Tại sao chúng ta thua lỗ ngay cả khi TT toàn cầu tăng điểm trong nhiều tuần liên tục ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi PhuMyHungQ7, 19/10/2010.

2852 người đang online, trong đó có 1141 thành viên. 12:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 836 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. PhuMyHungQ7

    PhuMyHungQ7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Bất ổn kinh tế vĩ mô, khó khăn khi tìm cơ hội đầu tư ở Việt Nam đang khiến nhà đầu tư chuyển hướng sang các nước Đông Nam Á khác - theo Financial Times.
    Theo Financial Times, trong khi Thái Lan và các nền kinh tế khác ở Đông Nam Á đang vất vả kiểm soát luồng vốn ngoại đổ vào thị trường và ghìm giá nội tệ, thì Việt Nam có vẻ đang đứng ngoài cuộc chơi.
    Kinh tế Việt Nam rõ ràng đang tăng trưởng với tốc độ ấn tượng, đủ để thu hút nguồn vốn rẻ từ các nước phương Tây và các nhà đầu tư tìm kiếm lợi tức đầu tư cao từ các thị trường mới nổi.
    Hầu hết các nhà kinh tế đều cho rằng kinh tế Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% đề ra trong năm nay.
    Tuy nhiên, "dòng tiền nóng" đang chảy vào các nước khác trong khu vực do lo ngại về bất ổn kinh tế vĩ mô và nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư hấp dẫn ở Việt Nam.
    Chỉ số VN-Index của thị trường chứng khoán Việt Nam đã giảm 12% trong năm nay. Các nhà kinh tế dự đoán tiền đồng yếu kém sẽ tiếp tục suy giảm sau khi Ngân hàng Nhà nước 3 lần hạ tỷ giá tiền đồng so với USD kể từ tháng 11/2009.

    Tháng trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cảnh báo các chính sách thiếu rõ ràng của Chính phủ đang ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường.
    IMF cho rằng Việt Nam cần tăng cường minh bạch hóa trong các dự định của chính phủ bằng việc công bố số liệu có chất lượng cao hơn và đúng thời điểm, để giúp các nhà đầu tư có thể dự báo tốt hơn về thị trường.
    Tờ Thời báo Tài chính nổi tiếng Financial Times chỉ ra 3 khó khăn mà các nhà đầu tư nước ngoài đang gặp phải tại Việt Nam: khó khăn trong việc chuyển tiền về nước mình do tình trạng thiếu hụt USD thường xuyên; bất động sản bị định giá quá cao; thị trường chứng khoán khó tiếp cận bởi chỉ có một số ít quỹ đầu tư nước ngoài và quỹ được niêm yết được đầu tư trên thị trường, đồng thời có ít công ty môi giới tại Việt Nam khiến các nhà đầu tư quốc tế cảm thấy thoải mái khi giao dịch.
    Hầu hết các ngân hàng đầu tư lớn đều bi quan trước triển vọng đầu tư ở Việt Nam vào thời điểm này.
    Báo cáo của UBS tỏ ra nghi ngờ việc Việt Nam đang chứng kiến đợt tăng trưởng tín dụng lớn nhất so với hơn 80 nền kinh tế được ngân hàng này theo dõi suốt 2 thập kỷ qua.
    Giống hầu hết các ngân hàng đầu tư lớn khác, UBS không có ý định hoạt động nghiêm túc tại Việt Nam, chứng tỏ thị trường được cho là tiềm năng này đang trở nên kém hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài.
    Nhà kinh tế Jonathan Anderson tại Hồng Kông cho rằng, chính phủ cần xử lý tốt các tình huống và hạn chế tăng trưởng tín dụng nóng để tránh được hệ quả tiêu cực từ nguy cơ sụp đổ hệ thống ngân hàng nội địa và khủng hoảng tiền tệ trên thế giới.
    Một nhà kinh tế Việt Nam cho biết, hầu hết các tổ chức tài chính lớn đều không hoạt động ở Việt Nam mà hoạt động ở các nước có tính minh bạch cao, như Indonesia. Sự minh bạch hóa trên thị trường Indonesia đã chứng kiến quá trình cải thiện thực sự kể từ năm 1997.


    Bạn có đồng ý với nhận định trên của Financial Times? Làm thế nào để dòng "tiền nóng" ấy ở lại Việt Nam, để các nhà đầu tư bớt lo ngại về bất ổn kinh tế vĩ mô và những khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư hấp dẫn ở Việt Nam?
    Hãy chia sẻ với Diễn đàn VNR500 bằng cách gửi email về: vnr500@vietnamnet.vn hoặc phần Thảo luận cuối bài. Xin trân trọng cảm ơn.
  2. PhuMyHungQ7

    PhuMyHungQ7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Nói một đàng làm một nẻo là khó khăn nhất gây cho doanh nhân đến đầu tư tại VN.^:)^

    Công chức ngoài qui định những điều không được làm, họ vẫn ngầm làm tất cả, nếu không họ tạo ra các lý do bất khả kháng làm mất đi các cơ hội của nhà đầu tư. Tôi đã phải rút lui khỏi VN.
    [r23)]

    (Duyenhaimn-http://vnr500.vn/2010-10-19-dong-tien-nong-chuyen-huong-khoi-viet-nam)
  3. locknick

    locknick Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    1.467
    Chúng ta đang xúc xả, ném tài sản được làm ra bằng mồ hôi nước mắt vào 1 thị trường quá tồi tệ. Tất nhiên, do hệ thống lãnh đạo, điều hành quá yếu kém.
  4. normandir2005

    normandir2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2010
    Đã được thích:
    41
    Vậy chúng ta đang tin vào cái gì ?? Thị trường mai xanh a ? Hay a Giàu phá gia đồng nội tệ ?
  5. than_y

    than_y Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Indonesia thì minh bạch nỗi gì
  6. ckviet64

    ckviet64 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Đã được thích:
    1.950
    Tại vì chúng ta có người lãnh đạo tài ba như bác Rich
  7. gold07

    gold07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỷ bài phân tích rất hay dưới đây và thử suy nghĩ mình nên làm gì trong lúc này.

    Thứ Ba, 19/10/2010 | 08:43

    Phản hồi: 0 | A A A


    Nếu đầu tư, hãy chọn công ty tốt

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=20296 Cách đây khoảng 1 năm, khi TTCK hướng đến mốc 600 điểm, có rất nhiều người tiếc nuối và ước thị trường quay lại mốc 450 điểm để có cơ hội giải ngân giá rẻ. Một năm sau, bức tranh kinh tế vĩ mô đã sáng hơn, nhưng không có nhiều nhà đầu tư muốn tham gia thị trường tại mốc 450 điểm, dù biết cổ phiếu đang rất rẻ. Chuyện gì đã xảy ra?
    Nếu lấy lý do từ nguồn cung cổ phiếu tăng liệu có thật sự thuyết phục? Trước đây, tổng giá trị giao dịch mỗi phiên trên hai sàn đạt trung bình hơn 3.000 tỷ đồng, thời gian gần đây chỉ còn hơn 1.000 tỷ đồng. Nếu thanh khoản vẫn tốt như trước thì thị trường có còn ảm đạm nữa không, cho dù nguồn cung cổ phiếu có gia tăng? Bản chất của TTCK là một kênh huy động vốn, nên sự tăng cung cổ phiếu nhằm huy động vốn là điều rất bình thường nhằm giúp doanh nghiệp tăng quy mô sản xuất, phát triển kinh doanh. Vậy tại sao chỉ có TTCK Việt Nam giảm, còn xu thế TTCK các nước khác vẫn trên đà tăng?
    Nếu lấy lý do đến từ sự bất ổn của nền kinh tế thì cũng không đúng. GDP tăng hơn 6,5% là một con số tương đối cao so với các nền kinh tế khác. Lạm phát về cơ bản vẫn đang được kiềm chế tốt (dự đoán vẫn dưới 2 con số). Các doanh nghiệp niêm yết vẫn kinh doanh có lãi, hiện tại chưa có thêm doanh nghiệp nào phải bị đưa vào diện cảnh báo.
    Như vậy, 2 lý do trên không thể là lý do chính khiến thị trường sụt giảm như hiện nay. Vậy có phải tâm lý của NĐT là nguyên nhân chính cho đợt suy giảm này? Như "con chim trúng tên sợ cành cong", NĐT nào đã từng ôm cổ phiếu và chứng kiến sự suy giảm của thị trường sẽ luôn có cảm giác bất an, nhất là lúc chính họ cũng không hiểu vì sao lại có thể suy giảm như vậy.
    Sự chi phối của các trường phái phân tích kỹ thuật, sự chủ động làm giá của các đội lái được dịp phát huy tác dụng, làm lu mờ các giá trị thật về từng cổ phiếu. Điều này tác động tiêu cực đến niềm tin của NĐT, và không ít NĐT đã chọn giải pháp đứng ngoài thị trường.
    Một khi đã mất phương hướng, không còn tin vào bản thân NĐT thường tìm đến các chuyên gia để tham khảo? Tuy nhiên, có bao nhiêu NĐT đã thành công khi nghe các lời khuyên này?
    Tuy nhiên, các nhận định xu hướng thị trường của đa số các CTCK thường kém chất lượng, rất chung chung và mang màu sắc bi quan. Vậy liệu NĐT có cần thêm những "gói mì ăn liền" như vậy nữa hay không khi mà trên thị trường đã đầy rẫy những thông tin không chất lượng?
    Vào lúc này, nhà đầu tư nên đầu tư theo kiến thức và sự nghiên cứu của riêng mình. Nếu như chưa thật sự tự tin vào kiến thức của mình thì chớ vội tham gia vào TTCK. Hãy trau dồi đến khi bạn có thể đầu tư theo ý của mình, không còn bị chi phối bởi người khác nữa. Có như vậy, bạn mới hạn chế được tâm lý bầy đàn khi tham gia thị trường chứng khoán. Mặt khác, bạn cũng có thể lọc ra được các thông tin tốt, có ích cho việc đầu tư của bạn.
    Bức tranh kinh tế vĩ mô đang sáng dần, khủng hoảng hầu như đã được đẩy lùi chính là thời điểm để chúng ta mạnh dạn đầu tư. "Cây cung" khủng hoảng bây giờ chỉ còn là cành cong, nó không đáng làm cho ta phải sợ. Tất nhiên, nhà đầu tư hãy chọn công ty tốt, có lợi nhuận cao và khả năng phát triển lâu dài, điều này đòi hỏi sự nghiên cứu thật sự, có như vậy mới không bị lung lay khi đọc các dòng nhận xét kém chất lượng, hay các lời khuyên nhằm phục vụ ý đồ của người khác. Hoặc ít nhất, nhà đầu tư cũng vững tâm khi không may cổ phiếu nắm giữ bị đánh xuống, vì quy luật của TTCK là sớm muộn gì cổ phiếu cũng phải trở về với giá trị thật của nó.


    Trà Kim Long Tuấn
    ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

  8. PhuMyHungQ7

    PhuMyHungQ7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế cực kỳ bất ổn ít nhất trong 1-2 năm tới nên chúng ta ko thể kỳ vọng húp được tí cháo gì từ TTCK chứ đừng nói có cơm ăn. Vàng và các loại hàng hóa lên giá chóng mặt khiến số tiền còn lại của chúng ta ngày càng mất giá. Chỉ có đất đai là còn nhiều nơi 2 năm nay chưa tăng, nhất là vùng ven phía Đông của TP.HCM. Hầm Thủ Thiêm sắp thông, Đại lộ Đông Tây đang hoàn thiện, đường cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây đang thi công. Đây là cơ hội đầu tư còn lại của chúng ta để giữ tiền ko mất giá hay thua lỗ vì kinh tế vĩ mô VN quá xấu (chưa kể sắp tới lại còn phải lo đối phó với cuộc chiến tiền tệ toàn cầu).
  9. BinhTinh

    BinhTinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    4
    Vĩ mô có vấn đề, mấy tay nguyên thủ đang còn bận lo việc khác.
  10. batbai79

    batbai79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ko có bác nào mở topic hô ngày mai up.................kỳ lạ vô cùng.Tất cả đã chán nản,e cũng chán nản rồi!!!

Chia sẻ trang này