quốc gia xuất khẩu số 1 về gạo, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần liên kết chặt chẽ với nông dân.
    Kết thúc năm 2011, ngành lúa gạo Việt Nam đã đánh dấu một bước tiến mới trong việc chiếm lĩnh thị trường gạo thế giới với sản lượng gạo xuất khẩu đạt trên 7 triệu tấn, đứng thứ 2 trên thế giới chỉ sau Thái Lan(8,5 triệu tấn). Tuy nhiên, bước sang năm 2012 ngành lúa gạo Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức hơn từ phía các thị trường.
    CôngThương - Đối mặt với nhiều thách thức

    Trong suốt năm 2011, dù gặp nhiều diễn biến trái chiều nhưng sản lượng và kim ngạch xuất khẩu của ngành lúa gạo Việt Nam vẫn tăng trưởng ấn tượng. Giá gạo xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt 495 USD/tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoảng cách về giá một số loại gạo chủ yếu xuất khẩu của nước ta so với gạo cùng phẩm cấp của Thái Lan chẳng những đã được san bằng, thậm chí có những thời điểm còn cao hơn từ 1-6 USD/tấn. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ, khẳng định vị thế của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

    Tuy nhiên, theo nhận định của Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), bước sang năm 2012, xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn về thị trường, nhất là trong bối cảnh đang có sự cạnh tranh gay gắt với gạo của Ấn Độ, Pakistan và cả Myanmar. Hiện, gạo Ấn Độ đang bán rẻ hơn gạo Việt Nam 100 USD/tấn, do đó những hợp đồng thương mại mà DN Việt Nam ký với các nước châu Phi đang bị gạo giá rẻ của Ấn Độ cạnh tranh gay gắt. Ngay cả một số thị trường truyền thống của Việt Nam như Philippines, Indonesia… cũng bị Pakistan và Myanmar xúc tiến thâm nhập. Bên cạnh đó, mặc dù bị lũ lụt, nhưng theo ước tính, lượng gạo hiện đang được Chính phủ Thái Lan và các doanh nghiệp dự trữ vẫn ở mức khoảng 5 triệu tấn.

    Trong khi đó, dù chúng ta có nhiều cơ hội để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới nhưng trong 5 năm tới, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam dự kiến chỉ đạt khoảng 6,5-7 triệu tấn/năm. Đó là chưa kể, tới khoảng 70% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam là gạo 25% tấm (tức loại phẩm cấp thấp), gạo 5% tấm hiện vẫn chưa sánh được với gạo Thái, trong khi gạo phẩm cấp thấp thì mất dần thị trường do gạo Ấn Độ và Myanmar cạnh tranh. Do đó, chúng ta không thể vượt qua Thái Lan dù dự báo xuất khẩu gạo Thái Lan giảm sút, trừ khi lượng gạo xuất khẩu của nước này xuống dưới mức 7 triệu tấn/năm. Đặc biệt, thương mại gạo chịu tác động của nhiều yếu tố như: lượng tồn kho thế giới, thiên tai mất mùa làm mất cân đối cục bộ; biến động tiền tệ và lạm phát giá lương thực; tác động của chính sách lương thực ở các nước xuất và nhập khẩu lớn, nhất là chính sách nâng giá lúa và tự túc lương thực...

    "Xốc" lại liên kết bốn nhà

    Theo ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch VFA bước qua năm 2012, Hiệp hội sẽ có những chiến lược cho từng thị trường cụ thể để giữ được thị phần, đồng thời đảm bảo thu mua lúa gạo ổn định để người nông dân có lợi nhuận từ 30% trở lên. Mặt khác, VFA sẽ có giải pháp kêu gọi, khuyến khích bà con nông dân cần tăng cường sản xuất thêm lúa thơm Jasmin. Đây là loại gạo mà chúng ta đang mở rộng thị trường và giá cả cũng hợp lý, cộng với chất lượng được cải thiện nhiều, đặc biệt là thị trường Hongkong (Trung Quốc), Singapore. Đối với giống IR 50404 do thị trường gạo cấp thấp và gạo cấp trung bình thì vẫn có nhu cầu, nhưng nên trồng ở mức độ vừa phải, tránh trường hợp nhiều diện tích xuống giống chất lượng thấp quá sẽ gặp khó khăn trong năm 2012.

    Tuy nhiên, về lâu về dài, Giáo sư T.S Võ Tòng Xuân, một trong những chuyên gia đầu ngành lúa gạo thì cho rằng, ngành lúa gạo nước ta chỉ nên chọn ra vài giống chủ lực, sau đó hoàn thiện công nghệ và đầu tư cho khâu sản xuất giống để đưa ra vài giống lúa phục vụ xuất khẩu để tránh tình trạng có quá nhiều loại giống như hiện nay. Đồng thời, DN phải chủ động được nguyên liệu vì thực tế, hiện nay phần lớn DN xuất khẩu gạo của VN chưa có vùng nguyên liệu. DN là chủ thể trực tiếp tiếp cận với thị trường nên họ phải có vai trò, trách nhiệm chính trong việc xây dựng thương hiệu. Nếu gạo không có thương hiệu thì thị trường có khả năng thu hẹp, hiệu quả thấp. Có thương hiệu mới bán được giá cao, giá trị gia tăng của sản phẩm gạo sẽ tăng lên, đem lại lợi nhuận cho cả DN và nông dân.

    Liên quan đến việc chủ động nguồn nguyên liệu và liên kết với người nông dân, ông Huỳnh Văn Thòn, Tổng giám đốc Công ty CP bảo vệ thực vật An Giang (AGPPPS) cho biết, nếu các DN cùng chung tay hỗ trợ người nông dân thực hiện mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” thì giá trị và thương hiệu gạo của Việt Nam sẽ được nâng lên. Với cách làm này, nông dân sẽ giảm được nhiều chi phí sản xuất, bán được lúa với giá cao hơn từ 3-4 triệu/ha so với tự làm bình thường, còn DN thì ổn định được vùng nguyên liệu thu mua lúa với khối lượng lớn, chất lượng đồng đều, không phải qua nhiều khâu trung gian, việc vận chuyển, chế biến, xuất khẩu cũng thuận lợi hơn.

    Để minh chứng cho việc trên, ông Thòn cho biết, từ khi triển khai mô hình này tới nay đã có trên 7.803 ha với 6.400 hộ nông dân tại 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tham gia. Dự kiến, trong vụ đông xuân 2011-2012 diện tích sẽ sẽ tăng lên 20.000ha và đến năm 2013 đạt 100.000-200.000ha, trong đó mỗi tỉnh sẽ có diện tích từ 10.000-20.000ha.

    Theo T.S Phạm Văn Dư - Phó cục trưởng Cục Trồng trọt, với 210 doanh nghiệp xuất khẩu gạo hiện nay, trong đó thành viên VFA là 123 doanh nghiệp, nếu mỗi đơn vị xây dựng cho mình một “cánh đồng mẫu lớn” diện tích 1.000ha thì cả nước sẽ có ít nhất 123.000-210.000ha vùng nguyên liệu, chiếm 7,4-12,7% diện tích canh tác. “Không thể hình thành thương hiệu cho lúa gạo Việt Nam nếu không có vùng sản xuất đủ tiêu chuẩn, mô hình cánh đồng mẫu lớn sẽ từng bước giúp nông dân sản xuất theo đơn đặt hàng và theo kế hoạch cụ thể”, ông Dư nhấn mạnh. Cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa mang tính hiện đại hơn làm gia tăng chất lượng lúa gạo và làm nền tảng cho việc sản xuất lúa theo VietGAP thông qua tăng cường liên kết 4 nhà và các bên tham gia mô hình đều hưởng lợi ích cao nhất.

    Thùy Dương ( Báo Công thương )

    Xuất khẩu gạo năm 2012: Có thể vượt qua Thái Lan?

    Với giá xuất khẩu quá cao, các nhà kinh doanh gạo Thái Lan đang lo ngại rằng trong năm 2012, lượng gạo xuất khẩu của nước này sẽ giảm xuống chỉ còn bằng 1 nửa so với 2011. Nếu đúng như vậy, Việt Nam có thể "qua mặt” Thái Lan để trở thành nước xuất khẩu gạo số 1 thế giới ngay trong năm tới.
    Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này
    Với giá xuất khẩu quá cao, các nhà kinh doanh gạo Thái Lan đang lo ngại rằng trong năm 2012, lượng gạo xuất khẩu của nước này sẽ giảm xuống chỉ còn bằng 1 nửa so với 2011. Nếu đúng như vậy, Việt Nam có thể "qua mặt” Thái Lan để trở thành nước xuất khẩu gạo số 1 thế giới ngay trong năm tới.

    Theo Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu gạo Thái Lan, đến đầu tháng 12, nước này đã xuất khẩu được 10,3 triệu tấn gạo (tăng 29,94% so với cả năm trước). Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm này, việc xuất khẩu gạo của Thái Lan đang bị chững hẳn lại. Trước hết là do ảnh hưởng của đợt lũ lụt lớn vừa qua. 70% kho tàng, nhà máy chế biến của Thái Lan đã bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, gây khó khăn lớn cho việc xuất khẩu gạo. Thậm chí sau khi lũ rút, những nhà máy xay xát, chế biến bị ngập phải đợi 2-3 tháng nền đất xưởng ổn định lại như cũ thì mới dám chạy máy.

    Giá lúa gạo giảm mạnh
    Mấy tuần qua, giá lúa gạo hàng hóa ở ĐBSCL đã giảm khá mạnh. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đến cuối tuần qua, giá lúa khô tại kho loại thường dao động từ 6.050–6.150 đ/kg (giảm 950 đ/kg so với ngày 1/12), lúa dài khoảng 6.250–6.350 đ/kg (giảm 850 đ/kg). Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 8.200–8.300 đ/kg (giảm 1.150 đ/kg), gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 8.050 – 8.150 đ/kg (giảm 1.100 đ/kg). Giá lúa gạo giảm mạnh là do đầu ra xuất khẩu khá trầm lắng bởi các doanh nghiệp ký được rất ít các hợp đồng thương mại mới. Trong khi đó, những hợp đồng đã ký xuất khẩu trong năm nay, cũng đang được thực hiện gần xong. Mặt khác, các doanh nghiệp hiện còn trữ trên 1 triệu tấn gạo hàng hóa trong kho, đủ để giao cho các hợp đồng còn lại trong năm nay và đầu năm 2012, nên cũng không vội để mua lúa gạo mới. Hiện tại, ở ĐBSCL còn khoảng 150 ngàn ha lúa Thu đông đang được thu hoạch.
    Nhưng nguyên nhân lớn nhất đang gây khó khăn cho Thái Lan trong việc xuất khẩu gạo cuối năm nay và khả năng giảm mạnh lượng gạo xuất khẩu trong năm tới, nằm ở vấn đề giá cả. Do ảnh hưởng bởi chính sách thu mua lúa của Chính phủ mới, giá gạo Thái Lan hiện nay đang quá cao so với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu như Việt Nam, Ấn Độ...Đầu tháng 12, giá gạo 5% tấm của Thái Lan là 595 USD/tấn, trong khi giá gạo cùng loại của Ấn Độ chỉ ở mức 450-470 USD/tấn. Hiện tại, gạo Thái Lan đang mất khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
    Bà Korbsook Iamsuri, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, đã cho rằng trong năm 2012, xuất khẩu gạo của Thái Lan sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 7-7,5 triệu tấn. Nhưng theo nhận định mới nhất của giới kinh doanh xuất khẩu gạo nước này, nếu không có sự thay đổi bất ngờ về mặt chính sách, nhiều khả năng lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan trong năm tới chỉ còn khoảng 5 triệu tấn.

    Hiện tại, gạo Việt Nam cũng đang gặp khó về đầu ra do phải cạnh tranh với gạo giá rẻ từ Ấn Độ, Pakistan...Với những thị trường quan tâm tới giá cả hơn là chất lượng như thị trường châu Phi, rõ ràng gạo Việt Nam hiện không có cửa để vào. Tuy nhiên, với chất lượng cao hơn hẳn so với gạo cùng loại của Ấn Độ, Pakistan..., nhất là lợi thế gạo mới (gạo Việt Nam thường là mới thu hoạch, trong khi gạo Ấn Độ là gạo tồn kho), gạo Việt Nam vẫn có cơ hội để vào các thị trường cao cấp hơn. Trước đây, ở những thị trường này, gạo Việt Nam phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ gạo Thái Lan. Nhưng khi Thái Lan gặp khó vì ảnh hưởng lũ lụt và giá quá cao, gạo Việt Nam đang có cơ hội tốt để trám vào chỗ trống. Bằng chứng là trong khoảng nửa tháng qua, Việt Nam đã liên tiếp ký được hợp đồng xuất khẩu tổng cộng 600 ngàn tấn gạo sang Indonesia và Malaysia với giá tốt.

    Đầu năm 2012, xuất khẩu gạo Việt Nam có thể khó khăn ở những tháng đầu năm. Nhưng với sự thiếu thụt về lương thực ở nhiều thị trường trên thế giới, Việt Nam vẫn hoàn toàn có thể xuất khẩu được 7 triệu tấn gạo. Và nếu như nỗi lo ngại của các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan trở thành sự thật, thì trong năm 2012, Việt Nam nghiễm nhiên trở thành nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới.

    SONG TRẦN

    Nhận xét của em:

    - Mục tiêu tối thượng của VN là vươn lên thành nước XK gạo số 1 TG và soán ngôi của TL, còn ND ra sao thì ... kệ nó

    - Mục tiêu tối thượng của TL là làm lợi ích của người ND được cải thiện còn vị trí số 1 TG thì ... kệ nó
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.393
    Đầu năm 2012, xuất khẩu gạo Việt Nam có thể khó khăn ở những tháng đầu năm. Nhưng với sự thiếu thụt về lương thực ở nhiều thị trường trên thế giới, Việt Nam vẫn hoàn toàn có thể xuất khẩu được 7 triệu tấn gạo. Và nếu như nỗi lo ngại của các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan trở thành sự thật, thì trong năm 2012, Việt Nam nghiễm nhiên trở thành nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới.


    Với quả này thì cuối năm đủ điều kiện để viết báo cáo thành tích rồi. Nhờ sự ..... VN đã vươn lên thành nước XK Gạo lớn nhất TG...

Chia sẻ trang này