$$ tại sao khối lượng giao dịch càng ngày càng teo dần vậy các bác nhỉ...cữ xèo xéo thế nào..$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kojca, 29/06/2009.

68 người đang online, trong đó có 27 thành viên. 04:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 832 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. kojca

    kojca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Đã được thích:
    0
    $$ tại sao khối lượng giao dịch càng ngày càng teo dần vậy các bác nhỉ...cữ xèo xéo thế nào..$$

    Thoái vốn rồi chăng,,KLGD càng ngày càng tèo, ko hiểu,
    nhục nhất là sàn HA bọn tây phải giao dịch ACB nội khối,,,mỗi phiên mua vào và bán ra 1 tr để lấy thanh khoản và giá trị giao dịch cuối ngày cho đỡ thấp...

    thị trường sắp bị long móng lở mép rồi
  2. pennystocks

    pennystocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Đã được thích:
    1
    .
    đang sợ , nhưng chưa hoảng loạn
  3. daigia2009

    daigia2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Sàn Hast nếu Tây không giao dịch ACB thì... vỡ trận roài...
    Tôi nhớ hồi cuối 2007, giá trị giao dịch quá ảm đạm Tây cũng giao dịch ACB, sau đó, sang đầu 2008 thì... các bác biết rồi đó... chẳng muốn nhắc lại nữa...
  4. KillBull

    KillBull Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Vì đây nè

    http://cafef.vn/200906280928520CA31/dong-tien-chung-khoan-va-noi-lo-lam-phat.chn


    Nguy cơ lạm phát sắp tới dự kiến sẽ làm giảm dòng tiền vào kênh chứng khoán, hệ quả là làm giảm giá trị giao dịch và giảm đầu tư theo tâm lý.



    Trái ngược với những tháng cuối năm 2008, trong 6 tháng đầu năm 2009 nhu cầu vay vốn từ các doanh nghiệp và khách hàng cá nhân đã tăng mạnh, đặc biệt là trong 3 tháng gần đây khi thị trường chứng khoán (TTCK) tăng điểm mạnh trở lại.

    Đây cũng chính là cơ hội để các ngân hàng đẩy mạnh giải ngân cho vay. Ngân hàng Nhà nước ước tính tổng dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng trong 6 tháng đầu năm đã tăng 17%, như vậy với mục tiêu kiểm soát tín dụng tăng trưởng dưới 30% trong năm nay thì trong 6 tháng còn lại của năm 2009, tốc độ tăng trưởng tín dụng chỉ còn tối đa 13%, tức là giảm đáng kể.

    Lạm phát bắt đầu có dấu hiệu tăng trở lại

    Với tốc độ tăng trưởng cung tiền nhanh và giá một số hàng hóa cơ bản (thép, cao su, hóa chất, thực phẩm?) đang tăng dấy lên nỗi lo ngại lạm phát sẽ quay trở lại.
    Nguồn: Tổng cục thống kê

    Theo công bố của Tổng cục Thống kê, CPI tháng 6 đã tăng 0,55% so với tháng 5, và tăng 2,68% so với tháng 12/2008, tăng 10,27% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Tuy dấu hiệu lạm phát vẫn chưa quá nóng nhưng vì lạm phát đòi hỏi biện pháp phòng ngừa từ sớm nên chúng tôi tin rằng Nhà nước sẽ bắt đầu có những động thái để kiểm soát cung tiền chặt chẽ hơn nhằm tránh lặp lại tình trạng lạm phát như đầu năm 2008.

    Cụ thể, trong thời gian gần đây có thể thấy một số động thái như: Ngân hàng Nhà nước đang thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra hoạt động cho vay tại một số ngân hàng thương mại. Một số ngân hàng hiện nay đã tạm ngừng dịch vụ cho vay cầm cố chứng khoán, và hạn chế dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.

    Ngoài ra các ngân hàng thương mại hiện nay cũng đã bắt đầu rục rịch tăng lãi suất huy động, hiệu ứng là lãi suất cho vay cũng tăng theo và do đó giảm cầu tiền.

    Gần đây, UBCKNN cũng đã có công văn cấm các công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ repo chứng khoán.

    Giá trị giao dịch và đầu tư theo tâm lý sẽ giảm

    Do những yếu tố trên, chúng tôi dự báo cung tiền vào chứng khoán trong 6 tháng cuối năm sẽ giảm.

    Cung tiền giảm cũng làm cho vòng quay đầu tư chứng khoán giảm. Điều này sẽ khiến cho giá trị giao dịch hàng ngày nhìn chung sẽ giảm.

    Giảm vay nợ tuy không ảnh hưởng lớn đến nhà đầu tư nước ngoài nhưng tác động không nhỏ đến nhà đầu tư tổ chức và cá nhân. Trước mắt, các nhà đầu tư nội cần tính phương án trả nợ. Xa hơn, buộc phải giảm vay nợ làm nhà đầu tư thận trọng. Đầu tư theo tâm lý do đó sẽ giảm. Thị trường 6 tháng cuối năm sẽ khó có được sự hưng phấn như vài tháng vừa qua.
    Tạ Thu Tín
    Chuyên viên phân tích
    CTCP Chứng khoán Âu Việt
  5. hoaianh289

    hoaianh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay lại giảm cả về khối lượng và giá trị.......... tình hình căng thẳng quá.......không biết bà con bán bớt chưa...
  6. trieuphudo

    trieuphudo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhìn khối lượng giao dịch giảm nhiều bác cứ nghĩ tiền thoát ra hoặc thị trường tèo, nhưng quên rằng mặc dù KL giảm những VNI vẫn tăng, điều này chứng tỏ thị trường đang giằng co mặc cả và người mua mỗi ngày phải chấp nhận mua giá cao hơn. Lượng tiền đang rình rập rất nhiều, chỉ trực chờ xông vào thôi. Các BCs vẫn tăng khoẻ, cứ nhắm BCs có KQKD Q2 tốt là múc. Vẫn giữ SSI, ACB chặt mỗi ngày tài khoản càng tăng, đợi có BCTC Q2 mới tính

    Còn ACB thì NN đang dìm giá chứ không phải đỡ giá. Ngày mai VCB lên sàn sẽ có nhiều điều thú vị.
  7. KillBull

    KillBull Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử đã chứng minh tình hình thị truờgn thế này chỉ có đi xuống thôi.
  8. GNAXIMOUS

    GNAXIMOUS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Vui rồi, các bác nhòm vào giao dịch thoả thuận xem, chẳng có ai bán cả, bán 1 phát là khớp liền, toàn bán giá trần kìa, he he
  9. nhs

    nhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Đã được thích:
    0
    VCB là cái sh*t gì. Bài học đấu giá VCB vẫn chưa thuộc.
  10. maruno

    maruno Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    1.401
    hôm nay BVH đỡ giá, ko VNI đi bằng nạng, KL GD gì mà tèo 75%
    nhìn lại bảng thoả thuận đi, chả có mấy giao dịch lèo tèo.

Chia sẻ trang này