Tại sao cổ phiếu giảm?Nhà nước nên làm gì cứu thi trường?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tuan22, Oct 13, 2010.

878 người đang online, trong đó có 351 thành viên. 23:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tuan22

    tuan22 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 2, 2010
    Likes Received:
    0
    Nguyên nhân cổ phiếu có xu hướng giảm theo tôi chủ yếu là lượng cung quá lớn, Quá nhiều công ty niêm yết chỉ tính từ đầu năm 2010 đến nay lượng cổ tăng trưởng hơn 30% đó là chưa kể tăng vốn tiếp của các đơn vị đang dự định......Tổng tiền dùng để đầu tư của cả Xã hội là cố định tương đối.

    Theo như VTV1 và các cơ quan quản lý thì năm 2010 các Nhà đầu tư , kể cả tự doanh của Công ty chứng khoán đều thua lỗ.....đây cũng có thể coi là mất mùa, hạn hán thiên tai.....đề nghị Nhà nước trả lại tiền thuế thu nhập 2010 cho nhà đầu tư mặt khác cần phải quản lý chặt chẽ các công ty sau niêm yết.

    Các doanh nghiệp sau niêm yết đầu tư tràn lan, phát hành cổ phiếu vô tội vạ, sự quản lý của Sàn giao dịch và UBCK NN còn không đạt mong muốn của Nhà đầu tư , Có biểu hiện quá sức, chậm có cơ chế để các DN lách luật . Khối cổ đông nhỏ không liên kết và có tiếng nói chung nên chủ yếu thoái thác cho cổ đông lớn, nhà nước và lãnh đạo doanh nghiệp muốn làm gì , quyết gì trong Đại hội đồng cổ đông thường niên thì làm...

    Quy mô hai sàn tăng quá nhanh trong năm 2010 Nhà nước cần chỉ đạo Hai sàn tăng mạnh việc thanh kiểm tra sau niêm yết - Rất nhiều doanh nghiệp nói mà không làm , nói một đằng làm một nẻo, quản lý không có định mức, quy chế nếu có còn mang tính hình thức chứ không thực sự là công cụ quản lý.....Các sàn, UBCK NN cần phải lập tổ giám sát và đi đến làm việc với doanh nghiệp và thông tin mạnh kết quả lên thị trường để làm gương và răn dạy các doanh nghiệp thiếu nghiêm chỉnh chấp hành tránh tình trạng phạt rồi thu vào ngân sách- dùng tiền phạt để trả công giám sát, khen thưởng cho người cung cấp thông tin, chỉ điểm bằng chứng ...........theo như cơ chế phạt do vi phạm an toàn giao thông ấy.

    Khi doanh nghiệp nghiêm chỉnh, nhà đầu tư tin tưởng......tôi nghĩ thị trường sẽ dần lành mạnh. Không thể để cho các cá nhân lợi dụng quyền hạn làm giàu......giữ chặt thì trộm khó lấy, sơ hỏ ...khiêu gợi lòng tham làm gì chả chết......gái đẹp đi đường ai mà không bị triêu chọc.

    Hỡi ôi ! Lượng đổi chất đổi- Lượng tăng.....chất không tăng chết tèo là đúng
  2. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 3, 2009
    Likes Received:
    107
    Tôi cho rằng nhà nước lo cho hơn 80 triệu dân có cái ăn cái mặc còn quan trọng hơn vài trăm nghìn tài khoản đánh cờ bạc
  3. Tomtruongtamphong

    Tomtruongtamphong Thành viên tích cực

    Joined:
    May 13, 2010
    Likes Received:
    1
    Đầu tư cả đấy chú ah, không có cờ bạc đâu! Có điều thời buổi giờ chúng chia giấy không nên chẳng có xèng tươi mua cháo húp đành ôm giấy thôi! Mà nhà nước kô lo thì mí trăm ngàn con người đó đem bán giấy giá rẻ cho Tây nó mua, ehê lúc đó lại nói sao tụi nó đem bán rẻ tài sản quốc gia!
  4. kienvkt

    kienvkt Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 8, 2010
    Likes Received:
    355
    PÁC nhầm.

    Vàng tăng mạnh, Ông Ngân hàng liền ra thông báo nhập vàng để giảm giá trong nước.

    Thế bao nhiêu người có tiền mua vàng (nếu không phải gia đình có người báo hỷ).

    Chẳng qua mấy ông UBCK NN không có tài quản lý cái TT CK chỉ có duy nhất trên TG này. 1 năm nay NĐT thua lỗ mà không có một ý kiến gì.

    Mà lương mấy ông này là Ngân sách nhà nước, do 80 triệu dân đóng thuế đó.
  5. tnck

    tnck Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 1, 2010
    Likes Received:
    149
    nói ng....nhu ch...

Share This Page