tại sao ??? thị trường tăng điểm mạnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thachanhisc, 21/09/2010.

2863 người đang online, trong đó có 1145 thành viên. 15:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 337 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    TT13 new
    Tỷ lệ cấp tín dụng vẫn là 80%, nhưng có thay đổi trong cách tính nguồn vốn huy động và tổng tín dụng được tính.


    • Nguồn vốn tính cho việc cấp tín dụng: Thay đổi cộng thêm 15% nguồn không kỳ hạn + Vốn tự có (trừ đi một số khoản như trong TT15) + Vốn huy động từ TCTD có kỳ hạn 3 tháng trở lên.
    • Nguồn tín dụng: Như cũ nhưng không tính thêm các khoản bảo lãnh, do đó, làm giảm tông tín dụng xuống, và tăng dư địa tín dụng lên.
    Như vậy, phần vốn huy động có khả năng tăng nhưng không nhiều, tùy thuộc vào cơ cấu thời hạn huy động vốn và loại hình tiền huy động của TCTD đó.
    Riêng phần Vốn Tự có, có khả năng tăng lên mạnh đối với một số NHTM có nguồn vốn này lớn sau khi trừ đi các khoản giảm trừ như góp vốn, đầu tư,…


    SBV yêu cầu thực hiện TT13 xong, có khả năng:

    • Thị trường liên ngân hàng sẽ “chìm xuồng” khi thanh khoản của các NHTM đã quá tốt và giao dịch chênh lệch LS sẽ không cao (so với chi phí) (đảm bảo thanh khỏa theo TT13)
    • Thị trường mở (OMO) nhiều khả năng sẽ sôi động hơn khi khối lượng GTCG các TCTD nắm giữ nhiều, do đó, sẽ tăng cường vai trò của hệ thống lãi suất điều hành (LS tái cấp vốn, LS tái chiết khấu).
    • Lãi suất trả trên khoản dự trữ cũng được nâng cao vai trò.
    • Lãi suất thị trường trái phiếu sẽ càng có vai trò tham chiếu lớn hơn cho lãi suất và rủi ro trên thị trường. Thực tế hiện nay, có vẽ như đang xảy ra tình trạng: LS thị trường trái phiếu (lợi suất đáo hạn – YTM, bond yield) đang có xu hương giảm, tình trạng thanh khoản của các NHTM đang rất tốt và theo lý thì lợi suất trái phiếu sẽ tiếp tục giảm, nhưng hiện tại, đang chững lại và giao dịch cũng ít dần (đợt gần đây huy động 5.000 tỷ nhưng chỉ có 400 tỷ trúng thầu), điều này cho thấy khó có khả năng giảm mặt bằng LS thị trường xuống thấp hơn nữa một phần do các NHTM đang cố gây sức ép lên Bộ TC để đẩy Lãi suất các đợt đấu thầu lên cao hơn nhằm bù đắp lại chi phí cho tình trạng thanh khoản tốt của mình.

    Thế giới cũng áp dụng BASEL III như Việt nam thế sao nó vẫn tăng ầm ầm đấy , Thị trường VN gọi là chỉ số IQ cao hơn thế giớ à:)):)):))

  2. tuyenss501

    tuyenss501 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này