Tại sao thị trường ko thể giảm mạnh, vào đọc để ko bỏ qua cơ hội lên tàu cho con sóng thần cuối năm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sieuluotsong311, 25/11/2016.

711 người đang online, trong đó có 284 thành viên. 18:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6656 lượt đọc và 53 bài trả lời
  1. sieuluotsong311

    sieuluotsong311 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2016
    Đã được thích:
    978
    Đi thẳng vào vấn đề luôn, thị trường sau thời gian tăng mạnh được hỗ trợ bởi giá cao su, giá than, oil, thép đã tăng được 1 đoạn, và đang bắt đầu điều chỉnh chuẩn bị cho con sóng thần cuối năm

    Thị trường giảm mạnh tập trung chủ yếu vào ROS và VNM, theo dỏi bảng điện sẽ thấy nhiều hàng cơ bản vẫn ko giảm và xanh tốt, tại sao lại như thế là do thị trường thật ra đã giảm sâu, chỉ số hiện tại chỉ tầm 630-640 nếu ko có con ROS làm méo mó chỉ số, vì vậy hàng cơ bản đã giảm đến mức đủ hấp dẫn dòng tiền dài hạn

    Theo dõi các phiên gần đây các Bluechip đều luân phiên tăng để kéo chỉ số, các tin tốt liên tục được tung ra để duy trì chỉ số, về VNM vì sao lại bí bán mạnh là tây lông bán hay tây vịt bán để đè gom


    Thường nếu giảm mạnh tầm 6đ trở lên thì bà con ào ạt bán tháo rồi, nhưng lần này lại khác, bán chậm rãi theo dõi theo chỉ số VNI, vì sao ? vì hàng đã nằm nhiều trong tay BBS, và nhiều người vẫn kiếm được tiền khi thị trưởng giảm nên tâm lý giảm mạnh là ko có


    Về con ROS bẩn bựa, tại sao nó co thể tăng đến mức giá này, tại sao QC ngông cuồng như vậy mà UBCK và nhà chức trách làm ngơ, tại sao nó lại lên sàn đúng vào giai đoạn này, theo tôi nếu ko có chủ đích từ những thế lực phía sau thì QC cũng ko đủ tiềm lực và ngông cuồng vậy đâu, tất cả đã rõ ROS lên sàn mục đích chủ yếu để điểu tiết chỉ số và để VNI vẫn duy trì trend tăng nhưng mức P/E vẫn hấp dẫn dòng tiền

    Tại sao MMs phải duy trì chỉ số, vì kế hoạch lên sàn của nhiều hàng khủng long, vì kế hoạch nâng hạng thị trường, vì kế hoạch thoái vốn của chính phủ, vì phải chạy ráo tiết để thực hiện các mục tiêu quốc gia trong những tháng cuối năm này

    Tóm lại 1 câu múc tất tay trước khi mọi nghi ngờ trở thành hiện thực, gom xong VNM cùng với Sabeco lên sàn thì MMs và BBs sẽ đánh lên và MMs cùng BBs đã muốn đánh lên thì tây cũng chẳng là gì đâu, tỷ giá sẽ quay đầu vì không có gì tăng mãi được, đặc biệt đối với tỷ giá thì càng khó tăng nhiều được vì CP sẽ can thiệp, tỷ giá tăng dòng tiền rút về thì FED cũng sẽ ko tăng lãi suất cái này là chắc luôn.
  2. luagavaochuong

    luagavaochuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2015
    Đã được thích:
    778
    Tôi thấy hợp lý đó
  3. sieuluotsong311

    sieuluotsong311 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2016
    Đã được thích:
    978
    Quá rõ rồi này SCIC sẽ chào bán cạnh tranh VNM vào ngày 12/12 cũng là ngày Sabeco lên sàn, thông điệp đã quá rõ, giờ là lúc vợt hàng giá rẻ trước

    SCIC sẽ chào bán cạnh tranh cổ phần Vinamilk vào 12/12
    [​IMG]
    [​IMG]
    0

    [​IMG]
    TIN MỚI

    SCIC sẽ cung cấp thông tin về đợt chào bán cạnh tranh 130,6 triệu cp VNM từ 28/11 đến 9/12/2016.
    Sau roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư mua cổ phiếu Vinamilk (VNM) khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thoái vốn vào ngày 21/11 vừa qua, SCIC đã chính thức thông báo việc tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần, cụ thể như sau:

    -Tổng số cổ phần chào bán: 130.630.500 cổ phần, chiếm 9% vốn điều lệ Vinamilk,

    -Thời gian cung cấp thông tin về đợt chào bán cạnh tranh, nộp đơn và tiền đặt cọc dự kiến: 28/11 đến 9/12/2016.

    -Thời gian và địa điểm tổ chức chào bán cạnh trang dự kiến là 14h30 ngày 12/12/2016.
  4. sieuluotsong311

    sieuluotsong311 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2016
    Đã được thích:
    978
    KDC hoàn tất chào mua công khai 65% vốn của TAC
    [​IMG]
    Bình An

    (NDH) Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã KDC - HOSE) đã công bố thông báo hoàn tất chào mua công khai TAC của Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An.
    Tin đọc nhiều
    Theo đó, ngày 24/11/2016 KDC đã hoàn tất việc chào mua công khai cổ phần mực tiêu của TAC với số lượng cổ phần mua được là hơn 12,3 triệu cổ phần, tương ứng với 65% tổng số cổ phần phát hành của TAC.

    Được biết, theo hồ sơ đăng ký chào mua công khai của KDC, ngày 22/9 vừa qua TAC đã có công văn trả lời thống nhất việc để Kido thực hiện chào mua công khai cổ phiếu TAC với mục tiêu đồng hành lâu dài cùng Dầu ăn Tường An để đấy mạnh phát triển trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Công ty và tiếp tục duy trì hoạt động của Công ty. Theo thông báo, Kido muốn chào mua tối đa 65% vốn điều lệ của Dầu ăn Tường An tương ứng hơn 12,33 triệu cổ phiếu TAC. Giá chào mua 78.000 đồng/cổ phần. Như vậy, KDC sẽ bỏ ra trên 960 tỷ đồng để thực hiện thương vụ này.

    Tính đến thời điểm trong phiên giao dịch ngày 25/11, giá cổ phiếu TAC ở mức 79.000 đồng/CP.

    [​IMG]
  5. sieuluotsong311

    sieuluotsong311 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2016
    Đã được thích:
    978
    Uống 3,8 tỷ lít bia/năm, dân Việt Nam uống nhiều bia thứ 3 châu Á
    [​IMG]
    [​IMG]
    D
    Theo cơ quan nghiên cứu ngành bia Canadean, năm 2015, lượng bia tiêu thụ tại Việt Nam là 3,8 tỷ lít, mức tiêu thụ bình quân 41 lít/người, chỉ sau Hàn Quốc và Nhật Bản tại châu Á.
    Kết quả nghiên cứu của Canadean, công ty khảo sát thị trường bia hàng đầu thế giới, cho thấy thị trường bia của Việt Nam có mức tăng trưởng kép hàng năm trong 10 năm qua là 6,4% và 5 năm qua là 5,7%. Bia cũng là thức uống chiếm đến 94% lượng tiêu thụ đồ uống có cồn ở Việt Nam.

    Lượng bia tiêu thụ theo đầu người tại Việt Nam trong các năm qua (lít). Nguồn: Canadean.

    Dự báo, sản lượng ngành bia Việt Nam trong 5 năm tới sẽ tăng trưởng 4%-5%/ năm, và giá trị sẽ tăng cao hơn vì các sản phẩm giá thành cao đang dần được ưa chuộng hơn.

    Theo báo cáo cập nhật về ngành bia mới đây do Công ty Chứng khoán VietCapital (VCSC) thực hiện, phần lớn thị phần bia Việt Nam do 4 doanh nghiệp lớn nhất thị trường thống lĩnh. Habeco, Hue Brewery (do Carlsberg sở hữu 100%) và Sabeco lần lượt là các doanh nghiệp thống lĩnh thị trường miền Bắc, Trung, và Nam, trong khi Heineken NV dẫn đầu phân khúc cao cấp.

    Trên cơ sở công bố chính thức của các công ty, VCSC cho rằng bốn công ty này tổng cộng chiếm 90% sản lượng bia bán ra năm 2015. Phần còn lại thuộc về các công ty nước ngoài mới xuất hiện trên thị trường Việt Nam như Sapporo và AB InBev (Budweiser), cũng như các công ty nhỏ hơn trong nước như Masan Brewery (Sư tử trắng) và Southeast Asia Brewery của Carlsberg.

    Cơ cấu sản lượng bia Việt Nam theo công ty. Nguồn: Công bố của công ty và VCSC.

    Chênh lệch về lượng bia tiêu thụ giữa các vùng miền lý giải cho sự phân hóa giữa thị phần. Sabeco và Habeco tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, trong khi Hue Brewery ban đầu là liên doanh giữa chính quyền thành phố Huế và Carlsberg với tỷ lệ vốn góp 50:50. Ba công ty này đã thống lĩnh vùng miền tương ứng. Vì có dân số lớn hơn, thu nhập cao hơn, sẵn sàng chi tiêu hơn, nên thị trường miền Nam tiêu thụ nhiều bia nhất, sau đó là miền Bắc và cuối cùng là miền Trung. Điều này đã quyết định thị phần của ba công ty trên.

    Phân khúc cao cấp vừa túi tiền tăng trưởng mạnh nhất trong vài năm qua, với thương hiệu Saigon Special của Sabeco và thương hiệu Tiger của Heineken NV. Trong khi đó, Carlsberg duy trì được thị phần nhờ vị thế vững chắc tại miền Trung, Habeco lại mất dần thị phần do không thành công tại phân khúc cao cấp trong khi tiếp thị và xây dựng thương hiệu kém.

    Các doanh nghiệp nước ngoài mới gia nhập thị trường như Sapporo và AB InBev vẫn chưa đạt được kết quả đáng kể. Tuy nhiên, việc các doanh nghiệp này đang tích cực thực hiện tiếp thị khiến cạnh tranh tại các thành phố lớn trở nên gay gắt.

    Tuy tập trung vào phân khúc cao cấp hỗ trợ biên lợi nhuận, nhưng Heineken Vietnam Brewery đạt biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2015 trên 30%, cao hơn nhiều so với Sabeco (14%) và Habeco (11%).
  6. sieuluotsong311

    sieuluotsong311 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2016
    Đã được thích:
    978
    SIC và CTCK Mirae Asset hợp tác đẩy mạnh đầu tư tại thị trường Việt Nam
    [​IMG]
    [​IMG]
    1

    [​IMG]
    MIRAEASSET: Công ty cổ phần Chứng khoán MIRAE ASSET Việt Nam

    Việt Nam và Hàn Quốc đã có quan hệ hợp tác từ kinh tế tế chính trị xã hội hơn 20 năm từ sau hiệp định ngoại giao 1992. Đặc biệt, hiện có 4.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.
    Chiều ngày 24/11/2016, tại trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC đã diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ về việc hợp tác đầu tư giữa Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC (SIC) và Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Wealth Management Việt Nam (MAS), Công ty Mirae Asset Global Investment (MAPS).

    Biên bản này được ký kết với mục đích các bên sẽ trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau về các cơ hội đầu tư và phát triển những sản phẩm tài chính đa dạng có ích cho khách hàng trong và ngoài nước.

    Cụ thể, nội dung hợp tác bao gồm: Hợp tác tìm kiếm cơ hội phù hợp, cùng hợp tác đầu tư theo quy định của pháp luật để đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại thị trường Việt Nam; và trao đổi thông tin về cơ hội đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn việc mua bán cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết, M&A và các loại hình đầu tư khác phù hợp với pháp luật.

    Phát biểu tại lễ kí kết, ông Min Kyung Jin Trưởng bộ phận Đầu tư Chiến lược Toàn cầu Đại diện cho Công ty Chứng khoán Mirae Asset cho rằng: Sự kiện này có ý nghĩa rất lớn về mọi mặt. Việt Nam và Hàn Quốc đã có quan hệ hợp tác từ kinh tế tế chính trị xã hội hơn 20 năm từ sau hiệp định ngoại giao 1992. Đặc biệt, hiện có 4.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. Mirae Asset đã có mặt ở Việt Nam gần 10 năm. Mirae Asset và SIC sẽ tích cực hợp tác, chia sẻ cơ hội đầu tư đem lại hiệu quả kinh tế tốt.

    Theo Trí thức trẻ

    Từ khóa
  7. sieuluotsong311

    sieuluotsong311 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2016
    Đã được thích:
    978
    Nga: Thỏa thuận đóng băng là tất cả những gì OPEC có
    [​IMG]
    Thạch Thảo/Theo Bloomberg

    (NDH) Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEC) đang gây áp lực lên Nga để quốc gia này cắt giảm một phần đáng kể sản lượng hiện nay.
    Tin đọc nhiều
    Đáp lại yêu cầu này, Nga tái khẳng định sẵn sàng đóng băng sản lượng ở mức hiện nay. Quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới cho biết điều này đồng nghĩa với việc cắt giảm sản lượng so với kế hoạch năm 2017.

    [​IMG]

    Sản lượng OPEC (màu xanh) tăng mạnh kể từ đầu năm 2015 trong khi sản lượng của Nga (màu trắng) gần như đi ngang

    Trong phát biểu ngày 24/11 tại Moscow, Bộ trưởng Năng lượng Nga – ông Alexander Novak – cho biết việc đóng băng sản lượng ở mức hiện nay có nghĩa là Nga cắt giảm 200.000-300.000 thùng/ngày trong năm 2017. Thỏa thuận đóng băng sản lượng là một thách thức đối với chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin bởi ông đã thiết lập kế hoạch kinh tế 2017 với mức sản lượng tăng so với năm 2016.

    OPEC đang trong quá trình hoàn thiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng, dự kiến ký kết ngày 30/11 trong cuộc họp thường niên tại Vienna. Theo đó, sản lượng của tổ chức này sẽ đóng băng ở mức 32,5 triệu thùng, giảm 1,1 triệu thùng so với mức sản lượng kỷ lục hiện nay. Ông Novak cho biết OPEC đang kêu gọi các nước không thuộc OPEC cắt giảm sản lượng đi 500.000 thùng/ngày.

    Bộ trưởng Emmanuel Kachikwu của Nigeria cho rằng vai trò của Nga trong việc hình thành thỏa thuận này là rất quan trọng. Theo ông Kachikwu, Nga và OPEC đều muốn củng cố mức giá hiện nay.

    Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định giá dầu sẽ rơi tự do trong năm 2017 nếu thỏa thuận đóng băng sản lượng lần thứ 2 sụp đổ trong năm nay (lần đầu tiên vào tháng 4 tại Doha). Theo ước tính của OPEC, thị trường toàn cầu năm 2017 sẽ không thể thoát khỏi tình trạng dư cung nếu không có sự hợp tác của các quốc gia ngoài OPEC trong thỏa thuận lần này.

    Trong khi Nga – quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất ngoài OPEC – tái khẳng định việc đóng băng trong vài tháng tới, Saudi Arab và các thành viên khác vẫn kỳ vọng Nga có thể cùng họ cắt giảm sản lượng.
  8. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.047
    Chiều cửng hết
  9. sieuluotsong311

    sieuluotsong311 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2016
    Đã được thích:
    978
    múc ngay và luôn, tôi thấy đầy hàng xanh, thị trường giảm điểm là do VNM, mọi ng nên thay đổi nhận thức để dễ kiếm ăn hơn
  10. sieuluotsong311

    sieuluotsong311 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2016
    Đã được thích:
    978
    SSI Research: Vốn hóa thị trường 2017 sẽ tăng 20% khi hàng loạt tên tuổi mới lên sàn
    [​IMG]
    Thạch Thảo/Theo SSI Research

    (NDH) Với làn sóng cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước mới nhất, SSI Research dự báo khả năng đầu tư tại thị trường Việt Nam sẽ được cải thiện trong năm 2017.
    Tin đọc nhiều
    Dự báo này được ủng hộ bởi cơ cấu sở hữu của 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa cao nhất thị trường. Ít nhất 1/3 trong số các cổ phiếu này có room cho các nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia thị trường.

    Đây là một bước tiến lớn sau khi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (FOL) được gỡ bỏ vào năm trước – thời điểm 12 trong tổng số 30 công ty có giá trị vốn hóa cao nhất thị trường không còn room ngoại.

    Thời gian gần đây, cùng với sự hỗ trợ của chính phủ mới, các công ty đẩy nhanh quá trình niêm yết sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Tin tốt là các công ty này đều là các công ty đầu ngành và là lựa chọn chất lượng cho các nhà đầu tư. Tin xấu là các nhà đầu tư cân nhắc việc chốt lời để tăng vốn khi các quỹ ETF tại Việt Nam tái cân bằng.

    Theo ước tính của SSI Reseach, tổng giá trị vốn hóa thị trường của chứng khoán Việt Nam sẽ tăng thêm 20% với những cái tên mới chuẩn bị lên sàn. Tổng giá trị vốn hóa thị trường hiện nay của sàn HOSE là 60 tỷ USD.

    Về mặt thanh khoản, giá trị cổ phiếu của Habeco (BHS: UPCoM) đang bị đặt dấu hỏi bởi giá của nó tăng 165% trong 2 tuần trong khi chỉ có khoảng 100 cổ phiếu được giao dịch trong 3 ngày đầu tiên lên sàn. Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng có tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng thấp như Habeco (0,7%).

    Giả định tất cả các công ty thuộc sở hữu nhà nước sẽ niêm yết trên sàn HOSE, chỉ số VN30 trong năm 2017 sẽ thay đổi như bảng bên dưới. Trong số những cái tên này, SSI Research khuyến nghị các nhà đầu tư nên cân nhắc những công ty đầu ngành như Sabeco, Habeco, Novaland, VEAM, PC1, ACV, Đường Quảng Ngãi, Masan Consumer và Vinatex.

    [​IMG]

    Trong những cổ phiếu mới lên sàn, SSI Research dự báo tỷ trọng ngành hàng tiêu dùng tăng và đóng vai trò dẫn dắt chỉ số VNIndex, đứng sau là ngành tài chính (không bao gồm bất động sản) và năng lượng.

    Việc thoái vốn gần đây của chính phủ tại các doanh nghiệp nhà nước cũng sẽ giúp tăng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của các mã đang niêm yết. Nhìn chung, SSI Research cho rằng đây là một bước tiến tích cực đối với thị trường: khả năng đầu tư tăng và quản trị doanh nghiệp được cải thiện.

Chia sẻ trang này