Tại sao lại chọn PVD cho con sóng dòng P lần này.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bdsanhnghiem, 30/08/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
838 người đang online, trong đó có 335 thành viên. 10:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1620259 lượt đọc và 8806 bài trả lời
  1. bdsanhnghiem

    bdsanhnghiem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2013
    Đã được thích:
    16.791
    Ngay từ quý 4 năm nay và bắt đầu từ năm sau thì PVD lãi lồi mồm cổ đông pvd sung sướng lắm đó .Với giá oil duy trì 70-80 USD/1 thùng thì giá cp pvd sớm lên mốc 40-50xxx trong quý 1 của năm 2022. Hiện tại PVD còn hơn 2249 tỷ đồng tiền ,ts tương đương tiền gửi ngân hàng
    https://cafef.vn/pvdrilling-pvd-tan...-2021-du-doanh-thu-giam-20211030104838345.chn

    PVDrilling (PVD): Tăng hiệu suất giàn khoan tự nâng giúp tăng lợi nhuận ròng quý 3/2021 dù doanh thu giảm
    30-10-2021 - 11:05 AM | Thị trường chứng khoán

    [​IMG]
    Luỹ kế 9 tháng đầu năm, PVD đạt 2.661 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 40% và lỗ ròng 30 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái có lãi gần 125 tỷ đồng.
    Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVDrilling, PVD) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần đạt 1.011 tỷ đồng, giảm 20%. Ngược lại, khấu trừ chi phí Công ty thu về gần 67 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Theo PVD, quý 3 năm nay doanh thu giàn khoan sụt giảm, trong khi cùng kỳ năm ngoái có 1,7 giàn. Song song, đơn giá cho thuê giàn khoan tự nâng sở hữu giảm gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái đã ảnh hưởng đến doanh thu.
    Dù vậy, nhờ tăng hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng trong quý lên 88% (cùng kỳ là 55%) cùng việc tiết giảm các chi phí (bảo dưỡng thường xuyên, quản lý chung) đã giúp lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 tăng 47% so với quý 3/2020 lên 55,6 tỷ đồng.
    Luỹ kế 9 tháng đầu năm, PVD đạt 2.661 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 40% và lỗ ròng 30 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái có lãi gần 125 tỷ đồng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Năm 2021, PVD đặt kế hoạch doanh thu 4.400 tỷ đồng, lợi nhuận 25 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty đã thực hiện được khoảng 60% mục tiêu doanh thu và còn cách xa mục tiêu lợi nhuận.

    Tính tới thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của PVD là 20.478 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 2.249 tỷ đồng. Mặt khác, dư nợ đi vay Công ty hiện vào mức 3.989 tỷ đồng.
    bdsanhnghiem đã loan bài này
  2. stocks2007

    stocks2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Đã được thích:
    733
    Thứ 2 trần phát
    Stockchanchinh thích bài này.
  3. Quocviet439

    Quocviet439 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2020
    Đã được thích:
    92
    Chào bác, mình đang theo dõi PVD, bác có đơn giá cho thuê của tất cả dàn khoan PVD cho mình xin với, mình đang ước doanh thu và lợi nhuận quý 4 của PVD
    --- Gộp bài viết, 30/10/2021 ---
    Anh em có thể lí giải vì sao doanh thu mảng Thương mại bán hàng của PVD quý này chỉ có 83 tỷ, trong khi cùng kì là 126 tỷ, và quý kề trước là 279 tỷ.Sụt giảm nghiêm trọng
  4. tinnoibo

    tinnoibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    15.973
    Tiếc là đang bị cắt MG!!!
    Stockchanchinh thích bài này.
  5. Stockchanchinh

    Stockchanchinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2021
    Đã được thích:
    2.412
    :-bd:-bdtiền thịt lên càng khỏe bác ...
    PVD giờ là con bò vàng ...
    --- Gộp bài viết, 30/10/2021, Bài cũ: 30/10/2021 ---
    PVD vừa hiếm vừa độc quyền, đủ các yếu tố thuận lợi nhất ...
  6. stocks2008

    stocks2008 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Đã được thích:
    470
    Tiếc quá, mình mua hơi ít
    Stockchanchinh thích bài này.
  7. dolong77

    dolong77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2015
    Đã được thích:
    304
    bdsanhnghiemtinnoibo thích bài này.
  8. chienbinhphowall

    chienbinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/08/2016
    Đã được thích:
    632
  9. bdsanhnghiem

    bdsanhnghiem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2013
    Đã được thích:
    16.791
    VIỆC GIÁ OIL TĂNG TRONG 1 CHU KỲ DÀI DUY TRÌ TRÊN 80 USD/THÙNG LÀ TẤT YẾU VÀ GIÁ CP DÒNG P SẼ TĂNG MẠNH THEO GIÁ OIL VÌ KQKD SẼ TĂNG RẤT MẠNH ,NDT NÊN DUY TRÌ TĂNG MẠNH TỶ TRỌNG CP NHÓM P ĐẶC BIỆT LÀ PVD BSR PVS OIL ........
    https://tinnhanhchungkhoan.vn/gia-d...t-keu-goi-opec-tang-san-luong-post283715.html
    Giá dầu hướng tới 100 USD, các quốc gia đồng loạt kêu gọi OPEC+ tăng sản lượng
    Tác giả Hạc Hiên / Theo báo chí nước ngoài

    8 giờ trước
    Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam
    (ĐTCK) Các quốc gia tiêu thụ dầu ngày càng lo lắng trước sự hồi sinh của giá dầu thô: đầu tiên là 50 USD/thùng, sau đó là 75 USD và bây giờ là hơn 85 USD. Và khi Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng giá dầu có khả năng tăng lên 100 USD/thùng thì hồi chuông cảnh báo thực sự bắt đầu vang lên.

    [​IMG]
    Trong khi lạm phát tăng nhanh đang đẩy một số ngân hàng trung ương tiến tới việc tăng lãi suất sớm hơn dự kiến, thì các quốc gia tiêu thụ dầu lớn như Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản... đang gây áp lực ngoại giao mạnh nhất lên OPEC+ trong nhiều năm.

    Theo nhiều nhà ngoại giao và những người trong ngành, một chiến dịch căng thẳng đang được tiến hành để thuyết phục OPEC+ tăng tốc độ tăng sản lượng. OPEC+ sẽ họp trực tuyến vào ngày 4/11 để xem xét chính sách và hiện đang được dự báo sẽ tiếp tục thực hiện tăng sản lượng với tốc độ 400.000 thùng/ngày mỗi tháng.

    Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày càng lo lắng trước việc giá xăng dầu tăng lên mức cao nhất trong 7 năm, và đã kêu gọi OPEC+ bơm thêm dầu. Nhật Bản là nước tiêu thụ dầu lớn thứ tư trên thế giới cũng có động thái tương tự vào cuối tháng 10, đây là lần kêu gọi OPEC+ tăng sản lượng lần đầu tiên đối với Tokyo kể từ năm 2008. Ấn Độ là nước tiêu thụ lớn thứ ba cũng đã kiến nghị OPEC+ tăng sản lượng nhiều hơn.

    Các nhà ngoại giao cho biết, Trung Quốc đã im lặng trước động thái kêu gọi công khai này nhưng cũng tỏ ra không kém phần mạnh mẽ trong các kế hoạch riêng biệt.

    Amos Hochstein, nhà ngoại giao năng lượng hàng đầu của Mỹ đã phản ánh các quan điểm chung của các quốc gia tiêu thụ dầu lớn: “Chúng tôi thấy mình đang ở trong một cuộc khủng hoảng năng lượng. Các nhà sản xuất nên đảm bảo rằng thị trường dầu mỏ và thị trường khí đốt được cân bằng”.

    Các quan chức Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ đã có cuộc trao đổi riêng và cũng liên hệ với các nước tiêu thụ và sản xuất dầu lớn khác. Các cuộc trao đổi bắt đầu khoảng ba tuần trước, nhưng giá dầu cũng đã tăng lên trong những ngày gần đây sau khi giá vượt qua 85 USD/thùng.

    Ông Tsutomu Sugimori, Chủ tịch Hiệp hội Dầu mỏ Nhật Bản cho biết: “Chính phủ Nhật Bản hiện đang đề nghị các nước sản xuất dầu ở Trung Đông tăng sản lượng. Với tư cách là ngành công nghiệp dầu mỏ, chúng tôi hy vọng các nước sản xuất dầu, bao gồm cả OPEC, sẽ thực hiện các bước thích hợp để không cản trở sự phục hồi hoàn toàn của nền kinh tế thế giới”.

    Cho đến nay, Ả Rập Xê Út và các nước khác đã từ chối tăng sản lượng nhanh hơn và cho rằng 400.000 thùng/ngày được bổ sung hàng tháng là đủ để đáp ứng nhu cầu dầu mỏ trong nền kinh tế toàn cầu vẫn đang chịu đựng ảnh hưởng của đại dịch.

    “Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Chúng ta cần phải cẩn thận. Khủng hoảng được kiềm chế nhưng chưa chắc đã kết thúc”, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman cho biết trên kênh truyền hình Bloomberg vào tuần trước.

    Bộ trưởng Năng lượng Azerbaijan Parviz Shahbazov cũng cho biết, không cần phải gấp rút tăng sản lượng nhanh hơn. “Chúng tôi đã đồng ý về một chương trình rất khôn ngoan và thông minh trong nhiều tháng tới”, ông cho biết.

    Đối với nhiều quan chức OPEC+, họ cho rằng, vấn đề không phải là dầu mỏ mà là giá khí đốt tự nhiên và giá than tăng cao, từ đó thúc đẩy giá điện. Họ cho rằng, ngay cả khi OPEC+ tăng sản lượng nhanh hơn, điều đó cũng không giải quyết được tình trạng thiếu hụt đó.

    Tuy nhiên, một số thành viên của OPEC+ cho biết, sẵn sàng làm nhiều việc hơn nếu Ả Rập Xê Út đi đầu trong động thái tăng sản lượng.

    Trong năm nay, các quốc gia tiêu thụ dầu mỏ đều cho rằng OPEC+ đã cung cấp đủ dầu thô ra thị trường, nhưng sau khi giá dầu tăng từ 70 USD lên hơn 85 USD/thùng và tồn kho dầu thô ở các nước công nghiệp phát triển giảm mạnh trong vài tháng qua, quan điểm này đã thay đổi. Hiện các nước tiêu thụ tin rằng, thị trường dầu đang bị thiếu cung.

    Nhiều quốc gia tiêu thụ dầu lớn đã miễn cưỡng kêu gọi OPEC sản xuất thêm dầu ngay trước hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu lớn của Liên Hợp quốc tại Glasgow.

    Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ giải thích rằng, Washington có thể chiến đấu chống lại biến đổi khí hậu và đảm bảo có đủ năng lượng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong tương lai gần.

    “Quan điểm của chúng tôi là sự phục hồi toàn cầu không nên bị thúc đẩy bởi sự không phù hợp giữa cung và cầu. Và chúng ta cần phải hành động”, Jake Sullivan cho biết, đồng thời tiết lộ rằng, các nhà ngoại giao Mỹ đã liên hệ với “các quốc gia tiêu thụ lớn nhất trên thế giới bao gồm Trung Quốc cũng như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và những nước khác”.
    bdsanhnghiem đã loan bài này
  10. stocks2008

    stocks2008 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Đã được thích:
    470
    Oil đã lên trên 80 thì làm sao mà giảm lại đc. Muốn giảm lại thì phải lên 120 đã
    Stockchanchinh thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này