###...Tại sao tay lông giao dịch bùng nổ.....###

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Templeton, 06/05/2009.

3863 người đang online, trong đó có 619 thành viên. 08:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 2244 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. DemandSupply

    DemandSupply Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Vì nó đọc nhận định của anh Madaotansat1 ,đoán DJ lên >9000 :

    DJ lên 9xxx thì VNI lên bao nhiu ,người nông dân phải làm gì ?
    http://ttvnol.com/forum/f_319/1162370.ttvn




    Madaotansat1 nghe nick ghê răng hơn nick tieudietVNI ,VNIhuetdao...của lang-tu nhiều .








    Được DemandSupply sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 06/05/2009
  2. haiau07

    haiau07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    861
    Hôm nay nhìn giao dịch BVS, HPC, KLS thì thấy toàn lệnh lớn mua vào. Lệnh lớn đó là của ai, tôi nghĩ không phải của nhà đầu tư nhỏ lẻ.
  3. Templeton

    Templeton Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    53
    Hehe...tay lông, BB ư..họ là những con gừ cho chúng ta xỏ mũi đó
  4. hangonline

    hangonline Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Đã được thích:
    2.565
    Mai NN tiếp tục giải ngân, mua là mua liên tục!
  5. russianboy

    russianboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Đã được thích:
    14
    Mua tay phải, bán tay trái!
  6. Templeton

    Templeton Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    53
    Tay lông sẽ còn điên cuồng múc cổ với tin này

    Lãi suất Libor rơi xuống mức thấp kỷ lục trong 23 năm


    Lãi suất Libor cho khoản vay liên ngân hàng thời hạn 3 tháng rơi xuống dưới mức 1% lần đầu tiên bởi tình hình thị trường tín dụng cải thiện, lòng tin của nhà đầu tư tăng lên.


    Phiên giao dịch ngày thứ Ba (ngày 05/05) tại thị trường London, lãi suất Libor đóng cửa ở mức 0,99%, lần đầu tiên từ năm 1986 chỉ số này đóng cửa ở mức dưới 1%.



    Lãi suất Libor (London Interbank Offered Rate) là mức lãi suất LIBOR thu được sau khi tính trung bình lãi suất tiền gửi của liên ngân hàng gồm những ngân hàng uy tín nhất thế giới cho các khoản vay lớn với thời gian đáo hạn là qua đêm cho đến một năm.



    Lãi suất LIBOR được cố định hàng ngày từ 11h đến 17h bởi Hiệp hội các Ngân hàng Anh.



    Những quốc gia sử dụng lãi suất LIBOR để tham chiếu bao gồm Mỹ, Canada, Thụy Sĩ và Anh.



    Tháng 10/2008, lãi suất Libor cho khoản vay thời hạn 3 tháng là 4,8% sau khi ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ, thị trường biến động mạnh, các ngân hàng và nhà đầu tư khan vốn.



    Mức lãi suất này rơi xuống dưới 1% sau khi Ngân hàng Trung ương toàn thế giới hạ lãi suất mạnh tay và tiến hành nhiều biện pháp cần thiết để khuyến khích hoạt động cho vay.



    FED đã hạ lãi suất cơ bản đồng USD xuống mức gần 0% và bơm hàng tỷ USD vào hệ thống tài chính để hỗ trợ thanh khoản. Ngân hàng Trung ương nhiều nước châu Âu và châu Á cũng tiến hành tương tự.



    Chuyên gia phân tích tại Action Economics nhận xét các ngân hàng đã trở nên tự tin hơn, lãi suất cho vay hạ xuống mức thấp bởi Ngân hàng Trung ương toàn thế giới tích cực hỗ trợ thanh khoản
  7. Templeton

    Templeton Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    53
    Sáng nay tui nói anh em cứ bán manh vào, tay lông nó đổ bô cho....mua ròng >70 tỷ
  8. Templeton

    Templeton Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    53
    Phiên giao dịch ngày mai các bác sẽ thấy tay lông vào đổ bô nhiệt tình thế nào nhé....dự kiến >7 mill
  9. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0

    Tỷ phú George Soros: Khủng hoảng sắp kết thúc

    Tỷ phú đầu cơ George Soros nhận định, kinh tế toàn cầu đã đi qua giai đoạn tồi tệ nhất và sẽ sớm tăng trưởng trở lại, với sự đi đầu của châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. > 2 nguyên tắc đầu tư của Buffett và Soros


    Tỷ phú George Soros. ảnh: disc-ceu
    George Soros nổi danh sau vụ đầu cơ tiền tệ, làm khuynh đảo thị trường tài chính thế giới và thu về hàng tỷ USD. Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung hôm 11/5, ông cho rằng với đà đi lên mạnh mẽ và có khả năng vượt qua cả Mỹ, Trung Quốc sẽ trở thành siêu cường kinh tế của thế giới.

    "Thời kỳ kinh tế toàn cầu rơi tự do đã kết thúc và sự đổ vỡ của hệ thống tài chính đã được chặn lại", vị tỷ phú gốc Hungary nói. Ông cũng cho rằng, sự hồi phục của kinh tế toàn cầu sẽ bù đắp dần cho tình trạng lao dốc hiện nay, nhưng sau đó sẽ là một thời kỳ kinh tế trì trệ.

    "Châu Á sẽ thoát khỏi khủng hoảng đầu tiên, tiếp ngay sau là Mỹ. Và Trung Quốc sẽ thay thế Mỹ, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của thế giới", Soros nhận định. Riêng khu vực 16 nước châu Âu sử dụng đồng tiền chung euro, George Soros cho rằng cũng sẽ thoát khỏi khủng hoảng, nhưng phải đối mặt nhiều yếu kém về cơ cấu.

    George Soros vốn nổi tiếng với những nhận định gây chấn động về kinh tế thế giới. Chỉ vài tháng trước suy thoái, ông nhận định, hệ thống tài chính đang ở trong tình trạng ?osiêu bong bong? và chỉ chờ ngày vỡ. Trước đó, 3 cuốn sách của ông cũng đề cập tới nguy cơ đổ vỡ của hệ thống tài chính toàn cầu.

    Cách đây chỉ 3 tháng, vị tỷ phú 79 tuổi này còn nhận định, hệ thống tài chính thế giới đang tan rã và ông vẫn chưa thấy giải pháp ngắn hạn nào cho cuộc khủng hoảng. Ông cũng cho rằng, sự phá sản của Lehman Brothers vào tháng 9/2008 đã đánh dấu một bước ngoặt trong sự vận hành của hệ thống tài chính thế giới.

    Ngọc Châu (theo AFP)
  10. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0

    Các tập đoàn lớn của Mỹ tìm cơ hội ở Việt Nam

    16 công ty Mỹ, trong đó có nhiều tập đoàn lớn nhất nhì thế giới, muốn tìm cơ hội đầu tư vào Việt Nam khi suy thoái kinh tế vẫn chưa kết thúc.


    Tập đoàn dầu khí Chevron của Mỹ đang đàm phán với PetroVietnam về dự án khai thác khí trị giá hơn 4 tỷ USD. Ảnh: tehrantimes

    Đoàn đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội kinh doanh lần này có các tập đoàn lớn như Abbott, tập đoàn tài chính AIG, Công ty Caterpillar, tập đoàn dầu khí Chevron, Công ty ConocoPhillips, Công ty dầu khí ExxonMobil, hãng Ford, tập đoàn General Electric, hãng truyền thông Time Warner.

    Trong buổi họp báo sáng nay, ông Matthew P. Daley, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (US-ASEAN) nói: ?oMặc dù kinh tế đang ở giai đoạn khó khăn, các công ty Mỹ vẫn hết sức quan tâm đến việc đầu tư vào Việt Nam".

    Chủ tịch Hội đồng US-ASEAN cho rằng từ giữa những năm 90 của thế kỷ trước, xu hướng đầu tư vào Việt Nam trong cộng đồng doanh nghiệp Mỹ ngày càng phát triển. Ông khẳng định trong vòng 3-5 năm tới, nước này sẽ trở thành nhà đầu tư số một tại Việt Nam.

    Tập đoàn General Electric (GE) - công ty lớn nhất thế giới theo xếp hạng năm 2009 của Forbes, hay Chevron - công ty lớn thứ 9 thế giới, đã có mặt tại Việt Nam từ nhiều năm thông qua các tổ chức phi chính phủ. Nhiều tổ chức trong số đó tham gia hỗ trợ người dân vùng sông Mekong, mở rộng mạng lưới giáo dục hay chăm sóc trẻ em.

    Ông Hank Tomlinson, Tổng giám đốc Chevron Việt Nam cho biết, Chevron đang đàm phán với Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam về dự án khí ở ngoài khơi biển Đông trị giá 4 tỷ USD, trong đó Chevron sẽ góp 2,5 tỷ USD. Tính đến nay Chevron đã đầu tư 300 triệu USD làm công tác thăm dò. Dự án nhằm cung cấp khí cho khu vực Mekong để chạy các nhà máy điện, đáp ứng nhu cầu điện năng. Nếu dự án sớm được Chính phủ phê duyệt, Chevron sẽ trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay.

    Nhận xét về môi trường kinh doanh tại Việt Nam, ông Stuart Dean, Chủ tịch General Electric khu vực Đông Nam Á nói: "Việt Nam là một trong những nước hết sức tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài". Ông cho biết dự án của GE tại Hải Phòng được chính quyền cấp giấy phép xây dựng chỉ vài ngày sau khi nộp đơn.

    Doanh nghiệp sẽ có buổi làm việc với Thủ tướng *************** và các nhà lãnh đạo của Chính phủ trong hai ngày tới để thảo luận về cơ hội đầu tư trong nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, năng lượng, hàng không, dịch vụ tài chính ngân hàng, y tế, phát triển nguồn nhân lực, khai thác mỏ và truyền thông.

    Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN có hơn 100 tập đoàn thành viên, phần lớn trong số đó nằm trong danh sách 100 công ty hàng đầu của Mỹ do tạp chí Fortune bình chọn.

    Thanh Bình

Chia sẻ trang này