Tâm lý thị trường đang cần hỗ trợ, ace chúng ta cùng chung tay cập nhật liên tục các thông tin suppo

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi futureprecedor, 21/02/2008.

6501 người đang online, trong đó có 984 thành viên. 16:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2086 lượt đọc và 45 bài trả lời
  1. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    468
    Tâm lý thị trường đang cần hỗ trợ, ace chúng ta cùng chung tay cập nhật liên tục các thông tin support nào

    Với quan điểm góp gió thành bão, bằng topic này future mong muốn đem đến niềm tin dù là nhỏ nhất cho tất cả các nhà đầu tư chứng khoán. Mong rằng có nhiều ace cùng chung sức
  2. hipdamVNI

    hipdamVNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Tin hỗ trợ thứ nhất :
    Tây mua thoả thuận 1.200 tỷ trái phiếu hôm nay
  3. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    468
    Thứ Năm, 21/02/2008, 12:43

    Sẽ được đấu giá cổ phần bằng ngoại tệ?

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có đề xuất cho phép các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đấu giá cổ phần được mua bằng ngoại tệ theo tỷ giá quy định nhằm phát triển thị trường chứng khoán.


    Dẫn lời ông Nguyễn Băng Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp niêm yết, báo Tiền phong ngày 21/2 cho biết, nếu áp dụng biện pháp này thì khi cho ?omua thẳng? bằng ngoại tệ, số ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài được chuyển thẳng cho doanh nghiệp hoặc vào kho bạc để trả cho Nhà nước.

    Như vậy là không phải qua công đoạn chuyển đổi và Nhà nước cũng không phải bỏ tiền đồng để mua số ngoại tệ đó vào.

    Trước nhiều ý kiến lo ngại, ông Tâm cho rằng, số ngoại tệ này sẽ không tác động làm tăng tình trạng đô la hóa nền kinh tế, vì khi đô la hóa nền kinh tế tức là phải đổi đồng đô la thành đồng tiền mặt để trao đổi lẫn nhau trên thị trường. Còn ở đây tất cả đều được thanh toán qua ngân hàng, trong phạm vi kiểm soát của ngân hàng và Vụ Quản lý ngoại hối.

    Trong trường hợp nếu doanh nghiệp phát hành thêm và nhà đầu tư nước ngoài chuyển ngoại tệ vào tài khoản của doanh nghiệp thì khi doanh nghiệp nhập hàng hóa, thiết bị về để phục vụ sản xuất thì họ cũng sử dụng đồng đô la đó, thông qua ngân hàng, để thanh toán cho khách hàng nước ngoài.

    Một điểm lợi nữa là việc cho phép này không bị ảnh hưởng của sự khan hiếm tiền đồng trên thị trường. Với những doanh nghiệp cần ngoại tệ thật sự thì họ không phải đi mua ngoại tệ của ngân hàng.

    vnn
  4. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    468
    Thứ Năm, 21/02/2008, 09:37

    Giá dầu ?ovọt? quá mức 100 USD/thùng: Chưa xem xét việc tăng giá xăng dầu trong nước

    Mặc dù giá dầu thô thế giới tại thị trường New York chiều 20/2 (giờ VN), đã giảm còn xấp xỉ 98USD/ thùng, sau khi vọt qua mức 101 USD/thùng rạng sáng 20/2 (giờ VN), nhưng vẫn gây lo ngại khắp thế giới vì khả năng tăng trở lại còn bỏ ngỏ.

    Theo phân tích của các hãng tin kinh tế nước ngoài, giá dầu tăng do nhiều lý do: Venezuela dọa cắt nguồn cung dầu cho Mỹ do nước này đòi phong tỏa tài khoản 12 tỷ USD của Venezuela, OPEC đang tính đến khả năng cắt giảm sản lượng dầu xuất khẩu trong tháng 3/2008, nhà máy lọc dầu tại Texaz ( Mỹ) nổ hôm 17/2; tình hình bất ổn tại Nigieria, Kosovo, đồng USD tiếp tục sụt giảm, mùa đông giá lạnh ở nhiều nơi kéo dài?

    Tại VN, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu đang than lỗ và đang có ý kiến xin tăng giá, nhưng theo nguồn tin của chúng tôi thì hiện các cơ quan chức năng chưa xem xét đến vấn đề này.

    Phó GĐ kinh doanh một doanh nghiệp nhập xăng từ Singapore nói ?oTừ nửa tháng nay, cộng mọi chi phí chúng tôi phải bán với giá 14.000đ -14.500đ/ lít xăng A92 mới không lỗ, nhưng hiện giá bán chỉ 13.000đ/lít thì bán càng nhiều chúng tôi càng lỗ?.

    Theo tính toán của ông này thì với giá dầu hiện nay, giá nhập sẽ tăng khoảng 10 USD/thùng và ?oNhà nước đã tuyên bố không bù lỗ đối với mặt hàng xăng, nên khi không được tăng giá, chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn?.

    Một chuyên gia kinh tế thì cho rằng nếu VN có hệ thống dự trữ dầu lớn và doanh nghiệp nhập xăng dầu có cơ chế nhập khẩu, giao dịch linh hoạt hơn thì chúng ta sẽ không bị động liên tục như hiện nay.

    Tuy nhiên, trong hoàn cảnh lạm phát vẫn tăng thì khả năng tăng giá xăng dầu trong tháng 2/2008 là rất thấp, vì nếu tăng giá sẽ ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế cũng như cuộc sống của hàng chục triệu dân...

    tp
  5. tamnd

    tamnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Đã được thích:
    2
    Thế tức là TÂY run quá, phải lái tiền vào TRÁI PHIẾU cho yên thân, mấy thằng lãnh đạo quỹ đỡ bị cắt chức ! Tin này là cực xấu bác ạ !
  6. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Đã được thích:
    0
    "Với quan điểm góp gió thành bão"
    Nhà em còn cái quạt gãy 1 cánh, cho em góp gió tí nhé pák.
  7. hipdamVNI

    hipdamVNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Tin hỗ trợ thứ hai : Hôm qua giá dầu thô thế giới vượt mức kỷ luc 100$
  8. hipdamVNI

    hipdamVNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Tin hỗ trợ thứ ba :
    Giá vàng tiếp tục tăng tốc
  9. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    468
    Thứ Năm, 21/02/2008, 08:22

    Năm nhóm giải pháp chống lạm phát

    Nhiều "chiêu" chống lạm phát của Ngân hàng Nhà nước đã tác động ngay đến thị trường chứng khoán và bất động sản, từ đó đặt ra câu hỏi lớn:"Liệu có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế?". Ngân hàng Nhà nước nói gì về "cả gói" giải pháp chống lạm phát?

    Xung quanh các giải pháp thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát của Ngân hàng (NH) Nhà nước, Tuổi Trẻ đã trao đổi cùng ông Nguyễn Ngọc Bảo - vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NH Nhà nước VN.

    * Thưa ông, con số lạm phát cao kỷ lục 12,3% của năm 2007 Thủ tướng Chính phủ đã kết luận có nguyên nhân tiền tệ, cụ thể là gì?

    - Thứ nhất, trong những tháng đầu năm 2007 việc đưa tiền ra mua ngoại tệ nhưng chưa rút về kịp thời. Thứ hai, tăng trưởng tín dụng ở mức cao so với những năm trước và mục tiêu đề ra. Thứ ba, hai yếu tố này đã kéo theo tổng phương tiện thanh toán cũng tăng ở mức cao so với mục tiêu đề ra.

    * NH Nhà nước sẽ làm gì để khắc phục các điểm yếu trên?

    - Căn cứ vào đề xuất của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan hữu quan triển khai biện pháp kiềm chế lạm phát, kiểm soát tăng giá năm 2008.

    Mục tiêu của giải pháp "cả gói" này là nhằm kiềm chế lạm phát ở mức thấp hơn tăng trưởng kinh tế nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn ở mức cao.

    Đối với NH Nhà nước có năm nhóm giải pháp. Một là thực hiện chính sách tiền tệ một cách chặt chẽ, thận trọng và chủ động; sử dụng linh hoạt các công cụ trên theo nguyên tắc thị trường để khắc phục ba tồn tại lớn của năm trước. Hai là tiếp tục mua ngoại tệ dự trữ trên cơ sở nguồn tiền cung ứng đã được duyệt, đồng thời hút tiền về bằng nhiều công cụ phù hợp với từng thời điểm.

    Ba là chính sách tỉ giá phải giữ ổn định giá trị VND nhưng cũng tính toán thuận lợi cho xuất khẩu. Bốn là không để lãi suất âm. Và cuối cùng là củng cố, lành mạnh hóa hệ thống tổ chức tín dụng và các định chế tài chính; kiểm soát cho vay kinh doanh chứng khoán, bất động sản và tiêu dùng.

    * Thưa ông, về công cụ nâng cao tỉ lệ dự trữ bắt buộc thêm 1% tại các NH, bắt buộc mua tín phiếu trên 20.000 tỉ đồng và tăng lãi suất tiền gửi mà NH Nhà nước vừa triển khai là nhắm đến những mục tiêu nào?

    - Mục tiêu nhìn rõ nhất là nhằm hút tiền từ thị trường về kiểm soát mức tăng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán ở mức hợp lý ngay từ đầu năm. Động thái này sẽ tác động đến cung cầu vốn trên thị trường tiền tệ.

    Thứ nhất, các NH phải điều chỉnh cơ cấu tín dụng, kiểm soát các khoản cho vay, đảm bảo an toàn hiệu quả. Thứ hai, lãi suất thị trường có thể tăng lên nên người vay phải tính toán chặt chẽ hiệu quả khi đầu tư, hạn chế việc đầu tư kém hiệu quả. Thứ ba, các tổ chức tín dụng cần thu hẹp một số đối tượng cho vay như kinh doanh bất động sản, chứng khoán...

    Điều đó dẫn đến những dự án kém tính khả thi chắc chắn sẽ bị cắt giảm, góp phần hạn chế tình trạng thị trường bất động sản tăng nóng, tăng ảo. Và chính các tổ chức tín dụng, định chế tài chính cũng giảm được rủi ro, lành mạnh hóa hoạt động của họ.

    * Khi tiền NH cho vay giảm, đầu tư xã hội có bị kìm hãm? Và lãi suất tăng cao có khiến giá thành sản phẩm hàng hóa đội lên?

    - Vốn đầu tư xã hội đến từ nhiều kênh: vốn tự có trong dân, vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp và gián tiếp, vốn vay nước ngoài... chứ không hoàn toàn chỉ dựa vào NH. Hơn nữa, để khắc phục căn bệnh đầu cơ, thị trường sốt ảo, các dự án kém khả thi ra đời... thì không cho vay còn tốt hơn là cố cho vay nhưng rủi ro cao và hiệu quả thấp.

    Mặt khác, những doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, dự án khả thi thì việc tăng lãi suất vốn vay không phải là cản trở lớn. Tuy nhiên cần lưu ý là mở rộng tín dụng đến khu vực nông nghiệp, nông thôn vẫn tiếp tục khuyến khích.

    Với mức lãi suất hiện nay các NH vẫn có thể huy động được vốn trong xã hội khi mức lãi suất tiền gửi hiện khoảng 9%/năm, cao hơn mục tiêu mức lạm phát. Và như vậy người gửi tiền vẫn có lợi, nghĩa là NH không lo ngại việc thiếu vốn cho vay đối với các dự án đầu tư hiệu quả. Đây là những giải pháp phù hợp với nguyên tắc thị trường và các chỉ đạo của Chính phủ.

    * Ông có dự báo gì về mức độ lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng của năm 2008?

    - Về tăng trưởng, Quốc hội và Chính phủ đã đặt quyết tâm cao, huy động toàn lực xã hội phấn đấu 8,5-9%, nếu các giải pháp được thực hiện một cách đồng bộ thì các chỉ tiêu đó có thể đạt được. Về lạm phát, Chính phủ đã đề ra và chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện "cả gói" giải pháp, khắc phục những yếu kém tồn tại, chuẩn bị tốt nhất để đối phó với sự tác động từ thị trường quốc tế. Nhưng quốc gia nào cũng phải chịu ảnh hưởng bởi thị trường và tình hình kinh tế thế giới.

    Năm nay, dự báo kinh tế toàn cầu suy giảm, giá dầu và giá lương thực thực phẩm tiếp tục tăng cao. Hai yếu tố giá này chiếm tới 40% trong cơ cấu rổ hàng hóa. Chống lạm phát sẽ còn rất nhiều khó khăn. Mặt khác, ngành NH đề ra những quyết tâm cao nhưng để đạt được các chỉ số đó thì phụ thuộc sự thực hiện đồng bộ các giải pháp "cả gói".



    3 ngày "bơm" cho NH 23.000 tỉ đồng

    Trong nỗ lực đảm bảo thanh khoản cho các NH, ngày 20-2 NH Nhà nước đã cung ứng ra thị trường 15.000 tỉ đồng thông qua nghiệp vụ thị trường mở (nơi mua bán các loại giấy tờ có giá như tín phiếu, trái phiếu?) với lãi suất 15%/năm cho kỳ hạn 14 ngày. Đây là mức tiền đưa ra thị trường trong một ngày lớn nhất từ trước đến nay. NH Nông nghiệp & phát triển nông thôn và NH Đầu tư & phát triển (BIDV) đã trúng thầu toàn bộ khối lượng tiền đồng nói trên.

    Như vậy chỉ trong ba ngày đầu tuần này, NH Nhà nước đã "bơm" ra tổng cộng 23.000 tỉ đồng và dự kiến hôm nay 21-2 cơ quan quản lý tiền tệ đưa ra thêm 10.000 tỉ đồng nữa. NH Nhà nước cũng đã công bố lộ trình đưa tiền ra đến hết tuần và thay đổi phương thức đấu thầu. Trước đây các thành viên thị trường mở bỏ thầu lãi suất, ai cao nhất thì trúng. Nay NH Nhà nước ấn định lãi suất trần từng phiên và các NH đấu thầu khối lượng.

    Việc "bơm" tiền ra đã ngay lập tức giảm nhiệt lãi suất trên thị trường liên NH, từ mức 30-35% trong ngày 19-2 xuống còn khoảng 20-25% trong ngày 20-2. "Nếu tiền đồng được đưa ra nhiều hơn, lãi suất sẽ còn giảm" - một nguồn tin thân cận trong giới NH cho biết. Hiện NH Nhà nước đã sử dụng hết gần một nửa hạn mức tiền đồng được phép đưa ra lưu thông cho năm 2008.

    Phần lớn NH đã lâm vào tình trạng thiếu tiền đồng sau khi một số NH dùng vốn huy động ngắn hạn cho vay dài hạn, đặc biệt cho vay kinh doanh bất động sản, và không đảm bảo dự trữ bắt buộc, được tăng thêm kể từ ngày 1-2. Đến sáng 20-2, đã có tám NH trong tình trạng thiếu thanh khoản, chủ yếu là các NH nhỏ mới chuyển từ nông thôn lên đô thị và những NH có tốc độ tăng trưởng tín dụng quá nóng năm 2007. Chỉ có hai NH tương đối "giàu có? tiền đồng và đang cho các NH khác vay lại là Vietcombank và Á Châu (ACB).

    Mặt bằng lãi suất tiết kiệm đã được nâng lên một mức mới. Lãi suất tiết kiệm ba tháng của các ngân hàng phổ biến ở mức 0,8 - 0,825%/tháng.

    tt
  10. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    468
    Trích TBKT số ra ngày hôm nay:

    Một số mặt hàng tại chợ TPHCM đã giảm giá so với các ngày quanh Tết . Đặc biệt như thịt lợn đã giảm giá 30%.

Chia sẻ trang này