Tại sao thông tư 13 lại làm lo ngại thị trường đến thế

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khachsan6868, 14/08/2010.

471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 07:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2141 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. viettac1401

    viettac1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác ơi, b nói thế này thì đúng là em chiu rồi.
    VSP với tập đoàn Vinashin mà b coi là 1 à??? :-ss
    VSP chỉ là thằng con mọn của Vinashin thôi, giờ nó cũng đổi tên rồi
  2. ngochung711

    ngochung711 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Đã được thích:
    117
    Em thấy các bác quan tâm đến cái thông tư 13 này quá
    Em hỏi các bác Tin gì làm thứ 6 vừa rồi BBs nhảy vào bắt đáy mạnh
    SSI mạnh dạn tuyên bố 440 là đáy trong khi các chuyên gia cho là 3xx
    Tập trung vào TT13 quá các bác quên mất 1 tin cực hot làm thay đổi thị trường
    1 năm lượng kiều hối đổ về VN bao nhiêu? các nhà việt kiều tham gia thị trường chứng khoán bao nhiêu
    Các quỹ NN tại sao đợt này đăng ký lướt sóng? họ thoái vốn như chim lợn nói ko?
    xin thưa với các bác UBCK đi 1 nước cờ chính sách cực kỳ thông minh chuyển các nhà đầu tư việt kiều thành nhà đầu tư nội đia
    mở rộng room cho nước ngoài múc --> cả vài trăm TK với nguồn vốn hàng tỷ USD đang trực chờ giải ngân.
    Đầu tư hay không đầu tư các bác tự QD.
  3. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    Các nhà đầu tư và các nhà tạo lập thị trường nên nghĩ TT13 là điều tích cực cho thị trường chứng khoán và cho ngành ngân hàng đang còn non trẻ của nước ta. Các ngân hàng mà đang có chủ trương phản đối kich liệt là những nhóm ngân hàng quá ích kỉ, và đáng quan ngại hơn nữa là chất lượng tín dụng của họ có thể quả tập trung vào lĩnh vực bất động sản nên có thể họ trở tay o kịp, các bác có tháy ngân hàng có bao giờ thương người đầu tư hay người đi vay o? Hãy nhìn khoảng lợi nhuận khổng lồ của ngành ngân hàng ngay trong khi các nền kinh tế đang còn phải oằn mình vì lãi xuất trên trời.

    Hiện nay có thể nói chúng ta overbanks, các ngân hàng nhỏ và manh mún, điều này đã được cảnh báo từ lâu nhưng ai cũng đem nước Mỹ, châu âu ra mà so, họ đâu có biết là các ngân hàng bên đó hoạt động trong một môi trường cạnh tranh đã Mature, người dân có ý thức về hệ thống ngân hàng, và hơn nữa, các nhà quản lý đưa ra các công cụ chinh sách tiền tệ hoàn hảo để kiểm soát hệ thống ngân hàng.

    Sự quá nhiều ngân hàng này trước đây khi trả lời quốc hội Mr R còn khẳng định là o sao, tuy nhiên nay bác ấy đã thấy được sự trầm trọng của vấn đề này. bác đang cố chính sửa bằng các văn bản chính sách.

    Nói tóm lại, các bác sẽ thấy luồng tièn sẽ đổ mạnh vào thị trường cho vay tiêu dùng và có thể một phần vào kinh doanh chứng khoán đấy nhé.

    Còn bất đông sản, với thị trường đang èo uọt hiện này, cái thông tư này nó cũng giúp cho các nhà đầu tư thứ cấp (vì họ vay thi hệ số rủi ro =0.5) nhưng sẽ là gánh nặng cho các nhà đầu tư tổ chức mà mà o trường vốn, vốn đi vay mượn quá nhiều. Các bác ấy sắp tới chắc phải bán rẻ lại các dự án cho các nhà đâu tư có tiềm lực rồi
  4. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    thị trường cần 1 cái cớ.
    và TT13 thực sự hot.[:D]
  5. Murex

    Murex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    238
    Những phân tích của bác rất hay và cụ thể.
    Tuy nhiên, NHNN cũng hơi mạnh tay với cho vay ck và bds bác nhỉ, hệ số gần 2.5... Hình như thông lệ quốc tế ko có...
    Thời gian vừa qua, đúng là các cá lòng tong bánk đã quậy phá nhiều quá, cần chấn chỉnh lại thôi...Theo em được biết chỉ có 5 banks ko có khả năng tăng vốn lên 3000 tỷ và các banks này đang tích cực tìm kiếm các giải pháp thay thế, trong đó bao gồm M&A.
    Riêng thông tư 13, vì đã có thời gian khá dài chuẩn bị nên với các banks lớn ko phải là vấn đề, họ cũng đã lên xong kế hoạch cơ cấu lại tài sản nợ và tài sản có.
    Thông tư 13 quy định rất chặt chẽ các chỉ tiêu về thanh khoản. Hy vọng sau khi thông tư 13 ra đời ,các banks làm ăn đàng hoàng hơn, ko ăn xổi ở thì, trả ngành ngân hàng về đúng bản chất của nó...
    Mong lắm thay.!
    Em thấy các banks cứ liên tục báo cáo lợi nhuận trong bối cảnh kt lao đao thì lại thấy đau đầu các bác ạh.:p
  6. Murex

    Murex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    238
    Cho cái link đi bác...[};-[};-[};-
  7. ngochung711

    ngochung711 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Đã được thích:
    117
    http://dantri.com.vn/c76/s234-414265/viet-kieu-van-duoc-dang-ky-la-nha-dau-tu-trong-nuoc.htm
  8. themac

    themac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Cái cớ đấy được bơm thổi để thu mua sắt vụn ý mà ;))
  9. goalie

    goalie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Đã được thích:
    4.631
    Thông tư 13 là một bước đi đúng đắn đầy quyết liệt của chính phủ và ngân hàng nhà nước. Cả vụ Vinashin cũng vậy. Hai vấn đề lớn nhất của kinh tế VN là các ngân hàng nhỏ đua lãi suất và Vinashin, nhổ cùng 1 lúc 2 cái gai, tuy đau nhưng sẽ khỏi bệnh và trở lại mạnh mẽ. Cái này sớm muộn cũng sẽ phải xảy ra..sớm tốt hơn chứ. Đau 1 lần rồi thôi
  10. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    Vấn đê hệ số cho vay dự án bất động sản và chứng khoán với hệ số rủi ro 250% thực ra là không có trong thông lệ quốc tế, tôi o cần đi vào chi tiết vì đụng đến bác R sợ lắm, hi hi. Đối với dư nợ chứng khoán, sẽ o có vấn đề gì vì phần lớn sẽ được đảm bảo bởi bất động sản hặoc các hình thức đảm bảo khác mà sẽ có hệ số rủi ro dưới 1, hơn nữa dư nọ chứng khoán hiện nay chi trên dưới 10 K tỉ, cái mà TT13 ngắm vào có lẽ đó là cho vay dự án bất động sảnm tại sao cho vay mà đảm bảo bằng bất động sản thì hệ số rủi ro =0.5 trong khi cho vay dự án bdsản cũng đảm bảo bằng bds lại hệ số rủi ro là 250%? Đây có vẻ nhà làm chính sách o muốn dòng tiền vay tập trung vào quá nhiều bdsản mà tập trung vào sản xuất và tiêu dùng. Điều này có thể tạm thời đúng trong gia i đoạn này nhưng sẽ có thế o đúng trong giai đoạn khác, vì đất nước phát triển thì cần phải đô thị hoá nhanh, mà o cho vay bdsản nhiều thị làm sao đô thị hoá nhanh được? Vấn đề nưa là thị trường bdsản phát triển mạnh sẽ là dấu hiệu lành mạnh cho nền kinh tế vì nó kích thích hàng loạt công nghiệp khác. Vì thế, giai đoạn tới đây, các bank có thể sẽ có nguồn tiền rất dồi dào đấy.

    Và thi trường bdsản có thể chứng kiến các công ty cò con mà đầu tư dự án sẽ phái bán lại cho các nhà đầu tư có tiềm lực

Chia sẻ trang này