Tại sao chơi cổ phiếu lại nghèo?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emxinh18, 23/05/2008.

1418 người đang online, trong đó có 567 thành viên. 17:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 278 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. emxinh18

    emxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chơi cổ phiếu lại nghèo?

    Thời kỳ cổ phần hoá quả đúng là thời kỳ hưng thịnh của các ông chủ công ty cổ phần, và thời kỳ buồn đối với nhiều nhà đầu tư. Hãy xem xét VD sau

    Công ty cổ phần X sau một thời gian làm ăn tích luỹ và không ngừng đánh bóng thương hiệu, nhằm mục đích cứ nghe đến từ X là ai ai cũng biết và nghĩ X là công ty khổng lồ, thế là bước đầu X đã thành công mỹ mãn.

    Bước tiếp theo là X sẽ triển khai hàng loạt dự án, nhìn chung càng lớn càng tốt, một vài dự án là tiền của X còn phần còn lại X sẽ đi vay.

    Bước tiếp theo nữa là X sẽ tiến hành cổ phần hoá, và đương nhiên sau khi xem xét đánh tính khả thi và lợi nhuận của các dự án mà X đang làm thì giá trị của X lúc đó đã được định giá cao hơn giá trị thực mà X có nhiều lần rồi. Sau đó giá trị đó được chia đều cho cổ phiếu mệnh giá 10.000đ của X.

    Sau đó X sẽ tiến hành PR đánh bóng những dự án khả thi và to đùng của X, và sử dụng một vài chiêu nhằm tăng giá cổ phiếu trên thị trường OTC, kết hợp với thương hiệu mà X đã có sẵn lúc này cổ phiếu của X đã được đẩy lên nhiều lần thậm chí đến 10 hoặc 20 lần.

    Thế là chỉ trong thời gian ngắn tài sản của ông chủ X đã tăng lên hàng chục lần, mà không cần phải làm gì nhiều.

    Đúng là thời kỳ cổ phần hoá, thời kỳ tập chung tài sản của nhiều người vào một người.

Chia sẻ trang này