Tài chính “xô ngã” chứng khoán

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bh_dn, Sep 18, 2010.

211 người đang online, trong đó có 84 thành viên. 01:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 23, 2010
    Likes Received:
    0
    Thứ Bảy, 18/09/2010 | 06:52

    Phản hồi: 0 | A A A


    Tài chính “xô ngã” chứng khoán

    1-Về dòng tiền vào TTCK:

    Có vô vàn lý do để đổ lỗi khi thị trường chứng khoán (TTCK) liên tục giảm điểm trong thời gian vừa qua nhưng thông thường, các chuyên gia quy về ba nguyên nhân chính:
    -Sự liên hệ chặt chẽ với thị trường tiền tệ và điều hành chính sách tiền tệ;
    -Yếu tố cung cầu chứng khoán và cổ phiếu;
    -Yếu tố tâm lý của các nhà đầu tư và thị trường.

    Trong đó, nguyên nhân lớn nhất của đợt sụt giảm trên TTCK lần này có thể nói đó là thị trường tiền tệ luôn ở tình trạng nóng; lãi suất của hệ thống ngân hàng (NH) cứ nhăm nhe tăng cao; NH Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ thắt chặt. Thực tế hiện nay, một số NH đã hạn chế cho vay, tập trung thu nợ.

    Chính sách vĩ mô thay đổi liên tục khiến doanh nghiệp bị động và TTCK không ổn định. Thời gian tới, các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô sẽ ảnh hưởng lớn đến xu hướng TTCK.

    Ông Lê Xuân Nghĩa, Phó chủ nhiệm Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, khẳng định: về các vấn đề ngắn hạn tác động đến TTCK, NH Nhà nước nên điều chỉnh lại, hoặc thậm chí bãi bỏ điều 18, Thông tư 13.

    2-Các nhà ĐTNN cũng ngán ngẩm cho chính sách vĩ mô:

    Thậm chí, các doanh nghiệp Nhật Bản cũng đánh giá Việt Nam là địa điểm sản xuất tốt nhất ở châu Á trong vòng 5 - 10 năm tới với các ngành: máy móc, thiết bị điện - điện tử, sản phẩm kim khí, linh kiện phụ tùng điện - điện tử...
    Song đến nay, họ đã không còn hài lòng với môi trường kinh doanh tại Việt Nam như trước kia. Như vậy, nếu Chính phủ không có hành động cấp bách với ngành tài chính, thì sẽ làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài. Hậu quả là nguồn vốn chảy vào TTCK đã eo hẹp nay lại càng èo uột hơn
    Theo:Quỳnh Chi
    DOANH NHÂN SÀI GÒN

  2. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 23, 2010
    Likes Received:
    0
    Phát hoảng với lãi suất ngân hàng
    17/09/2010 09:10 (GMT +7)
    Mục tiêu kéo lãi suất huy động xuống 10%, lãi suất cho vay 12% thiếu khả thi khi việc tiếp cận vốn của ngân hàng đang gặp khó. Điều này khiến nhiều DN phải chịu lãi suất thực là 15% - 18%.

    Hiện nhiều doanh nghiệp (DN) đã phải vét từng đồng để trả nợ ngân hàng.

    Số khác áp dụng phương pháp cắt giảm nhân sự, dù biết là hạ sách.

    Ông Nguyễn Văn Đực, Giám đốc Công ty địa ốc Đất Lành, nhận định, với Thông tư 13, Ngân hàng đã đóng cửa với DN.

    Giờ chỉ còn cách dựa vào khách hàng, nhưng khách hàng lại cạn tiền, bất động sản đứng im. Theo ông Đực, mức lãi suất cho vay mà DN phải chịu hiện đang ở mức 15% - 18% tùy ngân hàng, là gánh nặng oằn vai.

    Ông Nguyễn Thanh Tuấn Kiệt, Tổng giám đốc Công ty chế tạo máy Việt Cường, TP HCM, cũng cho biết trên lý thuyết, DN được cho vay với lãi suất 12% mỗi năm.

    Tuy nhiên, trong hợp đồng có rất nhiều loại phí, mà nếu cộng lại, lãi suất thực tế DN phải trả lên đến 16%.

    “Đây chưa phải là giai đoạn dễ thở nên với lãi suất 16%, sau khi trừ hết chi phí, trả lãi ngân hàng, DN cũng chỉ đủ sức cầm cự”, ông Kiệt nói.

    Đại diện một DN vận tải taxi cho biết hãng này hiện vay vốn 200 tỷ đồng của ngân hàng S. với lãi suất 12% mỗi năm.

    Nhưng vài tháng gần đây, mức lãi này đã được ngân hàng điều chỉnh lên 15% mỗi năm (tăng hơn 1,2%).

    Để đủ chi phí hoạt động và trả lãi suất ngân hàng, hãng xe này đã phải áp dụng nhiều biện pháp cắt giảm chi phí, kể cả cắt giảm hàng chục nhân viên văn phòng.

    “Biết rằng cắt giảm lao động là hạ sách, nhưng chúng tôi không thể làm khác được, khi đang phải vét từng đồng để trả lãi ngân hàng”, vị này than thở.

    DN đang mong lãi suất giảm như nắng hạn mong mưa.

    Nhưng, dường như cái mốc lãi suất cho vay 12% vẫn chỉ là một giấc mơ, khi động thái giảm lãi suất dường như không có. Giám đốc hãng taxi nói trên tính toán, chỉ với 5%, thì với 100 tỷ tiền vay, DN đã phải trả lãi 5 tỷ đồng.

    Ông Đực nhận định, nếu lãi suất ngân hàng không cải thiện thì từ nay đến cuối năm, sẽ có nhiều dự án phải đại hạ giá như bánh trung thu cuối mùa.

    Nguồn vốn cho vay với nền kinh tế không có hy vọng được khơi dòng, nội lực kinh tế sẽ bị kìm hãm.

    Một chuyên gia tài chính cho rằng, việc bảo đảm tính an toàn của hệ thống ngân hàng theo Thông tư 13 là cần thiết.

    Song, cần hơn là lùi lại thời điểm áp dụng sau ngay 1/10 để điều chỉnh những tác động tiêu cực của nó lên nền kinh tế.
    http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn...424/index.html

Share This Page