Tại sao phải làm ngựa đầu đàn và tại sao nên làm ngựa?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 07/11/2012.

8307 người đang online, trong đó có 1090 thành viên. 09:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 126121 lượt đọc và 1011 bài trả lời
  1. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Cụ không làm được công tác tư tưởng văn hóa rồi. Công tác này mục tiêu tối thượng nhằm ru ngủ đối phương, ru ngủ bọn chủ đít đen. Vỡ 1 phát là đám chủ đòi làm thịt đứa nào gây tội ngay. Nên vấn đề "cùng gánh trách nhiệm cứu giúp đồng bào" nó nằm ở mục sau cơ. Tất nhiên tất cả các mục đều có thể diễn ra trong một ngày, nhưng trình tự thường là như thế, đảo ngược trình tự nào là làm lộn trật tự XH lên ngay.

    Hẳn các cụ chưa quên vụ em Hoàng Thùy Linh chứ, đi sai nước một phát là toi ngay (nhưng vụ này cũng phải nể phục thằng post clip, nó tách clip làm 2 phần, upload làm 2 lần tại 2 thời điểm khác nhau, úp-sọt ĐTHVN một phát ngoạn mục =D> )

    Đấy, "em có lỗi nhưng không có tội" của ĐTHVN đấy, sai một phát là ăn quả lừa, là náo loạn XH ngay.

    Thế nên quy trình là không được đảo lộn [:D] Iem bảo rồi, iem mà lên làm Trưởng ban KIA thì cứ phải gọi là [r24)] Khéo lúc đó các cụ lại gọi iem là Khỉ Đít Đỏ cũng nên :))
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Ngày đó nhiều bác ném đá em rất nhiều nhưng em éo chấp vì như em nói mình cãi nhau với Lợn thì mình cũng thành lợn mà. Hihi
  3. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Thực ra là iem cũng ngu, và mãi đến năm 2006, năm mà Nhà nước VN đưa XK vàng vào tăng trưởng GDP thì đến lúc đó, iem mới ngờ ngợ sụt giảm GDP so với trung bình cộng 63 tỉnh thành cả nước. Đại loại thì ai cũng hiểu công thức chung nó là:

    GDP = C + I + G + NX

    Và cái NX chính là cân đối X-NK của một nước, xuất siêu nhiều thì GDP bị sụt giảm, nhập nhiều thì tăng. Đấy là cách hiểu đơn thuần, ngu ngu thì nó là như thế. Nhưng thực tế nó lại như kiểu cụ KQ25 phản ánh hôm ở 19C Ngọc Hà
  4. Peerless

    Peerless Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2011
    Đã được thích:
    96
    Hiện tại vụ ST2 có thể ví như 1 cái áo vắt thêm lên thân lừa đã trĩu nặng hàng hóa.
    Nếu không có gì trước đó thì vụ việc dễ giải quyết nhưng hỡi ơi thân lừa đã được chất chất quá nhiều hàng hạng nặng rồi, thêm 1 cái áo nữa là không ổn đâu.
    [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  5. Manhbeo

    Manhbeo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    780
    vụ này của bác giống thành tích ngành giáo dục nhỉ...100% cấp 1 ,2 là lên lớp...80% học sinh giỏi...con cháu mình thông minh giống cha chú ghê=))=))
    mịa con em ở lớp nó cho học độ 1 trang vở về nhà nó giao làm bài tập gấp 3lần là 3trang....mịa tối nào cũng đến 11h mới xong..mà mới chỉ lớp 2 lớp 3...quá thi đại học....thế là bố mẹ phụ huynh dạy con chứ đi học nó chỉ được giao bài tập thôi~X~X~X
  6. chaiens

    chaiens Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2011
    Đã được thích:
    423
    đúng cái các bác đã chém trước đây, làm éo gì có đoạn chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng không đạt. lại giống cái vụ cộng xuất khẩu vàng nhỉ :)):))

    “Tăng trưởng tín dụng năm nay dự kiến khoảng 10%. Trong đó, 5% từ tín dụng thông thường của hệ thống ngân hàng và khoảng 5% từ việc các ngân hàng đầu tư vào trái phiếu chính phủ”. Đây là điểm mới được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình nói trước Quốc hội, trong phiên trả lời chất vấn chiều 13-11.
    Trước nay, tăng trưởng đầu tư trái phiếu chính phủ của hệ thống ngân hàng không được tính vào tăng trưởng tín dụng của hệ thống. Nếu thống kê như vậy, thì năm 2012 sẽ là năm đầu tiên Việt Nam tính tăng trưởng tín dụng có gộp cả phần đầu tư trái phiếu Chính phủ của ngân hàng thương mại.
    Ông Bình nói: “Tăng trưởng tín dụng đến giữa tháng 10 đã đạt 3,3%. Dự tính cả năm 2012 tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống sẽ được khoảng 5%. Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng đã mua trái phiếu chính phủ và trái phiếu chính phủ bảo lãnh hơn 183 ngàn tỉ từ đầu năm. Ước tính tăng trưởng tín dụng 5%, cộng thêm đầu tư gián tiếp qua trái phiếu chính phủ khoảng 5% nữa thì năm nay đầu tư của ngân hàng bằng tín dụng ước tính 10%”.



    http://www.thesaigontimes.vn/Home/t...nh-phu-duoc-gop-vao-tang-truong-tin-dung.html
  7. Peerless

    Peerless Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2011
    Đã được thích:
    96
    NH đêm tiền mua TP mà cũng tính vào tăng trưởng tín dụng!
  8. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Ối zời, e đi ngắm mấy con chân dài thái quên hết chứng cổ... Tối qua, tham dự cái show thời trang bikini "seasons in flights" của bọn Hãng Sabina nhà em, 48 con mẫu tây, gần chục con mẫu thái hàng đầu mặc bikini... xem xong tê hết tay vì vác máy chụp và khô hết cổ vì thèm... cái tội mãi ngắm gái đẹp, vác máy đi k để ý hỏng gần hết... Có bác nào xem k e post vài cái chơi nhể? ah, mà các bác bảo em cách post phát, lâu rồi quên hết...
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Bác cứ mail hình cho em em post cho...
    Hihi muốn giữ làm của riêng thì có
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Vietnam Today - Kế hoạch thành lập công ty quản lý nợ sẽ được công bố vào tháng mười hai?

    Thanh khoản giảm, thị trường đi ngang. Chỉ số VNI giảm 1,2 điểm xuống 385,7 điểm (-0,3%) do tác động bởi các mã lớn như Vinamilk (VNM), Vietcombank (VCB), và Vietinbank (CTG). Trái lại, chỉ số HNI tăng lên 51,8 điểm (+0,2%) nhờ Navibank (NVB) và Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) trong khi các mã tài chính như Ngân hàng Á Châu (ACB) và Chứng khoán Kim Long lấy đi một phần số điểm đạt được. Đặc biệt, Bao Viet Holding là mã được giao dịch nhiều nhất trên sàn HSX về giá trị với 13 tỷ đồng trong khi Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội (SHB) và Sacomreal (SCR) được giao dịch nhiều nhất trên sàn HNX với 29 tỷ đồng và 15 tỷ đồng.

    Tổng giao dịch giảm 35% xuống 415 tỷ đồng. Giao dịch theo lô tiếp tục chiếm một lượng lớn giá trị với 108 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/4 tổng giao dịch.

    Khối ngoại tăng giải ngân trên sàn HSX, mua ròng 47 tỷ đồng, hay 27% tổng giá trị giao dịch của sàn. Giao dịch lớn nhất thuộc về cổ phiếu KDC với 8 tỷ đồng mua ròng. Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục bán ra 4 tỷ đồng.

    Kế hoạch về công ty quản lý nợ có thể sẽ được công bố vào tháng 12/2012. Các phương tiện truyền thông cho biết kế hoạch thành lập công ty quản lý nợ đã được trình lên Bộ Chính trị và rất có thể sẽ được thực hiện trong tháng 12/2012 hoặc đầu năm 2013. Công ty quản lý nợ sẽ là một tổ chức phi lợi nhuận, dưới sự kiểm soát của Thủ tướng với số vốn ban đầu dự kiến là 100.000 tỷ đồng. Thống đốc NHNN nhấn mạnh rằng kế hoạch này chỉ mang lại kết quả nếu có sự phối hợp chặt chẽ giữa NHNN, Chính phủ và các bộ ngành.

    Tỷ lệ nợ xấu theo tính toán gần đây nhất của NHNN là 8,82%, với tốc độ tăng là 66% tính từ đầu năm đến nay (so với 64% năm 2011 và 41% năm 2010). Con số này không bao gồm 8% các khoản nợ đã được tái phân loại hoặc gia hạn theo Thông tư 780 (252.000 tỷ đồng). Do nợ xấu gia tăng có thể cản trở tăng trưởng tín dụng, kế hoạch thành lập công ty quản lý nợ được thảo luận trở lại với tính chất khẩn cấp ngày càng tăng. Công ty quản lý nợ sẽ tập trung vào thanh lý tài sản thế chấp, nhất là bất động sản. Theo Thống đốc, 73% dư nợ tín dụng hiện nay đều được thế chấp, trong đó 2/3 các khoản nợ xấu được thế chấp bằng bất động sản.

    Số vốn ban đầu 100.000 tỷ đồng có thể được huy động bằng cách phát hành trái phiếu trung và dài hạn. Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại liệu ai sẽ mua những trái phiếu này và liệu các trái phiếu này có được Chính phủ bảo lãnh hay không. Nếu không có sự bảo lãnh của Chính phủ, bán ra 100.000 tỷ đồng hoàn toàn không phải là việc dễ dàng. Giả định rằng nợ xấu sẽ được mua lại với mức chiết khấu 50% giá trị sổ sách (trên thị trường thế giới, thông thường con số này dao động trong khoảng 30%-70%), 100.000 tỷ đồng sẽ giải quyết được 200.000 tỷ đồng nợ xấu (tương đương 7,4% tổng dư nợ tín dụng hiện nay).

    Ngân hàng Chính sách Xã Hội Việt Nam (VBSP) phát hành toàn bộ 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm, phiên đấu thầu đầu tiên thành công đối với kỳ hạn này kể từ tháng sáu. Các trái phiếu này được bán ra với lợi suất 11,1%, cao hơn 1,3% so với trái phiếu kho bạc cùng kỳ hạn và phiên đấu thầu gần đây nhất của kỳ hạn này vào ngày 01/06/2012. Tuy nhiên, việc VBSP phát hành thành công trái phiếu kỳ hạn 5 năm, sản phẩm có thanh khoản thấp nhất trên thị trường sơ cấp, cho thấy niềm tin nhà đầu tư cao hơn, báo hiệu lợi suất trái phiếu sẽ giảm trong thời gian tới.

    CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS) – Lợi nhuận Quý 3 kém – như chúng tôi đã dự báo. LSS công bố doanh thu Quý 3 đạt 224 tỷ đồng (-51% so với cùng kỳ năm ngoái), lợi nhuận ròng đạt 12 tỷ đồng (-88% so với cùng kỳ năm ngoái). Trong 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 1.367 tỷ đồng (-6% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận ròng đạt 75 tỷ đồng (-75% so với cùng kỳ năm ngoái), đạt lần lượt 67% và 60% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi đã dự báo lợi nhuận ròng của công ty giảm 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động kém hiệu quả là do sản lượng và giá đường giảm. Ngoài ra, giá mía - nguyên liệu chính tăng lên. Tuy nhiên, nguyên nhân chính vẫn là do giá bán đường giảm. Giá đường trong Quý 3 giảm xuống còn 14.500-15.000 đồng/kg, giảm 10%-12% so với 16.500 đồng/kg hồi 6 tháng đầu năm 2012. Năm 2011 đường được bán với giá 17.600 đồng/kg. Chúng tôi duy trì khuyến nghị BÁN với giá mục tiêu là 12.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ giảm 17%. Cổ phiếu đóng cửa tại 14.400 đồng và giảm 12% kể từ khi chúng tôi khuyến nghị BÁN vào ngày 09/10/2012.

    CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG). Trong Quý 3/2012, HAGL đạt doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 3.500 tỷ đồng và 464 tỷ đồng, đạt 84% và 36% dự báo năm 2012 của chúng tôi. Chi phí lãi vay trong Quý 3 là 372 tỷ đồng, đạt 49% của dự báo năm 2012 của chúng tôi. Biên lợi nhuận thấp hơn nhiều so với dự báo của chúng tôi do giá bán dự án Golden House và thị trường bất động sản nói chung gần đây đều giảm. Biên lợi nhuận lĩnh vực bất động sản chỉ còn 20% so với 33,2%. Doanh thu từ lĩnh vực thủy điện là 99 tỷ đồng, đạt là 50% dự báo của chúng tôi cho lĩnh vực thủy điện của HAGL. Điều này là do dự án Bá Thước 1 chậm trễ hoạt động bốn tháng thay và dự kiến sẽ được vận hành trong tháng 06/2012. Do thị trường quặng sắt yếu, doanh thu từ khai thác mỏ đạt 132 tỷ đồng, chỉ đạt 37% dự báo năm 2012 của chúng tôi, tuy nhiên biên lợi nhuận gộp cho lĩnh vực này khá phù hợp với dự báo của chúng tôi là 60%.

    CTCP Cơ điện lạnh (REE) công bố phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tác nước ngoài trong Quý 4/2012. Vào ngày 14/11/2012, HĐQT đã thông qua dự thảo hợp đồng phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tác nước ngoài dự kiến sẽ được ký kết trong Quý 4/2012. Thông tin chi tiết sẽ được công bố sau khi phát hành. Trong ĐHCĐ đầu năm nay, các cổ đông đã thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi cho một đối tác chiến lược trị giá 557 tỷ đồng trong 3 năm. Các trái phiếu này có thể được chuyển đổi tối đa 25,4 triệu cổ phiếu phổ thông (tỷ lệ pha loãng: 10%) với giá chuyển đổi khoảng 22.000 đồng/cổ phiếu bất cứ lúc nào mở room nước ngoài. Vào ngày đáo hạn, bất cứ nhà đầu tư người nước ngoài nào không thể chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông do hạn chế room sẽ được nhận tiền lại theo mệnh giá trái phiếu đã mua.

    Việc phát hành trái phiếu thành công sẽ làm cho cổ tức bằng tiền mặt dự kiến là 1.600 đồng trên mỗi cổ phiếu có tính khả thi hơn, lợi suất cổ tức là 11% theo giá hiện hành. Ngoài ra, việc phát hành trái phiếu còn để mở đường cho REE đầu tư nhiều hơn vào ngành dịch vụ công theo kế hoạch. Chúng tôi đã tính việc phát hành trái phiếu này trong mô hình của chúng tôi để có giá mục tiêu 19.300 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ tăng: 33%). 

    Tin tức nổi bật:

    SBT dự kiến bán toàn bộ 14 triệu cổ phiếu quỹ
    Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh SBT công bố nghị quyết Hội đồng quản trị. Theo đó, SBT dự kiến bán toàn bộ 14 triệu cổ phiếu quỹ, giá bán được thực hiện theo giá thị trường. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến sau 7 ngày kể từ ngày công bố thông tin. SBT đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/11 tại giá 14.300 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nếu bán thành công toàn bộ số cổ phiếu trên, SBT có thể thu về khoảng 200 tỷ đồng.

    Vingroup công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2012
    Theo thông cáo báo chí từ Tập đoàn Vingroup (VIC), doanh thu thuần của VIC trong Quý III/2012 là 1.283 tỷ đồng tăng gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2011. Nguyên nhân là ngoài nguồn doanh thu ổn định và tăng trưởng từ hoạt động cho thuê văn phòng, trung tâm thương mại (tăng 30%).Mặc dù doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản và dịch vụ của công ty được duy trì ổn định và có tăng trưởng nhưng lợi nhuận sau thuế Quý III vẫn giảm khoảng 230 tỷ so với cùng kỳ năm trước.

    PNJ doanh thu hợp nhất quý III giảm mạnh, lợi nhuận tăng 74%
    Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2012. Theo đó, doanh thu thuần giảm 77% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.519 tỷ đồng và lợi nhuận gộp giảm 21% xuống 60 tỷ đồng. Tuy nhiên, do doanh thu tài chính tăng trong khi các loại chi phí đồng loạt giảm nên kỳ này PNJ lãi 87 tỷ đồng, tăng 71% so với quý III năm trước. Theo PNJ, doanh thu quý III giảm chủ yếu do doanh số vàng miếng PNJ xuất khẩu. Trong kỳ, doanh số vàng miếng đạt 659 tỷ đồng trong khi năm trước là 2.836 tỷ đồng. Doanh số xuất khẩu vàng 24K trong quý III/2012 không phát sinh, trong khi cùng kỳ 2011 là 2.680 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần giảm 65% xuống 5.180 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 10% lên 219 tỷ đồng.

    REE: Mua thêm gần 475.000 CP của NBC, nâng tỷ lệ sở hữu lên 14,72%
    CTCP Than núi Béo – Vinacomin (NBC) công bố kết quả giao dịch của cổ đông lớn như sau: Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.469.000 CP (tỷ lệ 12,35%). Số lượng cổ phiếu đã mua: 474.900 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.943.900 CP (tỷ lệ 14,72%). Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 07/11/2012.

    SAM: Tổng Giám đốc đăng ký mua 2 triệu CP
    Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM) công bố thông tin giao dịch của cổ đông nội bộ. Theo đó, ông Đỗ Văn Trắc, phó chủ tịch HĐQT đồng thời là TGĐ công ty đăng ký mua 2 triệu CP nâng khối lượng sở hữu lên 4.019.954 CP, tương ứng 3,07% vốn điều lệ công ty với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/11/2012 đến 21/12/2012 dưới hình thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận. (Theo TTVN/HSX)

    Quan điểm kỹ thuật

    Xu hướng VN-Index & HNX-Index

    Diễn biến thị trường hôm nay

    Thanh khoản sụt giảm mạnh, áp lực chốt lời giảm khi cả hai chỉ số giảm về các mức hỗ trợ 384 của VN-Index và 51.5 của HNX-Index. Chỉ số VN-Index xuất hiện mẫu hình nến Doji và chỉ số HNX-Index xuất hiện mẫu hình nến gần giống mẫu hình Bullish Hammer cho thấy nhịp điều chỉnh có dấu hiệu kết thúc.

    Trạng thái tâm lý nhà đầu tư vẫn còn rất yếu, trong khi đó các chỉ báo xung lượng ngắn hạn vẫn chưa có dấu hiệu tích cực cho thấy lực cầu vẫn chưa gia tăng trở lại mặc dù giá của hºu hết các mã cổ phiếu đã điều chỉnh về mức thích hợp.

    Quan điểm phân tích kỹ thuật ngắn hạn (5 – 10 ngày):

    Thị trường đã tìm lại điểm cân bằng sau các nhịp điều chỉnh vừa qua, áp lực bán tại cc mức giá thấp không còn mạnh cho nên chúng tôi kỳ vọng thị trường có thể sẽ có xu hướng tăng tích cực vào tuần giao dịch tới, nhưng áp lực bán vẫn còn tập trung mạnh ở các mức kháng cự là 390 của VN-Index và 52.5 của HNX-Index. Do đó, các nhà đầu tư có tỷ lệ tiền mặt cao có thể giải ngân ở mức giá hiện tại với tỷ trọng thấp và nâng tỷ lệ giải ngân lên nếu cả hai chỉ số bứt phá các ngưỡng kháng cự mạnh 390 và 52.5.

    Hiện nay, thanh khoản sụt giảm mạnh cũng là một trong những chỉ báo cảnh báo nhịp điều chỉnh đã có dấu hiệu kết thúc cho nên nhịp phục hồi nhẹ trong tuần tới là cơ hội cho các nhà đầu tư lướt sóng vào nhóm cổ phiếu Penny. Nếu nhịp phục hồi này chưa thể bứt phá được các ngưỡng kháng cự trong tuần sau thì thị trường nhanh chóng quay trở lại đà giảm ngắn.

    Quan điểm phân tích kỹ thuật trung hạn (1 – 3 tháng):

    Kết thúc tuần giao dịch, áp lực giảm uy thoái và thị trường quay trở lại mức cân bằng, nhưng cả hai chỉ số vân chưa có dấu hiệu rõ rệt của xu hướng tăng. Chúng tôi nhận thấy chỉ số HNX-Index đang có tín hiệu xác lập đáy trung hạn, trong khi đó chỉ số VN-Index quay trở lại xu hướng đi ngang được hình thành từ giữa tháng 08/2012. Do đó, các nhà đầu tư còn tỷ lệ tiền mặt cao có thể cân nhắc mua tích lũy vào nhóm cổ phiếu cơ bản tốt và gia tăng tỷ lệ giải ngân nếu cả hai chỉ số bứt phá các ngưỡng kháng cự trong trung hạn là 400 của VN-Index và 55.5 của HNX-Index.

    Trân trọng,
    Mr. Robert Zielinski
    Head of Research

Chia sẻ trang này