Tại sao chính sách tốt vẫn gây tác động tiêu cực?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lehero, 18/08/2010.

820 người đang online, trong đó có 328 thành viên. 23:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 355 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    18
    http://www.vietnamplus.vn/Home/Tai-sao-chinh-sach-tot-van-gay-tac-dong-tieu-cuc/20108/57011.vnplus

    Tin tốt thành tin xấu. Mời các bác đọc bái viết rất hay.

    Tại sao chính sách tốt vẫn gây tác động tiêu cực?

    18/08/2010 | 20:32:00
    Từ khóa : Chính sách, Tỷ giá, Điều hành, Vĩ mô, Chứng khoán.

    [​IMG] EMAIL [​IMG] PRINT var addthis_pub = "vietnamplus"; [​IMG] SHARE CỠ CHỮ A A A

    [​IMG] Giới đầu tư đang vin vào thông tin chính sách để bán chứng khoán.



    TIN MỚI NHẬN


    Ngày 18/8, thị trường chứng khoán tiếp tục chứng kiến một phiên giao dịch hoảng loạn, VN-Index rơi trên 8 điểm về mốc 455 điểm.

    Theo đánh giá của giới chuyên gia, một trong những lý do tác động đến tâm lý thị trường ngày hôm nay là thông tin Ngân hàng Nhà nước vừa ra quyết định điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và USD áp dụng cho ngày cho ngày 18/8 là 18.932 đồng/USD (tăng tương đương 2%). Như vậy tính từ đầu năm tới nay sau hai lần điều chỉnh, mức tỷ giá bình quân đã tăng 5,5% (so với mức 17.941 đồng/USD hồi đầu năm).

    Tuy nhiên trên thực tế, sự tăng giá USD lần này là nhằm mục đích kiềm chế nhập siêu, ổn định phát triển kinh tế từ nay đến cuối năm.

    Nhận định dưới góc độ điều hành chính sách, ông Cao Sĩ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng, xu hướng cung cầu ngoại tệ trên thị trường đang có xu hướng tăng, quyết định nới lỏng tỷ giá USD là điều tất yếu.


    “Điều này cho thấy Ngân hàng Nhà nước đã chủ động đưa ra chính sách linh hoạt trong điều hành ổn định kinh tế vĩ mô từ nay đến cuối năm, tránh trước những cú sốc bất ngờ do 'nước đến chân mới nhảy',” ông Cao Sĩ Kiêm nói.

    Đánh giá sự ảnh hưởng của quyết định trên lên nền kinh tế trong hiện tại, ông Cao Sĩ Kiêm phân tích, USD tăng giá sẽ không ảnh hưởng lớn đến việc kiềm chế lạm phát, bởi một yếu tố quan trọng là hàng tồn kho trong nước đang ở mức cao khoảng 36%, đảm bảo cho một lượng cung hàng ra thị trường.

    “Chỉ số CPI trong năm nay sẽ kiểm soát quanh mức 8%. Ngoài ra hoạt động xuất khẩu đang cho thấy khả năng tăng nhanh về cuối năm, hỗ trợ tích cực cho hoạt động tăng trưởng, khả năng GDP đạt 6,5% là nằm trong tầm tay,” ông Cao Sĩ Kiêm dự báo.

    Một yếu tố khác, ông Nguyễn Thế Anh, Kinh tế trưởng, Công ty Chứng khoán Thăng Long cũng chỉ ra, sự biến động tăng giá USD đã được dự báo trước, hoàn toàn không bất ngờ và tỷ lệ điều chỉnh đã nằm trong mức kỳ vọng của giới đầu tư.

    Về yếu tố dòng tiền, thì việc điều chỉnh tỷ giá sẽ tạo ra một lượng cung tiền mới từ việc các nhà đầu cơ ngoại tệ chính thức chốt lời. Đây là điểm tốt cho thị trường chứng khoán, khi mà kênh đầu tư bất động sản đang èo uột.

    Câu chuyện đặt ra, một thông tin tốt sao lại tác động tiêu cực lên thị trường chứng khoán?

    Lý giải điều này, ông Nguyễn Khắc Duẩn, Giám đốc Công ty Tư vấn và Đầu tư SD chỉ ra rằng, diễn biến giao dịch trong phiên cho thấy nhà đầu tư đã quyết định bán ra nhiều hơn khiến thị trường giảm mạnh.

    Tâm lý của các nhà đầu tư cá nhân đang rất bất ổn, mọi thông tin đưa ra trong lúc này đều trở thành những cái cớ để họ bán. Thậm chí kể cả thông tin tốt thì họ cũng lợi dụng để tháo chạy dễ hơn.

    Thị trường đang trong giai đoạn mất lòng tin hoàn toàn, các nhà đầu tư cá nhân không cần biết thị trường sẽ đi về đâu và mọi quyết định của họ đang bị cảm xúc chi phối.

    “Do đó, dư âm của thông tin thay đổi tỷ giá USD sẽ còn tác động đến thị trường trong một vài phiên nữa,” ông Duẩn nhận định./.


    Hạnh Nguyễn (Vietnam+)


  2. tovo123

    tovo123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Đã được thích:
    277

    Thế sao hôm 4/8 lại phát biểu rằng "tỷ giá sẽ ổn định".
    Thống đốc Nguyễn Văn Giàu: “Tỷ giá sẽ ổn định”
    Tiền hậu bất nhất.
  3. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    18
    Có thể, với những lời tuyên bố rồi kg giữ đúng lời hứa đã làm cho nhà đầu tư trên TTCK thêm mất niềm tin.
  4. victim12

    victim12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    603
    tốt cái gì, toàn chém gió thôi , nghe nhà báo có mà đi ......
  5. telaphuong

    telaphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    0
    tốt quá cũng không tốt
  6. Satio

    Satio Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    245

    Hom qua hu doa doa pa con thao chay ... Nay con ho gi nua day...
    mat hang roai ....[r37)][r37)]
  7. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    18
    Việt Nam phá giá tiền đồng 2.09% và tác động đến TTCK


    Thứ Tư, 18/08/2010, 10:15


    [​IMG] Tiến sỹ Quách Mạnh Hào- Phó Tổng Giám đốc CTCK Thăng Long
    Tiến sỹ Quách Mạnh Hào- Phó Tổng Giám đốc CTCK Thăng Long: "Chúng tôi ngạc nhiên. Nhưng đó là bước đi khôn ngoan. Chúng tôi giờ lại có thêm một lý do để tin rằng không có chuyện tăng trưởng tín dụng mạnh trong phần còn lại của năm. Sẽ không có sự sụt giảm giá cổ phiếu mạnh như là mới nghĩ qua, đơn giản bởi chúng đã giảm rồi".

    Trong một bước đi ngạc nhiên, NHNN thông báo phá giá tiền đồng 2.09% từ 18,544 đồng/đô la Mỹ lên 18,932 đông/đô la Mỹ, bắt đầu từ ngày 18 tháng Tám. Bước đi này nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại hiện đang ở mức 7.4 tỷ đô là hoặc 19.45% doanh số xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm trong khi mục tiêu cả năm là 20%. Vao ngày 10 tháng 2 năm nay, NHNN cũng đã phá giá tiền đồng 3.4%.
    Vậy điều này có nghĩa là gì?
    Cần lưu ý rằng giải ngân FDI trong 7 tháng đầu năm vào khoảng 6.4 tỷ đô la trong khi kiều hối cùng kỳ là khoảng 3.6 tỷ đô. Tổng số này chắc chắn lớn hơn con số thâm hụt thương mại và thậm chí các nhà phân tích còn dự báo Cán cân thanh toán tổng thể thặng dự khoảng 3.8 tỷ đô la trong năm nay. Chúng ta đều biết rằng các khoản đầu tư FDI được thực hiện tại các khu vực có nhu cầu nội địa, nhưng bước đi ngạc nhiên này cũng làm chũng ta phải nghĩ rằng hẳn là đã có một nhu cầu khẩn cấp nào đó để ứng phó với các khoản phải trả cho nước ngoài.
    Trong một bước đi tỷ giá thường thấy trong quá khứ, nó sẽ bắt đầu bằng việc tỷ giá tăng trên thị trường liên ngân hàng và thị trường tự do, sau đó là tin đồn về việc phá giá lan truyền, sau đó là quan chức NHNN bác bỏ tin đồn, nhấn mạnh rằng họ có đủ dự trữ ngoại tệ, sau đó là các phương tiện thông tin đại chúng truyền tải nội dung này rộng rãi, và cuối cùng là NHNN tuyên bố phá giá tiền đồng. Lần này, chúng ta đã thấy tỷ giá tăng trong tuần trước, chúng ta đã đọc thấy Thống đốc nói tỷ giá sẽ ổn định trong một bài phỏng vấn trên VnEconomy.vn ngày 4 tháng 8, chúng ta chẳng nghe thấy tin đồn nào cả, và tiênd đống phá giá 2.09%.
    Chúng tôi không có ý đinh đánh giá liệu bước đi này đúng hay sai, nhưng rõ ràng nó được thực hiện tại thời điểm khi mà sức ép lạm phát đã giảm và do vậy chúng tôi nhận thấy đó là một bước đi khôn ngoan nhằm tránh sức ép cuối năm khi mà lạm phát thường có xu hướng tăng và các khoản phải trả nước ngoài đến hạn. Nói cách khác, bằng việc thực hiện bài tập tỷ giá trước, NHNN sẽ có nhiều thời gian và nguồn lực để tập trung vào bài toán lạm phát từ nay đến cuối năm.
    Vậy đâu là tác động tới nhà đầu tư cổ phiếu?
    Nhiều nhà phân tích đã đánh cược vào sự tăng trưởng tín dụng với niềm hy vọng rằng nó sẽ giúp thị trường chứng khoán. Chúng tôi trong vài tháng qua đã phản đối giả thuyết này trong các ấn phẩm Triển vọng Việt nam và nay chúng tôi có thêm lý do để bổ sung cho điều này: việc phá giá tiền đồng sẽ có nghĩa là sức ép lạm phát cao hơn từ nay đến cuối năm do tác động nhập khẩu lạm phát, và do vậy, một cách logic, chúng tôi không kỳ vọng tăng trưởng tín dụng trong tình cảnh như hiện tại. Nói một cách khác, chúng tôi chẳng nhìn thấy sự hỗ trợ nào cho thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh.
    Nhìn vào rủi ro giảm giá, mọi người có thể nghĩ rằng đó là một tác động tích cực. Nó là, những nó đã. Hãy thử suy luận đơn giản: điều gì làm thị trường đổ tuần trước? điều gì đằng sau sự tăng của tỷ giá tuần trước? Liệu có phải Thông tư 13 – chúng ta biết nó vài tháng trước rồi; liệu có phải là cung cổ phiếu quá nhiều? – chúng ta biết nó vài tháng trước rồi. Chúng có thể là những nhân tố làm thị trường dao động, nhưng cho một sự đổ, câu trả lời có thể là không. Lựa chọn còn lại duy nhất là vấn đề phá giá tiền đồng. Nếu thuyết thị trường hiệu quả hoạt động thì chúng ta hoàn toàn có thể luận rằng mọi thứ đã được định giá. Nói cách khác, thị trường đã rơi rồi. Nếu nó rơi nữa, chắc hẳn phải là một điều gì đó khác. Thậm chí chúng tôi còn cảm thấy an tâm hơn khi sự không chắc chắn về tỷ giá đã được giải tỏa.
    Nhìn sâu hơn vào lựa chọn cổ phiếu, những cổ phiếu có khoảng phải trả bằng đô la (chẳng hạn khoản nợ tiền nước ngoài, phải trả .v.v) sẽ phải chịu đựng sự phá giá này trong khi những cổ phiếu có khoản thu (phải thu hoặc là doanh thu có tính bằng đô la) đang có lợi thế.
    Nói tóm lại, chúng tôi ngạc nhiên. Nhưng đó là bước đi khôn ngoan. Chúng tôi giờ lại có thêm một lý do để tin rằng không có chuyện tăng trưởng tín dụng mạnh trong phần còn lại của năm. Tiềm năng tăng điểm của thị trường là thấp trong khi rủi ro giảm giá cao hơn. Nhưng chúng tôi hy vọng thuyết thị trường hiệu quả làm việc. Sẽ không có sự sụt giảm giá cổ phiếu mạnh như là mới nghĩ qua, đơn giản bởi chúng đã giảm rồi. Tuy vậy, vấn đề tăng cung cổ phiếu quá nhiều vẫn sẽ là mối đe dọa chính yếu cho thị trường từ nay đến cuối năm.

    Tiến sỹ Quách Mạnh Hào
  8. nguoiphieubat

    nguoiphieubat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Đã được thích:
    0
    chính sách này chưa chắc đã tốt mà là chắp vá trong thời điểm hiện tại vì không làm lúc này để qua tháng sau xăng đã tăng CPI tăng thêm, mà thêm một cái tỉ giá nữa thì CPI tháng 9 rất có nhiều thứ để bàn cãi. Cái mà người ta cảm thấy thất vọng là đạo đức của lãnh đạo làm NDT cảm giác chắc chắn sẽ còn nhiều thứ không thành có trong thời gian săp đến, đó mới là thứ tác động đến NDT. Biết đâu CPI tăng lại nghĩ đến chuyện rút tiền về hay tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc thì sao, không thì tăng giá than và điện. Cái này khó mà nói được
  9. thuvantha

    thuvantha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tự giá các loại hàng hóa sẽ tăng theo ( vì có cớ rồi ! ) đó là cái " tốt " bắt buộc phải sinh ra sau cái " tốt " vừa qua [:D]

Chia sẻ trang này