Tại sao lại chọn PVD cho con sóng dòng P lần này.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bdsanhnghiem, 30/08/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8258 người đang online, trong đó có 437 thành viên. 22:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1611306 lượt đọc và 8810 bài trả lời
  1. bdsanhnghiem

    bdsanhnghiem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2013
    Đã được thích:
    16.772
    http://www.pvdrilling.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-thuong-nienptbv
    Tại sao phải chọn mua cp pvd nói suốt 20 trang đầu của topic rồi.
    1 - là chúng ta đầu tư vào cổ phiếu tức là chúng ta phải tìm hiểu nghiên cứu kỹ doanh nghiệp rồi trong báo cáo thường niên và kế hoạch năm ae vào đọc tôi copy link ở trên thì doanh nghiệp chỉ đặt kế hoạch DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CHO GIÁ OIL 50-52 USD/1 THÙNG TRUNG BÌNH TRONG NĂM MÀ THÔI. Giờ trung bình năm giá oil khoảng 65-70 usd/1 thùng pvd sẽ lãi lớn.
    2 - là kế hoạch sxkd của DN nó phụ thuộc vào các hợp đồng đã ký với giàn khoan khủng long TAD V thì có full việc làm 6 năm ,kế hoạch gia hạn thêm 4 năm.Kế hoạch của tập đoàn dầu khí từ nay đến 2025 cần ít nhất 8 cái giàn khoan để khoan trong nước chưa tính đến kế hoạch khoan ở nước ngoài vậy việc làm và hợp đồng pvd hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng mà cần phải đi thuê thêm ít nhất 2 đến 3 cái giàn khoan nữa để hoạt động khoan ở Malaisia và Campuchia thêm 6 giếng nữa,Bruney thì giàn TAD V và còn có nhu cầu thuê thêm.Chưa kể trong nước còn thiếu giàn khoan để khoan cho PVN.
    3 - giá oil tăng hay giảm thì các hợp đồng đã ký sẽ được điều chỉnh hợp lý ở mức giá oil bình quân nên giá oil có tăng hay có giảm trong ngắn hạn nó ko có ảnh hưởng đến DN như giá cp nhảy múa trên sàn vì chúng ta đầu tư vào tương lai DN
    4 - chúng ta đầu tư cho 1 xu hướng dài hạn với giá oil bình quân 60-70 usd/1 thùng kỳ vọng giá vp pvd là 40-50xxxx
    5- GIÁ CP PVD HIỆN NAY CHỈ TƯƠNG ĐƯƠNG VNINDEX Ở 500 ĐIỂM BẰNG VỚI GIÁ CP PVD CÁCH ĐÂY HƠN 10 NĂM TỪ NĂM 2009 VÀ 2013 MÀ THÔI MÀ HƠN 10 NĂM QUA PVD LÀM RA LỢI NHUẬN VÀI CHỤC NGÀN TỶ .LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA PVD HIỆN TẠI LÀ 2200 TỶ VÀ TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN LÀ 3200 TỶ . rủi ro đầu tư vào pvd là rất thấp và cơ hôi ăn bằng LẦN với pvd là rất lớn mà ko có sợ rủi ro như nhiều CP ở trên sàn đã tăng bằng lần và nhiều lần rồi nhưng kqkd ko có tốt như thế.( Nếu tôi mà bán cp pvd bây giờ tôi cũng ko dám đầu tư vào các cp khác khi mà đồ thị nó như hình cây thông noel hết cả rồi.)
    6- Nếu bạn bán cp pvd hiện tại và định mua lại rẻ hơn sẽ bị rủi ro một là hết tiền ứng margin cho bạn mua lại vì margin căng quá rồi nguồn ko còn nữa và giá cp sẽ có thể ko xuống được nhiều nữa cho bạn lướt vậy là mất hàng.
    TÓM LẠI MUA PVD RẤT TỐT VỚI GIÁ CP Ở THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI
    GIÁ OIL BỊ ĐẠP VÌ ĐÁO HẠN HĐ TUƠNG LAI GIÁ OIL TẠI 1 THỜI ĐIỂM NHẤT ĐỊNH VÀ TUẦN TỚI GIÁ OIL SẼ TĂNG TRỞ LẠI .
    hãy tự tin mua nhiều và nắm giữ cp pvd hiện đang có giá dưới xa giá trị sổ sách và có 1 tương lai tươi sáng mà ko có lo điểm số vnindex hay ko có lo bị thua lỗ khi chúng ta mua cp dưới xa giá trị DN.
    chuẩn bị nhận 20% cổ tức tính ra giá cp pvd còn có 21k/1 cổ phiếu mà thôi cơ hội tốt quá, cổ tức chờ ủy ban quản lý vốn nhà nước phê duyệt ngày trả là có ngay mà thôi.

    DỰ BÁO DOANH THU 2022 CỦA PVD LÀ 6000 TỶ VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ KHOẢNG 400-500 TỶ TÙY THEO GIÁ OIL.DỰ BÁO GIÁ CP PVD KHOẢNG 50-60K/1 CP
    Last edited: 28/11/2021
    ftrungtrucbdsanhnghiem đã loan bài này
  2. tobieta

    tobieta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2020
    Đã được thích:
    187
    thôi các bác cũng không cần phải ra sức pr cho con hàng này. càng pr tôi lại càng thấy run vì nhiều người đu bám quá lái mất công mất thời gian rũ hàng thêm. đợt vừa rồi thấy nhà nhà người người hô pvd là tôi đã ca mơ run lắm rồi. giờ ai thấy nó ngon cứ im lặng mà cầm nắm giữ theo đúng mục tiêu đề ra thôi, ai thấy ko ngon thì bán. cá nhân tôi thì mặc dù ôm ở giá cao so với thời điểm hiện tại nhưng xét về lâu dài thì nó vẫn là cổ ngon nên tôi quyết không bán 1 cổ nào.
  3. bdsanhnghiem

    bdsanhnghiem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2013
    Đã được thích:
    16.772
    Gía cp pvd hiện tại thấp hơn nhiều giá cp lúc ipo và dưới rất xa giá trị sổ sách,dưới rất xa giá trị của DN. 11 năm qua tiền mất giá rất nhiều giá cp pvd chưa có tăng giá như nhiều cp khác ở trên sàn .Nếu đem mấy cái giàn khoan của pvd đi bán sắt vụn giá cp còn cao gấp 1.5 lần giá cp hiện tại vì giá sắt thép nó cũng tăng gấp 2 lần rồi.
    tài sản đất đai thương hiệu và hàng chục công ty con,công ty liên kết của pvd thì giá cp pvd đáng giá hơn nhiều như thế này. VẬY ĐÂY LÀ CƠ HỘI CHO CHÚNG TA ĐẦU TƯ MUA ĐƯỢC MÓN HÀNG RẺ LÀ CƠ HỘI TRỜI CHO MÀ LÀM GIÀU CHỨ KO PHẢI SỢ NHÉ.
    anh em xem đồ thị pvd còn tiềm năng lắm còn ăn bằng lần.
    TƯ DUY ĐẦU TƯ CỦA TÔI LÀ TÔI CHỈ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MÀ GIÁ MUA DƯỚI XA GIÁ TRỊ SỔ SÁCH,DƯỚI XA GIÁ TRỊ THẬT CỦA DN THÌ ĐỜI ĐỜI BỀN VỮNG KO CÓ BAO GIỜ THUA LỖ ĐƯỢC.
    BAO NĂM QUA TÔI KO CÓ THUA LỖ VÀ LÃI RẤT NHIỀU VÌ TƯ DUY NÀY .BẠN PHẢI LUÔN TÌM MUA CP DƯỚI GIÁ TRỊ DN DƯỚI GIÁ TRỊ SỔ SÁCH BẠN MỚI CÓ NHIỀU LỢI NHUẬN.BẤT CHẤP CÁC BIẾN ĐỘNG NGẮN HẠN GIÁ CP TĂNG HAY GIẢM.



    [​IMG]
    Last edited: 28/11/2021
    ftrungtrucbdsanhnghiem đã loan bài này
  4. manhcau

    manhcau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2020
    Đã được thích:
    203
    nhưng vì ôm pê vê đờ mà em lỡ con sóng chứng 30% đợt này rồi huhu @@
    lướt vài vòng 30% rồi quay về Pê vê đúng pha tăng có phải hay hơn ko ạ?
    StockchanchinhThanhNM9 thích bài này.
  5. Ganonlonton

    Ganonlonton Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/04/2021
    Đã được thích:
    3.404
  6. ThanhNM9

    ThanhNM9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2021
    Đã được thích:
    1.342
    em có 1 ít VND, hít thơm thơm cũng gần 60%
  7. ashenone

    ashenone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2020
    Đã được thích:
    165
    Mấy thằng mĩ chơi điếm tung tin tào lao để đạp dầu, Opec có ngu đâu mà ko bít. Nữa nó bỏ việc cấp 400k mỗi ngày luôn bây giờ.

    Biến thể kiểu gì thì dân nó cũng ko sợ, tới tiêm vacxin mà nó còn ko thèm tiêm thì vírus mới kháng cỡ nào nó cũng chả quan tâm.
    Tuy vậy anh Pê Vê Đê đánh vẫn ác như chó, ** các anh nhé.
  8. bdsanhnghiem

    bdsanhnghiem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2013
    Đã được thích:
    16.772
    Giá oil giảm vào đúng thời điểm đáo hạn HD tương lai nên nó giảm mạnh.
    Mai giá oil sẽ tăng trở lại .
    đầu tư vào cổ phiếu của DN có tương lai tăng trưởng và có giá rẻ dưới xa giá trị thật của DN thì đời đời bền vững và phát triển, cổ tức chuẩn bị chốt trả 20% bằng cổ phiếu tính ra giá cp pvd có 21k thôi à đó là lãi kép trong đầu tư.
    TRONG ĐẦU TƯ MUA ĐƯỢC CP DƯỚI GIÁ TRỊ SỔ SÁCH,DƯỚI XA GIÁ TRỊ THẬT CỦA DN THÌ SẼ LÃI LỚN KHI GIÁ CP VỀ GIÁ TRỊ THẬT ĐÓ LÀ NGUYÊN TẮC ĐẦU TƯ KO BAO GIỜ THUA LỖ MÀ CHỈ CÓ LÃI LỚN MÀ THÔI.
    PVD DỰ BÁO 50-60XXX TRONG NĂM 2022.
    bdsanhnghiem đã loan bài này
  9. tqh24

    tqh24 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    17.533
    "Hiện tại, OPEC+ lại không thể hoàn thành được mục tiêu kể trên. Sản lượng của OPEC+ đang thấp hơn khoảng 700.000 thùng/ngày so với kế hoạch trong tháng 9 và tháng 10"
    **==**==**==**==**==**==**==**==**==**==**==**==**==

    Thế đối đầu sản lượng giữa Mỹ và OPEC+

    OPEC và đồng minh, tức OPEC+, đã và đang nới lỏng từ từ kế hoạch hạn chế nguồn cung, có hiệu lực từ năm 2020, khi nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sụt giảm mạnh, nhưng với một tốc độ chậm hơn nhiều so với kỳ vọng của Mỹ, vốn rất “sốt ruột” khi giá dầu gần đây tăng lên cao nhất trong vòng 3 năm.

    OPEC+, trong đó có cả Nga, đã “ngó lơ” lời kêu gọi gia tăng sản lượng và trung thành với kế hoạch khi chỉ tăng khoảng 400.000 thùng/ngày mỗi tháng kể từ tháng 8. Tổ chức này lo ngại rằng việc gia tăng nguồn cung không kiểm soát sẽ dẫn tới tình trạng dư thừa dầu trong năm 2022.

    Hiện tại, OPEC+ lại không thể hoàn thành được mục tiêu kể trên. Sản lượng của OPEC+ đang thấp hơn khoảng 700.000 thùng/ngày so với kế hoạch trong tháng 9 và tháng 10, theo Tổ chức Năng lượng Quốc tế (IEA), khiến cho nhiều người lo ngại rằng giá dầu sẽ duy trì ở mức cao trong một khoảng thời gian dài hơn dự kiến.

    Trong quá khứ, các quốc gia thành viên nhỏ tại châu Phi, thậm chí là một số quốc gia Vùng Vịnh lớn hơn, hoàn toàn đủ khả năng gia tăng sản lượng vượt lên trên ngưỡng trần đặt ra bởi OPEC nếu như họ cần thêm nguồn tiền mặt, thường là vào thời điểm giá dầu ở mức thấp.

    Nhưng với nguồn vốn đầu tư hạn chế, gây ra bởi đại dịch, vào công tác sản xuất, đồng thời là sức ép bảo vệ môi trường, đặc biệt là tại các quốc gia thành viên có trình độ phát triển chưa cao, thì chỉ có 3 thành viên Arab Saudi, UAE và Iraq mới có đủ năng lực để gia tăng nguồn cung một cách nhanh chóng.

    “Dữ liệu gần đây đã phần nào chứng minh sự chính xác trong dự báo của chúng tôi về việc nhiều quốc gia thành viên không còn dư địa để gia tăng công suất”, theo công ty tư vấn Energy Aspects.

    [​IMG]
    OPEC+ không còn nhiều dư địa để có thể gia tăng nguồn cung, cho dù đó là điều họ muốn. Ảnh minh họa: Reuters.

    Áp lực tăng cung dầu

    Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Washington tạo sức ép buộc OPEC+ giảm sản lượng trong năm 2020 khi giá dầu giảm sâu và đe dọa tới sự tồn vong của ngành công nghiệp dầu khí của Mỹ. Tổ chức này đã đồng ý cắt giảm tới 10 triệu thùng/ngày, tương đương với 10% nhu cầu toàn cầu.

    Khi nhu cầu sử dụng dầu hồi phục nhanh hơn so với dự báo, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã liên tục yêu cầu OPEC+ phải gia tăng nguồn cung dầu, lo ngại rằng việc gia dầu thô tăng cao có thể sẽ phá hủy thành tựu phục hồi kinh tế toàn cầu.

    “Các thành viên OPEC+ tỏ ra khá quyết đoán trước những áp lực chính trị nhằm buộc họ phải gia tăng nguồn cung”, Energy Aspects cho biết.

    Không thể thuyết phục OPEC+ bơm thêm dầu ra thị trường và phải đối mặt với mức tín nhiệm thấp trước cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ tại quốc hội, ông Biden đã chuyển hướng tìm kiếm sự hợp tác đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản trong một kế hoạch gia tăng nguồn cung dầu.

    Kế hoạch này là tương đối phức tạp khi phải được IEA chấp thuận. Theo quy định, kho xăng, dầu dự trữ chỉ được sử dụng khi các quốc gia đối mặt với những cú sốc lớn, ví dụ như chiến tranh, thiên tai, không phải là một phương tiện nhằm ổn định giá cả.

    “Việc xả dầu từ kho dự trữ chỉ là một giải pháp ngắn hạn và tạo ra những rủi ro tăng giá dầu giá dầu năm 2022”, Goldman Sachs cho biết.

    Cho dù giá dầu tăng cao có thể là động cơ để nhiều quốc gia gia tăng sản lượng, nhưng các khoản đầu tư vào lĩnh vực này đang bị ảnh hưởng bởi các lo ngại liên quan tới vấn đề môi trường, xã hội và quản trị (ESG), bên cạnh đó tình trạng nóng lên toàn cầu, khiến cho các định chế tài chính khắt khe đối với những khoản vay đầu tư trong lĩnh vực khai thác dầu mỏ hơn là những dự án năng lượng xanh.

    Theo kế hoạch nới lỏng hạn chế nguồn cung, OPEC+ sẽ giảm mức cắt giảm sản lượng xuống chỉ còn 3,8 triệu thùng/ngày vào ngày 1/12. Nhưng với việc nhiều thành viên OPEC+ không thể gia tăng đủ sản lượng, con số này có thể sẽ lớn hơn so với mục tiêu đã đề ra.

    Ăn mòn dư địa

    IEA cho biết Angola và Nigeria chiếm tới 90% trong tổng số 730.000 thùng dầu/ngày mà OPEC+ thiếu hụt trong tháng 10.

    Energy Aspects dự báo sự thiếu hụt này “sẽ ngày một tăng lên khi mức hạn chế sản lượng giảm xuống”.

    Ngay cả khi các quốc gia OPEC+ theo kịp được đà tăng này, dự địa gia tăng sản lượng của nhiều quốc gia cũng sẽ giảm bớt, và điều đó chắc chắn sẽ gây ra sự hoang mang cho các nhà đầu tư, đồng thời thúc đẩy giá dầu tăng cao khi thế giới không còn đủ khả năng sản xuất thêm dầu để đối mặt với những cú shock trên thị trường, nhiều chuyên gia cho biết.

    “Khả năng sản xuất thêm của toàn ngành, ở mốc 3-4 triệu thùng/ngày, hiện không phải là mối quan ngại đối với thị trường, tuy nhiên, tôi lo ngại một ngày khả năng đó sẽ dần cạn kiệt”, theo Amin Nasser, CEO Saudi Aramco, chia sẻ với Nikkei Global Management Forum.

    Arab Saudi tại đang tiệm cận ngưỡng 10 triệu thùng/ngày, nhưng đã không sản xuất vượt qua con số 11 triệu thùng/ngày trong nhiều tháng, cho dù quốc gia này cho biết họ hoàn toàn có đủ khả năng. Các nhà sản xuất dầu mỏ của Nga như Gazprom Neft, cho biết họ đang gặp khó trong việc gia tăng công suất.

    Ngành dầu đá phiến tại Mỹ, trong một vài năm gần đây đóng góp lớn vào sự thay đổi vị thế của quốc gia này từ một nước nhập khẩu dầu mỏ thành một nước xuất khẩu dầu mỏ, hoàn toàn có thể giúp hạ nhiệt giá dầu nếu như được gia tăng sản lượng.

    Nhưng những rủi ro tăng giá vẫn còn hiện hữu. Russhell Hardy, lãnh đạo của Vitol, một trong những công ty giao dịch dầu lớn nhất thế giới, chia sẻ với Reuters rằng “khả năng giá dầu sẽ tăng lên ngưỡng 100 USD/thùng hoàn toàn có thể xảy ra”.
    https://ndh.vn/quoc-te/the-doi-dau-san-luong-giua-my-va-opec-1304546.html
  10. tqh24

    tqh24 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    17.533
    Hôm thứ 6 là đúng ngày đáo hạn hợp đồng tương lai luôn à bro?
    bdsanhnghiemStockchanchinh thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này