$$$. Tại sao Vn-index hôm nay giả mạnh về cuối phiên? có phải do cuộc họp sáng nay? $$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dylanman, 15/01/2008.

721 người đang online, trong đó có 288 thành viên. 18:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2595 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    $$$. Tại sao Vn-index hôm nay giả mạnh về cuối phiên? có phải do cuộc họp sáng nay? $$$

    Bây giờ nhiều nguồn thông tin về cuộc họp sáng nay quá, đây là thông tin từ thời báo kinh tế, copy cho các bác đọc phàn màu tím. hình như là cuộc họp sáng nay vẫn là hứa suông. anh em tham khảo

    Chứng khoán ngày 15/1: Đón ?ođại hồng thủy? (15:13 15/01/2008)

    Ngay trong đợt 1, VN-Index giảm tới 22 điểm, báo hiệu một phiên bán tháo mạnh. Nhưng ngay cả khi giảm giá hết sức để có thể bán ra, lệnh khớp được vẫn là một may mắn đối với nhiều nhà đầu tư.

    Bởi trong số trên 100 mã nằm sàn phiên này có khoảng 50% mã không có dư mua, trong khi dư bán tràn ngập. Ở bối cảnh này, nhà đầu tư có tiền và đầu tư dài hạn có thể ?ogom nhặt? bất cứ cổ phiếu nào một cách thuận lợi nhất. Phiên này, khối lượng và giá trị giao dịch được duy trì, gần 10 triệu đơn vị với 800 tỷ đồng.

    Khi đáy 850 điểm thủng, sự lo ngại thực sự bao trùm thị trường, bởi chỉ ngay sau đó VN-Index giảm một phiên hiếm thấy từ gần nửa năm qua; mất tới 32,17 điểm, hiện còn 808,83 điểm và lo ngại đáy 800 điểm đã hiện hữu.

    Trước phiên, thị trường đón nhận sự cụ thể hóa của Ủy ban Chứng khoán về định hướng dãn cung bằng khuyến nghị các doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng xem xét lùi thời điểm các kế hoạch phát hành, tránh ảnh hưởng khả năng hấp thụ của thị trường.

    Có thể đó là một thuận lợi trong trung hạn, còn trước mắt hạn nộp tiền mua cổ phần Vietcombank, chuẩn bị tiền đấu giá Sabeco? đang là áp lực lớn. Mặt khác, thị trường sụt giảm nhanh, mạnh và kéo dài đã làm mai một niềm tin của nhà đầu tư, nhiều người quay lưng và khó lôi kéo nhà đầu tư mới.

    Ở một diễn biến khác, trước cơn sốt của giá vàng những ngày qua, nhiều nhà đầu tư chứng khoán nóng lòng thoái vốn, chuyển sang một kênh đầu tư mà chỉ sau một ngày có thể thu ngay gần 5%. Vốn trên sàn càng bị ảnh hưởng.

    Và sáng nay, thị trường hướng về thông tin cuộc họp của Ủy ban Chứng khoán về triển khai kế hoạch năm 2008. Nhưng cơ bản không có những kết quả cụ thể như mong đợi của nhà đầu tư.

    Với bối cảnh trên, việc tất cả blue-chip trên sàn Tp.HCM đều hướng giá sàn phiên này, mức giảm từ 4.000 ?" 10.000 đồng trở nên phổ biến, không gây nhiều bất ngờ cho nhà đầu tư. Điểm mà họ nhận thấy là nhóm blue-chip đã tạo biến động lớn ?" một điều kiện cần thiết để tạo ra lợi nhuận.

    Nhưng, có thể cơ hội thu gom blue-chip đang trôi qua, bởi dự báo trong phiên ngày mai 16/1, thị trường có thể sẽ đảo chiều từ khả năng có tác động thuận lợi từ một chính sách quan trọng, chính thức khẳng định sự mong chờ của thị trường trong suốt thời gian qua. Mặt khác, 800 điểm cũng là một chốt chặn quan trọng trước khi sự đổ vỡ thực sự đến với nhiều nhà đầu tư.

    Trên sàn Hà Nội hôm nay, cơn lũ đỏ cũng tràn ngập và đẩy một loạt cổ phiếu lớn nhỏ xuống giá sàn. HASTC-Index giảm gần 10 điểm, còn 265.8 điểm. Đáng chú ý là khối lượng và giá trị giao dịch tăng lên đáng kể với gần 3,5 triệu cổ phiếu, trị giá 255 tỷ đồng.

    Diễn biến giá cổ phiếu tại đây nổi bật nhất ở ACB. Cổ phiếu này không có mức giảm mạnh nhất (giảm 8.000 đồng/cổ phiếu), nhưng cho thấy sự khắc nghiệt của thị trường hiện nay. Bởi trong suốt 2 tháng qua, ACB chưa từng có được mức tăng mạnh tương xứng mức giảm hôm nay. Mức giảm này cũng đánh gục mọi nỗ lực cầm cự quanh mốc 130.000 đồng/cổ phiếu những phiên gần đây.

    Mức giảm từ 8.000 đồng đến trên 20.000 đồng ở một loạt cổ phiếu trên sàn Hà Nội cũng đang tạo một thay đổi lớn như thường thấy ở những phiên thời sôi động. Nhưng đây là những thay đổi lo ngại.


    Nguồn TBKT
  2. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Em nói rồi, cách duy nhất ở đây: http://www9.ttvnol.com/forum/f_319/Cach-duy-nhat-de-cuu-thi-truong-Nha-nuoc-bo-tien-tuoi-ra-de/1008918.ttvn

    Còn lại mọi hô hào em đều cóc tin !
  3. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Bây giờ các thông tin đều chưa được kiểm chứng và trái chiều nhau nên anh em nên xử lý thông tin thận trọng, tránh thiệt hại như những lần trước, em cũng hy vọng có thông tin cụ thể và tích cực từ phía Uỷ ban



    Được dylanman sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 15/01/2008
  4. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0


    sao 2 đoạn lại chéo giò nhau thế Dylan nhỉ
  5. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Tin cập nhật hơn đây :

    http://www9.ttvnol.com/forum/f_319/Sang-15/1/2008-NHNN-chinh-thuc-co-ke-hoach-mua-ngoai-te/1008887.ttvn

  6. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Lại thêm thông tin cụ thể, các bác đọc tự sàng lọc thông tin nhé, em copy thông tin 2 chiều vào đây, tránh hô hào làm anh em thiệt hại. đây là thông tin từ các báo thương mại nên độ chính xác chưa được kiểm chứng.

    Biện pháp mới nhất: Bắt đầu mua ngoại tệ và sửa Chỉ thị 03

    Thứ ba, 15/1/2008, 15:50 GMT+7
    Bắt đầu từ ngày hôm nay (15/1), Ngân hàng Nhà nước sẽ chính thức mua vào ngoại tệ đang kết dư tại các ngân hàng thương mại từ năm 2007 và ngoại tệ mới từ đầu năm 2008.


    Đây là thông tin mới nhất về các giải pháp kích cầu thị trường chứng khoán đang được Bộ Tài chính, UB Chứng khoán và Ngân hàng Nhà nước phối hợp thực hiện.


    Khơi thông dòng chảy vốn


    Cách đây vài hôm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có buổi làm việc để bàn các biện pháp phối hợp phát triển thị trường chứng khoán. Ngay sau cuộc gặp gỡ này, rất nhiều động thái nhằm thực hiện giải pháp cả gói phát triển thị trường chứng khoán đã được xúc tiến.


    Một trong những động thái mạnh mẽ nhất là lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục mua vào ngoại tệ và tìm cơ chế mới về cho vay chứng khoán thay thế cho Chỉ thị 03 hiện nay.


    Trao đổi tại Hội nghị triển khai công tác phát triển thị trường năm 2008, Chủ tịch UBCK Nhà nước Vũ Bằng cho biết, những thông tin mà ông có được thì chắc chắn trong ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành việc mua vào ngoại tệ.

    Và trong buổi chiều cùng ngày (15/1) UBCK và Ngân hàng Nhà nước sẽ có cuộc họp bàn về phương án cho vay đầu tư chứng khoán mới.


    Phương án mới sẽ được bàn bạc cụ thể nhưng sẽ đi theo hướng nới lỏng cho vay đầu tư chứng khoán theo khả năng và tình hình "sức khỏe" của các ngân hàng. Các ngân hàng có thể cho vay chứng khoán mà không bị khống chế về tỷ lệ nhưng việc cho vay bao nhiêu sẽ dựa trên các tiêu chí an toàn và khả năng trích dự phòng rủi ro của các ngân hàng thương mại.


    "Tuy nhiên, trong khi đang bàn bạc về cơ chế mới, UBCK đã đề xuất giãn thời gian cho Chỉ thị 03 để có thể bơm thêm tiền cho thị trường", ông Bằng cho biết.


    Điều này là rất khả thi khi tỷ lệ cho vay đầu tư tại các ngân hàng hiện nay là rất thấp, tính trung bình toàn hệ thống chỉ khoảng 1,37%. Các thành viên thị trường như công ty chứng khoán, đại diện các nhà đầu tư, công ty niêm yết cũng bày tỏ quan điểm đã đến lúc phải nhanh chóng thay đổi Chỉ thị 03 và cách làm như thế này không nên lặp lại.

    "Việc siết chặt cho vay là cần thiết nhưng phải làm từ từ. Đằng này, Ngân hàng Nhà nước đã "siết chặt van" rồi còn yêu cầu "múc nước ra" thì không còn con đường nào cho nhà đầu tư. Vì thế cần phải thay thế bằng cơ chế mới", ông Nguyễn Văn Tâm - đại diện các DN trong Câu lạc bộ các tổ chức niêm yết nói.


    Thêm nhiều chuyển động mới


    Ngày hôm qua, UBCK và Bộ Tài chính cũng có một báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phát triển thị trường, để Chính phủ nắm thông tin và có những chỉ đạo đối với các cơ quan quản lý nhà nước về việc phối hợp thực hiện các biện pháp phát triển thị trường.


    Chiều qua, Chứng khoán Nhà nước đã có công văn tới các doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng và công ty chứng khoán đề nghị cân nhắc thời điểm chào bán chứng khoán và phương án huy động vốn phù hợp với tình hình thị trường.


    Theo UBCK, các công ty niêm yết cần cân nhắc thời điểm chào bán, phương án huy động vốn phù hợp với tình hình thị trường. Những dự án sử dụng vốn chưa cụ thể và cấp bách cần được xem xét lại, trì hoãn việc chào bán chứng khoán ra công chúng.


    Đối với các công ty đã được cấp giấy chứng nhận chào bán nhưng chưa thực hiện việc phát hành, Ủy ban Chứng khoán đề nghị xem xét giãn tiến độ. Nếu quá thời hạn giãn phát hành theo quy định, có thể báo cáo Ủy ban chấm dứt đợt phát hành và công ty khi cần đăng ký lại đợt phát hành mới sẽ được cấp phép rất nhanh khi điều kiện cho phép.


    UBCK cũng cho biết, năm 2008, việc CPH và tiến hành IPO các DN sẽ thực hiện theo tín hiệu và điều kiện thị trường. Áp dụng linh hoạt các phương thức chào bán để tạo ra tác động tích cực với thị trường.


    Trong khi đó, Cục Tài chính DN - Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, UBCK cũng đang bàn bạc cụ thể về giãn tiến độ IPO các DN lớn. Thông tin mới nhất cho biết, gần như chắc chắn IPO của Incombank, Habeco, BIDV... sẽ được giãn ra theo một lộ trình thích hợp có lợi cho DN, thị trường và Nhà nước.


    Trong hoàn cảnh hiện nay, trên thị trường, nhiều DN là các công ty niêm yết, các ngân hàng đã tính tới mua lại một số cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ. Đại diện UBCK tỏ ra rất ủng hộ biện pháp này và cho rằng, những tổ chức niên yết có quỹ thặng dư lớn thì nên có những động thái mua vào cổ phiếu quỹ. Bởi vì, các chỉ tiêu tài chính, thị trường rất tốt nên các công ty mua vào sẽ bảo vệ quyền lợi cổ đông để giá chứng khoán không giảm sút. Mà quan trọng hơn, động thái này sẽ tạo tâm lý và ổn định cổ đông, tránh tình trạng lợi dụng bất ổn thị trường để thâu tóm DN.


    Trong khi đó, một số công ty chứng khoán và ngân hàng cũng đã có sự chuẩn bị để đối phó với trạng thái mới trên thị trường. Nhiều công ty chứng khoán đã nhận được lời chào mời trở lại về dịch vụ cho vay chứng khoán tới các nhà đầu tư từ các ngân hàng. Công ty chứng khoán Habubank, dưới sự hỗ trợ của ngân hàng mẹ đã triển khai trở lại dịch vụ cho vay cầm cố chứng khoán niêm yết từ ngày 14/1/2008. Theo đó, chứng khoán Habubank đã công bố việc sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho vay cầm cố chứng khoán với tỷ lệ cho vay cầm cố lên tới 35% thị giá và lãi suất ưu đãi 1,15%/tháng, giá cho vay tối đa trên 1 cổ phiếu là 50.000 đồng.(Nguồn: VNN, 15/1)
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    Cứ tình hình Nhà nước và Nhân dân cùng làm, cùng nháo nhào lên tìm giải pháp kích cầu thì .... Ngại gì vết bẩn nữa. Mai nếu chỉ cần chặn được đà giảm giá mạnh thì thành công tới nơi rồi.
  8. huhu122001

    huhu122001 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Đã được thích:
    970
    Xuống 680 ko bác Dylan man
    bác sắp thay nịc thành Wave tàu Man chưa ?
  9. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Hôm nay tuy giá trị giao dịch có tăng nhưng tổng Cầu vẫn không thay đổi, lượng đặt mua vẫn giao động ở mức 12-13 tr, giá trị giao dịch tăng là do hầu hết các cổ phiếu khớp hết mức giá đặt mua xấu (sàn)

    - Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM: Phiên giao dịch 1709, ngày 15/01/2008 chỉ số VN-Index giảm -32,17% điểm (-3,83%), đạt 808,83 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường phiên này đạt 10.684.400 chứng khoán với tổng giá trị 900,253 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch khớp lệnh đạt 9.826.700 chứng khoán với giá trị 800,668 tỷ đồng (Giao dịch khớp lệnh liên tục: tổng khối lượng là 5.443.270 chứng khoán; giá trị 443,996 tỷ đồng). Giao dịch thoả thuận phiên này là 857.700 chứng khoán với giá trị 99,584 tỷ đồng.


    - Kết quả giao dịch khớp lệnh cuối ngày: So với phiên trước có 01 chứng khoán tăng giá, 139 chứng khoán giảm giá và 04 chứng khoán đứng giá. Về Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: Phiên giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 54 cổ phiếu các loại, tổng khối lượng 1.074.470 đơn vị, tương đương giá trị 116,509 tỷ đồng (chiếm 14,55% giao dịch toàn thị trường). Bán ra 33 mã chứng khoán với tổng khối lượng 598.310 đơn vị, tổng giá trị 61,212 tỷ đồng (chiếm 7,65% giao dịch toàn thị trường). Bên cạnh đó các nhà đầu tư nước ngoài còn giao dịch thỏa thuận bán ra 500.700 trái phiếu BID1_106.


    - Quy mô đặt lệnh trong ngày: Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 8.326 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 12.996.600 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước tăng 23,71%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 12.014 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 16.235.910 đơn vị, so với phiên trước tăng 9,69%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) ?"3.239.310 chứng khoán, hiệu số mua ?" bán của phiên giao dịch trước là -4.296.780 chứng khoán.
  10. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    3 khả năng diễn biến của thị trường thời gian tới

    Báo cáo mới nhất của VP Bank có nêu ra 3 khả năng diễn biến của thị trường thời gian tới.

    Theo đó, Khả năng 1 sẽ là: VN-Index dao động qua ngưỡng 820-870 điểm, xu thế chủ đạo của thị trường vẫn là Bearish (giảm giá và điều chỉnh) song xu thế này có phần yếu dần, khả năng này chỉ có xác suất xảy ra vào khoảng 35%.

    Khả năng 2: VN-Index giao động trong khoảng 840-810 điểm. Nếu đúng như kịch bản này, có nghĩa thị trường vẫn chưa thể thoát khỏi xu thế giảm giá, xác suất vào khoảng 45%.

    Khả năng 3: VN-Index giao động trong khoảng 870 -900 điểm, khả năng này có xác suất là 20%. Khả năng này được đánh giá ít có khả năng xảy ra, nếu có thì sự biến động giá là tương đối lớn và xu thế mới trong ngắn hạn được hình thành. Nếu đúng như kịch bản này thì một chiến lược Trading hoàn toàn có thể áp dụng, xu thế mới của sự tăng giá đã được hình thành, song khả năng này được đánh giá là không cao.

    Hiện nay VN-Index đã xuống sát ngưỡng 800 điểm và nếu theo 3 khả năng nói trên thì dường như, đây đã là đáy của thị trường. Có thể sẽ không giảm nữa?

    Trong lúc này thì quả thật, một chiến lược nghỉ ngơi, nghe ngóng và bình tĩnh trong lúc này là thích hợp hơn cả.


    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/9220/

    http://luotsongclub.com/viewtopic.php?t=466&r=0&v=5

Chia sẻ trang này