Tản Mạn CPI Và Thị Trường Chứng Khoán Phần 4 : 2017 2018

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 26/10/2017.

2753 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 03:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 756293 lượt đọc và 12185 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Ta đối mặt trước con sóng
    Ta tự tin khi trong lòng vững chãi
    Ta bước đi không sợ hãi
    Quái khứ rồi sẽ chẳng bao giờ phai
    Nhưng lòng ta đừng hoài niệm mãi
    Mùa thu rồi cũng trở lại
    Em lo gì mặc lá vàng rụng rơi
    Nắng vẫn một màu gió chơi vơi
    Mộng cứ mộng chơi cứ mãi chơi
  2. Nguyenduchaohaohao

    Nguyenduchaohaohao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2016
    Đã được thích:
    1.193
    Bác là người thứ hai Sau chị Bình Yên dự định như vậy có lẽ em cũng phải vậy quá
  3. systemrisk

    systemrisk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Đã được thích:
    2.825
    Sh I mở rộng đầu tư 2017 longterm ok!
  4. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Tuôn chỉ @khoaita2009 !
    Thực ra Shi đã hưởng cổ tức rùi, nay vẫn có lãi, nếu nó chạy thì đúng là lãi kép.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.322
    Giá 6.x , Ct 10% ( 5 tiền 5 cổ , tính ra cũng gần 15% / vốn ) , EPS 1500
    Giờ TT có sập ôm nó cũng vẫn ăn ngon ngủ ngon .
    Thời điểm này , trên ba sòng thuộc hàng hiếm đó chị :))
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Thuế “vặt lông vịt”, lãng phí quyền lực và lãng phí chỗ ngồi
    THỨ 2, 16/04/2018, 13:52
    đọc tin chính )

    Nhưng sự lo lắng còn đến từ góc độ khác: Lâu nay, có cảm giác ngành thuế tìm rất nhiều cách để tận thu. Và đáng báo động hơn là sự tận thu ấy lại nhắm nhiều vào tầng lớp có đời sống thấp của xã hội.

    Một chuyên gia kinh tế đã có ví von dậy sóng: Thu thuế như vặt lông vịt, nhưng làm sao để nó kêu ít nhất, không kêu toáng lên.

    [​IMG]

    Trong một thế giới phẳng, các con vịt đã thông minh lên rất nhiều và biết kêu toáng khi bị xâm hại.

    Mấy năm trước, chị Nguyễn Thị Mỹ Nh (40 tuổi, ngụ ấp 5, xã An Xuyên, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) chấp nhận tự tử để lấy tiền phúng điếu cho con ăn học.

    Cũng trong thời điểm này, dự án ngọt hóa Cà Mau 1.400 tỉ phá sản hoàn toàn và khoản vay khổng lồ này được "thừa kế" cho người dân Cà Mau, trong đó có con chị Nh.

    Nếu những dự án ngàn tỉ kia không trôi sông trôi bể, chị Nh hoàn toàn có thể tiếp tục sống và các con chị vẫn sẽ đến trường dù không có tiền phúng điếu. Chị Nh chết, dự án chết, nhưng đã có ai mất ghế?

    Khi tìm đến sợi dây treo cổ, chị Nh không kêu lên một tiếng nào.

    Khi một con vịt bị vặt sạch lông mà không thể kêu một tiếng nào, chắc chẳn con vịt ấy đã không thể sống. Tận thu là tận diệt. Ngược lại, nếu tận diệt được lãng phí kinh tế, lãng phí chỗ ngồi, lãng phí ghê, lãng phí chất xám, thì đâu cần phải tận thu.

    Chỉ cần vịt còn sống, vịt sẽ đẻ trứng. Vịt càng được chăm sóc tốt, trứng càng to và nhiều. Vịt không tự ăn trứng của mình, dĩ nhiên người nuôi được hưởng.

    Ngay cả người nông dân ít học nhất cũng biết điều đó, tại sao một số người khác lại không biết nhỉ?

    Theo Bùi Hải
    Theo Trí Thức trẻ


    [​IMG]
    21:13 16/04/2018
    Vụ kỷ luật Phó Chủ tịch huyện tát nhân viên: UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi vào cuộc

  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Báo Anh nói về 'công ty lớn nhất Việt Nam': Chiếm 1/4 tổng xuất khẩu cả nước, sử dụng hơn 100.000 lao động, một nhà máy tiêu thụ 13 tấn gạo/ngày
    THỨ 2, 16/04/2018, 09:47
    Đại biểu chất vấn về năng suất lao động Việt Nam, Thủ tướng đưa ra 4 nhóm giải pháp thay đổi cục diện

    Báo Anh nói về 'công ty lớn nhất Việt Nam': Chiếm 1/4 tổng xuất khẩu cả nước, sử dụng hơn 100.000 lao động, một nhà máy tiêu thụ 13 tấn gạo/ngày
    [​IMG]
    Nhà máy Samsung Electronics tại Thái Nguyên hiện là ngôi nhà của 60.000 công nhân viên. 3 nhà ăn của họ phục vụ khoảng 13 tấn gạo mỗi ngày. Đây chính là nơi sản xuất ra nhiều điện thoại di động hơn bất kỳ nhà máy nào khác trên thế giới.


    Tổng cộng nhà máy ở Thái nguyên và một vài tỉnh thành khác của Samsung tại Việt Nam sản xuất ra gần 1/3 sản lượng đầu ra điện thoại di động trên toàn cầu của hãng. Tính đến nay, gã khổng lồ của Hàn Quốc đã đầu tư khoảng 17 tỷ USD vào đất nước này.

    Có lẽ chính vì vậy mà Samsung trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với Việt Nam. Với doanh thu đạt 58 tỷ USD vào năm ngoái, Samsung trở thành công ty lớn nhất Việt Nam vượt cả PetroVietnam. Tổng cộng họ hiện sử dụng hơn 100.000 người lao động, biến Việt Nam trở thành nhà xuất khẩu lớn thứ 2 về điện thoại thông minh trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Mình Samsung chiếm 1/4 trong số 214 tỷ USD tổng lượng xuất khẩu của Việt Nam vào năm ngoái.

    Dĩ nhiên nền kinh tế Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất từ Samsung. Mặc cho những báo cáo về điều kiện làm việc tồi tệ tại các nhà máy, Thái Nguyên và một số tỉnh thành được Samsung lựa chọn mở nhà máy trở thành những tỉnh giàu bậc nhất cả nước. Các nhà hàng, quán ăn, khách sạn mọc lên như nấm xung quanh các khu công nghiệp có Samsung. Số lượng các công ty địa phương trở thành nhà cung ứng cho Samsung đã tăng gấp 7 lần trong 3 năm qua.

    Hiện Samsung là nhà đầu tư Hàn Quốc lớn nhất vào Việt Nam. Trong khoảng 108 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài Việt Nam nhận được kể từ khi gia nhập WTO vào năm 2007, có 1/3 số đó xuất phát từ Hàn Quốc. LG Electronics - một gã khổng lồ Hàn Quốc khác đang vận hành một nhà máy sản xuất màn hình tivi trị giá 1,5 tỷ USD gần cảng Hài Phòng. Còn tập đoàn Lotte sở hữu chuỗi siêu thị tại đây.

    Lượng vốn FDI chảy vào Việt Nam chiếm 8% GDP cả nước trong năm ngoái - nhiều gấp đôi tỉ lệ tương tự ở các quốc gia trong khu vực. Những công ty thuộc sở hữu nước ngoài hiện chiếm gần 20% sản lượng đầu ra của cả nước. Nền kinh tế đã tăng trưởng ở mức 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái vào quý đầu tiên của năm 2018 - một trong những tỷ lệ nhanh nhất ở châu Á.

    Đối với Samsung, các tỉnh thành Việt Nam là lựa chọn sản xuất thay thế thích hợp cho Trung Quốc. Lực lượng lao động trẻ, rẻ và rất dồi dào. Điều đó đã từng là những lợi thế mà Trung Quốc có được nhưng lực lượng nhân công của họ hiện đã già hơn 7 tuổi và trung bình chi phí thuê nhân công đắt gấp 2 lần so với Việt Nam. Việc chi phí giảm giúp nhà sản xuất điện thoại này có được lợi thế hơn hẳn so với Apple - nhất là những thiết bị rẻ tiền. Nếu như những quốc gia khác trong khu vực có xu hướng xuất khẩu nguyên vật liệu thô đến Trung Quốc lắp ráp thành sản phẩm thì Việt Nam lại là quốc gia xuất khẩu những sản phẩm đã hoàn chỉnh.

    Việt Nam cũng có lợi thế hơn so với Trung Quốc bởi năm ngoái, chính phủ nước này đã ra lệnh cấm các công ty và sản phẩm Hàn Quốc nhằm trừng phạt việc chính phủ Hàn Quốc ủng hộ hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.



    Đổi ngược lại, Việt Nam rất chào đón các công ty nước ngoài. Trong năm 2015, chính phủ Việt Nam đã cho mở cửa 50 ngành công nghiệp cho các nhà đầu tư nước ngoài và cắt giảm hàng loạt các rào cản luật pháp. Năm ngoái, nhà nước cũng đã bán bớt cổ phần tại một số tập đoàn lớn như Sabeco cho một công ty nước ngoài.

    Việc tham gia nhiệt tình vào các thoả thuận thương mại tự do cũng khiến Việt Nam trở nên thu hút trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Quốc gia này cũng là một thành viên sáng lập của TPP (thoả thuận gồm cả Australia, Canada, Nhật Bản...). Thoả thuận được ký kết với Hàn Quốc vào năm 2015 cũng đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 thế giới.


    Sếp Samsung Việt Nam: Chiến thắng của đội U23 là bài học để giải quyết vấn đề năng suất lao động thấp
    Theo Vân Đàm
    Theo Thời đại


    [​IMG]
    20:00 16/04/2018
    Chiến tranh thương mại mang lại cả thách thức lẫn cơ hội cho Việt Nam

  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Mất bò mới lo làm chuồn.

    http://m.cafef.vn/lanh-dao-vinasun-...-chan-dan-den-doc-quyen-20180416164635979.chn
  9. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.894
    Hi hi mình đây nè , vẫn đọc ý các bác . Dòm bảng là sớ thích của mình nhưng lần này hỏng chém về mã cụ thể vì lu bu theo dấu sếp SSI . Các cty chứng vịt nhà ta coi dzậy là những ngừoi thao túng chứng vịt , hỏng phải tây lông , hỏng phải các anh tay to khác . Đương nhiên hỏng phải 100 % cty chứng vịt là ngươi thao túng .
    Tụi nó hết sếp này đến sếp kia thay nhau phán tt là có chủ đích và tụi nó hiểu nhau khi thay nhau phán . Tất cả đều mong thanh khoản cao để thu phí ngon và bà con dùng margin nhiều để thu lãi ngon , còn tự doanh thì bề ngoài nói kiếm lãi nhưng thực ra là phục vụ cho 2 mục tiêu trên . Chỉ khi nào bà con nhiều xèng hơn và nhiều cổ hơn các cty chứng vịt thì mới mong mình điều khiển tt được nha :) . Điều này là chắc chắn .
    Hâu như tự doanh của tụi no hỏng nắm mã nào trên 5 % vì tha hồ bán mà hỏng cần đăng ký . Lõm của 1 mã cụ thể đối với tụi nó chỉ có nghĩa tương đối và khá rẻ miễn sao phục vụ cho sự thao túng tt của tụi nó và qua đó thi phí và thu lãi cho vay ngon :)
    Bà con dòm thanh khản all shares càng thấp thì càng nên canh múc và hỏng dùng margin là ổn vì 2 điều này tụi thao túng hỏng khoái chút nào . Ngoài ra cũng nên có phân tích cho riêng mình để khỏi phải cùng sếp cty chứng vịt gặp bố gìa phố Wall :) hi hi .
    FBV đã loan bài này
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Ơ hay. Phần ai nấy mần. Chấp tay tay bự. keke

Chia sẻ trang này